Còn Lục Cảnh Hành, chỉ vì từng học cùng tôi vài năm, lại nhớ rõ.

Chúng tôi đến triển lãm.

Đi qua từng phòng tranh.

Lục Cảnh Hành không nói nhiều.

Nhưng mỗi khi tôi dừng lại trước một bức tranh, anh đều kiên nhẫn đứng chờ.

Không thúc giục.

Không phàn nàn.

Không liên tục nhìn đồng hồ.

Đến trưa, chúng tôi ăn tại một nhà hàng nhỏ gần đó.

Tôi hỏi.

“Cậu không thấy chán sao?”

Anh ngạc nhiên.

“Chán gì?”

“Đi xem tranh với tôi.”

Anh bật cười.

“Tôi thấy rất vui.”

“Nhưng cậu đâu thích tranh sơn dầu.”

Anh suy nghĩ một lúc.

“Đúng.”

Tôi bật cười.

“Vậy sao còn đi?”

Anh nhìn tôi.

“Vì tôi thích người đang xem tranh.”

Tôi lập tức cúi đầu uống nước.

Tai nóng bừng.

Lục Cảnh Hành không trêu chọc.

Chỉ mỉm cười.

Buổi chiều, chúng tôi đi dạo bên bờ sông.

Gió thổi nhẹ.

Mặt nước lấp lánh dưới ánh nắng.

Tôi đứng bên lan can, nhìn những chiếc thuyền đi qua.

Đột nhiên hỏi.

“Cảnh Hành.”

“Ừ?”

“Cậu không sợ sao?”

Anh nhìn tôi.

“Sợ gì?”

“Tôi từng yêu một người bảy năm.”

“Từng chuẩn bị kết hôn.”

“Từng bị bỏ lại trong ngày cưới.”

Tôi cúi đầu.

“Có thể tôi sẽ không còn đủ dũng khí để yêu ai như trước nữa.”

Lục Cảnh Hành im lặng một lúc.

Sau đó nói.

“Tôi không cần cậu yêu tôi giống như cách cậu từng yêu người khác.”

Tôi ngẩng đầu.

Anh nhìn tôi, ánh mắt rất dịu dàng.

“Tôi chỉ mong nếu một ngày nào đó cậu thật sự muốn bắt đầu lại, người cậu nghĩ đến có thể là tôi.”

Tôi nhìn anh.

“Vậy nếu ngày đó không đến?”

Anh mỉm cười.

“Thì cậu vẫn có quyền sống cuộc đời mình muốn.”

“Còn tôi cũng phải sống tốt cuộc đời của tôi.”

Tôi bật cười.

“Cậu đúng là luật sư.”

“Lúc nào cũng nói chuyện rõ ràng.”

Anh gật đầu.

“Thói quen nghề nghiệp.”

Tôi nhìn dòng sông.

Một lúc sau, khẽ nói.

“Vậy chúng ta cứ tìm hiểu nhau trước nhé.”

Lục Cảnh Hành sững người.

Anh quay sang nhìn tôi.

“Cậu nói thật?”

Tôi gật đầu.

“Thật.”

Anh cười.

Một nụ cười rất đẹp.

Không phải kiểu vui mừng vì cuối cùng đã giành được thứ gì đó.

Mà là niềm vui chân thành của một người được trao cơ hội.

Tôi cũng mỉm cười.

Lần đầu tiên sau rất lâu, tôi cảm thấy tương lai không còn đáng sợ.

Nhưng quá khứ vẫn chưa chịu buông tha.

Hai tuần sau, Hoắc Diễn Châu tìm đến bố mẹ tôi.

Hôm ấy, tôi đang họp.

Khi nhận được điện thoại của mẹ, tôi lập tức lái xe về.

Vừa bước vào phòng khách, tôi đã nhìn thấy Hoắc Diễn Châu quỳ trước mặt bố mẹ.

Trên bàn là một đống quà đắt tiền.

Mẹ tôi ngồi bên cạnh, sắc mặt lạnh lùng.

Bố tôi đứng cạnh cửa sổ, hai tay chắp sau lưng.

Thấy tôi, Hoắc Diễn Châu lập tức ngẩng đầu.

“Ngưng Ngưng!”

Tôi cau mày.

“Anh đang làm gì?”

Anh nhìn tôi, mắt đỏ hoe.

“Anh đến xin lỗi bố mẹ.”

Tôi nhìn bố.

Ông lạnh lùng nói.

“Nó đến từ sáng.”

“Bố đã bảo nó về, nhưng nó không chịu.”

Hoắc Diễn Châu vội vàng nói.

“Cháu biết trước đây cháu có lỗi.”

“Cháu đã khiến Ngưng Ngưng chịu nhiều ấm ức.”

“Cũng khiến hai bác mất mặt.”

“Cháu thật sự hối hận.”

Anh cúi đầu thật sâu.

“Xin hai bác cho cháu thêm một cơ hội.”

Bố tôi nhìn anh.

Một lúc lâu sau, ông chậm rãi hỏi.

“Hoắc Diễn Châu.”

“Dạ.”

“Cậu có biết lần thứ hai hủy cưới, tôi đã phải làm gì không?”

Hoắc Diễn Châu cúi đầu.

“Cháu biết.”

“Không.”

Bố tôi lắc đầu.

“Cậu không biết.”

Giọng ông trở nên trầm xuống.

“Hôm ấy, tôi đã mời hơn một trăm người thân và bạn bè đến dự.”

“Có người đi máy bay từ nước ngoài về.”

“Có người đi tàu suốt mười mấy tiếng đồng hồ.”

“Có người là đồng nghiệp cũ đã nhiều năm không gặp.”

“Đến giờ lành, chú rể không xuất hiện.”

“Con gái tôi gọi điện cho cậu.”

“Cậu không nghe.”

“Cuối cùng, tôi phải đứng trước tất cả mọi người, nói rằng hôn lễ tạm hoãn.”

Ông dừng lại.

Tôi nhìn thấy bàn tay bố khẽ run.

“Cậu có biết cảm giác một người cha phải cúi đầu xin lỗi thay cho người đàn ông sắp cưới con gái mình là thế nào không?”

Hoắc Diễn Châu không trả lời.

Bố tôi tiếp tục.

“Tôi không sợ mất mặt.”

“Tôi chỉ sợ con gái mình bị người ta coi thường.”

“Nhưng cuối cùng, chính cậu là người coi thường nó nhất.”

Mẹ tôi bật khóc.

Tôi vội vàng đi tới nắm tay bà.

Hoắc Diễn Châu cúi đầu, nước mắt rơi xuống sàn.

“Cháu xin lỗi…”

Bố tôi lắc đầu.

“Lời xin lỗi của cậu, chúng tôi đã nghe quá nhiều rồi.”

“Lần này không cần nữa.”

Ông chỉ về phía cửa.

“Mang quà về đi.”

“Nhà chúng tôi không thiếu.”

“Cũng không cần cậu bù đắp.”

Hoắc Diễn Châu ngẩng đầu nhìn tôi.

“Ngưng Ngưng…”

Tôi bình tĩnh đáp.

“Anh nghe bố tôi nói rồi đấy.”

Anh nhìn tôi, ánh mắt tuyệt vọng.

“Em thật sự không thể tha thứ cho anh sao?”

Tôi suy nghĩ một lúc.

Sau đó nói.

“Tôi có thể tha thứ.”

Ánh mắt anh lập tức sáng lên.

Nhưng tôi nói tiếp.

Truyện Mới

Ngày tôi phát hiện cuộc hôn nhân sáu năm của mình chưa từng tồn tại

Ngày tôi phát hiện cuộc hôn nhân sáu năm của mình chưa từng tồn tại

Anh Thay Khóa, Tôi Thay Chồng

Anh Thay Khóa, Tôi Thay Chồng

Chúng Tôi Đã Rời Đi

Chúng Tôi Đã Rời Đi

Đến lần thứ ba bà ta thản nhiên nhắc giữa chốn đông người rằng tình cũ của con trai

Đến lần thứ ba bà ta thản nhiên nhắc giữa chốn đông người rằng tình cũ của con trai

Năm thứ tư sau khi kết hôn, chồng tôi

Năm thứ tư sau khi kết hôn, chồng tôi

Năm ba tôi bảy mươi ba tuổi

Năm ba tôi bảy mươi ba tuổi

Tôi phát hiện vị hôn phu định b//ỏ m//ặc mình

Tôi phát hiện vị hôn phu định b//ỏ m//ặc mình

Mười hai chiếc xe trong đoàn rước dâu

Mười hai chiếc xe trong đoàn rước dâu

Kéo Búa Bao

Kéo Búa Bao

Kỳ nghỉ Quốc khánh vừa bắt đầu

Kỳ nghỉ Quốc khánh vừa bắt đầu

Vừa sinh con chưa đầy một ngày

Vừa sinh con chưa đầy một ngày

Ở khu chợ đầu mối

Ở khu chợ đầu mối