Tôi không do dự.

“Làm.”

Mẹ tôi khóc.

“Nhưng tiền…”

“Tạm đủ.”

Tôi nắm tay bà.

“Con đã chuẩn bị.”

Số tiền tôi vay cộng với tiền tiết kiệm vừa đủ để tiến hành phẫu thuật và giai đoạn điều trị ban đầu.

Ngày bố được đẩy vào phòng mổ, tôi ngồi ngoài hành lang hơn mười tiếng.

Mẹ cầm chuỗi hạt, miệng liên tục lẩm nhẩm.

Tôi không tin Phật.

Nhưng hôm đó tôi cũng cầu nguyện.

Tôi nói với bất cứ ai đang nghe được rằng, chỉ cần bố sống, tôi có thể làm bất cứ điều gì.

Gần nửa đêm, đèn phòng mổ cuối cùng tắt.

Bác sĩ đi ra.

“Phẫu thuật thành công.”

Chân tôi mềm nhũn.

Nếu không có mẹ đỡ, có lẽ tôi đã ngã xuống đất.

Tôi che mặt.

Khóc như một đứa trẻ.

Lần này là khóc vì vui.

Bố sống rồi.

Ông thật sự sống rồi.

Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng cảm thấy 280.000 tệ kia không còn có thể bóp nghẹt tôi nữa.

Tôi vẫn phải lấy lại.

Nhưng không phải để cứu bố nữa.

Mà là để đòi lại thứ thuộc về mình.

Một tháng sau, tình trạng bố dần ổn định.

Tôi đưa Gia Gia tới Bắc Kinh ở cùng vài ngày.

Con bé vừa nhìn thấy ông ngoại đã khóc.

“Ông ngoại gầy quá.”

Bố yếu ớt cười.

“Sau này ông ăn nhiều là béo lại.”

Gia Gia trèo lên ghế, cẩn thận nắm tay ông.

“Ông ngoại đừng chết nhé.”

Cả phòng bệnh im bặt.

Mẹ quay đầu lau nước mắt.

Tôi cúi xuống ôm con.

Bố cười.

“Ông chưa chết đâu.”

“Ông còn phải nhìn Gia Gia vào đại học.”

Con bé nghiêm túc gật đầu.

“Vậy ông phải sống thật lâu.”

“Được.”

“Ông hứa.”

Khi ấy tôi mới biết, những ngày tôi không có mặt, mẹ chồng đã nói trước mặt Gia Gia không ít lần rằng ông ngoại bệnh nặng, có khi sắp chết.

Một đứa trẻ bốn tuổi không hiểu gì.

Nhưng những lời đó vẫn để lại bóng ma trong lòng con bé.

Tôi càng chắc chắn quyết định ly hôn của mình không sai.

Phiên hòa giải đầu tiên diễn ra vào đầu tháng tư.

Trần Hạo đến cùng luật sư.

Mẹ chồng và Trần Tuyết cũng có mặt.

Trần Tuyết hôm ấy không còn vẻ rạng rỡ như ngày mua nhà.

Cô ta gầy đi khá nhiều.

Vừa nhìn thấy tôi đã quay mặt.

Trong phòng hòa giải, luật sư phía họ đề nghị:

“Về khoản 280.000 tệ, phía bị đơn thừa nhận đã chuyển cho em gái, nhưng xét về nguồn tiền phát sinh trong thời kỳ hôn nhân, anh Trần Hạo cho rằng mình có quyền định đoạt phần thuộc về mình.”

Lâm Duyệt cười.

“Vậy phần của anh ta là bao nhiêu?”

Đối phương đáp:

“Ít nhất một nửa.”

“Được.”

Lâm Duyệt mở tập hồ sơ.

“Vậy chúng ta nói về tổng tài sản trước.”

Cô ấy lấy ra sao kê thu nhập của Trần Hạo.

“Ba năm hôn nhân, tổng thu nhập sau thuế của anh Trần khoảng 710.000 tệ.”

“Trong đó hơn 430.000 được chuyển cho mẹ và em gái.”

“Anh Trần chưa từng thông báo cho thân chủ của tôi.”

“Xin hỏi phần tài sản chung này có cần tính lại không?”

Sắc mặt Trần Hạo thay đổi.

Luật sư bên kia rõ ràng cũng không biết có chứng cứ này.

Lâm Duyệt tiếp tục.

“Thứ hai.”

“Chiếc Mercedes trị giá 368.000 tệ được mua trong thời kỳ hôn nhân.”

“Tiền thanh toán có 180.000 từ mẹ anh Trần chuyển sang.”

“Trước đó anh Trần đã nhiều lần chuyển tiền cho mẹ.”

“Chúng tôi có lý do cho rằng đây là một phần tài sản hôn nhân bị chuyển dịch rồi quay lại.”

“Thứ ba.”

“Căn nhà hiện tại, khoản trả trước ban đầu 600.000 tệ do bố mẹ thân chủ tôi chuyển cho con gái.”

“Có đầy đủ chứng từ.”

“Sau khi kết hôn, thân chủ tôi thanh toán khoảng 72% số tiền trả nợ thực tế.”

“Tất cả đều có lịch sử ngân hàng.”

“Thứ tư.”

“280.000 tệ được chuyển cho Trần Tuyết trong lúc thân chủ tôi đã rõ ràng phản đối.”

Lâm Duyệt bật một đoạn ghi âm.

Giọng mẹ chồng vang lên trong phòng.

“Bố con chữa bệnh quan trọng, nhưng nhà của Tuyết Tuyết cũng là chuyện cả đời.”

Sau đó là câu:

“Bố mẹ đẻ con chẳng phải người ngoài thì là gì?”

Mặt Trần Hạo trắng bệch.

Mẹ chồng đứng bật dậy.

“Con ghi âm tôi?”

Tôi nhìn bà.

“Có vấn đề gì sao?”

Bà giận đến run.

“Con đúng là đồ lòng dạ độc ác!”

Nhân viên hòa giải lập tức nhắc bà giữ trật tự.

Lâm Duyệt tắt ghi âm.

“Đây chỉ là một phần chứng cứ.”

“Chúng tôi còn có tin nhắn giữa anh Trần và thân chủ tôi.”

“Trong đó anh Trần thừa nhận biết bố vợ cần tiền chữa bệnh nhưng vẫn cho rằng em gái mua nhà quan trọng hơn.”

Trần Hạo quay sang nhìn tôi.

“Em chụp cả tin nhắn?”

Tôi không đáp.

Thực ra tôi không cần nói gì.

Từ ngày hắn dùng dấu vân tay mở điện thoại tôi để chuyển tiền, sự tin tưởng giữa chúng tôi đã chết rồi.

Sau gần ba tiếng, hòa giải thất bại.

Trần Hạo không đồng ý ly hôn theo điều kiện tôi đưa ra.

Hắn đặc biệt không chấp nhận quyền nuôi Gia Gia thuộc về tôi.

Trước khi rời đi, hắn chặn tôi ở hành lang.

“Thanh Nghiên.”

“Tại sao em phải ép anh đến đường cùng?”

Tôi quay đầu.

“Đường cùng?”

“Anh vẫn có nhà.”

“Có xe.”

“Có công việc.”

“Có bố mẹ.”

“Có cô em gái vừa được anh mua nhà cho.”

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan