Hai ngả trái phải vắng lặng, chỉ có hai cánh cửa ở cuối đường im lặng như tờ. Đội phó Khiêm siết chặt khẩu súng trong tay, ánh mắt nhìn chòng chọc vách tường giữa ngã ba: “Có chữ gì đó ở trên tường”.

Trên vách đất vẫn còn vương chút ẩm ướt có một vòng tròn âm dương và một dòng chữ được khắc bằng vật nhọn lên tường đất: Con đường nào cũng dẫn đến c.á.i c.hế.t, chọn cái c.hế.t sung sướng thì đi cánh cửa này, muốn được cứu rỗi linh hồn thì sang cửa bên phải. Từ chối cái chết hãy quay ngược về đường cũ.

“Lũ khốn này”. Minh Khiêm bực bội chửi thề một tiếng: “Giả thần giả quỷ cái gì chứ? Chúng tự coi mình là chúa trời, có quyền định đoạt sống chết của người khác đấy à?”.

“Chúng không có tư cách đó”. Đội phó Khiêm quay sang nhìn Thừa Khải, không có ý định lùi bước, chỉ hỏi một câu: “Khải, nên đi cánh cửa bên trái hay bên phải?”.

“Anh Khiêm, có lẽ chúng ta phải tách ra tại đây”. Thừa Khải cẩn thận quan sát từng dòng chữ trên vách hầm: “Bọn chúng đưa ra một bài toán mà câu trả lời nào cũng là đúng. Những nạn nhân của tổ chức H đều được chọn cái chết sung sướng, đều được ‘cứu rỗi linh hồn’, cho nên cửa bên trái hay cửa bên phải đều sẽ dẫn đến một kết cục mà thôi”.

Minh Khiêm lẩm bẩm: “Con đường nào cũng dẫn đến cái chết?”.

“Đúng vậy”. Anh đáp: “Tuy nhiên, tôi đã xem bản đồ nơi này, bao quanh hướng đông khu ổ chuột là một con kênh dẫn nước thải của thành phố. Từ khi bước xuống hầm cho tới khi đến cả ngã ba này, tất cả đều đang đi về hướng đông”.

Đội phó Khiêm tiếp lời: “Như vậy có nghĩa là cửa trái sẽ đi về hướng bắc, cửa phải sẽ đi về hướng nam?”.

“Hướng Nam và hướng Bắc của khu ổ chuột đều được xây dựng các toà nhà cao tầng. Dầm móng của toà nhà cao tầng sẽ phải đào rất sâu, đồng nghĩa với việc tầng hầm của tổ chức H cũng sẽ không thể đào xuyên về hướng đó”. Thừa Khải sờ tay lên từng chữ in hằn trên vách đất, cảm nhận được lớp đất mới vẫn còn ẩm ướt dưới những ngón tay: “Tường đất của hai con đường đều khô, chỉ có dòng chữ này là mới, có nghĩa là hai hầm ngầm trái phải đã đào từ lâu rồi, bọn chúng vốn xây dựng nơi này làm chỗ ẩn náu, không phải để giăng bẫy chờ chúng ta. Trên thực tế, nếu Đông, Nam, Bắc đều không thể đi được, vậy đường bọn chúng tẩu thoát sẽ là hướng nào?”.

Nếu đi tiếp về hướng Đông sẽ đụng phải mương nước thải, sẽ c.hế.t ngộp trong hôi thối bẩn thỉu, hướng Bắc và hướng Nam đều đã bị chặn lại bởi các dầm móng tòa nhà cao tầng. Kết quả, chỉ còn một hướng Tây, cũng chính là đường trở ra mà chúng nói: “Nếu từ chối cái c.hế.t, hãy quay ngược về đường cũ”.

“Hướng Tây”. Đội phó Khiêm cùng Minh Khiêm không hẹn mà đồng thời đáp.

“Đúng vậy, nhưng bọn chúng không thể đào xuống một tầng nữa rồi quay ngược trở ra. Cho nên hai cánh cửa Nam – Bắc này sẽ phải thông nhau. Nếu có người truy đuổi từ cửa trái, bọn chúng sẽ từ vị trí chính giữa chạy ra cửa phải. Nếu có người truy đuổi từ hướng Bắc, thì ngược lại, bọn chúng sẽ chạy ra từ cửa trái, đi qua ngã 3 chúng ta đang đứng và đi trở ra con đường cũ sau tủ gỗ, cũng chính là hướng Tây”. Thừa Khải nói một cách kiên định và rành rọt: “Cho nên những chữ mới được khắc trên vách tường này chẳng qua chỉ là một chiêu trò đánh vào tâm lý phải lựa chọn của chúng ta mà thôi. Trên thực tế, hai cửa trái – phải, Nam – Bắc này thông nhau, dù mỗi người đi vào một cửa cũng vẫn sẽ gặp lại nhau ở một chỗ nào đó”.

Đội phó Khiêm không thể không bội phục óc phán đoán và con mắt sắc bén phi thường của Thừa Khải. Những thứ anh vừa phân tích, người bình thường thực sự không thể nào trong một thời gian ngắn nhìn thấu được. Khí thế của Phạm Khiêm ngay lập tức sục sôi: “Cho nên cậu muốn chúng ta tách ra, một mặt để chặn đường nếu như bọn chúng muốn tẩu thoát. Một mặt, nếu người nào gặp được tổ chức H đầu tiên, người còn lại sẽ có thể đánh úp bọn chúng từ phía sau?”

Thừa Khải khẽ cười: “Vâng”

“Được”. Đội phó Khiêm hiểu, tách ra sẽ rất nguy hiểm nhưng đó là cách tốt nhất để cứu Ngọc Yến: “Vậy cậu và Khiêm đi cửa bên trái, tôi đi bên phải. Chúng ta liên lạc qua tai nghe, xảy chuyện gì thì lập tức tới ứng cứu”.

“Anh Khiêm, anh và Khiêm đi bên trái, để tôi đi cánh cửa bên phải”.

“Cậu không học nghiệp vụ cảnh sát, cũng không biết võ, cậu không thể đi một mình được. Tôi dù sao cũng là cảnh sát hình sự được huấn luyện bài bản, tôi nhiều kinh nghiệm hơn cậu, để tôi đi một mình”.

“Lúc ở Mỹ, tôi đã từng tham gia phá vụ án sát thủ liên hoàn tương tự thế này, dù sao học tâm lý cũng dễ đối phó với tội phạm biến thái hơn”. Ngữ điệu của anh vô cùng khiêm tốn và điềm đạm: “Anh và Khiêm có nhiều kinh nghiệm phá án, nhưng trước nay chưa từng đối đầu với loại tội phạm như tổ chức H, đi hai người vẫn hơn”.

Nghe xong câu này, Phạm Khiêm lại đột nhiên nhớ đến những thứ Hải Đăng đã nói hôm qua. Nếu thực sự những lời hắn nói là sự thật, Thừa Khải có thể trà trộn vào tổ chức kia, thậm chí còn dám g.iế.t người, thì chứng tỏ bản lĩnh của Thừa Khải không phải hạng tầm thường. Nhất là tiến sĩ tâm lý học tội phạm nổi tiếng này còn đạt được cả huy chương bắn s.ú.ng.

Cuối cùng, Phạm Khiêm đành nói: “Vậy được, chúng tôi đi cửa bên trái, cậu đi cửa bên phải, giữ liên lạc qua tai nghe”.

“Vâng”.

Ba người bọn họ nhanh chóng tách ra, Minh Khiêm và đội phó Khiêm đi đến cửa trái, một mình Thừa Khải bước theo hướng ngược lại. Khi tay anh vừa chạm đến tay nắm cửa thì đội phó Khiêm mới nói thêm một câu:

“Khải, cẩn thận. Nhất định chúng ta phải sống, nhất định phải cứu được Ngọc Yến”.

Thừa Khải quay đầu nhìn mọi người, trong lòng biết rõ cánh cửa bên phải hiểm nguy nhất, cũng là con đường gặp được tổ chức H nhanh nhất, bọn chúng chắc hẳn sẽ không muốn thấy anh đi cùng những người trong đội hình sự, cho nên anh mới lựa chọn một mình bước đi con đường này.

Không rõ khi rời khỏi nơi đây có còn được gặp lại bọn họ nữa không, giây phút này, đột nhiên trong lòng anh lại cảm thấy rất lưu luyến.

Thừa Khải mỉm cười, khẽ nói:

“Anh Khiêm, Khiêm, hai người cũng vậy”.

***

Bên trong cánh cửa bên phải là một hành lang dài ngoằn nghèo, vắng lặng không một bóng người, vách tường bên trong được kè bằng các miếng gỗ loại, đèn trần mờ tối, bên dưới nền đất không có dấu chân người đi.

Thừa Khải khẽ nhíu mày quan sát vài giây, phát hiện ra có kẻ đã cố ý che giấu dấu chân, liền thẳng lưng tiếp tục đi vào bên trong. Mặc dù trong đường hầm lắt léo, lại dẫn đi vòng vèo thành nhiều cung đường khác nhau, tuy nhiên Thừa Khải vẫn có thể phán đoán được mình đang đi về hướng Đông, như anh đã nhận định lúc trước.

Đi được chừng vài phút, Thừa Khải mới khẽ gọi qua tai nghe: “Anh Khiêm, Khiêm, mọi người thế nào rồi?”.

Không có tiếng người đáp lại, chỉ có những tiếng rì rì lạo xạo của tín hiệu không được kết nối. Thừa Khải rút điện thoại ra, nhìn màn hình không có một vạch sóng nào, trong lòng thầm mỉa mai một tiếng.

Căn hầm này không quá sâu so với mặt đất, tổ chức H cũng không thể ẩn náu ở một nơi không có kết nối thông tin với bên ngoài. Cho nên chắc chắn bọn chúng đã đặt thiết bị phá sóng ở đây, cố ý chia rẽ anh liên lạc với những người trong cục cảnh sát.

Thừa Khải không hề bận tâm đến vấn đề này, chỉ lẳng lặng cất điện thoại vào túi rồi lại tiếp tục tiến về phía trước. Đi thêm một quãng, bỗng dưng bóng đèn trần nhấp nháy vài cái rồi vụt tắt, không gian tối om phía trước đột ngột vang lên những tiếng “cọt kẹt” khiến người khác có cảm giác quái đản vô cùng.

Vẻ mặt Thừa Khải không biến sắc, anh đứng nguyên một chỗ lắng tai nghe, vài giây sau, khi tiếng động cơ kết thúc thì đèn điện cũng bật sáng. Lúc này trước mặt Thừa Khải liền hiện ra 4 tấm bia hình người, là hình của đội phó Khiêm, Minh Khiêm, Vũ Thành và Ngọc Yến.

Một tiếng nói đã ghi âm sẵn từ trên trần hang vang lên: “Tiến sĩ Khải, trong bốn tấm bia này có một tấm bia khác với ba tấm còn lại. Nếu muốn đi tiếp thì hãy chọn đúng tấm bia đó. Nên nhớ, chỉ được chọn duy nhất một lần, nếu chọn sai, bom hẹn giờ đặt trong hang sẽ chôn vùi cậu ngay tức khắc”.

Nói xong, ròng rọc dưới chân bốn tấm bia lại bắt đầu chuyển động, các tấm bia đồng loạt di chuyển, ánh sáng màu cam yếu ớt vốn không thể soi rõ quá nhiều chi tiết trên tấm bia, nó lại di chuyển liên tục gây nhiễu loạn thị giác.

Truyện Mới

Chồng Vừa Đưa Đơn Ly Hôn, Tôi Liền Rút Toàn Bộ Vốn Khỏi Lục Thị

Chồng Vừa Đưa Đơn Ly Hôn, Tôi Liền Rút Toàn Bộ Vốn Khỏi Lục Thị

MẸ CHỒNG MANG CÁ TÔI MUA CHO EM CHỒNG, TÔI CHO CẢ NHÀ ĂN ĐẬU PHỤ

MẸ CHỒNG MANG CÁ TÔI MUA CHO EM CHỒNG, TÔI CHO CẢ NHÀ ĂN ĐẬU PHỤ

3 Con Gà Ác Và Lời Cảnh Báo Khiến Tôi Lạnh Sống Lưng

3 Con Gà Ác Và Lời Cảnh Báo Khiến Tôi Lạnh Sống Lưng

Ngày Anh Hủy Hôn Ước

Ngày Anh Hủy Hôn Ước

Không Xét Duyệt, Chỉ Phán Xét

Không Xét Duyệt, Chỉ Phán Xét

Suốt mười hai năm kết h/ô/n, Tống Hoài Châu chưa từng để tôi

Suốt mười hai năm kết h/ô/n, Tống Hoài Châu chưa từng để tôi

Sau Ngày Anh Phản Bội, Tôi Đã Tìm Lại Chính Mình

Sau Ngày Anh Phản Bội, Tôi Đã Tìm Lại Chính Mình

VÁN CỜ MƯỜI BỐN NĂM

VÁN CỜ MƯỜI BỐN NĂM

Kế Hoạch C: Thanh Toán Toàn Diện

Kế Hoạch C: Thanh Toán Toàn Diện

BÍ MẬT TRONG GẦM XE

BÍ MẬT TRONG GẦM XE

Mẹ Chồng Trị Tiểu Tam

Mẹ Chồng Trị Tiểu Tam

Chiếc Lồng Mang Tên Tình Yêu

Chiếc Lồng Mang Tên Tình Yêu