Chương 55
“Anh yên tâm đi, khu này an ninh tốt lắm. Không có chuyện gì đâu.”
“Dù vậy vẫn nên mở máy.” Thừa Khải nghiêng đầu nhìn cô. “Có việc thì gọi ngay, không cần mất thời gian chờ khởi động điện thoại. Số tổng đài là 18000898, em có thể gọi để nhờ chặn cuộc gọi và tin nhắn từ số lạ.”
Ngọc Yến ngẩn ra. “Còn có dịch vụ này nữa à? Em cứ tưởng chỉ cần tắt máy là xong.”
“Ừ. Em gọi thử để nhân viên hướng dẫn. Giữ điện thoại hoạt động vẫn tiện hơn.”
“Vâng, em biết rồi.”
“Được rồi. Ngủ sớm đi.”
Sau khi Thừa Khải rời khỏi, Ngọc Yến quả nhiên ngoan ngoãn gọi tổng đài, nhờ hỗ trợ chặn những số không xác định. Đêm hôm ấy cô cuối cùng cũng có thể bật điện thoại mà ngủ yên một giấc.
Nhưng sáng hôm sau, vừa mở cửa bước ra ngoài, cô lập tức đứng sững.
Cánh cửa căn hộ đã bị hắt đầy sơn đỏ. Trên lớp sơn còn có một hàng chữ rất lớn: “Bác sĩ pháp y Lâm Ngọc Yến, kẻ giết hai mạng người trong vụ án ca sĩ Lê Thùy Dung.”
Những người hàng xóm xung quanh thấy cô xuất hiện lập tức bắt đầu xì xào bàn tán. Không ai ném đồ ăn vào người như đám đông hôm trước, nhưng lời lẽ lại chẳng kém phần cay nghiệt.
“Thì ra là cô ta. Mới chuyển đến đây thôi đấy.”
“Không ngờ sát vách nhà mình lại có người độc ác như vậy. Đứa trẻ trong bụng ca sĩ Lê Thùy Dung có tội gì chứ?”
“Nhìn mặt còn trẻ thế kia, bảo sao thiếu kinh nghiệm rồi khám nghiệm sai. Một kết luận mà khiến hai mạng người mất luôn.”
“Xã hội bây giờ đúng là loạn. Người đáng sống thì lại chết, người gây ra chuyện thì vẫn nhởn nhơ. Bị hắt sơn như vậy cũng đáng.”
Ban đầu Ngọc Yến còn định nhịn, nhưng mấy người kia càng nói càng quá đáng. Có người thậm chí còn phẩy tay đòi ban quản lý đuổi cô khỏi chung cư.
Cuối cùng, Ngọc Yến dừng bước, ánh mắt lạnh hẳn xuống.
“Các người có biết vu khống người khác sẽ phải chịu trách nhiệm gì không?”
Mấy người đang nói hăng lập tức im bặt.
Ngọc Yến nhìn quanh một lượt rồi tiếp tục: “Các người không có bằng chứng, không biết nội tình nhưng lại tùy tiện kết tội người khác. Miệng thì chửi người ta độc ác, còn chính mình lại rủa người khác chết. Các người tốt đẹp hơn được ai?”
Không ai trả lời.
Ngọc Yến lạnh giọng: “Khi nào tòa án kết luận tôi cố ý giết người thì các người muốn nói gì tùy ý. Còn hiện tại, nếu tiếp tục bịa đặt và vu khống, tôi hoàn toàn có thể yêu cầu xử lý theo quy định.”
Sắc mặt mấy người phụ nữ lập tức trở nên khó coi. Nhận ra Ngọc Yến không phải người dễ bắt nạt, họ rất nhanh tản ra, ai về nhà nấy.
Ngọc Yến chẳng buồn đứng chờ cho đến khi hành lang vắng hẳn. Cô lập tức đi xuống phòng quản lý tòa nhà, phản ánh việc có người hắt sơn trước cửa căn hộ.
Người bảo vệ mắt một mí dường như cũng đã nghe những lời đồn về cô nên thái độ ban đầu không mấy thiện cảm. Anh ta vừa ăn bim bim vừa ậm ừ nói camera tầng đó bị hỏng, sẽ từ từ hỏi những hộ xung quanh.
Ngọc Yến lập tức bực mình, đặt mạnh thẻ ngành xuống bàn.
