Tôi nhìn bàn tay đỏ ửng của mình.

Bất chợt, tôi bật cười.

“Cố Trạch Viễn, anh có biết hôm qua tôi đã mơ thấy gì không?”

Anh ta im lặng.

“Tôi mơ thấy con gái mình.”

Tôi không biết đứa bé là trai hay gái.

Suốt chín tháng, tôi cố tình không hỏi giới tính. Tôi muốn giữ lại một bất ngờ nhỏ cho ngày con chào đời.

Trong giấc mơ, một bé gái mặc váy trắng chạy về phía tôi.

Con bé có đôi mắt rất sáng.

Nó gọi tôi là mẹ.

Tôi đưa tay ra, nhưng dù chạy thế nào cũng không thể chạm tới con.

Cuối cùng, con bé đứng bên kia một cánh cửa, khóc đến khản giọng.

Tôi nghe thấy tiếng con gọi.

Nhưng không thể mở cửa.

Kể đến đây, cổ họng tôi nghẹn lại.

Cố Trạch Viễn quay mặt đi.

“Chỉ là một giấc mơ thôi.”

“Đúng.”

Tôi gật đầu.

“Với anh, con tôi chỉ đáng giá bằng một giấc mơ.”

Anh ta cau mày.

“Em đừng nói chuyện bằng giọng ấy.”

Tôi không đáp.

Tôi đưa tay kéo chiếc bình giữ nhiệt về phía mình.

Cố Trạch Viễn tưởng tôi chịu ăn, vẻ mặt lập tức dịu xuống.

“Đúng rồi. Em phải chăm sóc sức khỏe trước đã. Chuyện khác cứ để anh lo.”

Tôi nhìn anh ta.

Sau đó, chậm rãi đổ toàn bộ bát canh vào thùng rác cạnh giường.

Sắc mặt Cố Trạch Viễn lập tức thay đổi.

“Tống Thanh Hạ!”

“Đồ của Tống Nhã Phương, tôi không ăn.”

“Em có biết cô ấy đã vất vả thế nào không?”

Tôi ngẩng đầu.

“Vất vả sinh con cho chồng tôi à?”

Anh ta nghẹn lời.

Tôi tiếp tục:

“Hay vất vả thuyết phục mẹ ruột tôi đưa tôi lên bàn mổ?”

“Em!”

“Cố Trạch Viễn, từ hôm nay trở đi, đừng mang bất cứ thứ gì của các người đến trước mặt tôi.”

Tôi chỉ ra cửa.

“Cút.”

Anh ta đứng bất động.

Có lẽ trong trí nhớ của anh ta, Tống Thanh Hạ chưa từng dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với chồng.

Suốt sáu năm kết hôn, tôi luôn là người nhường nhịn.

Anh ta bận công việc, tôi không làm phiền.

Anh ta đi công tác, tôi tự chăm sóc bản thân.

Anh ta quên sinh nhật, tôi tự an ủi rằng người làm quân nhân phải đặt trách nhiệm lên hàng đầu.

Ngay cả khi mang thai, tôi cũng chưa từng yêu cầu anh ta phải ở bên mình mỗi ngày.

Tôi từng nghĩ hôn nhân cần sự thấu hiểu.

Nhưng cuối cùng, sự thấu hiểu của tôi lại trở thành lý do để anh ta mặc sức chà đạp.

“Thanh Hạ.”

Cố Trạch Viễn hạ giọng.

“Anh không muốn cãi nhau với em lúc này.”

“Vậy thì đi đi.”

Anh ta nhìn tôi thêm vài giây.

Cuối cùng, anh ta cầm chiếc bình giữ nhiệt, lạnh lùng nói:

“Em cứ bình tĩnh lại trước đã. Khi nào nghĩ thông suốt, anh sẽ quay lại.”

Cửa phòng đóng sầm.

Tôi ngồi yên rất lâu.

Sau đó, tôi đưa tay sờ lên bụng.

Nơi ấy từng tròn căng.

Mỗi tối, chỉ cần tôi đặt tay xuống, đứa bé sẽ đáp lại bằng những cú đạp rất nhẹ.

Bây giờ, dưới lòng bàn tay chỉ còn lớp băng gạc dày và cơn đau âm ỉ.

Tôi cúi đầu.

Lần đầu tiên sau khi tỉnh lại, tôi khóc thành tiếng.

Không biết đã qua bao lâu, cửa phòng lại mở.

Tôi tưởng Cố Trạch Viễn quay lại, lập tức lau nước mắt.

Nhưng người bước vào là nữ y tá đã cảnh báo mẹ tôi trước ca phẫu thuật.

Cô ấy khoảng hai mươi lăm tuổi, trên ngực áo có bảng tên.

Lâm Tiểu Vũ.

Cô ấy đẩy xe thuốc vào, đóng cửa rồi nhìn quanh một lượt.

“Chị Thanh Hạ.”

Tôi không trả lời.

Cô ấy bước đến bên giường, giọng rất nhỏ.

“Chị có thể nghe em nói vài câu không?”

Tôi nhìn cô.

Đôi mắt Lâm Tiểu Vũ đỏ hoe.

Cô ấy lấy từ túi áo ra một tờ giấy gấp làm tư.

“Đây là số điện thoại của em. Chị hãy giữ lấy.”

Tôi không nhận.

“Cô muốn gì?”

Cô ấy cắn môi.

“Em biết hôm đó chị không đồng ý phẫu thuật.”

Tim tôi bỗng đập mạnh.

Lâm Tiểu Vũ tiếp tục:

“Em đã nghe thấy chị cầu xin bác sĩ Tống. Em cũng nhìn thấy thiếu tướng Cố ký giấy.”

Tôi siết chặt chăn.

“Vậy tại sao cô không ngăn họ?”

Câu hỏi bật ra sắc nhọn đến mức chính tôi cũng giật mình.

Lâm Tiểu Vũ cúi đầu.

“Em đã cố.”

Giọng cô ấy run rẩy.

“Em báo với điều dưỡng trưởng rằng sản phụ không đồng ý. Nhưng bác sĩ Tống nói chị bị kích động, không đủ tỉnh táo để đưa ra quyết định.”

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan