Tôi nhấp một ngụm nước trái cây.

“Chẳng lẽ tôi nói sai?”

“Không sai.”

Một giọng nói già nua bỗng vang lên từ bên cạnh.

Một vị phu nhân lớn tuổi nhìn chiếc vòng trên tay Lê Mạn rồi lắc đầu.

“Nhưng chiếc vòng này quả thật không nên tùy tiện tặng người.”

“Đây là vật đính ước năm xưa mẹ Tông Lan mang vào Triệu gia. Tôi còn nhớ ngày bà ấy kết hôn đã đeo nó.”

Vẻ mặt bà cụ Triệu thay đổi hẳn.

Có lẽ bà không ngờ vẫn còn người nhận ra lai lịch chiếc vòng.

Vị phu nhân kia tiếp tục nói:

“Đồ của người đã khuất, theo lý nên giao cho con dâu hoặc cháu gái trong nhà.”

“Đưa cho bác sĩ riêng, quả thật không thích hợp lắm.”

Những người xung quanh bắt đầu trao đổi ánh mắt.

Gương mặt Lê Mạn đỏ bừng.

Cô ta vội vàng tháo vòng.

“Bà cụ, cháu thật sự không biết chiếc vòng có ý nghĩa như vậy.”

“Nếu biết, cháu tuyệt đối không dám nhận.”

“Phu nhân, tôi trả lại cho cô.”

Cô ta nâng chiếc vòng bằng hai tay, đưa về phía tôi.

Tôi không nhận.

“Bà nội tặng cô, cô cứ giữ.”

“Nhưng cô nên cẩn thận một chút.”

“Loại ngọc này rất quý. Với mức lương hai trăm nghìn của cô, nếu làm vỡ chưa chắc đã đền nổi.”

Mặt Lê Mạn lúc đỏ lúc trắng.

Một vài tiếng cười nhỏ vang lên trong đám đông.

Nước mắt cô ta lập tức trào ra.

“Phu nhân, tôi biết cô xem thường xuất thân của tôi.”

“Nhưng tôi chưa bao giờ có ý định chiếm thứ thuộc về cô.”

“Cô không cần nhắc đi nhắc lại chuyện tiền bạc để làm nhục tôi.”

Tôi còn chưa lên tiếng, Triệu Tông Lan đã trầm giọng:

“Đủ rồi.”

Không biết câu này dành cho ai.

Nhưng ánh mắt anh lại nhìn tôi.

Tôi chậm rãi đặt ly xuống.

“Anh cảm thấy đủ rồi?”

“Kinh Nghê, hôm nay có nhiều người.”

“Anh biết có nhiều người mà vẫn để cô ta mặc váy trắng, đeo di vật của mẹ anh, đi theo bà nội xuất hiện trước truyền thông.”

“Bây giờ anh bảo tôi chú ý thể diện?”

Triệu Tông Lan siết hàm.

“Váy trắng chỉ là một bộ quần áo.”

“Chiếc vòng là do bà nội tặng.”

“Đừng suy diễn mọi chuyện.”

Tôi gật đầu.

“Được.”

“Vậy tôi không nói nữa.”

Tôi đứng dậy, lấy điện thoại gọi cho trợ lý.

“Đưa quà tới đây.”

Chưa đầy hai phút sau, trợ lý xuất hiện cùng một chiếc hộp nhung.

Tôi nhận lấy rồi đặt trước mặt bà cụ Triệu.

“Bà nội, ban đầu cháu định đợi tới sinh nhật bà mới tặng.”

“Nhưng hôm nay đông đủ mọi người, cháu nghĩ đưa sớm cũng tốt.”

Bà cụ mở hộp.

Bên trong là một chuỗi ngọc lục bảo có giá trị lên đến hàng trăm triệu.

Xung quanh vang lên tiếng trầm trồ.

“Đây là bộ trang sức được đấu giá ở nước ngoài tháng trước đúng không?”

“Tôi nghe nói một người mua bí mật đã trả giá rất cao.”

“Thì ra là thiếu phu nhân Triệu.”

Bà cụ nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.

“Kinh Nghê, món này quá quý.”

“Bà nhận đi ạ.”

Tôi mỉm cười.

“Bạch gia chúng cháu báo đáp ân tình, trước nay không tiếc tiền.”

Sắc mặt Triệu Tông Lan lập tức thay đổi.

Anh hiểu tôi đang nói gì.

Tôi quay sang Lê Mạn.

“Nếu bà nội đã tặng chiếc vòng kia cho cô, vậy món quà này xem như tôi thay thế nó.”

“Như thế cô cũng không cần khóc lóc rằng tôi ỷ thế ép người.”

“Bạch Kinh Nghê tôi không thiếu một chiếc vòng.”

“Tôi chỉ không thích người khác lấy đồ của mẹ chồng tôi, còn quay lại hỏi tôi có tức giận không.”

