Chương 39
Trần Khải Viên im lặng vài giây rồi thở dài. “Cái thằng nghịch tử ấy à… Tôi từng nghe vợ nói nó lén nhìn cô ấy mấy lần, nhưng không ngờ có ngày nó lại dám làm ra chuyện như thế. Từ nhỏ nó đã quen phá phách ở ngoài, tính tình ngỗ ngược, chẳng biết trên dưới. Bây giờ xảy ra hậu quả thế này… cũng là nó tự chuốc lấy.”
Miệng nói ra những lời lạnh lùng như vậy, nhưng viền mắt ông lại đỏ lên. Giọng nói trong cổ họng cũng run nhẹ, rõ ràng nỗi đau mất con vẫn đang bị cố sức đè nén.
Phạm Khiêm nhìn thấy hết nhưng không vạch trần. Anh hiểu tâm trạng của một người cha vừa mất con, lại càng hiểu cảm giác bất lực khi chính đứa con mình không thể dạy bảo cuối cùng gây ra một chuyện nghiêm trọng đến mức không còn cơ hội cứu vãn.
Hồ sơ của Trần Khải Quang đã được tổng hợp và chuyển đến tay Phạm Khiêm từ sáng. Trong đó ghi rất rõ, cậu ta vốn là một công tử chỉ biết ăn chơi, thường xuyên tụ tập cùng đám bạn xấu. Từ nhỏ Quang đã được gia đình cưng chiều hết mực. Sau khi cha mẹ ly hôn, quyền nuôi dưỡng thuộc về Trần Khải Viên, nhưng vì ông bận rộn làm ăn, gần như không có thời gian chăm sóc con trai nên đành gửi Quang về cho ông bà nội nuôi.
Thương cháu sớm chịu cảnh gia đình tan vỡ, ông bà nội càng nuông chiều Quang vô điều kiện. Kết quả, cậu ta càng lớn càng ngỗ ngược, chuyện gì cũng dám làm, tiêu tiền như nước, tính tình ngang ngược, chẳng coi ai ra gì. Đến khi sự nghiệp của Trần Khải Viên đã ổn định, ông muốn quay lại uốn nắn con trai thì mọi thứ gần như đã quá muộn. Quang hoàn toàn không chịu nghe lời cha. Hơn một năm trước, Trần Khải Viên quyết định tái hôn với ca sĩ Lê Thùy Dung.
Mẹ kế chỉ hơn con trai chồng một tuổi, bản thân chuyện ấy đã đủ khiến mối quan hệ trong gia đình trở nên phức tạp. Chỉ ba tháng sau khi cha cưới vợ mới, Quang đã chuyển sang sống ở một căn biệt thự khác. Đội một từng đặt giả thuyết rằng giữa cậu ta và mẹ kế đã xảy ra chuyện gì đó không bình thường, giờ nghe chính Trần Khải Viên kể lại, suy đoán ấy gần như được xác nhận.
Phạm Khiêm hỏi: “Bình thường con trai ông có hay về nhà không?”
“Từ sau khi tôi bắt gặp nó vào phòng vợ tôi lúc cô ấy đang tắm, tôi đã đuổi nó ra ngoài.” Trần Khải Viên đưa tay xoa mặt, cố gắng giữ bình tĩnh. “Tôi nói rõ với nó, chỉ khi nào tôi có nhà thì nó mới được phép quay về.”
“Ngày hôm qua ông vốn không định ở nhà?”
“Đúng. Theo lịch tôi phải sang Singapore họp, đến thứ tư mới về. Nhưng vì có việc nên cuộc họp bị hoãn, tôi mới bất ngờ quay lại. Thằng Quang chỉ biết tôi đã đi, không hề biết tôi về sớm.”
Phạm Khiêm cau mày. “Ý ông là nó cố tình chọn lúc ông vắng nhà mới tới?”
“Vâng.”
“Tại sao ông và vợ lại ngủ riêng?”
“Vợ tôi đang mang thai, mấy tháng đầu khá nhạy cảm. Cô ấy thường mất ngủ nên chúng tôi tạm thời ngủ riêng để cô ấy được nghỉ ngơi.”
