“Nhà mẹ còn phải để cho Chí Hào…”

Tôi bật cười.

“À, hóa ra nhà mẹ phải để dành cho con trai út, còn nhà mẹ tôi thì phải bán để cứu con trai cả của mẹ.”

Bà lập tức quát:

“Con đừng có nói móc!”

Tôi bình tĩnh đáp:

“Con chỉ đang nhắc lại ý của mẹ.”

Bố chồng từ đầu vẫn im lặng, lúc này mới lên tiếng.

“Hiểu Ninh, bố biết Chí Viễn sai. Nhưng dù sao hai đứa cũng có con rồi, con không thể thấy nó gặp nạn mà không cứu.”

Tôi nhìn ông.

“Bố, con hỏi bố một câu.”

Ông gật đầu.

“Con nói đi.”

“Nếu hôm nay con tự ý bán nhà của bố mẹ, nhận 800 nghìn tệ rồi tiêu hết, bố có tha thứ cho con không?”

Ông im lặng.

Tôi hỏi tiếp:

“Nếu con làm giả giấy ủy quyền của bố, bố có xem đó chỉ là chuyện gia đình không?”

Ông cúi đầu.

Tôi nói:

“Bố không trả lời được, bởi bố biết chuyện này không đơn giản.”

Mẹ chồng đột nhiên khóc.

“Trời ơi, nhà họ Trần chúng tôi tạo nghiệp gì mà cưới phải người con dâu như thế này!”

Tôi nhìn bà.

Trước đây, mỗi lần mẹ chồng khóc, tôi đều vội vàng dỗ dành.

Nhưng hôm nay, tôi chỉ bình tĩnh rót một cốc nước.

“Mẹ uống nước đi.”

Bà ngừng khóc, nhìn tôi đầy kinh ngạc.

Tôi đặt cốc nước xuống.

“Khóc không giải quyết được khoản nợ.”

Bà tức đến mức run rẩy.

“Con đúng là đồ vô lương tâm!”

Tôi không phản bác.

Tôi lấy từ ngăn kéo ra một tập giấy.

“Nhân tiện bố mẹ đều ở đây, con muốn cho mọi người xem thứ này.”

Tôi đặt danh sách các khoản tiền lên bàn.

“Đây là những khoản con đã chi cho gia đình nhà họ Trần trong 7 năm qua.”

Mẹ chồng lập tức im lặng.

Tôi mở trang đầu.

“Tiền sửa nhà cho bố mẹ, 120 nghìn tệ.”

Trang thứ hai.

“Tiền khám chữa bệnh và làm răng cho bố, 46 nghìn tệ.”

Trang thứ ba.

“Tiền hỗ trợ Chí Hào kết hôn, 50 nghìn tệ.”

Trang thứ tư.

“Tiền hỗ trợ Chí Viễn kinh doanh, tổng cộng 310 nghìn tệ.”

Tôi lật tiếp.

“Chưa kể quà cáp lễ Tết, sinh nhật và các khoản sinh hoạt khác.”

Trần Chí Hào nhìn chằm chằm vào tập giấy.

Mẹ chồng lắp bắp:

“Con ghi lại hết?”

Tôi đáp:

“Trước đây con không định tính toán. Nhưng bây giờ mẹ nói con vô lương tâm, con đành phải xem lại mình đã làm những gì.”

Bà tức giận.

“Con đưa tiền cho người nhà mà còn ghi sổ?”

Tôi nhìn bà.

“Con ghi để quản lý tài chính. Nếu mẹ thấy khó chịu, từ nay con sẽ không đưa nữa.”

Bà lập tức nghẹn lời.

Tôi đóng tập giấy lại.

“Bố mẹ về đi.”

Mẹ chồng trợn mắt.

“Con đuổi chúng ta?”

Tôi đáp:

“Con còn công việc phải làm.”

Trần Chí Hào đột nhiên cười khẩy.