Cả khu nghỉ ngơi chìm vào im lặng.

Lê Mạn cắn môi đến trắng bệch.

Bà cụ vội cầm tay tôi.

“Kinh Nghê, hôm nay là bà suy nghĩ không chu đáo.”

“Mạn Mạn, tháo vòng ra đi.”

Lê Mạn run rẩy tháo chiếc vòng.

Lần này cô ta không đưa cho tôi mà đặt vào tay bà cụ.

Nước mắt rơi xuống mu bàn tay.

“Cháu xin lỗi.”

“Cháu thật sự không biết.”

“Cháu chỉ nghĩ bà cụ xem cháu như cháu gái.”

Nói xong, cô ta che miệng chạy khỏi sảnh tiệc.

Triệu Tông Lan nhìn theo.

Tôi bình thản hỏi:

“Không đuổi theo sao?”

Anh quay lại, ánh mắt lạnh lẽo.

“Em hài lòng rồi chứ?”

Nụ cười trên môi tôi nhạt dần.

“Ý anh là gì?”

“Em biết cô ấy không hiểu giá trị và ý nghĩa của chiếc vòng.”

“Nhưng vẫn cố ý khiến cô ấy mất mặt trước bao nhiêu người.”

“Bạch Kinh Nghê, cô ấy đã trả lại rồi. Em còn muốn thế nào?”

Bà cụ vội quát:

“Tông Lan, im miệng.”

Nhưng lời đã nói ra.

Những người đứng gần đó đều nghe thấy.

Tôi nhìn anh rất lâu rồi bất chợt mỉm cười.

“Không muốn thế nào cả.”

Tôi tháo chiếc nhẫn cưới trên ngón tay xuống.

Đó là chiếc nhẫn Triệu Tông Lan từng đích thân thiết kế.

Bên trong khắc tên viết tắt của hai chúng tôi.

Tám năm qua, ngoại trừ lúc tắm, tôi gần như chưa từng tháo nó.

Tôi đặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay anh.

“Từ hôm nay, đồ của Triệu gia, tôi cũng không cần nữa.”

Đồng tử Triệu Tông Lan co lại.

Anh lập tức nắm chặt tay, giữ chiếc nhẫn trong lòng bàn tay.

“Kinh Nghê.”

Tôi lùi về sau, tránh khỏi bàn tay anh muốn đưa tới.

“Mọi người cứ tiếp tục.”

“Tôi xin phép về trước.”

Anh bước lên định giữ tôi lại.

Nhưng cùng lúc đó, một người giúp việc hốt hoảng chạy tới.

“Lão phu nhân, không ổn rồi.”

“Cô Lê ngất trong phòng nghỉ.”

Triệu Tông Lan lập tức dừng chân.

Chỉ một giây do dự.

Anh quay người đi về phía phòng nghỉ.

Tôi đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng lưng anh khuất sau đám đông.

Bà cụ Triệu cuống quýt gọi:

“Kinh Nghê, cháu đừng hiểu lầm.”

“Tông Lan chỉ…”

Tôi nhẹ nhàng rút tay khỏi tay bà.

“Bà nội.”

“Cháu không hiểu lầm.”

“Cháu nhìn thấy rất rõ.”

Tôi rời khỏi sảnh tiệc một mình.

Ngoài khách sạn đang mưa.

Truyện Mới

Diên Vĩ Nở Hoa

Diên Vĩ Nở Hoa

Đau Đớn Lâu Như Vậy

Đau Đớn Lâu Như Vậy

Chồng mua về 3 chiếc vòng vàng

Chồng mua về 3 chiếc vòng vàng

Sau Một Tin Nhắn Gửi Nhầm, Ba Căn Nhà Đều Thuộc Về Mẹ

Sau Một Tin Nhắn Gửi Nhầm, Ba Căn Nhà Đều Thuộc Về Mẹ

Quyết định của người vợ

Quyết định của người vợ

MỘT THÁNG NỮA TÔI SẼ ĐI

MỘT THÁNG NỮA TÔI SẼ ĐI

6,6 Tệ Cuối Cùng Của Một Cuộc Hôn Nhân

6,6 Tệ Cuối Cùng Của Một Cuộc Hôn Nhân

Năm Năm Tù Tội, Một Đời Không Tha Thứ

Năm Năm Tù Tội, Một Đời Không Tha Thứ

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Bát Lựu Cuối Cùng

Bát Lựu Cuối Cùng

Cơn Mưa Lớn Ở Nhà Ga

Cơn Mưa Lớn Ở Nhà Ga

Ngày Đi Xem Mắt, Anh Kê Cho Tôi Giấy Nhập Viện

Ngày Đi Xem Mắt, Anh Kê Cho Tôi Giấy Nhập Viện