Chương 128
Những tiếng ‘đoàng… đoàng… đoàng’ lập tức vang vọng trong phòng điều khiển, nhưng Hải Đăng quả đúng là một cảnh sát hình sự được đào tạo dưới tay đội phó Khiêm, hắn chạy rất nhanh, trúng thêm hai phát đạn vẫn có thể tìm được cách lẩn trốn.
Vũ Thành nhặt khẩu s.ú.ng của hắn, nói to: “Đăng, mày trúng đạn như vậy, nếu không kịp thời cầm máu sẽ không sống tiếp được đâu. Đầu hàng đi, mày vẫn còn có cơ hội được sống”.
Hải Đăng thở hổn hển tựa sát vào một bức vách cách đó không xa. Cả người hắn chi chít vết thương, mất máu quá nhiều, chắc hẳn chẳng còn sống được bao lâu nữa.
Nhưng đầu thú ư? Hắn thà c.hế.t ở đây, bị chôn vùi cùng với tâm huyết suốt 4 năm nay chứ nhất định không quay về để tất cả mọi người dè bỉu.
Tuổi thơ của hắn đã chịu đựng quá nhiều đau khổ, cuộc đời và sinh mạng của hắn có lẽ cũng đã kết thúc khi hắn ba tuổi, khi cha mẹ hắn c.hế.t đi, bây giờ hắn sống hay c.hế.t còn quan trọng gì nữa đâu.
Hải Đăng rịt chặt vết thương đang nhỏ máu tong tong trên ngực, lần mò trên vách tường rồi ấn một nút màu đỏ trên đó. Bom được chôn trong tầng hầm lập tức khởi động, màn hình điện tử hiển thị thời gian đếm ngược là 15 phút.
Hắn nhìn những con số đang nhảy nhót trên màn hình, cảm thấy hài lòng mới ấn thêm một nút khác, một cánh cửa được xây ẩn dưới vách tường lập tức mở ra, Hải Đăng gấp gáp nửa quỳ nửa bò lao sang bên ấy.
Lúc Vũ Thành chạy đến thì cánh cửa đã hoàn toàn đóng lại, anh ta nhìn màn hình điện tử đang hiển thị con số 14:40, sống lưng liền lạnh buốt.
“Khải… “. Vũ Thành vội vã gọi qua tai nghe: “Khải, nghe thấy không? Hãy bảo mọi người mau rút quân ra khỏi đây. Thằng khốn Đăng đã khởi động bom hẹn giờ rồi, chỉ còn hơn mười bốn phút thôi”.
Thừa Khải lúc này đang loạng choạng đi đến mật thất tìm Ngọc Yến, nghe xong, trái tim liền nặng thêm vài phần. Anh khó nhọc đáp: “Được. Cậu cũng mau rời khỏi đó đi”.
“Tôi phải tìm được thằng khốn Đăng. Hắn đã bị trúng mấy phát đạn rồi, không chạy xa được nữa đâu. Tôi tìm được hắn sẽ ra ngay”.
“Nơi này nhiều đường lắt léo. Thành, đừng đi quá xa”
“Tôi biết rồi. Cậu mau đi tìm Ngọc Yến, đưa cô ấy ra khỏi đây đi”.
Thừa Khải “ừ” nhẹ một tiếng, sau đó chuyển tín hiệu kết nối đến đội phó Khiêm và Minh Khiêm. Lúc này, hai người bọn họ đã rời khỏi nhà máy sản xuất m.a t.ú,y, vừa mới tới được gian phòng mà ban nãy Thừa Khải đã đến.
Minh Khiêm thấy hai xác người nằm dưới đất, còn thấy cả Thanh Mai đang rên hừ hừ dưới chân ghế, tay bị buộc bởi một mảnh vải, liền kêu lên: “Anh Khiêm, cô ta vẫn còn sống”.
Phạm Khiêm nhìn gương mặt đờ đẫn của Thanh Mai: “Bị tiêm thuốc kích thích rồi”.
“Để em đến kiểm tra xem”.
Minh Khiêm vừa đi được vài bước thì nghe tiếng Thừa Khải nói qua tai nghe: “Anh Khiêm, Khiêm, hai người đang ở đâu?”.
Minh Khiêm giật mình, vội vã reo lên: “Có sóng rồi, anh Khiêm, em nghe thấy tiếng anh Khải rồi”.
Đội phó Khiêm gật đầu, lập tức đáp lời: “Bọn tôi đang ở gian phòng có bể nước, tìm thấy Mai ở đây”.
“Hà Hải Đăng đã khởi động hệ thống bom tự động, thời gian chỉ còn khoảng 13 phút, mọi người mau mang theo cô ta rời khỏi nơi này. Hãy chạy theo đường cũ, nếu đi nhanh vẫn có thể thoát được phạm vi bom nổ”.
Có thể bạn thích
“Còn cậu thì sao? Cậu đang ở đâu?”
“Tôi tìm Ngọc Yến xong sẽ ra ngay”.
Đội phó Khiêm hít sâu vào một hơi:
“Khải, cậu phải nhanh lên, tôi và Khiêm ở bên trên đợi cậu. Nhất định phải mang Ngọc Yến rời khỏi đó trước khi bom nổ”.
“Tôi biết rồi. Mọi người mau đi đi”.
Nói xong, Thừa Khải lại vịn tường, tiếp tục gồng sức bước đi trên con đường phía trước. Cánh cửa kia đã ở ngay trước mắt anh, Ngọc Yến đang ở nơi đó đợi anh, anh phải nhanh lên mới được.
***
Trong khi đó, ở cục cảnh sát cách đó mấy kilomet, có một người nửa đêm đến cục cảnh sát. Ông ta lấy một chiếc chìa khoá dự phòng, tra vào ổ khoá cửa phòng sinh hoạt chung của đội 1 rồi lục lọi tìm ra một tập tài liệu.
Biết đó là tài liệu Thừa Khải để lại, cũng nhận ra những thứ này sẽ chỉ dẫn cho cảnh sát tìm đến tầng hầm dưới khu ổ chuột kia. Ông ta lập tức cầm lấy nó rồi rút điện thoại ra, bấm một dãy số.
Có điều, còn chưa kịp ấn nút gọi đi thì bỗng nhiên có một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai ông ta. Giữa đêm tối yên ả, đột nhiên có người xuất hiện sau lưng khiến ông ta sợ đến mức đánh rơi cả tập tài liệu.
Cục trưởng không rõ đã đến từ lúc nào, nhìn Lê Hoành bằng ánh mắt lạnh lẽo: “Cục phó Hoành, định gọi cho ai thế?”.
***
Hải Đăng sau khi thoát được khỏi phòng điều khiển thì vách tường bên kia chính là mật thất đã giam Ngọc Yến. Lúc này, toàn thân cô ướt sũng mồ hôi, hơn một ngày một đêm phải nhịn đói, bị tra tấn hành hạ, cô gần như đã hoàn toàn kiệt sức.
Vũ Thành sợ ở bên ngoài lúc này hai bên vẫn đang giao tranh, Ngọc Yến rời khỏi mật thất này sẽ gặp nguy hiểm nên mới dặn cô ngồi ở đây chờ anh ta quay lại.
Ngọc Yến biết sức lực mình hiện tại, không muốn làm vướng chân vướng tay mấy người đàn ông, đành ngoan ngoãn nghe lời. Cô nhắm mắt ngả lưng vào vách tường, khi nghe tiếng động, Ngọc Yến lập tức mở mắt, cứ nghĩ Vũ Thành đã quay về, nhưng không ngờ lại thấy Hải Đăng cả người đầy máu đang liêu xiêu tiến lại.
Tay hắn cầm một con dao sáng loáng, run lẩy bẩy chỉ về phía cô: “Ngọc Yến”.
“Bị thương rồi sao?”. Ngọc Yến không tỏ ra hoảng sợ trốn tránh hắn, lúc này, dù sao Hải Đăng vẫn có d.a.o, với một kẻ có tâm lý biến thái, vỗ về tinh thần hắn là điều tốt nhất mà cô nên làm vào lúc này.
Quả nhiên, khi nghe Ngọc Yến nói vậy, ánh mắt đề phòng của Hải Đăng phút chốc dịu xuống. Hắn đi lại gần cô, ngồi xổm xuống, một tay vẫn cầm dao, tay còn lại vuốt tóc Ngọc Yến: “Bị thương rồi… chắc cũng sắp c.hế.t rồi. Cô vui lắm phải không, Ngọc Yến?”
“Không”. Ngọc Yến không né tránh bàn tay đầy máu của hắn, chỉ nói: “Tôi không hy vọng anh đi đến bước đường này”
“Thật sao? Cô không muốn thấy tôi chết sao?”.
“Sinh mạng nào chẳng đáng quý như nhau?”. Ngọc Yến ngay thẳng đáp: “Tôi sẽ không vì anh làm nhiều điều sai mà hy vọng anh chết. Có tội hay không, con người vẫn phải sống để trả giá, tha thứ hay không, con người cũng vẫn phải sống tiếp. Trên lưng gánh tội, vẫn phải một lòng hướng thiện, có một người đã nói với tôi như vậy đấy”.
Hải Đăng nhìn cô, kinh ngạc không nói được nên lời: “Cô nghĩ sống tiếp dễ dàng lắm sao? Một người sinh ra trong một gia đình giàu có ấm êm như cô làm sao hiểu được cuộc đời của một kẻ như tôi? Cô không hy vọng tôi đi đến bước đường này, nhưng thực ra tôi đã biết mình có ngày hôm nay từ lâu rồi”.
Những ngón tay của anh ta vuốt ve sườn mặt Ngọc Yến, cẩn trọng và vô cùng dịu dàng, tựa như đang vuốt ve một bảo vật mà cả đời anh ta sẽ không thể nào có được: “Nhưng từ khi gặp cô, tôi đã thấy cuộc đời này ít ra còn một thứ đáng để tôi sống. Gặp cô mới biết có những người cười nhiều hơn khóc, có đau khổ hay mệt mỏi thế nào cũng vẫn mỉm cười khi gặp tôi”. Hải Đăng thì thầm: “Ngọc Yến, cười đi, cười cho tôi xem”.
Ngọc Yến không thể cười với hắn, trong lòng cô không thấy ghê tởm, chỉ thấy Hải Đăng đã sống một cuộc đời đáng buồn: “Anh vẫn còn đường quay đầu. Cái c.hế.t không phải là cách giải quyết tất cả”.
“Chỉ có c.hế.t thì linh hồn tôi mới thực sự được cứu rỗi”. Hải Đăng lắc đầu: “Từ lúc gặp cô, tôi đã nghĩ giá như tôi có một gia đình, giá như cuộc sống này đừng bất công với tôi, thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Ngọc Yến, cô có nhìn thấy nơi này không? Trong này tôi đã sắp xếp tất cả mọi thứ, có một tủ trang sức dành cho cô, có tất cả tiện nghi để chúng ta cùng sinh sống. Ngọc Yến, tôi muốn bắt cô đến gian phòng này ở cả đời bên cạnh tôi, khiến cô cả đời này cũng không thể gặp lại cậu ta nữa”.
“Thế nên anh mới tiêm cho anh ấy thuốc kích thích, để tôi chứng kiến anh ấy động vào người đàn bà khác, khiến tôi hận anh ấy cả đời, sống trong đau khổ ở nơi này cả đời sao?”
“Đúng vậy. Nếu cô đau khổ, chúng ta sẽ dùng thuốc để tìm kiếm niềm sung sướng. Lúc đã nghiện rồi, cô sẽ không thể cách xa khỏi tôi được, cô sẽ mãi mãi ở bên tôi”.
Hải Đăng nói đến đây, lại sờ đến đôi môi đã khô khốc của Ngọc Yến: “Nhưng bây giờ có lẽ kế hoạch phải thay đổi một chút, tôi không thể sống thêm được lâu nữa, Ngọc Yến, tôi muốn mang cô đi theo, hãy đi theo tôi đi”.