Chương 129
Những lời nói của một tên biến thái quả thực vô cùng vặn vẹo, muốn có được người khác bằng cách giam cầm họ, muốn giữ họ bằng cách ép họ dùng ma túy, kể cả bây giờ, hắn còn muốn cô chết cùng hắn. Tâm hồn của Hải Đăng đã lệch lạc đến mức không thể cứu chữa được nữa.
Ngọc Yến biết không thể nói lý với một kẻ như Hải Đăng, cuối cùng, chỉ có thể cười đáp:
“Tôi quen một người cũng không có gia đình như anh, nhưng anh ấy sẽ không vì phải chịu uất ức, thiệt thòi hay bất công mà hận thù xã hội này. Anh ấy luôn nỗ lực để sống tốt hơn, để có thể đạt được những điều tốt đẹp hơn. Dẫu ông trời tàn nhẫn với anh ấy thế nào, anh ấy vẫn lựa chọn tiến về phía trước, sống một cuộc đời đáng sống”. Ngọc Yến ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Hải Đăng: “Đăng, còn anh, chỉ vì bản thân thật đáng buồn nên mới thấy cả thế giới thật thảm thương.”
Hải Đăng nghe hết một câu này của Ngọc Yến, trái tim của hắn như bị chạm đến, bỗng dưng cảm thấy kích động và run rẩy không nói được nên lời.
Đúng là bản thân hắn thật đáng buồn nên hắn luôn căm hận cuộc đời này, vì sinh mệnh của hắn không quý giá như kẻ khác nên hắn luôn nhìn thế giới bằng đôi mắt tiêu cực và thảm thương. Nhưng nếu đúng như lời Ngọc Yến nói, phải chăng hắn đã quá hèn nhát, không tự chiến thắng được chính mình như ‘người mà cô quen’ sao?
Ngọc Yến nhìn vẻ mặt như đang giằng co đấu tranh của hắn, khẽ vươn tay nắm lấy bàn tay đang cầm d.a.o của Hải Đăng: “Ma túy không phải là sự cứu rỗi linh hồn, trả thù xã hội, khiến người khác bẩn thỉu xấu xa cũng không thể thay đổi được những chuyện đã xảy ra. Đăng, đến bây giờ anh vẫn còn có thể quay đầu. Buông d.a.o đi, chúng ta cùng ra ngoài để bác sĩ chữa trị cho anh được không?”.
“Ngọc Yến, cô không phải là bác sĩ sao?”. Hải Đăng đau khổ nhìn cô, máu trên người anh ta đã chảy ướt đẫm chỗ anh ta ngồi, gương mặt tái mét, có lẽ không còn trụ được bao lâu nữa: “Ngọc Yến, cô có thể chữa lành cho tôi mà. Xin cô hãy cứu rỗi linh hồn của tôi đi… xin cô đấy. Tôi rất đau”.
Hắn chỉ vào nơi trái tim: “Đau ở đây này”.
“Tôi sẽ chữa trị cho anh nhé? Ra ngoài, tôi băng vết thương lại cho anh, đưa anh đến bệnh viện”.
“Cô sẽ ở bên tôi cả đời chứ?”.
Ngọc Yến đột nhiên lại không biết phải đáp thế nào. Hải Đăng bắt gặp ánh mắt không chút cảm xúc của cô, đột nhiên sự yếu đuối vừa rồi lập tức tan thành mây khói.
Hắn biết Ngọc Yến không yêu mình, người mà cô yêu có lẽ cũng chính là người đã sống một cuộc đời rực rỡ vừa nói kia. Phải rồi, sẽ chẳng ai đồng ý ở bên hắn hết đời cả, Ngọc Yến thuộc về Thừa Khải, còn hắn, kiếp này đến chết cũng chẳng ai cần.
Hải Đăng nghĩ đến đây liền không thể khống chế được, đột ngột thay đổi 180 độ. Hắn đột nhiên phát điên: “Ngọc Yến, tôi đã chuẩn bị tất cả cho chúng ta rồi, chúng ta c.hế.t đi, làm ma quanh quẩn trong mật thất này vẫn có đầy đủ tiện nghi để làm những con ma sung sướng. Ngọc Yến, chết theo tôi đi”.
Nói rồi, Hải Đăng liền cầm dao đâm vào tim Ngọc Yến, nhưng cùng lúc này một bóng người cũng ngay lập tức lao đến, tóm lấy Hải Đăng quăng ra một góc.
“Mẹ kiếp”. Thừa Khải lần đầu tiên chửi bậy một tiếng. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn Hải Đăng rồi lại liếc qua Ngọc Yến.
Giây phút bắt gặp ánh mắt anh, Ngọc Yến có cảm giác như mình vừa thoát được khỏi một hố sâu tăm tối, xúc động và mừng rỡ không nói được nên lời. Cô kêu tên anh: “Khải”.
“Ngọc Yến”. Thừa Khải thở hổn hển, nhìn thấy cô, bản năng nguyên thuỷ trong anh lại trỗi dậy đi.ê.n cuồng. Anh không dám lại gần cô, chỉ khó khăn nói: “Đợi… anh một chút”.
Hải Đăng lúc này vừa bị quăng ra lại tiếp tục cầm d.a.o xông về phía hai người họ. Thừa Khải tóm lấy hắn, đấm mạnh một quyền xuống mặt Hải Đăng, hiện tại dù bị thuốc bào mòn thể lực nhưng anh vẫn khoẻ hơn một kẻ sắp chết là hắn, Hải Đăng bị đánh bật ngửa ra sau, gương mặt đầy máu lập tức sưng phù.
Có thể bạn thích
Hải Đăng lúc này cũng đã sức cùng lực kiệt, hắn cười như một kẻ điên: “Giết tao đi, Khải, giết tao đi. Để cuộc đời mày mãi mãi nhúng chàm không tẩy sạch được. Giết tao trước mặt Ngọc Yến đi, để cô ấy thấy mày cũng ghê tởm thế nào”.
“…”.
“Cô ấy nói mày luôn nỗ lực sống tốt sao? Không, mày cũng hèn hạ bẩn thỉu không kém tao, chẳng qua mày giỏi giả vờ hơn tao mà thôi. Mày đã thanh cao thì đã chẳng giết tận 5 mạng người. Nào, có giỏi thì giết tao đi, giết tao để cô ấy chứng kiến, giết tao đi”.
Hắn gào lên, lại ăn một đấm nữa của Thừa Khải. Lúc này, người anh nóng bừng lên như phát sốt, hai mắt hoa lên, cảm giác muốn g.iế.t người cồn cào thôi thúc khiến Thừa Khải không nhịn được, chỉ muốn moi tim hắn.
Ngọc Yến thấy hai mắt Thừa Khải càng lúc càng đỏ ngầu, biết anh đang thực sự muốn g.iế.t Hải Đăng liền vội vã lao lại, ôm lấy cánh tay anh: “Đừng đánh nữa… mặc kệ hắn…Khải, nhìn em này, nhìn em này. Bình tĩnh đi anh”.
Cùng lúc này, đội phó Khiêm lại giục giã qua tai nghe: “Khải, còn vài phút nữa thôi, cậu ra bên ngoài chưa?”.
Thừa Khải lẳng lặng hít vào một hơi dài, tự ghìm mình bình tĩnh lại, nhưng máu nóng cứ cuồn cuộn bốc lên, anh đành xoay người, ôm chặt lấy Ngọc Yến.
Chỉ có hơi thở của cô, giọng nói và cơ thể của cô mới có thể làm anh bình tâm lại, chỉ có cô mới có thể khiến anh ghìm được sự khát máu ngay lúc này: “Ngọc Yến”
“Em ở đây, em không sao rồi. Khải, em không sao rồi”. Cô cảm nhận được độ nóng rực của cơ thể anh, vô cùng đau lòng nói: “Khải, chúng ta mau rời khỏi đây, ra khỏi đây tới bệnh viện, sẽ không sao đâu, không sao đâu mà”.
Thừa Khải khép mi mắt: “Anh biết”.
“Chúng ta đi thôi”. Ngọc Yến vừa nói hết câu thì đột nhiên nghe thấy âm thanh gì đó cắm phập một cái ở phía trước, tựa như tiếng vật nhọn đâm xuyên qua da thịt. Cô vội vã buông anh ra, rướn người nhìn lên mới thấy Hải Đăng đã dùng chút hơi tàn cuối cùng của hắn để đ.â.m một dao vào lưng Thừa Khải.
Ngọc Yến kinh hoảng đến mức hai mắt mở to: “Khải… Khải….”.
Hải Đăng buông tay, nằm gục xuống đất, khoé miệng trào máu tươi: “Ngọc Yến… hắn cũng sẽ chết. Thuốc sẽ làm máu hắn… không thể… đông được…hắn không thể cầm máu được, hắn cũng sẽ chết thôi. Ngọc Yến, hahaha, cô sẽ đau khổ… cả đời… Ngọc Yến… hãy chết theo… tôi… đi”.
Hắn nói đến đây thì nấc lên hai cái rồi trút hơi thở cuối cùng, khi chết, hai mắt vẫn mở to nhìn Ngọc Yến.
Ngọc Yến không nhịn được oà lên khóc. Giây phút này, cô đau lòng vì Thừa Khải, cũng đau lòng vì cuộc đời vô cùng đáng buồn của Hải Đăng, trái tim như bị ai thò tay bóp nghẹt lại, đau đến không thở được. Cô ôm chặt Thừa Khải, gào lên: “Không… không đâu… không đâu”.
“Không sao”. Anh vỗ về cô trấn an: “Vẫn còn tác dụng của thuốc, anh không thấy đau. Ngọc Yến, chúng ta rời khỏi đây sẽ đến bệnh viện cầm máu, đừng lo”.
Nói rồi, Thừa Khải lập tức đứng dậy, ôm lấy Ngọc Yến rời khỏi căn phòng đó, đúng là tác dụng của thuốc khiến anh không có cảm giác đau, nhưng máu của anh chảy rất nhiều, nhiều đến mức lưng áo sơ mi chẳng mấy chốc đã ướt đẫm.
Lúc này mới hiểu được tại sao khi tìm thấy thi thể Phạm Quốc Hào, dưới chân hắn lại có nhiều máu như vậy. Hoá ra, thuốc kích thích của tổ chức H gây loãng máu, lượng máu chảy ra không thể cầm được, khiến người ta sẽ bị từ từ rút máu mà c.hế.t, không cảm nhận được cảm giác đau đớn, cứ thế dần dần c.hế.t đi.
Ngọc Yến dùng tay của chính mình rịt chặt vết thương trên lưng anh: “Khải, cố chịu đựng, chúng ta sẽ ra được nhanh thôi, sẽ cầm máu được ngay thôi”.
Gương mặt anh trắng bệch, Thừa Khải vẫn mỉm cười nhìn cô: “Ngọc Yến, đừng lo”.
Hai người dìu nhau ra ngoài hành lang, Thừa Khải ôm lấy vai Ngọc Yến dắt cô bước đi, cô lại để anh tựa người vào, hai kẻ thương tích đầy mình nương tựa vào nhau đi ra khỏi mật thất đó.
Khi đến hành lang, Thừa Khải mới gọi Vũ Thành: “Thành, hắn đã c.hế.t rồi. Cậu đang ở đâu?”.
“Tôi đang ở đường vào cách mật thất một đoạn”. Vũ Thành liếc thời gian trên đồng hồ đeo tay: “Khải, bây giờ tôi quay lại đón Ngọc Yến. Cậu cũng nhanh ra theo lối này đi. Chỉ còn hơn hai phút nữa bom sẽ nổ, phải thoát ra ngoài ngay bây giờ”.
“Ngọc Yến đang ở bên cạnh tôi”. Hơi thở Thừa Khải bắt đầu trở nên yếu ớt, mất quá nhiều máu khiến anh hô hấp rất khó khăn: “Thành, cậu chờ trên miệng lỗ thông hơi, tôi sẽ đưa cô ấy ra ngay”.
“Được. Cậu phải nhanh lên”.