“Bình thường phòng ngủ chung của hai người là bên trái hay bên phải?”
“Bên phải.”
Tinh thần Trần Khải Viên vẫn còn rất yếu nên Phạm Khiêm không hỏi quá lâu. Sau vài câu xác nhận thêm, anh định đứng dậy rời đi. Nhưng lúc ấy, Trần Khải Viên mới gọi lại.
“Anh công an.”
Phạm Khiêm quay đầu.
Người đàn ông trên giường im lặng vài giây rồi chậm rãi nói: “Dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra. Tôi làm cha, nhìn con trai chết như vậy, sao có thể không đau lòng được. Nhưng trong bụng vợ tôi vẫn còn một đứa con. Đứa bé còn quá nhỏ, tôi thật sự không muốn vợ con mình lại xảy ra chuyện gì nữa.”
Nói đến đây, ông ta bất ngờ lấy từ dưới gối ra một xấp đô la rất dày rồi nhét vào tay Phạm Khiêm.
“Tôi không có ý chạy án. Tôi chỉ muốn giữ đứa con này.” Giọng ông run lên. “Tôi gần năm mươi tuổi rồi. Một đứa đã mất, giờ chỉ còn đứa bé trong bụng vợ tôi. Mọi chuyện đành nhờ các anh.”
Có thể bạn thích
Phạm Khiêm nhìn xấp tiền trong tay, trong lòng bất giác nặng xuống. Sau tất cả, người chịu giày vò nhiều nhất có lẽ lại chính là người cha này. Con trai vừa chết, nỗi đau còn chưa kịp nguôi, ông đã phải nghĩ cách bảo vệ người phụ nữ bị cho là đã ra tay với chính con mình. Dù nghiêng về bên nào, đối với Trần Khải Viên cũng đều là một sự dằn vặt.
Anh đặt xấp tiền trở lại tay ông.
“Ông cất đi. Vợ ông đang mang thai, trong quá trình tố tụng sẽ có những biện pháp xử lý phù hợp với tình trạng sức khỏe của cô ấy. Tất nhiên cô ấy vẫn phải chịu sự giám sát và phối hợp điều tra đầy đủ. Số tiền này ông giữ lại để chăm sóc vợ con mình thì hơn.”
Sau khi rời bệnh viện trở về đội một, Phạm Khiêm lập tức sang Tổ tư vấn tâm lý tìm Thừa Khải. Lúc này anh đang hoàn thành một bản phân tích tâm lý nghi phạm cho đội hai. Thấy Phạm Khiêm bước vào, Thừa Khải không tỏ vẻ bất ngờ, chỉ đưa tay chỉ về phía bàn trà.
“Đợi tôi một chút, sắp xong rồi.”
Phạm Khiêm gật đầu, tiện thể quan sát căn phòng. Không gian làm việc của Tổ tâm lý gần như đúng với tưởng tượng của anh, sạch sẽ, gọn gàng, đặc biệt là góc bàn của Thừa Khải, ngăn nắp đến mức gần như đơn điệu. Chính vì vậy, bình hoa hướng dương vàng rực đặt gần máy tính lại càng trở nên nổi bật.
Với trực giác của một cảnh sát hình sự, Phạm Khiêm gần như chẳng cần hỏi cũng đoán được bình hoa kia do ai mang đến.
Thanh Mai thấy anh đứng đó liền chủ động rót trà, mỉm cười nói: “Anh Khiêm dùng trà ạ.”
“Mai đã quen công việc chưa?”
“Dạ, cũng đang làm quen dần ạ. May có anh Khải hướng dẫn nên em đỡ bỡ ngỡ hơn nhiều.”
“Chuyên án AX20015 lần này em cũng tham gia chứ?”
“Vâng. Hôm qua anh Khải đã chia cho em một bộ tài liệu.” Nói đến đây, Thanh Mai hơi cụp mắt. “Anh Khải còn phải hỗ trợ các vụ của đội hai với đội bốn nên công việc khá nhiều. Anh ấy chia bớt hồ sơ cho em nghiên cứu trước, cũng để em tiện học hỏi.”
Phạm Khiêm gật đầu. “Cấp trên vừa có thông báo mới. Tổ tâm lý có thể hỗ trợ nhiều đội điều tra cùng lúc, thông tin phục vụ phân tích hành vi cũng có thể đối chiếu giữa các chuyên án nếu cần thiết. Như vậy các đội sẽ phối hợp dễ hơn.”
“Vâng ạ.”
Hai người vừa nói đến đó thì Thừa Khải hoàn thành công việc, đứng dậy đi sang. Thanh Mai lập tức rót thêm một chén trà nóng, đặt trước mặt anh.
Thừa Khải lịch sự gật đầu. “Cảm ơn.”
Sau đó anh mới nhìn Phạm Khiêm. “Anh có kết quả rồi?”
“Ừ. Trần Khải Viên nói con trai mình từ trước đã rất ngỗ ngược, còn từng có hành vi không đúng mực với vợ ông ấy. Vì không thể quản nổi Quang nên ông ấy mới bắt cậu ta ra ngoài sống riêng.”
Phạm Khiêm tóm tắt lại lời khai ở bệnh viện. Đến khi Thừa Khải hỏi về con dao, anh chợt nhớ ra một chi tiết.
“À, ông Viên còn nói trước đây Dung vài lần gặp ác mộng, cứ mơ thấy có người đuổi theo mình. Vì vậy cô ấy thường để một con dao gọt hoa quả ở đầu giường, nói như thế sẽ cảm thấy yên tâm hơn.”
Theo thói quen dân gian, có người tin đặt dao bên cạnh khi ngủ sẽ giúp tránh ác mộng. Bản thân chi tiết này chưa thể nói lên điều gì, nhưng Phạm Khiêm vẫn thận trọng nói: “Dù vậy vẫn phải hỏi lại Lê Thùy Dung một lần nữa, xem lời khai có điểm nào mâu thuẫn hay không. Cô ta đang mang thai, tinh thần lại rất kích động, tôi không giỏi xử lý tâm lý kiểu này. Phần thẩm vấn giao cho cậu được chứ?”
Thừa Khải khẽ mỉm cười. Anh dường như đã đoán được từ đầu lý do Phạm Khiêm sang đây.
“Được. Nhưng tôi có vài yêu cầu.”
“Cậu nói đi.”
“Chuyển cô ấy sang phòng A7. Sau khi có kết quả pháp y của Ngọc Yến thì mới đưa cô ấy vào phòng thẩm vấn.”
Phòng A7 là một phòng tạm giữ biệt lập, diện tích gần bốn mươi mét vuông nhưng thường không bố trí thêm nghi phạm khác. Cách đó hai lớp tường là một nhà trẻ tư nhân, vào ban ngày vẫn có thể nghe loáng thoáng tiếng trẻ con khóc.
Phạm Khiêm không hiểu dụng ý của Thừa Khải nhưng vẫn đồng ý.
Sau khi anh rời đi, Thanh Mai mới ngồi xuống gần Thừa Khải, nhẹ giọng hỏi: “Anh muốn chuyển cô ấy sang A7 để cô ấy nghe tiếng trẻ con, từ đó đánh thức bản năng làm mẹ, khiến cô ấy buộc phải cố gắng bảo vệ đứa bé trong bụng, đúng không?”
“Ừ.” Thừa Khải gật đầu rồi đứng dậy, vòng qua bàn trà trở về chỗ làm việc. Anh chỉ để lại một câu ngắn gọn: “Dù tinh thần người mẹ bất ổn vì lý do gì, đứa trẻ vẫn cần được bảo vệ.”
Thanh Mai nhìn chỗ ngồi vừa trống đi bên cạnh, trong lòng bất giác hụt hẫng. Nhưng ngoài mặt cô ta vẫn giữ nguyên nụ cười.
“Vâng. Cảm ơn anh. Em lại học thêm được một điều.”