Chương 15
Anh im lặng quan sát hướng bắn, vị trí và hình thái của dấu máu, trong đầu nhanh chóng mô phỏng lại tình huống có thể đã xảy ra.
Một lúc sau, anh nói:
“Hiện trường chính của vụ án rất có thể nằm ở tầng này.”
Không có tiếng đáp lại.
Thừa Khải khựng lại.
Bình thường chỉ cần anh đưa ra một nhận định, Ngọc Yến gần như chắc chắn sẽ lập tức lên tiếng.
Nhưng lần này hành lang lại yên tĩnh bất thường.
Anh lập tức đứng thẳng người.
“Ngọc Yến.”
Không có ai trả lời.
Thừa Khải không gọi lần thứ hai.
Anh xoay người, nhanh chóng bật đèn hành lang.
Ánh sáng lập tức tràn xuống.
Cả tầng mười một vắng lặng đến đáng sợ.
Không một bóng người.
Ngọc Yến đã biến mất.
Thừa Khải cau mày nhìn về phía cửa thoát hiểm.
Gần như không có lấy nửa giây chần chừ, anh lập tức lao về hướng đó.
Ngọc Yến.
Phía dưới cầu thang thoát hiểm tối mờ, một gã đàn ông mặc đồ đen, mặt che kín, đầu đội mũ lưỡi trai đang ôm ngang eo một người phụ nữ rồi vội vã chạy xuống dưới.
Hắn vốn đã tính toán thời gian rút lui rất kỹ.
Không ngờ người đuổi theo phía sau lại nhanh đến vậy.
Mới chạy chưa hết đoạn cầu thang thứ hai, hắn đã nghe thấy một giọng nói bình tĩnh nhưng lạnh lẽo như băng vang lên từ phía trên.
“Thả cô ấy xuống.”
Gã đàn ông mặc đồ đen nghiến răng, âm thầm chửi một tiếng.
Nhưng hắn vẫn không có ý định buông Ngọc Yến, tiếp tục ôm cô lao xuống.
Hắn vốn nghĩ người phía trên sẽ lập tức đuổi theo.
Thế nhưng phía sau lại không hề vang lên tiếng bước chân.
Chỉ có giọng nói kia tiếp tục truyền xuống.
“Nếu không buông cô ấy ra, tôi nhất định sẽ đuổi kịp anh.”
Lần này, bước chân gã đàn ông khựng lại.
Hắn ngẩng đầu nhìn người đang đứng ở đầu cầu thang phía trên, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ âm trầm.
Thừa Khải đứng ngược sáng.
Phía sau anh là cánh cửa thoát hiểm đang mở rộng, ánh đèn hành lang rọi lên bóng lưng cao lớn, khiến đường nét gương mặt chìm trong bóng tối.
Nhưng dù không nhìn rõ biểu cảm, vẫn có thể cảm nhận được sự bình tĩnh đáng sợ nơi anh.
Bờ vai thẳng.
Tư thế vững vàng.
Không có lấy một dấu hiệu hoảng loạn.
Gã đàn ông nhanh chóng hiểu ra.
Người này đang cho hắn một cơ hội rời khỏi đây.
Không truy đuổi.
Không ép sát.
Chỉ đứng nguyên tại chỗ dùng đúng vài câu đánh trúng tâm lý hắn.
Lời nói của Thừa Khải nghe có vẻ bình tĩnh, nhưng ý tứ lại vô cùng rõ ràng.
Hắn có thể chạy.
Nhưng phải để người phụ nữ kia lại.
Nếu tiếp tục mang cô theo, Thừa Khải chắc chắn sẽ đuổi đến cùng.
Một người làm tâm lý học tội phạm quả nhiên không đơn giản.
Gã đàn ông nhìn chằm chằm Thừa Khải vài giây, đáy mắt dần hiện lên một tia hứng thú xen lẫn cảnh giác.
Cuối cùng, hắn dứt khoát buông tay.
Cơ thể Ngọc Yến lập tức rơi xuống, va mạnh vào những bậc cầu thang rồi lăn xuống dưới.
Tiếng va đập vang lên liên tiếp trong không gian tối om.
Gã mặc đồ đen lập tức thu con dao gấp trong tay, xoay người nhảy liền mấy bậc rồi nhanh chóng biến mất về phía cầu thang bên dưới.
Thừa Khải vẫn đứng yên.
Môi anh mím chặt.
Anh âm thầm đếm.
Một.
Hai.
Ba.
Cho đến giây thứ mười, khi phía dưới hoàn toàn không còn bất kỳ âm thanh nào, Thừa Khải mới lập tức lao xuống.
Hệ thống điện tại cầu thang thoát hiểm đã bị cắt.
Có thể bạn thích
Bên trong tối đen như mực.
Thừa Khải bật đèn flash điện thoại rồi nhanh chóng tìm kiếm.
Không mất quá lâu, anh đã nhìn thấy Ngọc Yến nằm dưới chiếu nghỉ.
Cơ thể cô có nhiều vết trầy xước do va đập, máu từ mũi chảy xuống, người hoàn toàn bất động.
Ánh mắt Thừa Khải lập tức trầm xuống.
Anh nhanh chóng gọi cho đội cảnh sát hình sự, yêu cầu chi viện và phong tỏa toàn bộ chung cư để truy bắt nghi phạm.
Phạm Khiêm vừa nhận điện thoại, sắc mặt đã lập tức thay đổi.
“Được, bọn tôi đến ngay.”
Vừa nói, anh vừa ra hiệu cho Vũ Thành và những người khác chuẩn bị xuất phát.
“Khải, nhờ cậu trông Ngọc Yến.”
Thừa Khải nhìn người con gái đang nằm bất động dưới chân, môi mím thành một đường thẳng.
“Tôi đưa cô ấy đến bệnh viện trước.”
Cúp máy, anh lập tức ngồi xuống kiểm tra tình trạng của Ngọc Yến.
Sau khi xác định vùng cổ không có dấu hiệu tổn thương nghiêm trọng, Thừa Khải mới cẩn thận vòng tay bế cô lên.
Anh không lãng phí thời gian gọi cô tỉnh lại.
Điều quan trọng nhất lúc này là đưa người đến bệnh viện càng nhanh càng tốt.
Cầu thang tối đen.
Nhưng Thừa Khải vẫn ôm Ngọc Yến chạy xuống từng bậc một cách chính xác.
Bước chân nhanh nhưng vững.
Cánh tay ôm người cũng không hề dao động.
Trong bóng tối mịt mùng, anh chạy qua hàng chục bậc cầu thang, bình tĩnh đến mức gần như không để cảm xúc ảnh hưởng đến bất kỳ động tác nào.
Đến khi Ngọc Yến tỉnh lại thì đã là trưa ngày hôm sau.
Vừa mở mắt, cô đã cảm thấy toàn thân đau nhức.
Chỉ cần hơi cử động, chỗ nào cũng ê ẩm.
Ngọc Yến nhăn mặt, khẽ rên lên:
“Đau quá. Sao chỗ nào cũng đau thế này?”
Một y tá đang đứng gần đó nghe thấy giọng cô lập tức bước nhanh tới.
“Chị tỉnh rồi à? Bây giờ cảm thấy thế nào?”
“Đau.”
Ngọc Yến theo bản năng đưa tay xoa đầu.
Không ngờ vừa chạm vào đã phát hiện trên đầu nổi lên mấy chỗ sưng lớn.
Cô vừa ấn nhẹ một cái đã đau đến mức nước mắt suýt trào ra.
“Sao tôi lại ở đây?”
“Tối qua chị được đưa vào bệnh viện.”
Y tá vừa nói vừa đo huyết áp cho cô.
“Trong cơ thể chị có thuốc gây mê, ngoài ra còn bị một số tổn thương phần mềm do va đập.”
Sau khi kiểm tra thêm vài chỉ số, thấy tình trạng đã ổn định, cô ấy mới tiếp tục:
“Nhưng không có vấn đề nghiêm trọng. Bác sĩ đã xử lý các vết thương ngoài da rồi. Chị chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là sẽ ổn.”
Ngọc Yến ngẩn ra.
“Cô nói tôi bị thuốc mê?”
“Vâng.”
Y tá gật đầu.
“Liều thuốc khá mạnh nên hiện tại chị vẫn chưa nên xuống giường. Cứ nằm nghỉ đi. Lát nữa điều dưỡng sẽ mang đồ ăn nhẹ vào.”
