Giá trị dự án tăng lên đáng kể.

Tôi nhận được lời mời tham gia một diễn đàn doanh nhân trẻ.

Trong buổi phỏng vấn, người dẫn chương trình hỏi tôi.

“Tống tổng, nghe nói trước đây cô từng dự định rút khỏi công việc để kết hôn?”

Tôi mỉm cười.

“Đúng vậy.”

“Vậy điều gì khiến cô thay đổi quyết định?”

Tôi suy nghĩ một lúc.

Sau đó trả lời.

“Tôi nhận ra rằng một mối quan hệ tốt không nên yêu cầu một người phải từ bỏ chính mình.”

Người dẫn chương trình gật đầu.

Tôi nói tiếp.

“Trước đây, tôi từng nghĩ yêu một người là phải hy sinh.”

“Hy sinh thời gian.”

“Hy sinh cơ hội.”

“Hy sinh ước mơ.”

“Nhưng sau này tôi hiểu, tình yêu thật sự không phải là khiến một người trở nên nhỏ bé.”

“Mà là để cả hai cùng trở nên tốt hơn.”

Cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay.

Tôi nhìn xuống hàng ghế khán giả.

Bố mẹ đang ngồi ở hàng đầu.

Mẹ tôi mỉm cười, mắt đỏ hoe.

Bố tôi vỗ tay rất lớn.

Bên cạnh họ là Lục Cảnh Hành.

Anh mặc bộ vest màu xám, ánh mắt dịu dàng.

Khi tôi nhìn xuống, anh giơ ngón tay cái.

Tôi không nhịn được cười.

Khoảnh khắc ấy, tôi đột nhiên cảm thấy mọi thứ thật trọn vẹn.

Không phải vì tôi đã khiến Hoắc Diễn Châu hối hận.

Mà vì tôi cuối cùng cũng tìm lại được chính mình.

Sau buổi diễn đàn, Lục Cảnh Hành đưa tôi về.

Trên đường, anh bất ngờ hỏi.

“Cuối tuần cậu có rảnh không?”

Tôi nhìn anh.

“Có chuyện gì?”

Anh hơi im lặng.

Sau đó nói.

“Tôi muốn mời cậu đi xem triển lãm.”

Tôi ngạc nhiên.

“Triển lãm gì?”

“Tranh sơn dầu.”

Tôi bật cười.

“Cậu từ bao giờ thích tranh sơn dầu vậy?”

Lục Cảnh Hành nhìn thẳng phía trước.

“Gần đây.”

Tôi nghiêng đầu.

“Thật sao?”

Anh im lặng vài giây.

Cuối cùng thở dài.

“Được rồi.”

“Tôi không giỏi nói dối.”

Tôi bật cười.

“Vậy nói thật đi.”

Anh dừng xe trước đèn đỏ.

Quay sang nhìn tôi.

“Tống Ngưng.”

“Ừ?”

“Tôi muốn theo đuổi cậu.”

Tôi sững người.

Ngoài cửa kính, dòng xe vẫn nối đuôi nhau.

Ánh đèn đỏ chiếu lên gương mặt anh.

Lục Cảnh Hành nhìn tôi rất nghiêm túc.

“Tôi biết cậu vừa kết thúc một mối quan hệ dài.”

“Tôi cũng biết cậu chưa chắc đã muốn bắt đầu chuyện mới.”

“Vì vậy, tôi không yêu cầu cậu trả lời ngay.”

Anh ngừng một chút.

“Tôi chỉ muốn nói rõ lòng mình.”

Tôi nhìn anh.

Không biết nên phản ứng thế nào.

Một lúc sau, tôi khẽ hỏi.

“Từ bao giờ?”

Lục Cảnh Hành bật cười.

“Cậu thật sự muốn biết?”

Tôi gật đầu.

Anh suy nghĩ.

“Năm thứ hai đại học.”

Tôi trợn tròn mắt.

“Lâu như vậy?”

Anh gật đầu.

“Ừ.”

“Vậy tại sao cậu không nói?”

Anh nhìn tôi.

“Vì khi ấy cậu thích Hoắc Diễn Châu.”

Tôi im lặng.

Anh nói tiếp.

“Tôi không muốn khiến cậu khó xử.”

“Sau này cậu có bạn trai, tôi càng không có lý do để xen vào.”

“Cho đến khi cậu gọi điện nhờ tôi giúp hủy hôn.”

Tôi nhìn anh.

“Vậy lúc ấy cậu vui lắm sao?”

Anh nghiêm túc suy nghĩ.

“Không.”

Tôi hơi ngạc nhiên.

“Vì sao?”

“Vì cậu đang rất đau lòng.”

Anh nhìn tôi.

“Tôi không muốn niềm vui của mình được xây dựng trên nỗi đau của cậu.”

Tim tôi khẽ rung lên.

Đèn giao thông chuyển xanh.

Lục Cảnh Hành quay lại lái xe.

Anh không nói thêm.

Cũng không thúc giục tôi trả lời.

Suốt quãng đường còn lại, chúng tôi trò chuyện về công việc, về bạn bè cũ, về những chuyện vụn vặt.

Giống như trước đây.

Nhưng tôi biết có điều gì đó đã thay đổi.

Khi xe dừng trước nhà, tôi tháo dây an toàn.

Lục Cảnh Hành nói.

“Cậu không cần áp lực.”

Tôi nhìn anh.

Anh mỉm cười.

“Dù cậu không đồng ý, chúng ta vẫn là bạn.”

Tôi im lặng một lúc.

Sau đó hỏi.

“Triển lãm bắt đầu lúc mấy giờ?”

Anh sững người.

“Gì?”

Tôi mỉm cười.

“Không phải cậu mời tôi đi xem triển lãm sao?”

Ánh mắt anh lập tức sáng lên.

“Mười giờ sáng.”

Tôi gật đầu.

“Được.”

“Cuối tuần gặp.”

Tôi xuống xe.

Đi được vài bước, bỗng nghe thấy anh gọi.

“Tống Ngưng!”

Tôi quay đầu.

Anh hạ cửa kính.

Nụ cười trên mặt rạng rỡ đến mức khiến tôi cũng muốn cười theo.

“Cảm ơn cậu.”

Tôi bật cười.

“Chỉ là đi xem triển lãm thôi mà.”

Anh gật đầu.

“Ừ.”

“Chỉ là đi xem triển lãm.”

Nhưng khi quay người bước vào nhà, tôi không nhịn được mà mỉm cười.

Hóa ra cảm giác được người khác trân trọng có thể đơn giản như vậy.

Không cần phải cầu xin.

Không cần phải nhắc nhở.

Không cần phải liên tục chứng minh bản thân xứng đáng.

Chỉ cần là chính mình.

Cuối tuần, Lục Cảnh Hành đến đón tôi đúng chín giờ ba mươi phút.

Không sớm quá.

Không muộn một phút.

Anh đứng bên cạnh xe, trên tay cầm một ly cà phê nóng.

Thấy tôi bước ra, anh lập tức đưa tới.

“Cà phê sữa, ít đường.”

Tôi ngạc nhiên.

“Sao cậu biết?”

Anh mỉm cười.

“Cậu uống như vậy từ hồi đại học.”

Tôi nhận ly cà phê.

Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó tả.

Hoắc Diễn Châu từng ở bên tôi bảy năm.

Nhưng đến tận ngày chia tay, anh vẫn không nhớ tôi thích uống gì.

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan