Chương 131
Nhưng Ngọc Yến biết, cả quãng đời về sau của mình sẽ không thể nào vui vẻ được nữa, những ký ức về anh cũng sẽ chẳng bao giờ lắng xuống. Cô rồi sẽ như lời Hải Đăng nói, cũng sẽ đau khổ đến c.hế.t thôi. Nhưng hiện tại, trong bụng cô còn có một sinh mạng bé bỏng mang máu thịt của anh, cô tạm thời không thể c.hế.t được.
Ngọc Yến đứng bên cửa sổ nhìn ngôi sao kia rất lâu, rất lâu, đến khi mây đen đột ngột che kín bầu trời, cô vẫn mãi lặng im đứng đó.
Chẳng mấy chốc, mưa gió đã vội vã kéo đến, nước mưa hối hả trút xuống trời đất mênh mông, bầu trời đêm đen thẫm, chẳng còn nhìn thấy ngôi sao đó nữa.
Trong kiếp loạn thế phù sinh, phải chăng có những điều không thể trốn tránh? Ví dụ như kiểu thời tiết vừa mới đầy sao thoáng đãng đã vội vã đổ mưa này, khiến người ta có cảm giác bức bách nhưng không thể kháng cự. Ví dụ như một người hôm nay còn ở bên ta đấy, nhưng chỉ một cái chớp mắt hay quay lưng đi đã không thể gặp nữa, tựa như đã ban bài như thế?
Ngọc Yến mím thật chặt môi, mặc mưa gió ngoài trời bão bùng, cô vẫn không có ý định trở về giường đi ngủ. Lát sau, bỗng nhiên có tiếng người mở cửa, mẹ cô đi vào, nhìn thấy con gái giờ này vẫn còn thức mới giật mình:
“Ngọc Yến, con không ngủ được à?”.
Cô lặng lẽ xoay người, nhìn nét mặt lo lắng của mẹ, đành thở dài: “Mẹ, con ngủ đủ rồi”.
Mẹ cô biết, sau c.á.i c.hế.t của Thừa Khải, tinh thần Ngọc Yến đã vô cùng suy sụp. Sau mấy ngày điều trị các thương tích ngoài da cho cô ở bệnh viện, bà đã xin cho Ngọc Yến về nhà, tự tay chăm sóc cho cô, tự tay nấu những món ăn mà cô thích. Bà sợ Ngọc Yến nghĩ quẩn nên cũng nghỉ làm để ở cạnh con gái, ngay cả bây giờ, nửa đêm cũng vẫn lo lắng vào phòng xem Ngọc Yến ngủ chưa.
Mẹ cô đi lại gần, xoay người cô lại mới thấy hốc mắt Ngọc Yến đã ướt đẫm. Bà đau lòng lau nước mắt cho cô: “Ngọc Yến, con cứ thế này thì mẹ phải làm sao đây?”.
“Mẹ, con cũng không biết phải làm sao cả”.
“Ngọc Yến…”.
“Tự nhiên con thấy quãng thời gian 4 năm trước vẫn còn hạnh phúc hơn bây giờ. Lúc không tìm thấy anh nữa, con đã tưởng đau khổ lắm rồi, nhưng đến giờ mới biết, đau khổ nhất không phải là không gặp nữa, mà là vĩnh viễn không gặp nữa”. Nước mắt cô lặng lẽ lăn dài trên gò má: “Mẹ, cả đời về sau con không được nhìn thấy anh ấy nữa phải không?”
Sống mũi mẹ cô bỗng dưng cay xè, bà vội vã ôm Ngọc Yến vào lòng, bàn tay dịu dàng vỗ lưng cô: “Ngọc Yến, cậu ta ở trên trời nhìn thấy con đau lòng thế này chắc chắn sẽ rất buồn. Ngọc Yến, hãy cố gắng thêm một lần nữa được không? Cố gắng vì cậu ấy, vì cả mẹ nữa”.
