Chương 16
“Có lẽ tối nay sẽ có kết quả.”
“Còn các căn hộ ở tầng mười một thì sao anh? Đã kiểm tra chưa?”
“Tạm thời chưa.”
Phạm Khiêm đáp.
“Nhưng người của đội đã giám sát toàn bộ cư dân tầng mười một. Nếu xác nhận vết máu đó là của Hiên, anh sẽ lập tức xin lệnh khám xét toàn bộ tầng.”
Ngọc Yến gật đầu.
“Vâng.”
Im lặng một chút, cô cuối cùng cũng hỏi đến chuyện khác.
“Anh Khải không sao chứ?”
“Không sao.”
Phạm Khiêm trả lời.
“Ngay sau khi Khải báo tình hình, bọn anh lập tức tổ chức vây bắt, nhưng vẫn để tên kia trốn mất.”
Hải Đăng tiếp lời:
“Chuyện xảy ra quá bất ngờ. Bọn anh ở xa, chạy tới không kịp. Khải vừa gọi điện xong thì tên đó đã đủ thời gian thoát khỏi khu vực.”
Nói đến đây, giọng Hải Đăng trở nên nghiêm túc.
“Nhưng em yên tâm. Bọn anh nhất định sẽ tìm được hắn.”
Anh nhìn Ngọc Yến.
“Cũng sẽ đòi lại công bằng cho em.”
Ngọc Yến bật cười.
“Công bằng gì chứ. Chỉ là tai nạn nghề nghiệp một chút thôi.”
Cô lại hỏi:
“Các anh đã đoán được người tấn công em là ai chưa?”
Phạm Khiêm hỏi lại:
“Lúc em phát hiện vết máu thì người đó lập tức tấn công em, đúng không?”
“Vâng.”
Ngọc Yến gật đầu.
“Chính xác hơn là anh Khải phát hiện ra dấu vết bất thường. Nhưng từ đầu em là người cầm Luminol.”
Trong lòng cô cũng đã có suy đoán.
Rất có thể hung thủ đã âm thầm theo dõi từ lúc cô bắt đầu dùng Luminol kiểm tra dọc từ phòng chứa rác xuống cầu thang.
Đến khi Thừa Khải phát hiện vết máu bị che dưới lớp sơn và chậu cây, đối phương mới thật sự hoảng sợ.
Phạm Khiêm gật đầu.
“Như vậy nghĩa là hắn rất sợ từ vết máu đó, cảnh sát sẽ lần ra được hiện trường chính.”
Anh nói chậm rãi:
“Mà một khi tìm được hiện trường chính, rất nhiều dấu vết hắn cố che giấu cũng sẽ bị phát hiện.”
Vũ Thành lập tức nói:
“Người sợ chuyện đó nhất chỉ có thể là hung thủ giết Hiên.”
Những người còn lại đều đồng tình.
“Hiện tại mọi nghi vấn vẫn đang tập trung vào người yêu cũ của Hiên. Những đầu mối đang có cũng gần như đều xoay quanh hắn.”
Ngọc Yến lập tức nhìn mọi người.
“Nhưng chẳng phải các anh vẫn giám sát Phạm Quốc Hào hai mươi bốn giờ sao?”
Cô khó hiểu hỏi:
“Nếu vậy làm sao hắn có thể xuất hiện ở hiện trường mà không ai phát hiện?”
Phạm Khiêm trầm giọng đáp:
“Sau khi em bị chuốc thuốc mê, bọn anh kiểm tra lại quán net nơi Quốc Hào chơi game.”
Sắc mặt anh hiện lên vẻ áy náy.
“Hắn đã rời khỏi đó bằng cửa sau, không ai chú ý.”
Phạm Khiêm nhìn Ngọc Yến.
“Xin lỗi nhé. Bọn anh giám sát không đủ chặt nên mới khiến em gặp chuyện.”
Ngọc Yến lập tức xua tay.
“Không phải lỗi của các anh.”
Cô nói rất nhanh:
“Là em tự ý quay lại hiện trường mà không báo cáo trước. Nếu có trách nhiệm thì em cũng phải chịu phần lớn. Các anh không cần xin lỗi.”
Vũ Thành nói:
“Dù thế nào cũng không thể để em chịu thiệt được.”
Hải Đăng cũng gật đầu.
“Bọn anh nhất định sẽ bắt được hung thủ.”
Anh nghiến răng.
“Dám động vào người của đội mình thì phải cho hắn biết hậu quả.”
Ngọc Yến bật cười.
“Cảm ơn các anh.”
Nằm trong bệnh viện suốt một ngày khiến Ngọc Yến buồn chán đến phát ngán.
Sang ngày thứ hai, mọi người trong đội hình sự đều bận tối mắt với việc phá án, chẳng ai có thời gian đến thăm cô. Ngay cả Thừa Khải cũng chưa từng xuất hiện lấy một lần.
Có thể bạn thích
Ngọc Yến buồn bực đến mức chỉ muốn lập tức xuất viện, nhưng bác sĩ nhất quyết không đồng ý. Bên ngoài phòng bệnh lại có người của công an túc trực để bảo đảm an toàn cho cô.
Không còn cách nào khác, Ngọc Yến chỉ có thể ngoan ngoãn nằm dài trên giường, tự mình gặm nhấm sự nhàm chán.
Cô nghịch điện thoại một lúc, ngón tay theo thói quen lại lần đến số của Thừa Khải.
Mặc kệ anh không đến thăm.
Mặc kệ anh chẳng chủ động hỏi han.
Ngọc Yến vẫn muốn nói chuyện với anh.
Vẫn muốn bám lấy người đàn ông ấy như những năm trước.
Cô nhanh chóng gõ một tin nhắn.
“Hello.”
Năm phút trôi qua.
Rồi mười phút.
Vẫn không có hồi âm.
Lúc này Ngọc Yến mới chợt nhớ mình quên xưng tên. Mà Thừa Khải vốn chẳng có thói quen trả lời những tin nhắn từ số lạ.
Cuối cùng, cô đành mặt dày nhắn thêm:
“Em là Ngọc Yến. Anh đang làm gì vậy?”
Lần này phải chờ thêm một lúc, điện thoại mới rung lên.
“Đang đi ăn trưa.”
Chỉ vỏn vẹn bốn chữ.
Vậy mà Ngọc Yến nhìn màn hình rồi cười đến mức khóe miệng gần như kéo tận mang tai.
“Hôm nay tiến sĩ tâm lý học tội phạm lại có thời gian ăn trưa cơ à? Nếu anh không bận thì chúng ta hẹn hò đi.”
Cái tật cứ nhìn thấy Thừa Khải là muốn trêu chọc, bao nhiêu năm rồi vẫn chẳng sửa được.
Thừa Khải không để ý đến lời tán tỉnh ấy.
Tin nhắn tiếp theo của anh chỉ hỏi:
“Sao em có số điện thoại của tôi?”
“Anh đoán xem.”
“Đội phó Khiêm.”
Ngọc Yến lập tức vỗ trán.
Quả nhiên là tiến sĩ tâm lý học tội phạm.
Chẳng cần suy nghĩ lâu cũng đoán ra cô xin số điện thoại của anh từ ai.
Ngọc Yến gửi sang một biểu tượng mặt cười.
“Thông minh thật.”
Nhắn xong, sợ anh lại biến mất, cô lập tức gửi thêm một tin khác.
“Hung thủ trong vụ án này rất manh động. Anh phải cẩn thận nhé. Trong thời gian chưa bắt được Quốc Hào, ra ngoài nhớ chú ý an toàn.”
Rất lâu sau, Thừa Khải mới trả lời.
“Tôi đang ăn trưa cùng mọi người trong phòng hình sự.”
Ý tứ rất rõ ràng.
Bên cạnh anh có người.
Không cần cô lo.
Nếu là bình thường, Ngọc Yến chắc chắn chẳng để tâm đến thái độ lạnh nhạt ấy.
Nhưng hôm nay cô đang nằm viện.
Thừa Khải rõ ràng biết cô bị thương, vậy mà từ đầu đến cuối chẳng hỏi lấy một câu.
Trong lòng Ngọc Yến không tránh khỏi có chút chạnh lòng.
Cô đang định tắt điện thoại thì màn hình đột nhiên sáng lên lần nữa.
Một tin nhắn mới xuất hiện.
“Ở một mình mới cần chú ý an toàn.”
Tâm trạng Ngọc Yến lập tức đảo ngược hoàn toàn.
Cô ngửa mặt cười thành tiếng, ôm điện thoại vào ngực một lúc rồi còn vui vẻ hôn lên màn hình mấy cái.
Sau đó mới chịu ngoan ngoãn nhắm mắt.
Phải dưỡng sức cho thật tốt.
Mau chóng xuất viện.
Rồi tiếp tục theo đuổi anh đẹp trai của cô.
Trong khi đó, ở phía bên kia, sau khi gửi xong tin nhắn, Thừa Khải chỉ bình thản cất điện thoại vào túi rồi tiếp tục nghe mọi người bàn bạc kế hoạch hành động tiếp theo.
Hải Đăng ngồi gần đó nhìn thấy cảnh này thì kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt.
Trong lòng anh ta không nhịn được âm thầm cảm thán.
Không phải chứ?
Chẳng phải mọi người đều nói vị tiến sĩ tâm lý học tội phạm này làm việc cực kỳ nguyên tắc sao?
Vậy mà trong lúc họp còn có thể lấy điện thoại ra nhắn tin?
Phạm Khiêm đưa ra phương án rà soát từng căn hộ ở tầng mười một, sử dụng Luminol để tìm kiếm dấu máu, từ đó xác định hiện trường chính.
Thừa Khải nghe xong lại không đồng tình.
“Làm như vậy quá tốn thời gian, nhân lực và hóa chất.”
Phạm Khiêm cau mày nhìn anh.
“Dọc hành lang không còn vết máu nào khác. Chúng ta không xác định được chính xác vệt máu ấy bắt đầu từ đâu.”
Anh trầm giọng nói tiếp:
“Hơn nữa, từ lúc xảy ra án mạng đến giờ đã hơn nửa tháng. Hung thủ có rất nhiều thời gian để xóa dấu vết. Nếu không kiểm tra từng căn hộ, rất khó tìm được hiện trường chính.”
Vũ Thành cũng lên tiếng:
“Bác sĩ Khải, tôi đã trực tiếp đi hỏi từng nhà ở tầng mười một rồi. Không phải một lần mà là ba lần.”
Anh lắc đầu.
“Tất cả đều nói không quen Hiên. Quan sát thái độ cũng không phát hiện ai có biểu hiện rõ ràng là nói dối. Chúng ta không thể cứ chờ đến khi ai đó tự lộ sơ hở mới bắt đầu tìm hiện trường được.”
Thừa Khải vẫn bình thản.
“Tôi có thể biết khi hỏi họ, anh dùng thứ gì không?”
Vũ Thành hơi ngẩn ra.
“Ảnh của nạn nhân do gia đình cung cấp.”
Thừa Khải đặt cuốn sổ nhỏ xuống bàn rồi chậm rãi nói:
“Đây có thể là nơi nạn nhân bị sát hại, cũng có thể chỉ là nơi hung thủ xử lý hoặc di chuyển thi thể.”
Anh nhìn mọi người.
“Tôi đã đọc hồ sơ. Trước đây Hiên chưa từng đến chung cư này, cũng không có người quen nào đang sống ở đây.”
Giọng anh vẫn đều đặn.
“Điều đó có nghĩa cô ấy được ai đó dẫn đến.”
Suy nghĩ trong đầu mọi người lập tức thay đổi.
Phạm Khiêm là người phản ứng đầu tiên.
“Ý cậu là người có mối liên hệ với chung cư không phải nạn nhân, mà là hung thủ?”
Thừa Khải không phủ nhận.
“Nếu muốn tìm hiện trường chính, nên bắt đầu từ người có khả năng đưa nạn nhân đến đây.”
Hải Đăng cau mày.
“Nhưng tôi đã kiểm tra Phạm Quốc Hào rồi. Hắn không có căn hộ ở chung cư này, cũng không có người quen nào sống ở đó.”
Thừa Khải chỉ nói:
“Một mối quan hệ luôn có hai phía.”
Anh nhìn Hải Đăng.
“Các anh mới điều tra từ phía Hào.”
Chỉ một câu ấy, mọi khúc mắc trong đầu mọi người dường như lập tức được tháo ra.