Ngọc Yến nhìn quanh.
“Đây là bệnh viện nào?”
“Bệnh viện Quân Y. Đây là khu chăm sóc đặc biệt dành cho lực lượng cảnh sát hình sự. Bên ngoài có người trực nên chị cứ yên tâm nghỉ ngơi.”
“Tôi hiểu rồi. Cảm ơn.”
Sau khi ăn hết một bát cháo, Ngọc Yến nằm xuống cố nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi ngất.
Nhưng đầu óc vẫn nặng trĩu.
Có lẽ tác dụng của thuốc mê vẫn chưa hoàn toàn hết.
Cô chỉ suy nghĩ được một lúc đã lại chìm vào giấc ngủ.
Đến chiều, Ngọc Yến mới tỉnh lại.
Phòng bệnh vẫn yên tĩnh.
Ánh hoàng hôn đỏ rực xuyên qua cửa sổ, phủ lên một góc phòng thứ ánh sáng dịu dàng, khiến không gian vừa bình yên lại vừa có chút cô độc.
Ngọc Yến lần tìm điện thoại.
Mở màn hình lên, cô lập tức thấy hàng loạt cuộc gọi nhỡ.
Có của mẹ.
Có của bố.
Cả anh hai cũng gọi đến.
Ngọc Yến cau mày rồi thở dài.
Cô không dám gọi lại, chỉ lần lượt nhắn tin cho từng người, nói rằng mấy ngày nay đang cùng đội hình sự gấp rút điều tra một vụ án nên bận đến mức không cầm điện thoại, cũng chưa thể về nhà.
Có lẽ gia đình đã quá quen với đứa con gái cứng đầu này nên sau đó cũng không ai truy hỏi thêm.
Ngọc Yến vừa đặt điện thoại xuống thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Ngay sau đó, mấy người trong đội hình sự mang theo những giỏ hoa quả lớn bước vào.
Thấy Ngọc Yến đã tỉnh, ai nấy đều nhẹ nhõm.
“Em thế nào rồi? Ổn chưa?”
Phạm Khiêm đặt bó hoa lên chiếc bàn gần đó rồi hỏi.
“Em khỏe rồi.”
Ngọc Yến hơi bất mãn.
“Nhưng cứ định xuống giường là y tá lại ngăn.”
Cô lập tức chuyển sang chuyện mình quan tâm nhất.
“Tình hình vụ án thế nào rồi anh? Hôm đó em với anh Khải phát hiện được manh mối, còn chưa kịp báo cáo thì em đã gặp chuyện.”
“Khải đã nói lại hết rồi.”
Phạm Khiêm thở dài.
“May mà em không sao. Bác sĩ pháp y giỏi của viện mà xảy ra chuyện ở chỗ bọn anh, chắc anh chẳng còn mặt mũi nào gặp chú Lâm.”
Ngọc Yến lập tức cười.
“Các anh yên tâm đi. Em từng xem bói rồi. Thầy bảo đường sinh mệnh của em dài lắm, phúc lớn mạng lớn.”
Cô sốt ruột hỏi tiếp:
“Đừng lo cho em nữa. Mau nói vụ án đi.”
Vũ Thành nhìn vẻ mặt háo hức của cô mà bật cười.
“Mới tỉnh lại thì phải quan tâm sức khỏe trước chứ. Đừng nói với anh là ngấm thuốc mê rồi mà trong đầu vẫn chỉ nghĩ đến phá án nhé?”
“Ngủ cũng phải nghĩ đến phá án chứ.”
Ngọc Yến trả lời rất nghiêm túc.
“Đây là vụ án đầu tiên em tham gia mà. Người ta bảo đầu xuôi thì đuôi lọt. Em lại hơi mê tín nên rất muốn phá được vụ đầu tiên thật nhanh.”
Hải Đăng bật cười.
“Bác sĩ Ngọc Yến đáng yêu thật đấy.”
Những người còn lại cũng không nhịn được cười theo.
Phạm Khiêm khẽ hắng giọng rồi mới nói:
“Bọn anh đã quay lại hiện trường, lấy mẫu vết máu mà em và Khải phát hiện để đối chiếu với DNA của nạn nhân.”
Anh nhìn đồng hồ.