Chương 40
Cả ngày hôm ấy, Ngọc Yến gần như ở lì trong phòng lab. Cô kiểm tra thi thể từ sáng đến chiều, tập trung đến mức quên cả thời gian lẫn chuyện ăn uống. Mãi đến khi hoàn tất toàn bộ công việc, tháo găng tay ra rồi đứng thẳng người, cô mới nhận ra hai đầu gối đã bắt đầu run lên vì đói.
Ngọc Yến quyết định trở về tắm rửa rồi ngủ một giấc cho lại sức. Khi đi ngang qua Tổ tư vấn tâm lý, thấy cửa phòng đang mở, cô vô thức liếc vào bên trong. Thừa Khải không có ở đó, nhưng trên bàn làm việc của anh lại xuất hiện một bình hướng dương vàng rực.
Không cần đoán cô cũng biết ai mang đến.
Ngọc Yến chẳng muốn bận tâm, chỉ là trong lòng vẫn hơi khó chịu. Mấy ngày nay công việc bận tối mắt tối mũi, cô không có thời gian tìm hiểu mối quan hệ giữa Thừa Khải và Thanh Mai, càng chưa có cơ hội thăm dò xem thái độ của anh đối với cô ta rốt cuộc thế nào. Nghĩ tới nghĩ lui, Ngọc Yến chỉ có thể tạm thời để anh “lêu lổng” thêm vài ngày.
Dù sao phá án vẫn quan trọng hơn yêu đương.
Cô không quay về nhà chính mà đi thẳng đến căn chung cư vừa mua. Mấy ngày trước, Ngọc Yến đã nhờ Nam Khánh tìm người thiết kế và sắp xếp nội thất, nhưng bản thân bận đến mức chưa có thời gian ghé qua nên cũng không biết anh hai đã chuẩn bị đến đâu. Tuy nhiên có một chuyện cô hiểu rất rõ, cho dù ngoài miệng Nam Khánh có bất mãn với cô thế nào, cuối cùng anh vẫn sẽ làm mọi thứ theo ý em gái, hơn nữa còn luôn dành cho cô những thứ tốt nhất.
Trên đường về, Ngọc Yến ghé vào siêu thị mua vài món ăn nhanh. Đang đứng trước quầy thực phẩm, cô nghe mấy người gần đó xôn xao bàn luận về vụ án của ca sĩ Lê Thùy Dung.
Có người nói cậu con trai riêng kia đáng phải trả giá. Có người lại bảo tự vệ thì chỉ cần đâm một nhát là đủ, không nhất thiết phải khiến người ta mất mạng. Cũng có người nghi ngờ biết đâu Lê Thùy Dung từng có hành động mập mờ khiến cậu thanh niên kia hiểu lầm. Ý kiến mỗi người một kiểu, nhưng phần lớn đều tỏ ra thương cảm và nghiêng về phía nữ ca sĩ.
Trên các trang tin tức lại càng náo nhiệt hơn. Hầu như tờ báo nào cũng dùng những tiêu đề vô cùng giật gân về vụ án. Dù phía cảnh sát đã hạn chế tối đa thông tin được tiết lộ, nhưng án mạng xảy ra ngay trong khu dân cư, muốn hoàn toàn ngăn tin tức lan ra ngoài gần như là điều không thể.
Ngọc Yến khẽ thở dài. Cả ngày đã vùi đầu trong vụ án, lúc này cô thật sự không muốn nghe thêm nữa nên lặng lẽ tránh sang một góc vắng người rồi lấy điện thoại ra.
Màn hình hiện lên rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Ngọc Yến lướt qua một lượt, cuối cùng chỉ gọi lại cho Nam Khánh.
Đầu dây bên kia vừa kết nối, giọng anh đã vang lên đầy bất mãn:
“Còn biết gọi điện cho anh cơ à?”
“Em vừa từ phòng lab đi ra, mệt sắp chết rồi đây này.” Ngọc Yến kéo dài giọng nũng nịu. “Anh hai đừng mắng em nữa. Bây giờ em mới có thời gian cầm điện thoại.”
Nam Khánh hỏi: “Mẹ nói đêm qua em tham gia khám nghiệm vụ án ở căn 35F à?”
“Vâng. Tối qua anh không ra xem à?”
“Không. Anh chẳng có hứng thú với mấy vụ án mạng.” Anh dừng lại một chút rồi mới nói tiếp. “Nhưng nếu biết cả em với cậu ta đều ở đó thì chắc chắn anh đã ra ngoài, ít nhất cũng thử xem cảm giác của mẹ thế nào.”
“Xì, bọn em trong sáng.” Ngọc Yến tiện tay lấy một gói mì trên kệ bỏ vào giỏ. “Anh nói với mẹ giúp em đi. Đó là công việc của em, anh ấy lại là đồng nghiệp. Bọn em làm việc cùng nhau là chuyện bình thường.”
“Ngọc Yến.” Nam Khánh khẽ thở dài. “Em là phụ nữ, không cần lúc nào cũng nghĩ cách bảo vệ cậu ta. Hãy để cậu ta bảo vệ em.”
“Hả?”
Ngọc Yến ngẩn ra mất mấy giây, sau đó mới nhớ đến chuyện tối qua, lúc cô suýt va vào nhánh gai ngoài cổng, Thừa Khải đã kéo cô tránh sang một bên. Chi tiết này chắc chắn mẹ sẽ không chủ động kể với Nam Khánh, bởi bà vốn không thích Thừa Khải.
Vậy chỉ còn một khả năng.
Ngọc Yến lập tức bĩu môi.
“Hóa ra anh cũng đứng ngoài đó xem mà còn giả vờ không biết.”
Nam Khánh bật cười. “Đúng là chuyển sang đội hình sự có khác. Khả năng phán đoán tiến bộ rồi đấy.”
“Em đã nói rồi, làm nghề này là vì nước vì dân mà.”
Nam Khánh lười tranh cãi với cô, tiếp tục câu chuyện ban nãy.
“Cậu ta trông cũng được.”
Có thể bạn thích
Ngọc Yến hơi khựng lại.
Nam Khánh nói tiếp: “Nếu không phải người lúc nào cũng để ý đến mọi thứ xung quanh em, sẽ không dễ dàng phát hiện một nhánh gai nhỏ ngay trước mặt em như thế.”
“Anh chưa tiếp xúc với anh ấy thôi.” Ngọc Yến lập tức bênh vực. “Mắt anh ấy tinh lắm, chuyện gì cũng khó qua được.”
Nói đến đây, cô lại chợt nhận ra một điều.
Nếu Thừa Khải thật sự quan sát kỹ đến vậy, vậy thì chuyện cô cố tình bước sang che anh khỏi tầm mắt của mẹ tối qua, rất có thể anh cũng đã nhìn ra từ đầu.
Ngọc Yến bất mãn ôm đầu, lập tức không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.
“Thôi, không nói chuyện đó. Anh hai, nhà của em sửa xong chưa?”
“Xong rồi. Nội thất với đồ dùng cần thiết anh cũng cho người mua đủ cả.”
Ngọc Yến lập tức vui vẻ hẳn lên.
Nhưng chưa kịp cảm ơn, Nam Khánh đã nghiêm giọng bổ sung:
“Có điều anh nói trước. Dù em chuyển ra ngoài ở, mỗi tuần vẫn phải về nhà chính ít nhất ba lần.”
“Ba lần á?”
“Đúng.”
Nam Khánh chẳng cho cô cơ hội mặc cả.
“Nếu không, anh sẽ thuê người hàn kín cửa căn hộ của em lại, để em muốn vào cũng không vào được.”
Ngọc Yến đương nhiên không dám thử thách giới hạn của anh hai. Cô lập tức cười toe, ngoan ngoãn đáp:
“Em biết rồi, em sẽ cố gắng.”
Cô kéo dài giọng đầy lấy lòng.
“Cảm ơn anh hai.”
