Thậm chí anh ta còn cùng mẹ tôi sắp đặt cuộc phẫu thuật này.

Tôi nằm trên bàn m/ổ, không còn biết nên đau vì mất con hay vì sự phản bội ấy.

Bỗng nhiên, một cơn đau dữ dội kéo tôi trở lại thực tại.

Ngay sau đó, tiếng nhân viên y tế vang lên đầy hoảng loạn.

“Bác sĩ Tống! Sản phụ bị b/ă/n/g h/u/y/ế/t!”

Một người khác lập tức báo:

“Huyết áp đang giảm rất nhanh!”

Tôi cố mở mắt.

Nhưng ánh đèn phía trên dần nhòe đi.

Tiếng người xung quanh lúc gần lúc xa.

Rồi mọi thứ chìm vào bóng tối.

Khi tỉnh lại lần nữa, tôi đã nằm trong phòng bệnh.

Cơn đau ở bụng dưới vẫn còn dữ dội, khiến tôi gần như không thể hít thở bình thường.

Tôi muốn cử động, nhưng toàn thân nặng trĩu.

Cửa phòng khép hờ.

Ngoài hành lang, có người đang nói chuyện.

Tôi vốn không định nghe lén, nhưng một câu nói quen thuộc khiến cả người cứng đờ.

“Ca phẫu thuật lần này khiến cơ thể Thanh Hạ tổn thương quá nghiêm trọng.”

Là giọng mẹ.

Bà dừng lại một chút, sau đó nói tiếp:

“Sau này nó không còn khả năng mang thai nữa.”

Tôi mở to mắt.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi tưởng mình đã nghe nhầm.

Không thể mang thai nữa?

Vậy là không chỉ mất đi đứa con này, tôi còn vĩnh viễn đánh mất cơ hội được làm mẹ thêm lần nữa?

Tôi nín thở, chờ phản ứng của Cố Trạch Viễn.

Một khoảng lặng ngắn trôi qua.

Sau đó, giọng anh ta vang lên, bình thản đến mức đáng sợ.

“Không sao đâu.”

Tôi nghe rõ từng chữ.

“Dù gì sau này chúng con cũng không định sinh thêm con nữa.”

Không có một lời hỏi thăm.

Không một chút tiếc nuối.

Anh ta chỉ dùng vài câu ngắn ngủi để quyết định rằng việc tôi mất khả năng sinh con chẳng có gì đáng bận tâm.

Tiếng bước chân ngoài hành lang dần xa.

Tôi nằm yên, nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng xóa.

Hai hốc mắt đau rát, khô khốc.

Tôi muốn khóc, nhưng chẳng còn nước mắt.

Không biết bao lâu sau, tiếng cửa phòng lại vang lên.

Cố Trạch Viễn bước vào.

Trong tay anh ta là một chiếc bình giữ nhiệt.

Cố Trạch Viễn đặt chiếc bình giữ nhiệt lên tủ đầu giường, động tác tự nhiên như thể giữa chúng tôi chưa từng xảy ra chuyện gì.

“Em tỉnh rồi à?”

Anh ta mở nắp bình, rót một bát canh nóng rồi đặt trước mặt tôi.

“Mẹ nói em mất nhiều máu, cần bồi bổ. Đây là canh gà Nhã Phương tự tay nấu. Cô ấy vừa sinh xong, cơ thể còn yếu mà vẫn nhớ đến em. Em đừng phụ lòng tốt của chị ấy.”

Tôi nhìn bát canh.

Trên mặt nước nổi một lớp mỡ vàng nhạt, vài miếng thịt gà được hầm đến mềm nhừ.

Mùi thơm quen thuộc khiến dạ dày tôi cuộn lên.

Ngày trước, mỗi lần tôi ốm, bố đều nấu canh gà cho tôi. Ông nói con gái phải được nuôi dưỡng thật khỏe mạnh, sau này mới không dễ bị người khác bắt nạt.

Khi ấy, tôi thường cười bố lo xa.

Bây giờ nghĩ lại, người duy nhất thật lòng sợ tôi chịu thiệt thòi hóa ra chỉ có ông.

“Con tôi đâu?”

Tôi hỏi.

Cố Trạch Viễn khựng lại.

Anh ta đặt chiếc thìa xuống, nhíu mày.

“Thanh Hạ, chuyện đã qua rồi. Em đừng nhắc đến nữa.”

“Tôi hỏi con tôi đâu.”

Giọng tôi khàn đặc.

“Sau khi lấy đứa bé ra, các người đã đưa con tôi đi đâu?”

Cố Trạch Viễn nhìn tôi một lúc, vẻ mất kiên nhẫn dần hiện rõ.

“Bệnh viện đã xử lý theo quy trình.”

“Quy trình nào?”

“Em cần biết những chuyện ấy để làm gì?”

Tôi chống hai tay xuống giường, cố gắng ngồi dậy.

Vết thương ở bụng lập tức đau nhói.

Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, nhưng tôi vẫn nhìn chằm chằm vào anh ta.

“Con tôi đã đủ tháng. Trước khi vào phòng mổ, bác sĩ còn nói thai nhi phát triển hoàn chỉnh. Tôi muốn biết con tôi được đưa đi đâu.”

Cố Trạch Viễn bỗng đặt mạnh bát canh xuống.

“Em còn muốn làm loạn đến bao giờ?”

Nước canh nóng bắn lên mu bàn tay tôi.

Tôi không tránh.

Anh ta hít sâu một hơi, cố giữ giọng bình tĩnh.

“Anh biết em khó chấp nhận. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi. Em cứ cố chấp như vậy thì có ích gì?”

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan