Chương 27
Tôi nhìn con.
Con bé phụng phịu.
“Mẹ ơi, lâu đài hỏng mất rồi.”
Tôi ngồi xuống bên cạnh.
“Không sao.”
Con bé ngẩng lên.
“Nhưng con xây lâu lắm!”
Tôi mỉm cười.
“Mẹ biết.”
Tôi cầm chiếc xẻng.
“Vậy mình xây lại nhé?”
Bình An nhìn tôi.
Rồi nhìn ông ngoại.
Bố lập tức gật đầu.
“Ông giúp cháu!”
Con bé suy nghĩ một lúc.
Cuối cùng, nở nụ cười thật tươi.
“Vâng! Xây lại cái to hơn!”
Tôi bật cười.
Ba người lại bắt đầu.
Từng xẻng cát.
Từng bức tường nhỏ.
Từng chiếc vỏ sò được đặt lên mái.
Lần này, Bình An còn đào một con hào xung quanh.
Con bé nghiêm túc giải thích:
“Để sóng không làm hỏng nữa!”
Bố cười lớn.
“Cháu ngoại ông thông minh quá!”
Tôi nhìn hai ông cháu.
Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.
Đúng vậy.
Lâu đài cát có thể bị sóng đánh sập.
Nhưng chỉ cần chúng ta vẫn còn ở đây, vẫn còn đủ dũng khí, chúng ta có thể xây lại.
Cuộc đời cũng vậy.
Có những thứ mất đi không thể lấy lại.
Có những vết thương không bao giờ biến mất hoàn toàn.
Nhưng điều đó không có nghĩa tương lai cũng phải bị chôn vùi cùng quá khứ.
Tôi từng mất tất cả những gì mình nghĩ là quan trọng.
Nhưng cuối cùng, tôi lại tìm được điều thật sự đáng quý.
Khi mặt trời bắt đầu lặn, Bình An chạy đến ôm chân tôi.
“Mẹ ơi!”
Tôi cúi xuống.
“Sao con?”
Con bé chỉ về phía biển.
“Mặt trời sắp đi ngủ rồi!”
Có thể bạn thích
Tôi bật cười.
“Ừ, sắp tối rồi.”
Bình An ngẩng đầu nhìn tôi.
“Mẹ ơi, ngày mai mặt trời có lên nữa không?”
Tôi mỉm cười.
“Có chứ.”
“Chắc chắn không ạ?”
“Chắc chắn.”
Con bé suy nghĩ một lúc.
Rồi vui vẻ nói:
“Vậy ngày mai mình lại xây lâu đài nhé!”
Tôi ôm con.
“Được.”
Bố đứng bên cạnh, nhìn hai mẹ con.
Gió biển thổi qua mái tóc bạc của ông.
Tôi đưa tay nắm lấy tay bố.
Tay còn lại ôm Bình An.
Ba người cùng nhìn về phía chân trời.
Mặt trời đỏ rực đang chậm rãi chìm xuống mặt biển.
Nhưng tôi biết, ngày mai nó sẽ lại mọc.
Giống như cuộc đời tôi.
Từng có một đêm dài tưởng chừng không bao giờ kết thúc.
Nhưng cuối cùng, bình minh vẫn đến.
Tôi cúi xuống hôn lên trán con gái.
“Bình An.”
Con bé ngẩng lên.
“Dạ?”
Tôi mỉm cười.
“Cảm ơn con đã đến bên mẹ.”
Bình An không hiểu hết ý nghĩa câu nói ấy.
Con bé chỉ ôm cổ tôi thật chặt.
“Mẹ ơi, con yêu mẹ nhất trên đời!”
Tôi bật cười trong nước mắt.
“Mẹ cũng yêu con nhất trên đời.”
Phía xa, sóng biển vẫn không ngừng vỗ vào bờ.
Tôi nhìn con gái đang cười trong vòng tay mình.
Rồi nhìn bố đứng bên cạnh.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi không còn mong thời gian quay trở lại.
Không muốn sửa chữa quá khứ.
Không muốn hỏi tại sao những người từng yêu thương mình lại có thể nhẫn tâm đến thế.
Cũng không muốn chứng kiến Cố Trạch Viễn phải hối hận thêm bao nhiêu lần nữa.
Bởi vì sự hối hận của anh ta không còn là phần thưởng dành cho tôi.
Cuộc sống bình yên này mới là phần thưởng.
Tôi đã thắng.
Không phải vì anh ta mất đi những thứ từng kiêu ngạo.
Không phải vì Tống Nhã Phương cuối cùng cũng nếm trải cảm giác bị bỏ rơi.
Cũng không phải vì mẹ tôi phải đối diện với hậu quả của quyết định sai trái.
Tôi thắng vì họ từng muốn quyết định số phận tôi, nhưng cuối cùng không ai làm được.
Họ từng muốn cướp con tôi, nhưng tôi đã đưa con trở về.
Họ từng muốn tôi im lặng, nhưng tôi đã lên tiếng.
Họ từng muốn tôi sống cả đời trong sự phụ thuộc và nhẫn nhịn, nhưng tôi đã tự đứng lên.
Và quan trọng nhất, sau tất cả những tổn thương ấy, tôi vẫn có thể yêu thương.
Vẫn có thể mỉm cười.
Vẫn có thể tin rằng cuộc đời này đáng sống.
Bình An kéo tay tôi.
“Mẹ ơi, về thôi!”
Tôi mỉm cười.
“Ừ.”
Tôi nắm tay con.
Bố đi bên cạnh.
Ba bóng người kéo dài trên bãi cát dưới ánh hoàng hôn.
Phía trước là con đường trở về.
Và lần này, tôi biết rất rõ.
Dù tương lai còn bao nhiêu sóng gió, tôi cũng sẽ không bao giờ đánh mất chính mình thêm một lần nào nữa.