Cô không đáp, chỉ nhìn những hạt mưa rơi tí tách xuống đất, lòng cũng trở nên rét lạnh:
“Mẹ à, trên đời này anh ấy có một mình con thôi. Anh ấy nằm lại bên dưới đất như vậy chắc cô đơn lắm, trời mưa thế này anh ấy cũng sẽ lạnh lắm mẹ nhỉ?”
“Ngọc Yến ơi…”.
Nỗi đau của Ngọc Yến quá lớn, lớn đến nỗi ngay cả mẹ cô cũng có thể cảm nhận được sự bi thống đến cùng cực của con gái ngay lúc này. Bà như đứt từng đoạn ruột, bàn tay run run vỗ lưng cô:
Có thể bạn thích
“Ngọc Yến, là lỗi của mẹ. Nếu mẹ không cố chấp thì mọi chuyện đã khác. Ngọc Yến, con đừng như vậy được không? Con như vậy mẹ đau lòng lắm, Ngọc Yến”.
“Con không biết phải làm sao cả”. Cô liên tục lắc đầu: “Mẹ nói với con đây là mơ đi, đây là mơ phải không? Không phải là sự thật đúng không? Anh ấy vẫn đang ở một nơi nào đó chờ con, anh ấy không c.hế.t đâu phải không?”.
Mẹ cô đã nghe nói lại về chuyện của Thừa Khải, biết anh một mình vào tận hang ổ của tổ chức biến thái kia để cứu Ngọc Yến, biết cả chuyện anh đã nhường lại mạng sống để cô được tiếp tục sống. Tất cả những điều mà Thừa Khải đã làm vì con gái bà, bà đã hiểu rồi. Bà hiểu mình đã sai, bà cũng hiểu tình yêu mà Ngọc Yến đã hỏi bà, rút cuộc là gì. Nhưng hiện thực tàn khốc, có lẽ bây giờ nói gì cũng đã muộn.
Bà cũng giống Ngọc Yến, cũng mong những chuyện đã xảy ra chỉ là một giấc mơ, bởi vì khi tỉnh dậy, bà mới còn cơ hội chuộc lại lỗi lầm với Ngọc Yến.
“Ngọc Yến, đừng tự hành hạ bản thân mình thế này. Nếu con cứ như vậy, em bé trong bụng phải làm sao đây?”.
Cô vẫn chưa nói cho mẹ chuyện này, sợ bà sẽ làm khó cô. Ngọc Yến sửng sốt ngước lên: “Mẹ biết rồi à?”.
“Hân nói cho mẹ biết rồi, nó nói mang thai những tháng đầu rất nhạy cảm, dặn mẹ chú ý con”.
“Mẹ có giận không?”.
“Lúc đầu thì có, nhưng nghĩ lại, mẹ không giận nữa”. Mẹ cô thở dài: “Có một đứa trẻ là điều thiêng liêng, Ngọc Yến, cậu ta là một người tốt, hai đứa yêu nhau nhiều năm như vậy, trải qua bao nhiêu chuyện, có một đứa trẻ cũng tốt. Ít nhất nó sẽ thay cậu ta ở bên con”.
Bà vỗ vai cô: “Bây giờ sức khoẻ của con là quan trọng nhất, con hãy cố gắng vì đứa bé, được không?”
“Mẹ à…”. Ngọc Yến ôm chặt mẹ, oà lên khóc. Cô vốn nghĩ mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận đứa bé này. Cả đời bà sợ nhất là mất đi thể diện, nhưng hiện tại, bà lại dặn cô cố gắng vì đứa bé. Nếu cô sinh một đứa con ra, chẳng phải cả thiên hạ sẽ cười gia đình cô có đứa con gái không chồng mà chửa sao?
“Ngọc Yến, mặc kệ người ta nói thế nào, chỉ cần con khoẻ mạnh, sinh đứa bé ra khoẻ mạnh là được rồi. Cậu ấy ở trên trời cao, nhất định cũng mong con và đứa bé khoẻ mạnh, sống vui vẻ nốt quãng đời còn lại”. Bà ôm lấy con gái, vỗ về cô: “Ngọc Yến, mẹ và ba con cũng mong như vậy. Sau này cả nhà chúng ta nương tựa vào nhau để sống, có được không?”.
Ngọc Yến mím chặt môi, gật gật đầu: “Được ạ”.
Đêm mưa gió hôm đó, mẹ đã ngủ lại bên cô, bà vuốt tóc con gái, thủ thỉ kể lại những chuyện ngày cô còn nhỏ, còn nói đến lần đầu tiên cầm roi đánh cô, sau cùng, bà hỏi Thừa Khải và Ngọc Yến đã yêu nhau thế nào.
Sau mấy năm dài giận mẹ, đêm hôm ấy, Ngọc Yến có cảm giác bản thân mình được quay về những ngày thơ ấu, có thể kể với mẹ những điều vụn vặt mà cô thấy mõi ngày, có thể nói cho mẹ nghe những ấm ức của mình bấy lâu nay.
Ngọc Yến chậm chạp kể cho mẹ nghe quãng thời gian từ những ngày đầu tiên theo đuổi Thừa Khải cho đến khi anh rời khỏi Việt Nam, sau đó lại nói đến lúc anh quay về, đã phá được những vụ án gì, tìm được tổ chức H ra sao. Lúc này, cả mẹ và cô đã có thể thẳng thắn nói về những chuyện trong quá khứ, những thứ đã từng là mâu thuẫn trong lòng hai người bấy lâu. Giống như hai người bạn chỉ đang ôn lại chuyện cũ, không còn khúc mắc nữa.
Mẹ cô nghe xong mới nói: “Ngọc Yến, lúc đó mẹ đã ép cậu ta phải đi. Con biết khi đó, cậu ta đã chấp nhận yêu cầu của mẹ với điều kiện gì không?”.
“Con không biết”.
“Mẹ đưa tiền nhưng nó không lấy, chỉ nói muốn con được sống tự do vui vẻ, hy vọng mẹ không ép con kết hôn. Nếu như sau này cậu ta trở về, con đã yêu và kết hôn với người khác thì cậu ta sẽ chấp nhận buông tay. Nếu không, chờ một ngày nào đó cậu ta có sự nghiệp trong tay sẽ quay về bên con”. Bà nói: “Ngọc Yến, lúc đó mẹ không tin cậu ta có thể chờ đợi con, cũng không tin con có thể chờ đợi cậu ta. Nhưng nhiều năm rồi, cậu ta vẫn yêu con như vậy”
Tim cô bất chợt như bị thứ gì đó sắc bén xuyên qua, không thấy đau đớn, chỉ thấy rất buồn và nuối tiếc. Nhưng cô hiểu, có nuối tiếc đến bao nhiêu cũng sẽ không quay trở lại được nữa, hiện thực tàn khốc, chỉ có thể chấp nhận mà thôi.
“Mẹ, từ nhỏ đến lớn, chỉ có một mình anh ấy tự trưởng thành, người thân không cưu mang, nhiều lúc không có cơm ăn, còn phải ôm bụng đói đi ngủ”. Cô run run tựa vào lòng mẹ: “Mẹ à, nhưng anh ấy đã rất nỗ lực, lúc học Đại học lúc nào cũng luôn cố gắng giành học bổng để lấy tiền đó nộp học phí. Anh ấy còn đi bưng bê cafe ở nhà hàng để kiếm tiền sinh hoạt cho bản thân. Anh ấy lúc ở Mỹ đã trở thành một tiến sĩ tâm lý học tội phạm rất nổi tiếng, phá được vụ án sát thủ liên hoàn ở St. Louis, Missouri. Sau này cục cảnh sát đã tốn rất nhiều công sức mới có thể mời được anh ấy về làm”.
“Ngọc Yến, mẹ đã khiến con bỏ lỡ một người tốt phải không? Ngọc Yến, mẹ xin lỗi, mẹ sai rồi”