Ngày hôm sau, Ngọc Yến đến Cục cảnh sát từ rất sớm. Trước tám giờ, cô đã hoàn thành xong báo cáo khám nghiệm tử thi, sau đó cầm tài liệu sang phòng bên cạnh, định giao trực tiếp cho Thừa Khải.
Nhưng trong phòng chỉ có một mình Thanh Mai đang làm việc. Chỗ ngồi của Thừa Khải trống không, trên bàn đã xuất hiện một bình hoa cát tường, thay cho bình hướng dương ngày hôm qua.
Thanh Mai vừa thấy cô đứng ngoài cửa liền vội vàng đứng dậy.
“Em chào chị. Chị tìm anh Khải ạ?”
Ngọc Yến lắc đầu. “Không. Tôi nghe nói chuyên án AX20015 giao cho Tổ tư vấn tâm lý phụ trách thẩm vấn nghi phạm nên mang báo cáo khám nghiệm qua.”
“À.” Thanh Mai hơi ngượng ngùng vuốt lại tà váy rồi mỉm cười. “Em là người của Tổ tư vấn tâm lý nhưng thật ra vẫn đang trong thời gian học việc thôi ạ. Người phụ trách chính vẫn là anh Khải. Bây giờ anh ấy đang họp với đội bốn, chị cứ để tài liệu ở đây, lát nữa anh ấy về em sẽ chuyển ngay.”
“Cảm ơn Mai nhé.”
Ngọc Yến đưa tập hồ sơ cho cô ta, ánh mắt vô thức lướt qua bình hoa trên bàn Thừa Khải thêm một lần rồi mới xoay người rời đi.
Sau khi nhận được báo cáo khám nghiệm của Ngọc Yến, Thừa Khải ngồi nghiên cứu rất lâu. Hôm ấy, anh cố ý ở lại muộn, đến khi Ngọc Yến hoàn thành công việc trong phòng lab và chuẩn bị ra về thì anh cũng vừa khóa cửa phòng làm việc.
Nghe tiếng khóa cửa phía sau, Ngọc Yến quay đầu lại, thấy anh liền khẽ cười.
“Giờ này anh cũng mới về à?”
“Ừ.” Thừa Khải cất chìa khóa vào túi. “Tôi vừa đọc xong báo cáo khám nghiệm tử thi của em.”
Ngọc Yến lập tức hỏi: “Anh thấy có sai sót chỗ nào không? Hoặc em có bỏ quên chi tiết nào không?”
“Không. Tất cả đều đầy đủ.” Anh đi đến bên cạnh cô rồi cùng bước về phía hành lang. “Trong báo cáo, em ghi hướng đâm và lực tác động của cả ba vết thương gần như giống nhau. Chiều sâu từ cán dao đến mũi dao cũng tương ứng với chiều sâu vết thương trên cơ thể nạn nhân, đúng không?”
“Vâng.” Ngọc Yến gật đầu. “Với cách ra tay như vậy, người cầm dao phải rất bình tĩnh. Không giống phản ứng tự vệ trong lúc hoảng loạn, mà giống như đã xác định rõ mục tiêu và muốn hạ sát nạn nhân đến cùng.”
Cô vừa đi vừa phân tích: “Nếu một người bị tấn công rồi cuống cuồng chống trả, động tác thường sẽ hỗn loạn, hướng đâm và độ sâu khó mà đồng đều. Nhưng cả ba nhát đều sâu, gần như ngập cán và đều nhằm vào những vị trí nguy hiểm.”
Nói đến đây, Ngọc Yến ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh.
“Cho nên dựa trên dấu vết trên thi thể, em cho rằng nạn nhân bị đâm có chủ ý.”
Khóe môi Thừa Khải khẽ cong lên.
“Cảm ơn.”
Ngày hôm sau, Lê Thùy Dung được đưa đến phòng thẩm vấn. Sau hai ngày tạm giữ, tinh thần cô ta đã ổn định hơn rất nhiều, không còn liên tục run rẩy khóc lóc như đêm đầu tiên, nhưng sắc mặt vẫn nhợt nhạt đến mức gần như không còn chút máu.