“Vậy bây giờ chúng ta làm gì?”

Tôi không trả lời ngay.

Tôi lấy thỏa thuận góp vốn năm đó ra.

Mười năm trước, Thịnh Hoa còn chưa mang cái tên này.

Khi ấy nó chỉ là một công ty nhỏ thuê văn phòng chưa tới sáu mươi mét vuông.

Tống Cảnh Hoài có ý tưởng.

Tôi có tiền.

Nói chính xác hơn, tôi cũng không có tiền.

Một trăm nghìn tệ mà anh ta vừa nhắc đến sáng nay là khoản tiền tôi lấy từ sổ tiết kiệm cá nhân.

Nhưng ngoài một trăm nghìn ấy, còn có ba trăm nghìn tôi vay từ cha mẹ.

Hai trăm nghìn vay từ người thân.

Một trăm năm mươi nghìn thế chấp căn nhà nhỏ bà ngoại để lại.

Cộng thêm số tiền tôi kiếm được trong hai năm đầu bằng cách nhận thêm dự án bên ngoài.

Từng khoản đều được chuyển vào công ty.

Nhưng vì lúc ấy Tống Cảnh Hoài cần đứng tên pháp nhân để thuận tiện gọi vốn, rất nhiều phần vốn của tôi được giữ dưới hình thức thỏa thuận nắm giữ hộ.

Sau này công ty liên tục gọi vốn.

Cơ cấu cổ phần thay đổi hết lần này đến lần khác.

Tống Cảnh Hoài thường xuyên nói với tôi:

“Vợ chồng mình còn cần phân biệt của anh với của em sao?”

Tôi tin.

Vì vậy chưa bao giờ ép anh ta chuyển toàn bộ cổ phần sang tên mình.

Nhưng tôi không ngốc đến mức chẳng để lại gì.

Mỗi lần thay đổi tỷ lệ.

Mỗi lần ký thỏa thuận.

Mỗi lần tôi đồng ý pha loãng cổ phần để đưa nhà đầu tư mới vào.

Tất cả đều có văn bản.

Chỉ là nhiều năm qua tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải mang chúng ra đối phó với chồng mình.

Tôi lật đến trang cuối cùng.

Ngón tay dừng lại trên một con số.

Tiểu Du cũng cúi xuống nhìn.

Ngay sau đó, cô ấy hít mạnh một hơi.

“Chị Lâm.”

“Nếu tính theo thỏa thuận này…”

Tôi gật đầu.

“Đúng.”

“Sau tất cả các vòng pha loãng, phần quyền lợi thực tế thuộc về chị vẫn là 18,7%.”

Giá trị dự kiến của Thịnh Hoa sau khi niêm yết là 2,5 tỷ.

18,7%.

Khoảng bốn trăm sáu mươi bảy triệu năm trăm nghìn tệ.

Còn Tống Cảnh Hoài sáng nay đưa tôi bao nhiêu?

Hai trăm nghìn.

Tôi bỗng cảm thấy rất thú vị.

Có lẽ trong mắt anh ta, mười năm qua tôi thực sự đã trở thành một bà nội trợ chỉ biết đứng phía sau.

Anh ta quên mất bản định giá trước IPO do ai hoàn thiện.

Quên mất ba vòng gọi vốn đầu tiên do ai đi cùng anh ta gặp từng nhà đầu tư.

Quên mất hệ thống kiểm soát tài chính đầu tiên của Thịnh Hoa là do ai dựng lên.

Cũng quên luôn năm đó khi anh ta không đủ tư cách tín dụng để vay tiền, người đứng ra ký bảo lãnh là ai.

Tôi khép hồ sơ.

“Tiểu Du.”

“Dạ?”

“Liên hệ luật sư Trần.”

“Bảo anh ấy chiều nay gặp chị.”

Mắt Tiểu Du sáng lên.

“Đòi cổ phần ạ?”

“Không.”

Tôi nhìn đồng hồ.

“Đầu tiên phải ngăn họ rung chuông đã.”

Nụ cười trên mặt Tiểu Du cứng lại.

“Ngày mai là ngày niêm yết rồi.”

“Cho nên mới phải làm hôm nay.”

Tôi đứng lên.

“Nếu cơ cấu quyền sở hữu thực tế của cổ đông cốt lõi có tranh chấp chưa được công bố đầy đủ, em nghĩ hồ sơ hiện tại còn sạch sẽ đến mức nào?”

Tiểu Du nhìn tôi vài giây.

Sau đó chậm rãi giơ ngón cái.

“Chị Lâm.”

“Em bắt đầu thấy hai trăm nghìn kia hơi đắt rồi.”

Tôi bật cười.

“Đắt ở đâu?”

“Nó mua được vé một chiều đưa Chủ tịch Tống xuống địa ngục.”

Tôi lắc đầu.

“Đừng nói linh tinh.”

“Chúng ta làm việc theo quy định.”

“Phần nào của chị, chị lấy.”

“Phần nào không phải của chị, một đồng chị cũng không cần.”

Tôi ngừng một lát.

“Nhưng nếu có người muốn nuốt phần của chị…”

Tôi nhìn tập hồ sơ trên bàn.

“Thì phải chuẩn bị tinh thần nhả cả vốn lẫn lãi.”

Buổi chiều, luật sư Trần tới.

Anh ấy là luật sư đã làm việc với tôi nhiều năm.

Sau khi xem xong toàn bộ tài liệu, biểu cảm trên mặt anh ấy từ bình tĩnh chuyển thành khó hiểu.

Cuối cùng anh ấy tháo kính xuống.

“Lâm Vãn.”

“Cô thật sự ký thỏa thuận l/y h/ô/n sáng nay rồi?”

“Đúng.”

“Trong đó không đề cập số cổ phần này?”

“Không.”

Anh ấy nhìn tôi như nhìn một người vừa tự đào hố chôn mình.

Tôi đẩy một tờ giấy khác sang.

“Xem trang phụ lục.”

Luật sư Trần cúi đầu.

Chưa đầy mười giây sau, vẻ mặt anh ấy thay đổi.

“Thỏa thuận chỉ xử lý tài sản chung đã kê khai?”

“Đúng.”

“Không có điều khoản từ bỏ quyền yêu cầu đối với tài sản bị che giấu?”

“Đúng.”

“Cũng không xác nhận hai trăm nghìn là toàn bộ giá trị quyết toán phần vốn góp?”

“Đúng.”

Luật sư Trần ngẩng đầu.

“Vậy cô ký nhanh như thế làm tôi sợ cái gì?”

Tôi cười.

“Tôi muốn anh ta yên tâm.”

Nếu sáng nay tôi tranh cãi.

Nếu tôi đòi kiểm tra tài sản.

Nếu tôi lập tức nhắc đến cổ phần.

Tống Cảnh Hoài nhất định sẽ cảnh giác.

Ngày mai là ngày công ty dự kiến niêm yết.

Anh ta không cho phép bất kỳ biến số nào xuất hiện.

Cho nên chỉ cần tôi tỏ ra cam chịu, anh ta sẽ chủ quan.

Quả nhiên.

Chưa đầy hai tiếng sau khi tôi ký tên, một số tài liệu mà trước đây phòng chủ tịch hạn chế truy cập đã được mở quyền trở lại.

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan