Đội phó Khiêm ấn đầu tên nghiện xuống chum nước cho đến khi mặt hắn đỏ gay, vùng vẫy dần dần trở nên yếu ớt, mới túm tóc hắn lôi lên:

“Tao cho mày một cơ hội cuối cùng, nói không?”.

Tên nghiện đã chịu đựng đủ giày vò, hắn tranh thủ há miệng thở lấy thở để: “Nói… nói… dừng tay lại đi… tôi nói”.

“Mau nói”.

“Ở dưới tầng…. hầm”. Tên nghiện chỉ vào trong ngôi nhà gỗ của hắn: “Bên trong đó có một tầng hầm”.

“Vị trí cụ thể”.

“Ở sau tủ… tủ quần áo của tôi…”

“Mẹ k.iế.p”. Đội phó Khiêm bực bội cho hắn thêm một đấm, tên nghiện không thể chịu thêm một đòn này, lập tức lăn ra ngất xỉu.

Phạm Khiêm phủi tay, ngẩng đầu nhìn về phía Thừa Khải: “Nghe thấy rồi chứ? Đường vào ở sau cánh tủ của hắn”.

Thừa Khải đi lại phía đội phó Khiêm, anh nhìn tên nghiện đang nằm vật ra đất rồi lại ngước lên: “Anh Khiêm, sao anh lại đến đây?”

“Đi theo cậu chứ sao nữa?”. Đội phó Khiêm lườm anh: “Định biến chúng tôi thành đồng đội tham sống sợ c.hế.t đấy à?”.

Minh Khiêm lúc này cũng từ đâu chạy đến, thở hổn hển: “Anh Khiêm nói kiểu gì anh cũng sẽ hành động trước nên bảo em đi theo anh, ban nãy em bị chó đuổi ngoài kia nên mới vào chậm. Anh yên tâm, chỉ có em với anh Khiêm đi theo anh thôi, cục trưởng vẫn chưa biết chuyện, chúng ta cùng đi cứu chị Ngọc Yến”.

“Tự ý tấn công vào địa bàn của tổ chức H khi chưa có chỉ thị của cấp trên sẽ bị kỷ luật”. Thừa Khải lắc đầu: “Người tổ chức H nhắm đến là tôi, hai người không liên quan, nếu muốn giúp tôi thì tạm thời hãy quay về cục trước xin phê duyệt kế hoạch trước đã. Chờ cục trưởng đồng ý chi viện thêm lực lượng rồi đến”.

“Cậu định lừa ai đó hả?”. Đội phó Khiêm nghiến răng: “Không phải cậu nói con mồi hoàn mỹ chính là mục tiêu chúng nhắm đến sao? Đừng tưởng tôi không biết suy luận. Bọn chúng bây giờ vẫn đang ở núp dưới tầng hầm kia chờ cậu đến, để xem cậu có xứng đáng là con mồi hoàn mỹ hay không. Nếu cậu nhờ sự trợ giúp của đội hình sự, bọn chúng sẽ coi thường cậu, sẽ cảm thấy cậu nhát gan, không xứng đáng là con mồi hoàn mỹ của bọn chúng nữa. Cậu sợ Ngọc Yến gặp nguy hiểm, cũng sợ đội chúng ta gặp nguy hiểm nên mới một mình định xông vào tầng hầm đó chứ gì?”.

Đội phó Khiêm biết, tự ý hành động là vi phạm kỷ luật cảnh sát hình sự, làm ảnh hưởng đến việc phá án. Lẽ ra khi thấy Thừa Khải để lại tài liệu trong phòng và đến đây, anh ta sẽ phải báo cho cục trưởng biết và ngăn cản. Nhưng Phạm Khiêm đã không làm thế, bởi vì anh ta hiểu được lý do tại sao Thừa Khải lại lựa chọn âm thầm hành động như vậy.

Đội phó Khiêm trước nay chưa từng làm trái mệnh lệnh, nhưng hôm nay, vì Thừa Khải, vì Ngọc Yến, vì những người mà anh ta coi là đồng đội như máu như thịt mà quyết định làm trái kỷ luật một lần. Minh Khiêm nhút nhát cũng vậy, trên đường đi theo Thừa Khải, cậu ta có nói một câu: Mẹ k.iế.p, cùng lắm là bị đuổi khỏi ngành, có thất nghiệp hay bỏ mạng tại đây cũng phải c.hế.t một cách vẻ vang, nhất định sẽ đi cùng anh Khải, cứu chị Ngọc Yến.

Thừa Khải nhìn hai người bọn họ ai cũng nhễ nhại mồ hôi, ánh mắt ai cũng sôi sục và kiên định, bỗng dưng lòng anh cũng cảm thấy vững tâm và cảm kích chưa từng có. Anh biết không thể lay chuyển bọn họ, sau cùng đành nói: “Mọi người, cảm ơn”.

“Khách sáo gì chứ, đừng đứng đó nói dông nói dài nữa”. Đội phó Khiêm đá tên nghiện lăn sang một góc: “Hắn ăn no đòn như vậy, ít nhất cũng phải bất tỉnh đến sáng mai. Chúng ta mau đi thôi”.

Ba người bọn họ cẩn trọng bước vào căn nhà gỗ, khi tìm thấy tủ quần áo kia, Thừa Khải tự tay kéo ra kiểm tra, bên trong chỉ có lác đác mấy chiếc quần áo cũ rích.

Anh lấy tay gõ nhẹ vào tấm gỗ phía sau tủ, âm thanh ‘cốc cốc’ thanh thoát, chứng tỏ phía sau là một không gian rỗng: “Anh Khiêm, đằng sau tủ có đường”.

Đội phó Khiêm nói với Minh Khiêm: “Cậu dùng máy tầm nhiệt kiểm tra xem có bao nhiêu người dưới đó”.

“Vâng”.

Minh Khiêm ngay lập tức sử dụng máy tầm nhiệt để kiểm tra người bên trong, tuy nhiên khi nhìn thấy kết quả, gương mặt cậu ta lập tức trở nên nhăn nhó: “Anh Khiêm, không phát hiện điểm nhiệt”

Đầu mày đội phó Khiêm liền cau chặt lại: “Máy tầm nhiệt chúng ta sử dụng có dải phổ dài khoảng 50 mét. Vượt qua 50 mét sẽ không quét ra được chấm nhiệt nữa. Nếu không phát hiện điểm nhiệt, nghĩa là bọn chúng không có ở đó hoặc tầng hầm bên dưới phải có chiều dài hơn 50 mét”.

Thừa Khải gật đầu: “Xây dựng một tầng hầm lớn như vậy ở một khu ổ chuột thế này, khả năng lớn đây không chỉ là nơi lẩn trốn của chúng mà còn là nơi nuôi bạch cương tàm và điều chế ra loại ma túy kia”. Anh nói: “Trong đó chắc chắn sẽ có rất nhiều cạm bẫy”.

Minh Khiêm đồng tình “Em cũng nghĩ vậy”.

Đội phó Khiêm mím môi, suy nghĩ một lát mới nói: “Huy động lực lực đông sẽ kinh động đến bọn chúng, Ngọc Yến cũng sẽ gặp nguy hiểm. Không còn cách nào khác, Khải, Khiêm, chúng ta tự tìm cách xuống thôi”.

“Vâng”

Đội phó Khiêm đã cài đặt gửi một tin nhắn đến cục trưởng vào lúc 5h sáng ngày hôm sau. Thừa Khải cũng đã để lại tài liệu và bản kết luận phá án trong phòng làm việc của anh, ngày mai mọi người đọc được sẽ có thể tìm đến ứng cứu. Nhưng quan trọng hơn, bây giờ bọn họ phải tìm Ngọc Yến trước đã.

Đội phó Khiêm dùng mũi dao cẩn thận cạy miếng gỗ phía sau tủ, hành động rất nhẹ nhàng tỉ mỉ, không hề phát ra âm thanh lớn, năm phút sau cuối cùng một lối đi cũng hiện ra.

Nhìn quãng đường tối tăm không một chút ánh sáng phía trước, tinh thần của bọn họ ngay lập tức căng lên. Đội phó Khiêm định lên tiếng, nhưng Thừa Khải đã nói trước:

“Để tôi đi trước”.

“Khải, cậu không có nghiệp vụ cảnh sát, xoay sở trong tình thế nguy hiểm không bằng tôi. Cứ để tôi đi trước”.

Thừa Khải nghiêng đầu nhìn Phạm Khiêm: “Anh Khiêm, đừng lo, bọn chúng tạm thời sẽ không iết tôi”.

Đúng vậy, anh chính là con mồi hoàn mỹ, bọn chúng còn chưa hành hạ anh đến mức sống không bằng c.hế.t, sao có thể giết anh dễ dàng được chứ?

Đội phó Khiêm nghĩ ngợi một lúc, cảm thấy những điều Thừa Khải nói rất có lý, sau cùng đành thở hắt ra một tiếng: “Được. Cậu đi trước, tôi và Khiêm đi sát phía sau, chúng ta không tách xa quá 50cm”.

“Được”.

Phía bên kia của tủ quần áo là một cầu thang bộ dẫn xuống hầm ngầm, Minh Khiêm mang theo kính hồng ngoại, đưa cho Thừa Khải đi đầu tiên, bọn họ bám theo bước chân của anh.

Cả ba người di chuyển không một tiếng động trong bóng tối, cẩn trọng đến mức không dám thở mạnh. Đội phó Khiêm và Minh Khiêm mặc dù không đeo kính hồng ngoại như Thừa Khải, nhưng bởi vì không nhìn thấy nên thính giác buộc phải trở nên nhạy bén khác thường, bất kỳ tiếng động nào nhỏ nhất cũng khiến bọn họ đặc biệt cảnh giác.

Hai người bọn họ cầm chắc súng trong tay, một người chú ý bên trái, người còn lại lắng nghe bên phải, Thừa Khải bình thản quan sát phía trước qua kính hồng ngoại.

Đội phó Khiêm nghe thấy rất nhiều những âm thanh ‘tích… tích’ rất đặc biệt, giơ camera điện thoại lên mới thấy trần tầng hầm này không có camera theo dõi, nhưng lại có dây dẫn chậm nối khắp mọi nơi.

Những tiếng ‘tích… tích’ kia chính là âm thanh đặc trưng của b.o.m. Bo.m được chôn khắp tầng hầm này, chưa khởi động, nhưng nếu bọn chúng khai ngòi nổ, chắc chắn bọn họ sẽ bị chôn vùi tại nơi này ngay lập tức.

Lúc này, đội phó Khiêm mới càng thấm thía lý do Thừa Khải chọn đến khu ổ chuột một mình. Nếu toàn đội vào đây, thương vong sẽ không hề nhỏ, đám biến thái kia sẵn sàng ‘cảm tử’ và đem Ngọc Yến chôn cùng. Thừa Khải chọn một mình xông vào đây cứu cô, vốn tưởng là hiểm nguy nhất, nhưng thực ra lại là biện pháp an toàn nhất cho tất cả.

Đội phó Khiêm liếc bóng lưng cao ngất của anh đi ngay phía trước mình, trong lòng không nhịn được, cảm thấy vô cùng kính phục!

Cuối cùng, sau gần mười phút cũng nhìn thấy được một chút ánh sáng.

Đội phó Khiêm khẽ nói: “Có ánh sáng phía trước. Khải, Khiêm, cẩn thận”.

“Rõ”.

Trước mặt là một ngã ba, ở chính giữa treo một chiếc đèn tròn màu vàng, ánh sáng mờ ảo nhàn nhạt, không gian vắng lặng không bất cứ âm thanh nào, lạnh lẽo đến mức khiến người ta có cảm giác sởn gai ốc.

Đội phó Khiêm, Thừa Khải và Minh Khiêm nhanh chóng tách ra, Phạm Khiêm nép sát vào bức vách bên phải, hai người còn lại nép chặt vào bức vách bên trái. Lắng nghe tiếng động một lần nữa, xác định bên đó không có ai di chuyển, đội phó Khiêm liền quắc mắt một cái, cả ba người cùng đồng thời cầm súng xông ra hai bên ngã ba.

Truyện Mới

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Sau Khi Ly Hôn Thiếu Tướng Mới Biết Ghen

Sau Khi Ly Hôn Thiếu Tướng Mới Biết Ghen

Ngay trong ngày phát hiện chồng ngoại tình

Ngay trong ngày phát hiện chồng ngoại tình

Ba Năm Nhẫn Nhịn, Đổi Lấy Cả Tập Đoàn Cố Thị

Ba Năm Nhẫn Nhịn, Đổi Lấy Cả Tập Đoàn Cố Thị

Vừa Chốt Đơn 200 Triệu Tệ, Tôi Bị Bạn Trai Đuổi Việc

Vừa Chốt Đơn 200 Triệu Tệ, Tôi Bị Bạn Trai Đuổi Việc

Anh Chờ Tôi Tha Thứ, Tôi Gửi Đơn Ly Hôn

Anh Chờ Tôi Tha Thứ, Tôi Gửi Đơn Ly Hôn

Người Đánh Tôi Là Chồng Tôi

Người Đánh Tôi Là Chồng Tôi

Bị Nhốt Ngoài Cửa Tình Yêu

Bị Nhốt Ngoài Cửa Tình Yêu

Còng Tay Giữa Tiệc Cưới

Còng Tay Giữa Tiệc Cưới

Nhà Mới, Chồng Cũ

Nhà Mới, Chồng Cũ

Ngày Cưới Tôi Trả Lại Nhẫn Đính Hôn

Ngày Cưới Tôi Trả Lại Nhẫn Đính Hôn

Đơn Ly Hôn Trước Cửa Phòng Phẫu Thuật

Đơn Ly Hôn Trước Cửa Phòng Phẫu Thuật