Không có món gì quá đặc biệt.

Chỉ có canh sườn, cá hấp, rau xào và món trứng Đường Đường thích.

Nhưng tôi ăn rất ngon.

Mẹ gắp thức ăn cho tôi.

“Ăn nhiều vào, dạo này con gầy quá.”

Tôi cười.

“Mẹ cũng ăn đi.”

Đường Đường giơ bát.

“Con cũng muốn!”

Mẹ lập tức gắp cho con bé.

“Có ngay, công chúa nhỏ.”

Tiếng cười vang lên bên bàn ăn.

Tôi nhìn quanh căn phòng.

Bất giác nhớ đến đêm đầu tiên phát hiện bản hợp đồng mua bán nhà.

Hôm ấy, Trần Chí Viễn cũng đang hâm nóng thức ăn cho tôi.

Tôi từng nghĩ đó là biểu hiện của một người chồng biết quan tâm.

Không ngờ phía sau bữa cơm ấy lại là một bí mật khiến cả cuộc hôn nhân sụp đổ.

Nhưng giờ đây, tôi không còn muốn truy hỏi tại sao hắn thay đổi.

Có lẽ lòng tham vốn đã tồn tại từ lâu.

Chỉ là trước kia tôi không nhìn thấy.

Hoặc tôi đã nhìn thấy những dấu hiệu nhỏ, nhưng luôn tự tìm lý do để bỏ qua.

Dù thế nào, tất cả cũng đã qua.

Sau khi chuyển nhà, cuộc sống của tôi bước sang một giai đoạn mới.

Công việc ngày càng bận rộn, nhưng tôi biết cách sắp xếp thời gian.

Tôi không còn nhận mọi nhiệm vụ chỉ vì sợ người khác thất vọng.

Tôi học cách từ chối những yêu cầu không hợp lý.

Tôi dành thời gian đưa mẹ đi khám sức khỏe định kỳ.

Cuối tuần, tôi đưa Đường Đường đến công viên, thư viện hoặc những nơi con bé muốn khám phá.

Mỗi tháng, tôi trích một khoản tiền cố định để tiết kiệm cho tương lai của con.

Tôi cũng bắt đầu lập kế hoạch nghỉ hưu cho chính mình.

Trước đây, tôi luôn nghĩ phải lo cho chồng trước, lo cho con trước, lo cho bố mẹ hai bên trước.

Còn bản thân, đợi sau này tính.

Nhưng bây giờ, tôi hiểu rằng một người phụ nữ muốn chăm sóc tốt cho gia đình thì trước hết cũng phải biết chăm sóc chính mình.

Tôi đăng ký một lớp yoga.

Thỉnh thoảng đi ăn với Hứa Mạn.

Có lúc chỉ đơn giản là ngồi một mình trong quán cà phê, đọc sách suốt buổi chiều.

Những điều nhỏ bé ấy khiến tôi cảm thấy cuộc sống rộng lớn hơn rất nhiều.

Một ngày nọ, Hứa Mạn đột nhiên hỏi:

“Hiểu Ninh, cậu có nghĩ đến chuyện yêu đương lần nữa không?”

Tôi đang uống cà phê, suýt sặc.

“Sao tự nhiên hỏi vậy?”

Cô ấy cười.

“Có người nhờ mình hỏi.”

Tôi cau mày.

“Ai?”

“Một người bạn làm bác sĩ. Anh ấy từng gặp cậu trong buổi hội thảo thiết bị y tế.”

Tôi bật cười.

“Cậu định làm bà mối à?”

Hứa Mạn nhún vai.

“Chỉ hỏi thôi.”

Tôi suy nghĩ một lúc.

Sau đó, tôi đáp:

“Hiện tại mình chưa muốn.”

Cô ấy gật đầu.

“Vậy thôi.”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Nhưng mình cũng không còn sợ hôn nhân.”

Hứa Mạn hơi ngạc nhiên.

Tôi nói tiếp:

“Mình chỉ không muốn vì cô đơn mà vội vàng bước vào một mối quan hệ.”

Cô ấy mỉm cười.

“Đúng là Hiểu Ninh của bây giờ.”

Tôi bật cười.

“Có gì khác trước?”

Hứa Mạn nhìn tôi.

“Trước đây, cậu luôn nghĩ đến việc người khác có cần mình không.”

Cô ấy nâng cốc cà phê.

“Bây giờ, cuối cùng cậu cũng biết hỏi bản thân mình muốn gì.”

Tôi im lặng.

Sau đó, tôi nâng cốc chạm nhẹ vào cốc cô ấy.

“Vì một cuộc sống tốt hơn.”

Hứa Mạn cười.

“Vì một cuộc sống tốt hơn.”

Một năm sau ngày phát hiện hợp đồng bán nhà, những vấn đề pháp lý liên quan đã có kết quả rõ ràng hơn.

Các hành vi sử dụng giấy tờ giả và chiếm đoạt tiền trong giao dịch được xử lý theo chứng cứ và quy định.

Những khoản tiền liên quan được xác định, đối chiếu và giải quyết thông qua các thủ tục thích hợp.

Trần Chí Viễn phải chịu hậu quả từ những hành vi của mình.

Chu Minh Hạo cũng không thể tiếp tục dựa vào các giấy tờ và thỏa thuận có vấn đề để tùy tiện đòi tiền.

Vương Kiến Quốc theo đuổi việc thu hồi khoản tiền đã giao thông qua con đường pháp lý.

Còn mẹ tôi, sau khi hoàn tất các bước cần thiết, vẫn giữ nguyên quyền sở hữu hợp pháp đối với căn nhà.

Không ai có thể tự ý bán nó.

Không ai có thể lấy nó để trả nợ thay người khác.

Và không ai còn có thể dùng hai chữ “người nhà” để ép bà phải hy sinh.

Ngày nhận được thông báo về một bước xử lý quan trọng của vụ việc, tôi đang cùng Đường Đường làm bánh.

Con bé cẩn thận rắc đường lên mặt bánh.

Tôi nhìn tin nhắn của Hứa Mạn, chỉ mỉm cười rồi đặt điện thoại xuống.

Đường Đường tò mò hỏi:

“Mẹ ơi, có chuyện vui ạ?”

Tôi gật đầu.

“Ừ, một chuyện đã được giải quyết.”

Con bé nghiêng đầu.

“Chuyện gì vậy mẹ?”

Tôi suy nghĩ một lúc.

Rồi đáp:

“Một chuyện khiến mẹ lo lắng rất lâu.”

Đường Đường lập tức ôm tôi.

“Vậy bây giờ mẹ không phải lo nữa đúng không?”

Tôi ôm con.

“Đúng.”

Con bé vui vẻ nói:

“Thế thì mẹ ăn bánh với con đi!”

Tôi bật cười.

“Được.”

Chúng tôi mang bánh ra phòng khách.

Mẹ đang ngồi đọc báo bên cửa sổ.

Đường Đường chạy tới.

“Ngoại ơi, bánh con làm!”

Mẹ lập tức đặt báo xuống.

“Để ngoại xem nào.”

Con bé đưa chiếc bánh hơi méo mó cho bà.

Mẹ cắn một miếng.

“Ngon quá!”

Đường Đường cười tít mắt.

Tôi ngồi xuống cạnh hai người.

Ngoài cửa sổ, ánh nắng chiều phủ lên những tán cây.

Căn phòng tràn ngập mùi bánh mới nướng.

Tôi bỗng nhớ đến lá thư bố để lại.

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan