Cửa hang khá hẹp, chỉ đủ để hai người lần lượt đi qua, nhưng càng tiến sâu vào trong lại càng rộng.

Không khí lưu thông tốt, hoàn toàn không có cảm giác ngột ngạt.

Thừa Khải lấy que củi đang cháy trên tay Ngọc Yến, cắm vào một khe đá trên vách hang rồi đặt cô xuống phiến đá tương đối bằng phẳng.

Sau đó anh quay ra gom thêm củi khô ở gần cửa hang, nhóm một đống lửa.

Khi ánh lửa dần chiếu sáng toàn bộ không gian, Ngọc Yến quan sát xung quanh rồi nói:

“Hình như chỗ này từng có người ở.”

Cô chỉ lên vách đá.

“Có mấy dấu chém giống vết rìu.”

Ngọc Yến lại nhìn xuống đất.

“Còn có đầu lọc thuốc lá.”

“Muội than nữa.”

“Ừ.”

Thừa Khải gật đầu.

“Nhưng đầu lọc đã bạc màu rất nhiều.”

“Muội than cũng gần như bị hơi ẩm làm mất hết dấu.”

Anh nhìn quanh.

“Chắc đã rất lâu không có ai quay lại.”

“Có khi là cùng những người từng dựng cái chòi ngoài kia.”

Ngọc Yến suy đoán.

“Chỗ đó cũng bỏ hoang lâu rồi.”

Thừa Khải bước tới một góc hang.

Ở đó có một đống cát lớn nằm cạnh dòng nước nhỏ chảy qua.

“Hình như trước kia có người đào vàng.”

Anh quan sát một lúc rồi nói:

“Có lẽ không còn khai thác được gì nên bỏ đi.”

Nói xong, anh quay lại nhìn Ngọc Yến.

“Không sao.”

“Tối nay chúng ta ngủ ở đây.”

“Ngày mai đội tìm kiếm chắc sẽ xuống được tới khu vực này.”

Ngọc Yến đã phải ngồi yên suốt gần cả ngày, lúc này bắt đầu thấy ngứa ngáy tay chân.

“Để em tìm thử xem còn thứ gì dùng được không.”

Thừa Khải vốn định ngăn.

Nhưng nhìn tình trạng chân cô đã khá hơn, anh cuối cùng cũng chỉ đành đi theo ngay phía sau.

Ngọc Yến cầm một thanh củi đang cháy, chậm rãi tiến sâu thêm vào trong hang.

Không lâu sau, cô phát hiện trong một khe đá có một túi đồ khá lớn.

Hai người kéo ra mới thấy bên trong là chăn gối được bọc kín bằng nilon, một ít lương khô, một chiếc ấm cùng một chiếc bát inox.

Có lẽ đều là đồ những người từng đào vàng để lại.

Ngọc Yến lập tức vui hẳn lên.

Cô kéo chăn ra giũ.

Mặc dù hơi có mùi ẩm mốc do để quá lâu, nhưng nhờ được bọc kín nên vẫn tương đối sạch.

Ít nhất dùng tạm một đêm hoàn toàn không có vấn đề.

Thừa Khải cũng lấy chiếc ấm kia, đun một ấm nước lớn.

Một phần anh rót ra bát để nguội làm nước uống.

Phần còn lại dự định dùng để giúp hai người làm sạch cơ thể.

Trong hang có một dòng nước nhỏ chảy qua.

Lượng nước không nhiều, nhưng nhờ được lọc qua các lớp đá nên khá trong và sạch.

Thừa Khải nói:

“Ngọc Yến, anh pha thêm nước nóng vào đây.”

“Em rửa người trước đi.”

“Vâng.”

Anh đổ nước nóng xuống dòng nước nhỏ.

Nhiệt độ lập tức dịu đi, trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.

Ngọc Yến thử chân trước, cảm thấy không lạnh mới yên tâm xuống nước.

Thừa Khải đang ngồi gần đó tiếp tục đun thêm một ấm khác.

Nghe tiếng nước phía sau, anh rất tự giác quay mặt sang hướng khác.

Không lâu sau, Ngọc Yến bỗng reo lên:

“Anh.”

“Hình như nước ở đây vốn đã ấm.”

Thừa Khải quay đầu.

“Có dòng chảy phía dưới à?”

“Vâng.”

Cô thử đưa tay sâu hơn xuống dưới.

“Không mạnh lắm.”

“Nhưng lớp nước bên dưới ấm hơn.”

“Hình như chảy lên từ dưới lòng đất chứ không phải từ khe đá.”

Hóa ra phía dưới dòng nước lạnh trong hang còn có một mạch nước ấm từ lòng đất.

Hai dòng nước hòa vào nhau, khiến nhiệt độ vừa vặn đến mức gần như không cần pha thêm nước nóng.

Thừa Khải bước lại gần, đưa tay xuống thử.

Thấy nhiệt độ phù hợp, lông mày anh mới giãn ra.

“Nước thế này tắm được.”

Anh nhìn Ngọc Yến.

“Nhưng em đang có vết thương.”

“Không được ngâm quá lâu.”

“Ngâm nước ấm dễ chịu lắm.”

Ngọc Yến đưa tay kéo anh.

“Anh cũng xuống đi.”

Thừa Khải còn chưa kịp từ chối, cô đã kéo anh xuống theo.

Nước bắn tung lên xung quanh.

Ngọc Yến bám lấy vai anh, cười tươi.

“Hiếm lắm mới gặp được suối nước nóng tự nhiên.”

“Anh tranh thủ tắm đi.”

“Để muộn quá lại lạnh.”

Mực nước không sâu, chỉ khoảng ngang eo. Xung quanh còn có vài phiến đá nhô lên, đủ để dựa người nghỉ.

Thừa Khải im lặng vài giây rồi hít sâu một hơi.

“Ngọc Yến.”

“Dạ?”

“Quay lưng lại đây.”

Cô chớp mắt.

“Để làm gì?”

“Anh xem vết thương trên lưng.”

“À…”

Ngọc Yến lập tức ngoan ngoãn xoay người lại.

Tấm lưng cô lộ ra dưới ánh lửa lay động, trên làn da trắng vẫn còn vài vết gai cào kéo thành những đường đỏ ngoằn ngoèo.

Thừa Khải dùng tay nhẹ nhàng kiểm tra những vết xước trên lưng Ngọc Yến.

May mắn là tất cả đều chỉ ở ngoài da, không có dấu hiệu viêm hay nhiễm trùng. Sau khi xác nhận không có gì đáng ngại, bàn tay anh vẫn chưa lập tức rời đi, mà chậm rãi xoa nhẹ dọc sống lưng cô như một động tác massage.

Ngọc Yến thoải mái nhắm mắt.

“Em không nghĩ có ngày mình lại rơi vào hoàn cảnh thế này.”

Ngón tay anh lướt qua làn da khiến toàn thân cô dần thả lỏng.

“Không đồ ăn, không nước uống, không điện thoại, chẳng có gì cả.”

Cô im lặng một giây rồi khẽ bổ sung:

“Chỉ có anh.”

Thừa Khải hỏi:

“Cảm giác thế nào?”

“Rất tốt.”

“Anh cũng vậy.”

Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên gáy cô.

“Đã có lúc anh nghĩ, chỉ cần chúng ta đến một nơi không ai biết, cứ thế sống cạnh nhau đến hết đời cũng được.”

Trái tim Ngọc Yến đột nhiên nhói lên.

Nhiều năm trước, cô cũng từng mơ như thế.

Cùng anh bỏ đi thật xa, đến một nơi chẳng có ai quen biết, kết hôn, sinh con, sống một cuộc đời bình yên mà không cần bận tâm đến những ánh mắt xung quanh.

Nhưng cuối cùng hai người vẫn phải xa nhau suốt bốn năm.

Bốn năm đủ dài để những ký ức đẹp đẽ nhất cũng nhuốm thêm một lớp đau thương.

Ngọc Yến khẽ hỏi:

“Nhưng chúng ta vẫn phải quay về, đúng không?”

“Ừ.”

Thừa Khải đáp.

“Vẫn phải quay về.”

“Không sao.”

Ngọc Yến mỉm cười.

“Dù sao chúng ta cũng đã được trải nghiệm thử thách sinh tồn rồi.”

Cô xoay người lại, vòng tay ôm lấy anh.

“Khải, em rất vui.”

“Vì có anh ở đây.”

Thừa Khải nhìn cô một lúc rồi khẽ gọi:

“Ngọc Yến.”

“Vâng?”

“Anh suy nghĩ xong rồi.”

Cô ngạc nhiên ngẩng đầu.

Thừa Khải mở lòng bàn tay.

Trên đó là một viên đá nhỏ màu xanh, dưới ánh lửa và ánh nước phản chiếu, bề mặt lấp lánh rất đẹp.

Anh nhìn thẳng vào mắt cô.

“Đợi phá xong vụ án của tổ chức T…”

Giọng anh chậm và vô cùng nghiêm túc.

“Em lấy anh nhé?”

Đến lúc này Ngọc Yến mới hiểu.

Buổi chiều anh nói cần suy nghĩ không phải vì muốn từ chối cô.

Anh chỉ muốn chính mình là người nói ra lời cầu hôn.

Hốc mắt cô lập tức nóng lên.

“Đột ngột thế?”

“Không đột ngột.”

Thừa Khải khẽ lắc đầu.

“Anh đã nghĩ chuyện này suốt bốn năm.”

Ánh mắt anh vẫn không rời cô.

“Anh từng nghĩ nếu có một ngày quay về, nếu lúc ấy trong tay anh đã có được một vài thứ, anh sẽ cầu hôn em.”

Thừa Khải cúi nhìn viên đá trong lòng bàn tay.

“Ban đầu anh định đưa em đến cửa hàng, để em chọn một viên kim cương thật đẹp.”

Khóe môi anh khẽ cong.

“Nhưng chọn ngày không bằng gặp ngày.”

“Hôm nay anh tìm thấy viên đá này dưới hồ.”

Anh đặt nó vào tay cô.

“Sau này trở về, anh sẽ làm thành mặt nhẫn cho em.”

Nước mắt Ngọc Yến cuối cùng vẫn rơi xuống.

Cô cũng giống anh.

Đã chờ câu nói này rất lâu.

Chỉ không ngờ đến lúc thật sự nghe được, mọi thứ lại giản dị đến như vậy.

Không hoa.

Không nhà hàng sang trọng.

Không có bất kỳ nghi thức cầu kỳ nào.

Chỉ có một hang đá giữa rừng sâu, một viên đá xanh nhặt được dưới hồ, và người đàn ông cô đã chờ suốt bốn năm.

Ngọc Yến siết viên đá trong tay rồi gật đầu thật mạnh.

“Em đồng ý.”

Thừa Khải nhìn cô rất lâu.

“Ngọc Yến, cảm ơn.”

Cảm ơn vì vẫn đợi anh.

Cảm ơn vì khi anh quay về, cô vẫn còn ở đó.

Cảm ơn vì chưa từng chê anh từng chẳng có gì trong tay.

Ngọc Yến lắc đầu.

“Cảm ơn gì chứ?”

“Anh biết rồi.”

“Biết gì?”

“Biết thay vì cảm ơn thì nên làm gì.”

Nói xong, anh cúi xuống hôn cô.

Nước trong hang trong veo, hơi ấm dịu dàng ôm lấy hai người.

Ngoài cửa hang, mưa lại bắt đầu rơi lác đác.

Trong hang chỉ có tiếng củi cháy lách tách, tiếng nước khe khẽ chuyển động cùng hơi thở gần gũi của hai người.

Có lẽ đêm nay sẽ rất dài.

Ánh trăng ngoài rừng dần bị mây che khuất.

Không lâu sau, mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Hơi lạnh len vào vách đá, nhưng bên trong hang, khoảng cách giữa hai người lại càng lúc càng gần.

Thừa Khải ôm Ngọc Yến vào lòng.

Gương mặt cô vẫn còn ửng đỏ, đôi mắt trong veo, ướt át dưới ánh lửa.

Anh nhìn cô rất lâu rồi khẽ gọi:

“Ngọc Yến.”

“Vâng.”

Giọng cô mềm xuống.

Ngọc Yến tựa sát vào ngực anh, ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua lớp áo sơ mi đã ướt.

Dòng nước ấm khẽ lay động quanh người.

Ở khoảnh khắc ấy, Ngọc Yến bỗng cảm thấy người đàn ông trước mặt dường như đã khác rất nhiều so với chàng trai năm nào.

Vẫn là Thừa Khải cô từng yêu.

Truyện Mới

BỊ MẠO DANH THẺ HỘI VIÊN KHÁCH SẠN, TÔI QUYẾT ĐỊNH LY HÔN

BỊ MẠO DANH THẺ HỘI VIÊN KHÁCH SẠN, TÔI QUYẾT ĐỊNH LY HÔN

Di Sản Thuộc Về Riêng Tôi

Di Sản Thuộc Về Riêng Tôi

BỊ CHỒNG TÁT VÌ MÓN CANH MẶN, TÔI KHIẾN CẢ NHÀ CHỒNG TRẢ GIÁ

BỊ CHỒNG TÁT VÌ MÓN CANH MẶN, TÔI KHIẾN CẢ NHÀ CHỒNG TRẢ GIÁ

Người Đàn Bà Điên Trong Sân Nhà Tôi

Người Đàn Bà Điên Trong Sân Nhà Tôi

AI MỚI KHÔNG BIẾT XẤU HỔ!

AI MỚI KHÔNG BIẾT XẤU HỔ!

Năm Năm Tù Tội, Một Đời Không Tha Thứ

Năm Năm Tù Tội, Một Đời Không Tha Thứ

Mang Thai Ba, Tôi Ôm 60 Triệu Bỏ Trốn

Mang Thai Ba, Tôi Ôm 60 Triệu Bỏ Trốn

Vừa sinh con chưa đầy một ngày

Vừa sinh con chưa đầy một ngày

Bảy Năm Chung Chăn, Một Giây Buông Bỏ

Bảy Năm Chung Chăn, Một Giây Buông Bỏ

Bữa Tiệc Đầy Tháng Khiến Cả Nhà Mợ Tôi Tan Nát

Bữa Tiệc Đầy Tháng Khiến Cả Nhà Mợ Tôi Tan Nát

Đòi Lại Tiền Của Bố

Đòi Lại Tiền Của Bố

ĐỪNG ĐỘNG VÀO CON GÁI CỦA TÔI!

ĐỪNG ĐỘNG VÀO CON GÁI CỦA TÔI!