“Sao thế?”

Tôi giơ điện thoại.

“Con được vào chung kết rồi!”

Bố sững người.

Sau đó ông bật cười lớn.

“Thật sao?”

“Thật ạ!”

Ông đứng dậy ôm tôi.

“Giỏi lắm!”

“Con gái bố giỏi quá!”

Tôi cười đến mức hai mắt cong lên.

Đã rất lâu rồi tôi không vui như vậy.

Không phải vì một tin nhắn của Bùi Cảnh Xuyên.

Không phải vì anh nhớ sinh nhật tôi.

Cũng không phải vì anh chịu dành cho tôi một buổi tối.

Mà vì chính tôi.

Vì những nỗ lực của tôi.

Vì tương lai đang dần mở ra trước mắt.

9

Trước ngày tôi lên đường sang Pháp, một chuyện bất ngờ xảy ra.

Tống Nghiên gửi cho tôi một đoạn video.

Trong video là buổi phỏng vấn ngắn với một số sinh viên từng tham gia hoạt động cứu trợ sau trận động đất năm nhất đại học.

Người được phỏng vấn là một nam sinh tên Hứa Minh.

Anh ta kể lại quá trình cứu hộ.

Khi phóng viên hỏi về Bùi Cảnh Xuyên và Giang Tiểu, Hứa Minh đột nhiên nói:

“Thật ra chuyện ấy có chút hiểu lầm.”

Tôi khựng lại.

Trong video, Hứa Minh tiếp tục:

“Lúc xảy ra động đất, Bùi Cảnh Xuyên bị thương ở chân.”

“Giang Tiểu đúng là ở bên cạnh cậu ấy.”

“Nhưng người đầu tiên tìm được họ không phải Giang Tiểu.”

“Mà là một đội cứu hộ địa phương.”

Tôi nhìn chằm chằm màn hình.

Hứa Minh nói:

“Giang Tiểu đã gọi điện cầu cứu, chuyện đó là thật.”

“Nhưng nói cô ấy một mình cõng Bùi Cảnh Xuyên ra khỏi vách núi thì không đúng.”

“Địa hình khi ấy rất nguy hiểm, ngay cả nhân viên cứu hộ chuyên nghiệp cũng phải dùng dây thừng.”

“Cô ấy không thể một mình đưa một người đàn ông trưởng thành lên được.”

Tôi im lặng.

Tống Nghiên lập tức gọi điện.

“Vụ Vụ! Cậu xem chưa?”

“Xem rồi.”

“Trời ơi, hóa ra chuyện Giang Tiểu cứu mạng Bùi Cảnh Xuyên còn có vấn đề!”

Tôi không trả lời ngay.

Bởi vì tôi nhớ đến một chi tiết.

Kiếp trước, mỗi khi nhắc đến chuyện cứu mạng, Giang Tiểu luôn nói rất mơ hồ.

Cô ta chỉ nói:

“Nếu khi ấy tớ không ở đó, Cảnh Xuyên có lẽ đã không sống sót.”

Còn Bùi Cảnh Xuyên thì tin chắc rằng cô ta đã cõng anh ra khỏi vách núi.

Nhưng anh bị hôn mê trong phần lớn thời gian.

Anh làm sao biết được toàn bộ quá trình?

Tôi chậm rãi hỏi:

“Tống Nghiên, cậu có liên lạc được với Hứa Minh không?”

“Được!”

“Giúp tớ hỏi xem anh ấy có thể cung cấp thông tin liên hệ của đội cứu hộ năm đó không.”

Tống Nghiên lập tức đáp:

“Để tớ thử!”

Hai ngày sau, tôi gặp Hứa Minh tại một quán cà phê.

Anh ta cao gầy, đeo kính, vẻ mặt hơi căng thẳng.

“Trần Vụ, thật ra tôi đã muốn nói chuyện này từ lâu.”

Tôi đặt tách trà xuống.

“Anh cứ nói.”

Hứa Minh lấy ra một tập tài liệu.

“Đây là bản sao biên bản cứu hộ năm ấy mà tôi xin được từ đơn vị tổ chức hoạt động.”

Tôi mở ra.

Trong hồ sơ ghi rất rõ.

Người phát hiện Bùi Cảnh Xuyên và Giang Tiểu là đội cứu hộ số ba.

Thời điểm phát hiện là 16 giờ 42 phút.

Bùi Cảnh Xuyên bị thương ở chân và hôn mê.

Giang Tiểu bị trầy xước nhẹ.

Hai người được đưa lên bằng thiết bị cứu hộ chuyên dụng.

Tôi đọc đến cuối.

Không có bất kỳ ghi chép nào về việc Giang Tiểu cõng Bùi Cảnh Xuyên ra khỏi vách núi.

Tôi ngẩng đầu.

“Vậy tại sao mọi người lại nói cô ấy cứu anh ta?”

Hứa Minh thở dài.

“Ban đầu, Giang Tiểu chỉ nói mình gọi điện cầu cứu.”

“Sau đó có người hỏi cô ấy có phải đã cứu Bùi Cảnh Xuyên không.”

“Cô ấy không phủ nhận.”

“Rồi câu chuyện càng truyền càng xa.”

Tôi cau mày.

“Bùi Cảnh Xuyên chưa từng kiểm tra lại?”

Hứa Minh lắc đầu.

“Cậu ấy rất tin Giang Tiểu.”

“Có lần tôi định giải thích, nhưng cậu ấy nói tôi không cần xen vào.”

Tôi im lặng.

Một lúc sau, Hứa Minh nói tiếp:

“Thật ra Giang Tiểu cũng có công.”

“Nếu cô ấy không giữ bình tĩnh gọi điện cầu cứu, việc tìm kiếm có thể chậm hơn.”

“Nhưng công lao ấy không đồng nghĩa với chuyện cô ấy một mình cứu người.”

Tôi gật đầu.

“Tôi hiểu.”

Tôi không muốn phủ nhận những gì Giang Tiểu thực sự đã làm.

Nhưng tôi càng không muốn để một câu chuyện bị thổi phồng trở thành lý do khiến người khác phải hy sinh cả đời.

Tôi cảm ơn Hứa Minh.

Sau đó rời khỏi quán.

Tối hôm ấy, tôi gửi bản sao hồ sơ cho Bùi Cảnh Xuyên qua email.

Không kèm lời trách móc.

Không kèm câu hỏi.

Chỉ có một dòng.

【Anh nên biết sự thật về chuyện năm đó.】

Sau khi gửi xong, tôi đóng máy tính.

Tôi không biết anh sẽ phản ứng thế nào.

Cũng không muốn biết.

Nhưng có một món nợ tôi cần trả lại đúng chỗ.

Đó là món nợ mà kiếp trước anh đã dùng cả mạng sống của tôi để thanh toán.

10

Tại biệt thự nhà họ Bùi, Bùi Cảnh Xuyên ngồi trước máy tính đến tận nửa đêm.

Trên màn hình là bản sao hồ sơ cứu hộ.

Anh đọc đi đọc lại.

Mỗi lần đọc, sắc mặt lại trắng thêm một phần.

Cuối cùng, anh cầm điện thoại gọi cho Giang Tiểu.

Truyện Mới

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Tờ giấy xác nhận

Tờ giấy xác nhận

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo