Công việc.

Gia đình.

Sức khỏe.

Tương lai của Đường Đường.

Còn những người đã làm sai, pháp luật sẽ xử lý theo chứng cứ.

Tôi không cần dành cả đời để chứng kiến họ trả giá.

Khoảng nửa năm sau ngày ly hôn, tôi nhận được một lá thư từ Trần Chí Viễn.

Bức thư được gửi qua đường bưu điện.

Nét chữ của hắn vẫn như trước.

Tôi mở ra đọc.

Hắn viết rất dài.

Hắn kể rằng những ngày gần đây đã suy nghĩ rất nhiều.

Hắn nhớ những năm đầu chúng tôi kết hôn.

Nhớ lần đầu Đường Đường tập đi.

Nhớ những bữa cơm tôi nấu khi hắn làm ăn thuận lợi.

Nhớ cả những lần tôi thức khuya chờ hắn về.

Hắn nói trước đây mình luôn cho rằng những điều ấy là hiển nhiên.

Cho đến khi mất đi, hắn mới biết quý trọng.

Cuối thư, hắn viết:

“Hiểu Ninh, anh không dám xin em tha thứ. Anh chỉ muốn nói, trong cuộc đời này, người anh có lỗi nhất chính là em.”

Tôi đọc xong, gấp thư lại.

Mẹ ngồi cạnh hỏi:

“Ai gửi vậy con?”

Tôi đáp:

“Trần Chí Viễn.”

Mẹ nhìn tôi.

“Nó nói gì?”

“Xin lỗi.”

Mẹ im lặng.

Một lúc sau, bà hỏi:

“Con có mềm lòng không?”

Tôi suy nghĩ.

Rồi lắc đầu.

“Không.”

Mẹ nhìn tôi.

Tôi mỉm cười.

“Con có thể chấp nhận lời xin lỗi, nhưng không có nghĩa phải quay lại.”

Bà gật đầu.

“Con nghĩ được như vậy là tốt.”

Tôi cất lá thư vào một chiếc hộp.

Không phải vì còn lưu luyến.

Mà vì đó là một phần quá khứ.

Tôi không cần xóa sạch 7 năm cuộc đời.

Tôi chỉ cần không để nó quyết định những năm tháng tiếp theo.

Mùa thu năm ấy, mẹ đột nhiên đề nghị đưa tôi đến Cẩm Tú Hoa Đình.

Tôi hơi ngạc nhiên.

“Mẹ muốn đến đó làm gì?”

Bà cười.

“Đi xem nhà.”

Tôi lái xe đưa mẹ và Đường Đường đến.

Căn hộ vẫn được cho thuê, nhưng hợp đồng sắp hết hạn.

Người thuê đã thông báo sẽ chuyển đi vào cuối tháng.

Chúng tôi hẹn trước để đến kiểm tra tình trạng căn nhà.

Khi bước vào phòng khách, tôi bất giác nhớ lại lần đầu mẹ dẫn mình đến đây.

Năm ấy, tôi mới ngoài 20 tuổi.

Đứng giữa căn phòng chưa hoàn thiện, tôi tưởng tượng tương lai mình sẽ có một gia đình hạnh phúc.

Bây giờ, sau bao biến cố, tôi lại đứng ở nơi này.

Cửa sổ lớn hướng nam vẫn còn đó.

Ánh nắng chiều chiếu xuống sàn nhà.

Mẹ bước tới bên cửa sổ.

“Hiểu Ninh, con còn nhớ mẹ từng nói gì ở đây không?”

Tôi gật đầu.

“Mẹ nói sau này nếu con chịu ấm ức, ít nhất vẫn có nơi để trở về.”

Mẹ mỉm cười.

“Ừ.”

Tôi nhìn bà.

“Mẹ, con đã trở về rồi.”

Mắt mẹ lập tức đỏ hoe.

Bà quay đi, giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tôi bước tới ôm bà.

“Mẹ, cảm ơn mẹ đã giữ căn nhà này.”

Bà nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.

“Mẹ chỉ làm điều nên làm thôi.”

Đường Đường chạy quanh phòng khách.

“Mẹ ơi! Nhà này rộng quá!”

Tôi bật cười.

“Con thích không?”

“Thích ạ!”

Con bé chạy đến cửa sổ.

“Ở đây có thể đặt bàn học của con không?”

Tôi nhìn mẹ.

Mẹ mỉm cười.

“Đương nhiên có thể.”

Đường Đường vui vẻ nhảy lên.

“Vậy con muốn một chiếc bàn màu hồng!”

Tôi cười.

“Được.”

Mẹ nhìn tôi.

“Hiểu Ninh, mẹ nghĩ kỹ rồi.”

Tôi quay sang.

“Chuyện gì ạ?”

Bà nói:

“Sau khi người thuê chuyển đi, chúng ta sửa sang lại căn nhà một chút. Nếu con muốn, 3 bà cháu có thể chuyển đến đây.”

Tôi ngạc nhiên.

“Mẹ không muốn ở khu tập thể cũ nữa sao?”

Bà cười.

“Ở đâu có con cháu, ở đó là nhà.”

Tôi nhìn căn phòng rộng rãi.

Ánh nắng chiếu lên gương mặt Đường Đường.

Bỗng nhiên, tôi cảm thấy lời đề nghị ấy thật tốt.

Căn nhà nhỏ hiện tại vẫn gắn với quá nhiều ký ức về cuộc hôn nhân cũ.

Còn nơi này là món quà bố mẹ dành cho tôi.

Là chỗ dựa mà họ đã chuẩn bị từ rất lâu.

Tôi gật đầu.

“Được. Chúng ta chuyển đến đây.”

Mẹ mỉm cười.

Đường Đường lập tức reo lên.

“Vậy con có phòng riêng không?”

Tôi cúi xuống ôm con.

“Có.”

“Con có thể treo tranh không?”

“Có.”

“Có thể nuôi mèo không?”

Tôi bật cười.

“Chuyện này phải hỏi bà ngoại.”

Đường Đường lập tức quay sang mẹ tôi.

“Ngoại ơi…”

Mẹ cười đến mức mắt híp lại.

“Được rồi, được rồi, để ngoại suy nghĩ.”

Cả căn phòng vang lên tiếng cười.

Tôi đứng giữa ánh nắng, chợt cảm thấy một niềm hạnh phúc bình dị mà suốt thời gian dài mình đã đánh mất.

Chúng tôi bắt đầu sửa sang căn nhà.

Tôi không làm quá cầu kỳ.

Chỉ thay sơn tường, sửa lại phòng bếp, chọn đồ nội thất phù hợp với 3 thế hệ.

Phòng mẹ được bố trí gần ban công, nơi có nhiều ánh sáng để bà trồng hoa.

Phòng Đường Đường có bàn học màu hồng, giá sách và một chiếc giường nhỏ.

Còn phòng tôi đơn giản hơn.

Một chiếc giường lớn.

Một bàn làm việc.

Một tủ sách.

Và một cửa sổ nhìn ra hàng cây.

Ngày chuyển nhà, mẹ đứng trước cửa rất lâu.

Tôi hỏi:

“Mẹ sao vậy?”

Bà lắc đầu.

“Không có gì.”

Nhưng tôi thấy mắt bà đỏ.

Mẹ nói:

“Nếu bố con còn sống, chắc ông ấy vui lắm.”

Tôi nắm tay bà.

“Con nghĩ bố đang rất vui.”

Mẹ mỉm cười.

Chúng tôi bước vào nhà.

Đường Đường chạy trước, ôm con thỏ bông quen thuộc.

Con bé quay lại hét lớn:

“Mẹ ơi! Ngoại ơi! Về nhà thôi!”

Tôi bật cười.

“Ừ, về nhà.”

Tối hôm đó, 3 bà cháu cùng ăn bữa cơm đầu tiên trong căn hộ Cẩm Tú Hoa Đình.

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan