Chương 12
Tôi gật đầu.
“Chắc chắn.”
“Cậu có nhớ từng ký giấy trắng hoặc tài liệu chưa điền đủ nội dung không?”
Tôi suy nghĩ rất lâu.
Cuối cùng, một ký ức hiện lên.
Khoảng cuối năm ngoái, Trần Chí Viễn từng mang về một tập giấy tờ.
Hắn bảo công ty cần cập nhật thông tin người thân để làm hồ sơ bảo hiểm.
Lúc đó tôi vừa đi công tác về, mệt đến mức không muốn nói chuyện.
Hắn chỉ vào mấy chỗ cần ký.
Tôi ký xong rồi đi tắm.
Tôi kể lại cho Hứa Mạn.
Cô ấy cau mày.
“Vậy phải xác minh bản gốc và quá trình hình thành tài liệu.”
Tôi hỏi:
“Nếu chữ ký là thật nhưng nội dung bị thay đổi thì sao?”
Cô ấy đáp:
“Vẫn phải xem xét chứng cứ cụ thể. Chữ ký không có nghĩa là mọi nội dung được thêm vào sau đó đều mặc nhiên hợp lệ.”
Tôi gật đầu.
Hứa Mạn nhìn tôi.
“Cậu có muốn gặp Chu Minh Hạo không?”
Tôi suy nghĩ.
“Có.”
Cô ấy nói:
“Vậy để mình liên hệ, đề nghị gặp tại văn phòng luật sư.”
Chiều hôm đó, Chu Minh Hạo đến.
Ông ta khoảng 50 tuổi, bụng phệ, đeo một chiếc vòng vàng to trên cổ tay.
Vừa bước vào, ông ta đã cười.
“Cô Lâm, cuối cùng cũng chịu nói chuyện rồi à?”
Tôi không đáp.
Hứa Mạn mời ông ta ngồi.
Ông ta nhìn quanh văn phòng, vẻ mặt đầy khinh thường.
“Có luật sư thì ghê gớm lắm sao?”
Hứa Mạn bình tĩnh nói:
“Chúng tôi chỉ muốn xác minh một số thông tin.”
Chu Minh Hạo ngả người ra ghế.
“Được, hỏi đi.”
Hứa Mạn đặt bản giấy nhận nợ lên bàn.
“Anh Chu, đây là tài liệu do anh cung cấp?”
“Đúng.”
“Anh có bản gốc không?”
“Có.”
“Anh có thể cung cấp để đối chiếu không?”
Ông ta cười lạnh.
“Dựa vào đâu?”
Hứa Mạn đáp:
“Nếu anh yêu cầu cô Lâm chịu trách nhiệm đối với khoản vay, tính xác thực của tài liệu là vấn đề cần làm rõ.”
Chu Minh Hạo nhìn tôi.
“Cô Lâm, cô định quỵt nợ à?”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Tôi chưa từng vay tiền của ông.”
“Nhưng cô đã ký!”
“Tôi chưa từng ký vào giấy nhận nợ này.”
Ông ta đập tay xuống bàn.
“Cô định chối?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta.
“Nếu ông chắc chắn, chúng ta có thể yêu cầu giám định và để cơ quan có thẩm quyền giải quyết.”
Có thể bạn thích
Chu Minh Hạo lập tức im lặng.
Hứa Mạn tiếp tục:
“Còn một vấn đề. Theo chứng từ chúng tôi có, trong 6 tháng qua anh Trần đã chuyển cho anh tổng cộng 268 nghìn tệ.”
Ông ta cau mày.
“Thì sao?”
“Khoản tiền đó được tính vào gốc hay lãi?”
“Lãi.”
Tôi lập tức hỏi:
“268 nghìn tệ đều là tiền lãi?”
Ông ta đáp:
“Đúng.”
Hứa Mạn nhìn ông ta.
“Vậy xin anh cung cấp thỏa thuận lãi suất và bảng tính chi tiết.”
Chu Minh Hạo cười khẩy.
“Chuyện giữa tôi với Chí Viễn, cô hỏi nhiều làm gì?”
Tôi nói:
“Ông đang yêu cầu tôi trả nợ, đương nhiên tôi phải hỏi.”
Ông ta nhìn tôi, ánh mắt bắt đầu lạnh đi.
“Cô Lâm, tôi khuyên cô đừng quá cứng đầu.”
Tôi đáp:
“Tôi cũng khuyên ông đừng tiếp tục dùng những lời đe dọa.”
Ông ta đột nhiên đứng dậy.
“Được! Vậy cứ gặp nhau ở tòa!”
Tôi gật đầu.
“Tôi chờ.”
Ông ta quay người bỏ đi.
Nhưng khi đến cửa, Hứa Mạn đột nhiên lên tiếng:
“Anh Chu.”
Ông ta quay lại.
“Gì nữa?”
Cô ấy chậm rãi nói:
“Chúng tôi cũng sẽ đề nghị làm rõ việc anh có liên quan đến giấy ủy quyền giả dùng trong giao dịch bán căn nhà Cẩm Tú Hoa Đình hay không.”
Sắc mặt Chu Minh Hạo lập tức thay đổi.
“Cô nói linh tinh gì vậy?”
Hứa Mạn bình tĩnh đáp:
“Chúng tôi chưa kết luận điều gì. Chỉ đề nghị xác minh.”
Ông ta nhìn cô ấy vài giây.
Sau đó, ông ta không nói thêm lời nào, vội vàng rời đi.
Tôi quay sang Hứa Mạn.
“Cậu nghi ngờ ông ta?”
Cô ấy gật đầu.
“Phản ứng của ông ta rất đáng chú ý, nhưng chưa đủ để kết luận.”
Tôi nhìn cánh cửa vừa đóng lại.
Trong lòng bỗng có cảm giác, chúng tôi đang tiến gần hơn đến sự thật.
3 ngày sau, tôi nhận được tin từ Trần Chí Viễn.
Hắn muốn gặp riêng tôi.
Tôi từ chối.
Hắn nhắn:
“Anh có chuyện rất quan trọng. Liên quan đến lão Chu.”
Tôi suy nghĩ một lúc, cuối cùng đồng ý gặp tại một quán cà phê đông người.
Hứa Mạn ngồi ở bàn cách đó không xa.
Khi Trần Chí Viễn xuất hiện, tôi suýt không nhận ra hắn.
Chỉ sau vài ngày, hắn đã gầy đi rõ rệt.
Râu mọc lởm chởm, mắt thâm quầng.
Hắn ngồi xuống đối diện tôi.
“Hiểu Ninh…”
Tôi đặt điện thoại lên bàn.
“Có chuyện gì thì nói.”
Hắn nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.
“Em thật sự muốn ly hôn?”
Tôi đáp:
“Đúng.”
Hắn cúi đầu.
“Không thể cho anh thêm một cơ hội sao?”
Tôi nhìn hắn.
“Anh muốn cơ hội gì?”
“Anh sẽ sửa.”
“Sửa thế nào?”
“Anh sẽ cố gắng kiếm tiền trả nợ.”
Tôi bật cười.
“Trần Chí Viễn, đến bây giờ anh vẫn chưa hiểu sao?”
Hắn ngẩng đầu.
Tôi nói:
“Vấn đề không chỉ là tiền.”
“Anh biết…”
“Không. Anh không biết.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Anh có thể kinh doanh thất bại, tôi không trách. Anh có thể nghèo đi, tôi cũng không bỏ. Nhưng anh không được lừa dối tôi, càng không được lợi dụng mẹ tôi.”
Mắt hắn đỏ lên.
Tôi tiếp tục:
“Anh biết bố tôi đã mất từ lâu. Anh biết căn nhà ấy là chỗ dựa cuối cùng mẹ để dành cho tôi. Vậy mà anh vẫn dám động vào.”
Hắn cúi đầu.