Tôi lật qua một trang.

“Trong văn bản đã viết rất rõ.”

“Bạch thị đánh giá lại tỷ lệ rủi ro, cho rằng điều kiện hiện tại không phù hợp để tiếp tục đầu tư.”

“Dự án này hai bên đã chuẩn bị gần một năm.”

“Nhưng chưa ký hợp đồng chính thức.”

“Em biết Triệu thị đã bỏ vào đó bao nhiêu nguồn lực không?”

“Tôi biết.”

“Vậy tại sao?”

Tôi ngẩng đầu.

“Bởi vì lợi nhuận dự kiến không đủ hấp dẫn.”

Triệu Tông Lan chống hai tay lên bàn.

Khoảng cách giữa chúng tôi lập tức bị thu hẹp.

“Kinh Nghê, đừng nói những lời chính em cũng không tin.”

“Ba ngày trước, em còn đồng ý đẩy nhanh tiến độ ký kết.”

“Đó là quyết định sai lầm của ba ngày trước.”

“Bây giờ tôi sửa lại.”

Anh nhìn tôi chằm chằm.

“Chỉ vì Lê Mạn?”

Tôi khép tài liệu lại.

“Anh Triệu, đây là văn phòng của tôi.”

“Trong giờ làm việc, tôi không muốn nghe tên bác sĩ riêng của bà nội anh.”

Hai chữ “anh Triệu” khiến sắc mặt anh thay đổi.

Tám năm kết hôn, dù ở trước mặt người ngoài, tôi cũng hiếm khi gọi anh xa lạ như vậy.

Anh đứng thẳng người.

“Được.”

“Vậy nói chuyện công việc.”

“Điều kiện nào để Bạch thị tiếp tục dự án?”

“Không có điều kiện.”

“Em nhất định phải rút?”

“Phải.”

Không khí im lặng kéo dài.

Triệu Tông Lan gật đầu.

“Hy vọng em không hối hận.”

Tôi mỉm cười.

“Người làm kinh doanh không tránh khỏi vài quyết định sai.”

“Nếu có, tôi tự chịu trách nhiệm.”

Anh xoay người bước ra ngoài.

Đi tới cửa, Triệu Tông Lan bỗng dừng lại.

“Tối nay anh vẫn đến đón em.”

“Không cần.”

“Đây là tiệc của thương hội.”

Anh không quay đầu.

“Dù đang giận, em vẫn là vợ anh.”

Cánh cửa đóng lại.

Tôi nhìn tập tài liệu trên bàn, hồi lâu không động đậy.

Dù đang giận, tôi vẫn là vợ anh.

Triệu Tông Lan luôn biết cách nhắc nhở tôi về vị trí của mình.

Nhưng anh dường như chưa từng tự hỏi, bản thân có còn hành xử giống một người chồng hay không.

Buổi tối, tôi không mặc bộ lễ phục anh cho người mang tới.

Tôi chọn một chiếc váy dài màu xanh ngọc, dùng bộ trang sức bà ngoại để lại.

Bảy giờ, xe Triệu Tông Lan dừng dưới tòa nhà Bạch thị.

Tôi không từ chối nữa.

Có vài việc không cần làm ầm ĩ trước mặt người ngoài.

Trên đường đến khách sạn, cả hai không ai lên tiếng.

Xe vừa dừng, Triệu Tông Lan xuống trước, vòng sang mở cửa cho tôi.

Anh đưa cánh tay ra.

Tôi nhìn vài giây rồi vẫn khoác tay anh.

Ánh đèn máy ảnh lập tức lóe lên liên tục.

Trước mặt truyền thông, chúng tôi vẫn là cặp vợ chồng quyền lực khiến người khác ngưỡng mộ.

Anh cúi đầu nhắc tôi cẩn thận bậc thềm.

Tôi mỉm cười hoàn hảo.

Không ai biết tối qua chúng tôi đã ngủ riêng.

Cũng không ai biết sáng nay hai tập đoàn vừa dừng một dự án trị giá hàng chục tỷ.

Bước vào sảnh tiệc, không ít người chủ động tới chào hỏi.

Triệu Tông Lan lấy cho tôi một ly nước trái cây.

“Dạ dày em không tốt, tối nay đừng uống rượu.”

Tôi nhận lấy.

“Cảm ơn.”

Anh hơi nhíu mày vì sự khách sáo của tôi.

Chưa kịp nói gì, phía sau đã vang lên một giọng nói quen thuộc:

“Tiên sinh.”

Bàn tay đang cầm ly của tôi khựng lại.

Lê Mạn mặc một chiếc váy trắng, mái tóc dài búi thấp, trên cổ đeo một sợi dây chuyền ngọc trai.

Cô ta không hề giống người vừa khóc lóc bỏ đi tối qua.

Nhìn thấy tôi, nụ cười trên môi cô ta lập tức trở nên dè dặt.

“Chào phu nhân.”

Tôi quay sang nhìn Triệu Tông Lan.

Lần này, anh giải thích trước khi tôi hỏi:

“Bà nội đưa cô ấy tới.”

Tôi nhìn theo hướng anh ra hiệu.

Bà cụ Triệu đang ngồi ở khu nghỉ ngơi, vài người lớn tuổi trong thương hội đứng xung quanh trò chuyện.

Cổ tay Lê Mạn vẫn đeo chiếc vòng ngọc kia.

Có vẻ bà cụ đã công khai thừa nhận cô ta là người thân cận.

Thấy tôi, bà cụ lập tức vẫy tay.

“Kinh Nghê, lại đây với bà.”

Tôi đi tới.

Bà cụ kéo tôi ngồi cạnh, quan sát sắc mặt tôi rồi hỏi:

“Hôm qua ngủ không ngon sao?”

“Công việc hơi nhiều thôi ạ.”

Bà cụ vỗ nhẹ mu bàn tay tôi.

“Đừng làm việc quá sức.”

Nói xong, bà nhìn Lê Mạn đang đứng phía sau.

“Mạn Mạn, cháu cũng ngồi đi.”

Lê Mạn ngoan ngoãn đáp:

“Vâng.”

Cô ta vừa định ngồi xuống bên phải bà cụ, tôi đã bình thản lên tiếng:

“Chiếc vòng trên tay cô rất đẹp.”

Động tác của Lê Mạn lập tức cứng lại.

Mọi người xung quanh đều nhìn sang.

Bà cụ Triệu ho nhẹ.

“Là bà đưa cho con bé.”

“Mạn Mạn cứu mạng bà, lại chăm sóc bà lâu như vậy. Bà thấy chiếc vòng hợp với con bé nên thưởng cho nó.”

Tôi mỉm cười.

“Thì ra là vậy.”

Bà cụ dường như nhận ra điều gì, vội nắm tay tôi.

“Kinh Nghê, bà không có ý gì khác.”

“Chiếc vòng đó tuy là đồ của mẹ Tông Lan để lại, nhưng không phải món quan trọng nhất.”

“Món dành cho cháu vẫn còn ở chỗ bà.”

“Bà nội không cần giải thích.”

Tôi dịu dàng cắt lời.

“Đồ của bà, bà muốn tặng cho ai là quyền của bà.”

Nụ cười trên mặt Lê Mạn dần trở lại.

Cô ta vuốt nhẹ chiếc vòng, khẽ nói:

“Lúc đầu tôi cũng không dám nhận.”

“Nhưng bà cụ nói đây là tấm lòng của bà. Nếu từ chối sẽ khiến bà buồn.”

“Phu nhân sẽ không vì một món trang sức mà giận tôi chứ?”

Tôi nhìn cô ta.

“Đương nhiên không.”

“Thứ người khác đã dùng qua, tôi không có thói quen lấy lại.”

Nụ cười của Lê Mạn cứng đờ.

Bà cụ cũng hơi thay đổi sắc mặt.

Đúng lúc không khí trở nên khó xử, Triệu Tông Lan bước tới.

Anh đứng phía sau ghế tôi, đặt một tay lên vai tôi như muốn xoa dịu.

“Kinh Nghê.”

Truyện Mới

Hủy Hôn Chấn Động Bắc Thành

Hủy Hôn Chấn Động Bắc Thành

Bỏ Hai Vạn Tán Đổ Ông Chủ

Bỏ Hai Vạn Tán Đổ Ông Chủ

Mái Nhà Mẹ Muốn, Cái Giá Mẹ Phải Trả

Mái Nhà Mẹ Muốn, Cái Giá Mẹ Phải Trả

BỊ MẠO DANH THẺ HỘI VIÊN KHÁCH SẠN, TÔI QUYẾT ĐỊNH LY HÔN

BỊ MẠO DANH THẺ HỘI VIÊN KHÁCH SẠN, TÔI QUYẾT ĐỊNH LY HÔN

Di Sản Thuộc Về Riêng Tôi

Di Sản Thuộc Về Riêng Tôi

BỊ CHỒNG TÁT VÌ MÓN CANH MẶN, TÔI KHIẾN CẢ NHÀ CHỒNG TRẢ GIÁ

BỊ CHỒNG TÁT VÌ MÓN CANH MẶN, TÔI KHIẾN CẢ NHÀ CHỒNG TRẢ GIÁ

Người Đàn Bà Điên Trong Sân Nhà Tôi

Người Đàn Bà Điên Trong Sân Nhà Tôi

AI MỚI KHÔNG BIẾT XẤU HỔ!

AI MỚI KHÔNG BIẾT XẤU HỔ!

Năm Năm Tù Tội, Một Đời Không Tha Thứ

Năm Năm Tù Tội, Một Đời Không Tha Thứ

Mang Thai Ba, Tôi Ôm 60 Triệu Bỏ Trốn

Mang Thai Ba, Tôi Ôm 60 Triệu Bỏ Trốn

Vừa sinh con chưa đầy một ngày

Vừa sinh con chưa đầy một ngày

Bảy Năm Chung Chăn, Một Giây Buông Bỏ

Bảy Năm Chung Chăn, Một Giây Buông Bỏ