“Chị dâu, chị đừng tưởng có tiền là ghê gớm. Anh trai em mà ly hôn, chưa chắc chị giữ được căn nhà đang ở đâu.”

Tôi quay sang hắn.

“Vậy sao?”

Hắn khoanh tay.

“Nhà mua sau khi kết hôn, đương nhiên phải chia đôi.”

Tôi gật đầu.

“Đúng. Tài sản chung hợp pháp sẽ được giải quyết theo quy định.”

Hắn tưởng tôi sợ, lập tức nói tiếp:

“Còn Đường Đường là cháu nội nhà họ Trần, chị đừng mong mang con bé đi.”

Ánh mắt tôi lập tức lạnh xuống.

“Chú vừa nói gì?”

Trần Chí Hào hơi chột dạ.

Nhưng mẹ chồng đã tiếp lời:

“Đúng! Đường Đường mang họ Trần, đương nhiên là người nhà họ Trần!”

Tôi nhìn từng người trước mặt.

Rồi chậm rãi nói:

“Đường Đường là con gái tôi, không phải món đồ để mọi người tranh giành.”

Mẹ chồng cười lạnh.

“Con nói vậy không có tác dụng đâu. Nếu ly hôn, chúng ta sẽ giành quyền nuôi cháu.”

Tôi gật đầu.

“Được.”

Cả ba người đều sững lại.

Tôi nói:

“Vậy cứ để tòa án xem xét ai có điều kiện chăm sóc con tốt hơn.”

Tôi nhìn mẹ chồng.

“Trong 5 năm qua, ai là người đưa đón Đường Đường đi khám bệnh? Ai đóng học phí? Ai trả tiền sinh hoạt? Ai có thu nhập ổn định?”

Bà không nói gì.

Tôi tiếp tục:

“Và quan trọng nhất, ai đang phải giải quyết hậu quả của việc giả mạo giấy tờ bán nhà?”

Sắc mặt bà lập tức trắng bệch.

Tôi đứng dậy, mở cửa.

“Mời mọi người về.”

Lần này, không ai còn lý do để ở lại.

Trước khi bước ra, mẹ chồng quay đầu, nghiến răng nói:

“Lâm Hiểu Ninh, con sẽ hối hận!”

Tôi nhìn bà.

“Con đã hối hận rồi.”

Bà khựng lại.

Tôi nói tiếp:

“Con hối hận vì trước đây đã quá dễ dãi với gia đình này.”

Rồi tôi đóng cửa.

Tiếng bước chân bên ngoài dần xa.

Tôi đứng dựa vào cửa, thở ra một hơi dài.

Lần đầu tiên sau 7 năm làm dâu, tôi không cần nhìn sắc mặt bất kỳ ai.

Cảm giác ấy nhẹ nhõm đến lạ.

Nhưng tôi biết, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

Bởi khoản nợ của Trần Chí Viễn còn chưa được làm rõ.

Và lão Chu chắc chắn không dễ dàng buông tha.

Quả nhiên, 2 ngày sau, tôi nhận được một phong bì chuyển phát nhanh.

Bên trong là bản sao một giấy nhận nợ.

Người vay: Trần Chí Viễn.

Số tiền: 600 nghìn tệ.

Người cho vay: Chu Minh Hạo.

Nhưng điều khiến tôi sững sờ là phía dưới còn có một dòng chữ.

Người cùng chịu trách nhiệm trả nợ: Lâm Hiểu Ninh.

Bên cạnh là chữ ký mang tên tôi.

Tôi nhìn chữ ký ấy.

Nét chữ rất giống.

Nhưng tôi chắc chắn mình chưa từng ký giấy nhận nợ này.

Tôi lập tức gọi Hứa Mạn.

Cô ấy yêu cầu tôi mang bản sao đến văn phòng.

Sau khi xem xét, cô ấy hỏi:

“Cậu khẳng định đây không phải chữ ký của mình?”

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng