Chương 132
“Không, con và anh ấy không bỏ lỡ nhau, chỉ là ông trời hơi tàn nhẫn một chút, bắt con phải tạm thời xa anh ấy thôi”. Cô lẳng lặng hít sâu vào một hơi: “Anh ấy nói anh ấy chưa từng được cảm nhận tình cảm ấm áp của cha mẹ đối với con cái. Nhưng anh ấy biết tất cả những điều mẹ làm đều vì yêu thương con. Mẹ, anh ấy chưa từng trách mẹ. Mẹ cũng đừng nên tự trách bản thân mình”.
“Ngọc Yến, mẹ sẽ tìm một nơi thật rộng rãi, có một bóng cây thật lớn để cậu ấy an nghỉ. Hàng tháng sẽ cùng con đến thăm cậu ấy, có được không?”
Ngọc Yến mím chặt môi, cố ngăn cho nước mắt không rơi xuống: “Anh ấy chỉ thích mọi thứ xung quanh bình thường thôi, mẹ, con biết có một nơi cũng rộng rãi, cũng có bóng cây, chúng ta làm một ngôi mộ cho anh ấy ở đó nhé”.
Sống mũi mẹ cô cay xè, bà run run gật đầu: “Được”.
Nhờ có ba mẹ và anh hai ở bên cạnh mà những ngày tiếp theo, Ngọc Yến cảm thấy cuộc sống tiếp theo của mình đỡ khó khăn hơn rất nhiều. Cô tự nhủ mình phải ăn thật nhiều để bé con mau lớn, tự học cách kiềm chế cảm xúc của chính mình để không làm ảnh hưởng đến con. Hôm tới bệnh viện siêu âm, bác sĩ nói con của cô đã vào tổ an toàn, đã có nhịp tim thai, rất khoẻ mạnh.
Ngọc Yến nhìn chấm đen nhỏ xíu trên màn hình, nhìn hình hài của anh đang đập từng nhịp đập trong bụng cô, bỗng dưng lại có cảm giác mọi thứ thật thần kỳ, như một phép màu vậy.
Đứa bé này đã từng cùng cô chịu đựng hành hạ trong tầng hầm của tổ chức H, đã cùng cô trải qua cảm giác đau đớn tuyệt vọng nhất khi mất đi Thừa Khải. Con đã kiên cường để ở lại bên cô, không những vậy còn rất khoẻ mạnh và rất ngoan, không làm cô nôn nghén.
Có lẽ, ông trời đã không tuyệt tình đến nỗi lấy đi tất cả của cô, trải qua bao nhiêu đau khổ ấy, vẫn chừa lại một con đường để cô đi, anh vẫn để lại cho cô một chút hy vọng để tiếp tục sống và sống thật tốt, có lẽ như vậy cũng là một niềm an ủi lớn lao để Ngọc Yến có thể bước tiếp đoạn đường dài vắng anh sau này.
Gia Hân cẩn thận đón cô từ bàn siêu âm xuống, dặn dò cô từng li từng tí. Ngọc Yến cũng đã quen với việc bạn thân cằn nhằn, cuối cùng chỉ biết cười:
“Được rồi bà cô, tao biết rồi, nhớ rồi, tao cũng là bác sĩ đấy”.
“Hừ, nhìn mày xem, người xanh rợt như tàu lá, chỉ còn mỗi da bọc xương. Có ai bầu mà như mày không hả? Ăn nhiều ngủ nhiều vào cho con tao lớn nhanh. Mày còn ủ rũ nữa thì c.hế.t với tao”.
“Tao biết rồi”. Cô kéo phằng lại tà áo, ánh mắt dừng lại ở bụng mình thật lâu: “Chưa thấy bác sĩ nào lắm mồm như mày đấy”.
“Lắm mồm thế này vẫn còn ít chán , nhìn xem, các bác sĩ ở trại thương điên còn la hét mỏi mồm mà bệnh nhân còn chẳng thèm nghe kia kìa”.
“Mày đến trại thương điên bao giờ mà biết”.
“Hôm qua”. Gia Hân thở dài: “Tao với anh Khiêm đến thăm Thanh Mai, tranh thủ hỏi cô ta một số chuyện, nhưng cô ta chẳng nhớ được gì cả, thấy người đến thì liên tục la hét”.
Kể từ sau khi thoát khỏi tầng hầm đó, Thanh Mai đã bị đ.iê.n, cha mẹ cô ta đã bỏ rất nhiều tiền chạy nữa, nhưng tạm thời vẫn chẳng có tiến triển gì.
Ngọc Yến không muốn nhắc đến chuyện này, chỉ nói: “Dạo này mày với anh Khiêm sao rồi? Tiến triển thế nào?”.
“Thì có gì đâu, mới đang tìm hiểu thôi”.
“Tìm hiểu kiểu gì mà cổ mày có hickey thế kia?”
Gia Hân chột dạ, vội vã đưa tay lên sờ cổ: “Làm gì có, hickey cái gì mà hịckey, vớ vẩn”.
Có thể bạn thích
“Đỏ mặt là đúng rồi kìa”. Ngọc Yến bật cười: “Tiến triển đến giai đoạn abc xyz rồi chứ gì?”.
Gia Hân xua tay: “Chưa, hôm qua mới hôn một cái thôi”.
“Nói dối”.
“Thật”.
“Còn nói dối hả?”.
“Thì hai cái”. Gia Hân xấu hổ đáp: “Tao thề tao còn chưa làm được gì. Vì ông này trông thế mà nhát c,hế.t đi được, hôn một cái thôi đã đỏ bừng hết cả mặt, tay còn run bần bật. Haha, tưởng cảnh sát hình sự thế nào, hoá ra cũng nhát như thỏ đế”.
“Mày chứng kiến ông ấy bắt tội phạm đi, xem còn nói thế không”
“Xì, nhát gan thế tao lại càng thích. Haha, còn tem, còn tem”.
“Chúc mừng bác sĩ Hân đã vớ được một anh vừa còn tem vừa có body sáu múi nhé. Lúc nào thịt được ông ấy thì nhớ kể cho tao biết, để tao còn biết đường mang trầu cau sang nhà anh Khiêm hỏi cưới anh ấy giúp mày”.
“Tiên sư mày”. Gia Hân cũng bật cười, trên quãng đường ra bãi đỗ xe cứ nắm tay Ngọc Yến mãi, kể mấy câu chuyện linh tinh chọc cười cô.
Lúc Ngọc Yến chuẩn bị lên xe, Gia Hân mới nói: “Ngọc Yến, anh ấy chắc chắn luôn mong mày sống tốt, sống thật hạnh phúc, bình an sinh con của mày và anh ấy ra, nuôi đứa bé nên người”.
Ngọc Yến cười buồn: “Ừ, tao biết”.
“Đừng buồn nhiều nữa, anh ấy có xa mày đâu, bằng một cách nào đó, anh ấy vẫn đang ở bên mày đấy thôi”.
Ngọc Yến đưa tay sờ vùng bụng vẫn còn phẳng phiu của mình, gật đầu: “Ừ, anh ấy vẫn đang ở bên tao đó thôi”.
***
Những ngày tiếp theo, Ngọc Yến xin nghỉ làm một thời gian, bắt đầu học thiền, học cách tĩnh tâm, rảnh rỗi sẽ lấy sách về tâm lý học tội phạm để đọc.
Càng đọc càng thấy tâm lý học tội phạm là một lĩnh vực vô cùng rộng lớn, đòi hỏi phải có một nhãn quan sắc bén và đầu óc suy luận vô cùng phi thường. Nói tóm gọn lại, để có thể trở thành một tiến sĩ tâm lý học tội phạm xuất sắc được như Thừa Khải, một người bình thường sẽ phải tốn rất nhiều năm theo học tâm lý. Ngay cả cô được anh chỉ bảo nhiều như vậy cũng không thể nào theo kịp được một góc nhỏ của anh.
Con của cô được thừa hưởng IQ của một người cha tài giỏi như anh, chắc hẳn sau này cũng sẽ xuất sắc như anh nhỉ?
Ngày thứ 9 sau khi anh đi, cô quay về căn hộ chung cư của hai người, ở đó, những đồ vật thường dùng hàng ngày của anh vẫn còn y nguyên, chiếc bàn chải màu xanh của anh xếp cạnh bàn chải màu hồng của cô, khăn mặt cũng đặt cạnh khăn mặt cô, cả áo ngủ, dầu gội và dao cạo râu của anh. Mọi thứ vẫn y nguyên như cũ, chỉ anh là không còn nữa.
Ngọc Yến nhìn những đồ đạc vẫn lặng yên trong căn nhà, bỗng dưng lại nhớ anh đến rơi nước mắt. Cô đau lòng nhìn một vòng, sau đó lẳng lặng đi vào phòng ngủ, nằm xuống ga giường, đặt tay lên bụng mình, tưởng tượng ra anh vẫn đang ở bên cô như trước kia. Trong lòng vừa bình yên, vừa đau đớn đến lạ lùng!
Ngọc Yến không muốn ảnh hưởng đến em bé trong bụng nên không khóc, nhưng chẳng hiểu sao chiếc gối cô nằm vẫn ướt đẫm. Cô nhớ đến những kỷ niệm trước kia, nghĩ đến một người đàn ông mà tuổi trẻ cô đã yêu bằng tất cả nhiệt huyết thanh xuân, nghĩ đến khi anh đứng ở trước thềm nhà, nói chia tay với cô, nghĩ đến lúc ở trong tầng hầm kia, giây phút cả người anh đầy máu, cả người đã cạn kiệt sức lực nhưng vẫn sợ cô không với tới áo của Vũ Thành, đành dồn chút sức tàn cuối cùng của mình để bế cô lên.
Anh đã hy sinh tính mạng mình để nhường lại cuộc sống cho cô, chấp nhận bị tiêm thuốc để tìm được cô, phút cuối, vẫn vì cô mà làm được nhiều điều phi thường như thế.
Cả đời này, liệu cô sẽ tìm được một người nào đó yêu cô nhiều như anh không? Có lẽ sẽ không, bởi vì suốt kiếp nhân sinh này sẽ chẳng có một ai yêu thương cô một cách vĩ đại và lớn lao như anh cả.
Ngọc Yến nằm một lúc, lại ngồi dậy lật giở mấy cuốn sách anh đặt trên bàn. Trong thùng đồ đạc của anh mà cục cảnh sát đã gửi lại cho cô, có một cuốn sổ do tự tay anh viết. Ngọc Yến mở ra, có thể đọc được rất nhiều chi tiết anh ghi chép về các vụ án, thấy một trang giấy có nếp gấp, trên đó có một dòng được khoanh tròn: Ngày 26/03/20xx, Ngọc Yến bị bắt bóc không thành.
Cô còn tìm thấy trong sổ, anh cẩn thận ghi chép lại những lời mà cô đã đọc khi khám nghiệm t.ử t.h.i của Trần Khải Quang. Lúc ấy Ngọc Yến đã nói đùa: Bây giờ anh là phụ tá của em, đi theo em.
Sau này, khi hai người lén lút vào nhà của Lê Thuỳ Dung tìm chiếc sim điện thoại kia, anh chỉ mất hai lần nhập mật mã là có thể mở cửa, cô còn trêu anh: “Sau này em thất nghiệp thì anh dạy em nghề này nhé? Kiếm cơm ăn qua ngày”.
Anh nửa đùa nửa thật đáp: “Chỉ cần làm một lần thôi, trại giam sẽ nuôi em vài năm”.