Chương 99
“Em đi cùng.”
Cô lập tức phản đối.
“Anh vào rừng một mình nguy hiểm lắm.”
“Chân em bây giờ không nên đi lại.”
Thừa Khải kiên quyết.
“Nghe lời anh.”
“Chỉ mười lăm phút thôi.”
Anh nhìn cô.
“Được không?”
Thấy thái độ anh đã quyết, Ngọc Yến cũng không thể cãi thêm.
Hơn nữa cô hiểu rõ với tình trạng hiện tại, nếu cố đi theo chỉ càng khiến anh phải phân tâm.
Cuối cùng cô đành miễn cưỡng gật đầu.
Thừa Khải quả thật không đi sâu.
Cứ cách một đoạn, anh lại lớn tiếng gọi:
“Ngọc Yến.”
Cô ngồi trên phiến đá cũng lập tức đáp lại.
“Em đây.”
Hai người cứ thế dùng tiếng gọi để xác nhận vị trí của nhau.
Một lúc sau, Thừa Khải mới ôm theo khá nhiều quả rừng quay lại.
Có táo dại, mít dại, thậm chí còn tìm được cả khổ qua.
Vừa nhìn thấy đống thức ăn trong tay anh, hai mắt Ngọc Yến lập tức sáng lên.
“Yeah.”
Cô vui vẻ.
“Toàn đồ ăn được này.”
Ngọc Yến nhìn anh đầy ngạc nhiên.
“Tiến sĩ Khải, em không biết anh còn biết trèo cây hái quả đấy.”
“Cây không cao.”
Thừa Khải cười.
Anh chọn những quả ngon nhất đưa cho cô.
“Mấy thứ này ăn được.”
“Cũng đỡ đói được khá lâu.”
Anh nói:
“Ăn táo với mít trước.”
“Khổ qua để sau.”
Ngọc Yến cắn một miếng táo, vừa nhai vừa cau mày.
“Sao còn phải ăn khổ qua?”
Cô lắc đầu ngay.
“Đắng lắm.”
“Em không ăn đâu.”
“Tăng sức đề kháng.”
Thừa Khải đáp rất tự nhiên.
Nói xong, anh ngồi xổm xuống trước mặt cô, lấy từ túi ra một ít lá cây vừa hái được.
Anh vò nát rồi cẩn thận đắp lên những vết thương ở chân Ngọc Yến.
“Ở đây không có điều kiện y tế.”
“Tạm thời dùng mấy loại cây này trước.”
Ngọc Yến nhìn đống lá trong tay anh, lập tức nhớ lại những ngày còn đi học.
“Hồi trước em ghét nhất phần nhận biết cây thuốc.”
Cô than thở.
“Mấy cây thuốc với cây độc cứ na ná nhau.”
“Nhìn một lúc là hoa hết cả mắt.”
Thừa Khải khẽ cười.
“Yên tâm.”
“Không để em nhiễm trùng đâu.”
“Vâng.”
Nhờ số hoa quả rừng kiếm được, hai người tạm thời vượt qua cơn đói.
Nhưng chờ đến tận chiều vẫn không thấy bóng dáng đội cứu hộ.
Vũ Thành cũng chưa quay lại.
Ngọc Yến nằm gối đầu lên đùi Thừa Khải, vẻ mặt uể oải.
“Anh.”
“Liệu bọn họ có tìm được chúng ta không?”
“Anh đã để áo phao ở tầng ba.”
Thừa Khải nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
“Nếu đội cứu hộ xuống được tới đó, họ sẽ biết anh đã đi theo hướng này.”
Ngọc Yến ngẩng đầu nhìn những vệt nắng chiều len qua tán cây.
Trong lòng cô âm thầm thở dài.
“Mong mọi người tới sớm một chút.”
Cô cau mày.
“Chúng ta còn phải tìm anh Thành nữa.”
“Không biết bây giờ anh ấy thế nào.”
Thừa Khải vòng tay ôm lấy cô.
“Chân cậu ấy đang bị thương.”
“Nếu tự đi thì cũng không thể đi quá xa.”
Anh trấn an:
“Có lẽ sẽ sớm quay lại thôi.”
Ngọc Yến vẫn không yên tâm.
“Anh, em nghĩ mãi vẫn thấy kỳ lạ.”
Cô chống tay ngồi dậy.
“Nếu anh ấy muốn tìm đường ra khỏi khu rừng thì ít nhất cũng phải gọi em dậy rồi cùng đi chứ.”
Ngọc Yến càng nghĩ càng thấy không hợp lý.
Có thể bạn thích
“Lúc rơi xuống thác, sống chết thế nào anh ấy cũng không bỏ em.”
“Không có lý do gì sau đó lại tự mình đi mất.”
Thừa Khải trầm ngâm một lát rồi nói:
“Cậu ấy là cảnh sát hình sự có kinh nghiệm.”
“Rơi từ độ cao như vậy, lại không có thiết bị bảo hộ, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để cứu em lên.”
Anh nhìn cô.
“Người có khả năng ứng biến và sinh tồn như thế sẽ không dễ xảy ra chuyện chỉ vì lạc trong rừng.”
Ngọc Yến khẽ gật đầu.
“Em cũng hy vọng vậy.”
Buổi chiều, Thừa Khải đi ngược lên phía trên tầng ba của thác để nghe ngóng tình hình. Khi quay trở lại, trên tay anh đã có thêm một xâu cá.
Lần này, ánh mắt Ngọc Yến còn sáng hơn lúc nhìn thấy đống hoa quả dại buổi sáng.
“Có cá.”
Cô lập tức reo lên, sau đó tò mò nhìn anh.
“Anh bắt bằng cách nào thế?”
Ngọc Yến trước giờ chưa từng thấy Thừa Khải làm những việc như trèo cây hái quả hay xuống nước bắt cá. Vậy mà chỉ mới ở trong rừng một ngày, anh gần như có thể tự mình xử lý đủ mọi chuyện.
“Anh bơi xuống bắt à?”
“Đặt bẫy nhanh hơn.”
Thừa Khải đặt xâu cá xuống.
“Anh dùng mấy cành cây vót nhọn, cắm ngược theo hướng dòng nước. Cá bơi qua sẽ mắc lại.”
Anh nhìn thành quả trong tay.
“Chờ một lúc là được chừng này.”
Ngọc Yến lập tức nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
“Tiến sĩ Khải.”
“Ừ?”
“Nếu anh không chê thì cưới em đi.”
Thừa Khải hơi khựng lại.
Ngọc Yến vẫn giữ vẻ mặt cực kỳ chân thành.
“Em không biết nấu ăn, việc nhà cũng chẳng giỏi.”
Cô cười đầy tự tin.
“Nhưng ít nhất em vẫn có ưu điểm khác để bù lại.”
Thừa Khải bật cười.
“Bác sĩ Ngọc Yến, không nên chỉ vì một xâu cá mà quyết định lấy chồng.”
“Em đâu có vì cá.”
Cô lập tức phản bác.
“Em đang nghiêm túc cầu hôn anh mà.”
Ngọc Yến nhìn anh từ đầu đến chân, vẻ mặt càng lúc càng hài lòng.
“Bạn trai vừa đẹp trai, vừa thông minh, lại biết đủ thứ việc thế này.”
“Nếu em không tranh thủ giữ trước, nhỡ có người khác cướp mất thì sao?”
Cô nắm lấy tay anh.
“Cho nên Khải, anh đồng ý lấy em đi.”
Thừa Khải nhìn cô một lúc rồi mới khẽ cười.
“Chuyện này anh phải suy nghĩ.”
Ngọc Yến lập tức bĩu môi.
Cô đã hiếm hoi chủ động cầu hôn trước, vậy mà anh chẳng những không cảm động đến mức gật đầu ngay, còn dám nói phải suy nghĩ.
Khác gì từ chối cô đâu chứ.
Vì chuyện đó, Ngọc Yến ấm ức suốt cả buổi chiều.
Đến tối, khi mùi cá nướng bắt đầu lan ra quanh đống lửa, chút giận dỗi trong lòng cô lập tức biến mất sạch sẽ.
Hai mắt Ngọc Yến lại sáng lên, chăm chú nhìn từng con cá đang chuyển sang màu vàng thơm phức.
Thừa Khải đặt hai con cá lớn đã nướng chín lên một chiếc lá rộng rồi mới đi tới phiến đá, bế cô lại gần đống lửa.
Anh cố ý hỏi:
“Vẫn còn giận à?”
Ngọc Yến phụng phịu.
“Nếu em còn giận thì anh không cho ăn cá nữa phải không?”
“Ừ.”
Thừa Khải nghiêm túc gật đầu.
“Anh sẽ ăn hết cả hai con.”
Anh nhìn cô.
“Ngọc Yến ngồi bên cạnh nhìn nhé?”
“Xì.”
Cô lập tức đổi thái độ.
“Em hết giận rồi.”
Ngọc Yến vội vàng ôm lấy một con cá.
“Anh không được ăn phần của em đâu đấy.”
Khóe môi Thừa Khải khẽ cong lên.
“Để anh xem chân trước.”
Anh cẩn thận tháo lớp lá đang quấn ngoài cổ chân cô.
Sau một ngày nghỉ ngơi, phần sưng đã giảm đáng kể. Những vết xước nhỏ cũng bắt đầu khô lại, chưa có dấu hiệu gì nghiêm trọng.
Dù vậy, Thừa Khải vẫn sợ vết thương bị nhiễm trùng.
Anh lại bế cô tới chỗ nước sạch nhất, rửa hết phần lá cũ, lau khô từng chỗ rồi mới thay một lớp mới.
Ngọc Yến vừa ăn cá vừa sung sướng hưởng thụ sự chăm sóc ấy.
“Ngon thật.”
Cô vừa nhai vừa nói.
“Trước đây em hay xem mấy video sinh tồn trên YouTube, thấy người ta nướng cá thế này.”
Ngọc Yến cắn thêm một miếng.
“Nhưng không ngờ ăn ngon đến vậy.”
“Ăn chậm thôi.”
Thừa Khải nhắc.
“Cẩn thận hóc xương.”
“Anh há miệng đi.”
Ngọc Yến lập tức gỡ một miếng thịt cá đưa tới.
“Em đút.”
Thừa Khải vốn định từ chối, nhưng cô cứ nhất quyết giữ tay trước mặt anh.
Cuối cùng anh đành chiều theo, cúi xuống ăn miếng cá cô đưa.
Hai người chia nhau hết số cá, cuối cùng cũng no bụng.
Nhưng sau khi ăn xong lại phát sinh một vấn đề khác.
Nước uống và chỗ ngủ.
Đêm thứ hai ở giữa rừng, Ngọc Yến đã thực sự thấm thía cái lạnh của sương đêm và sự phiền phức của côn trùng.
Cô lập tức đề nghị:
“Hay chúng ta quay lại cái chòi hôm qua đi.”
Thừa Khải lắc đầu.
“Phía sau vách đá bên kia có một hang nhỏ.”
Anh chỉ về một hướng.
“Buổi chiều anh đã kiểm tra.”
“Bên trong khá sạch, không thấy rắn hay dấu vết thú lớn.”
“Tối nay có thể ngủ ở đó.”
Ngọc Yến nhìn anh bằng vẻ nghi ngờ.
“Anh nói thật đi.”
“Hồi trước có phải anh cũng rất thích xem mấy chương trình sinh tồn không?”
Thừa Khải bế cô lên rồi đi về phía hang.
Anh đùa:
“Hơi tiếc là điện thoại của chúng ta đều hỏng.”
“Nếu quay lại được rồi đăng lên YouTube, chắc cũng có kha khá người xem.”
“Không được.”
Ngọc Yến lập tức phản đối.
“Chỉ riêng mặt anh đăng lên mạng thôi đã đủ khiến người ta nhìn rồi.”
Cô ôm cổ anh.
“Em không muốn bạn trai mình bị cả thiên hạ nhòm ngó.”
Ngọc Yến cười.
“Thử thách sinh tồn này chỉ có hai chúng ta biết thôi.”
Thừa Khải không trả lời.
Nhưng nụ cười trên môi anh lại rõ ràng hơn hẳn.
Thật ra anh biết hai người sẽ không bị mắc kẹt ở đây quá lâu.
Sự vất vả này cũng chỉ là tạm thời.
Nhưng sau những ngày tháng luôn bị cuốn vào án mạng, điều tra và những mối nguy hiểm không dứt, việc được ở riêng với cô giữa một nơi gần như tách biệt khỏi thế giới bên ngoài lại khiến anh cảm thấy bình yên một cách kỳ lạ.
Chỉ là anh không muốn cô phải chịu thêm bất kỳ đau đớn nào.
Khi tới nơi, Ngọc Yến mới phát hiện hang động nằm khuất hẳn sau những bụi dây leo rậm rạp.