“Tôi nói cho cậu biết, giữ gìn an ninh trong tòa nhà là trách nhiệm của bảo vệ. Hôm nay chỉ là hắt sơn, ngày mai nếu có người nguy hiểm lọt vào thì ai chịu trách nhiệm?”
Người bảo vệ khựng lại.
Ngọc Yến tiếp tục: “Một tháng tôi đóng phí quản lý không phải để nhận câu trả lời thiếu trách nhiệm như vậy.”
“Ấy, chị bình tĩnh.” Thái độ của anh ta lập tức thay đổi, gói bim bim cũng bị ném sang một bên. “Tối qua tôi trực, thật sự không thấy người lạ vào. Camera ở tầng chị đúng là đang hỏng, tôi đã gọi sửa rồi, hôm nay họ mới đến.”
“Không có người lạ thì có thể là cư dân trong tòa nhà, hoặc bất kỳ ai có quyền ra vào.” Ngọc Yến nhìn thẳng vào anh ta. “Camera tầng tôi hỏng thì kiểm tra camera thang máy. Tôi không cần biết cậu dùng cách nào, nhưng đến chiều nay nếu vẫn không tìm ra người làm chuyện này, tôi sẽ báo cảnh sát đến làm việc chính thức. Khi đó cậu không cần mất công nữa.”
Người bảo vệ lập tức cuống lên.
“Vâng, vâng. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đi hỏi từng nhà ngay. Chị đừng báo công an, nếu cảnh sát đến tận đây điều tra thì ảnh hưởng hình ảnh chung cư lắm.”
Ngọc Yến lạnh lùng nhìn anh ta. “Cậu còn biết nghĩ đến an ninh chung cư à? Lúc nhà tôi bị hắt sơn sao không nghĩ?”
Có thể bạn thích
Mặt người bảo vệ càng khó coi hơn. Anh ta gãi đầu, nhỏ giọng: “Xin lỗi chị. Đúng là tôi thiếu trách nhiệm. Chị bỏ qua lần này, tôi sẽ xử lý ngay.”
“Còn gì nữa?”
Anh ta suy nghĩ một lát rồi mới vội nói: “Tôi sẽ gọi người đến sơn lại cửa cho chị.”
“Tốt nhất lúc tôi về, những vết sơn ấy đã biến mất. Tôi đã chụp ảnh lưu lại rồi. Nếu không xử lý xong thì gọi quản lý đến nói chuyện trực tiếp với tôi.”
“Vâng, tôi biết rồi ạ.”
Vì chuyện này, Ngọc Yến đến Cục muộn hơn gần nửa tiếng. Phạm Khiêm còn tưởng hôm nay cô nghỉ nên cũng không gọi điện. Đến lúc thấy cô bước vào phòng sinh hoạt chung, mọi người đều tỏ vẻ bất ngờ.
“Ngọc Yến, sao hôm nay em đi làm rồi? Không nghỉ thêm một hôm à?”
“Các anh đừng coi em yếu thế chứ.” Cô cười. “Có tin tức mới gì chưa?”
Vũ Thành đáp: “Bên anh đã kiểm tra IP của mấy tài khoản đăng bài. Toàn địa chỉ ở nước ngoài, hoặc được giả lập thành địa chỉ nước ngoài, tạm thời chưa lần ra được.”
Nói đến đây, anh lại nhìn sang Phạm Khiêm.
“Nhưng sáng nay Khải có đưa cho anh Khiêm một bản báo cáo. Hình như có manh mối mới.”
Phạm Khiêm gật đầu. “Ngọc Yến, Khải nói đã trao đổi với em rồi. Chuyện Lê Thùy Dung rơi khỏi sân thượng rất có thể không đơn thuần là tai nạn, đúng không?”
“Vâng.” Ngọc Yến nghiêm túc hẳn. “Hôm qua em và anh Khải đã phân tích lại. Cách ăn mặc của Lê Thùy Dung hôm đó rất bất thường. Ngoài ra, em phát hiện trên thi thể cô ta có một vết bỏng hình chữ H. Trần Khải Quang cũng từng có một vết hằn tương tự trong lòng bàn tay.”
Cô ngừng lại một chút rồi hít sâu.
“Thi thể Trần Thị Hiên cũng có một vết bỏng hình chữ H như vậy.”
Không khí trong phòng lập tức thay đổi.
Phạm Khiêm cau mày. “Em nghi ngờ ba người họ có liên hệ với nhau?”
“Vâng. Em không nghĩ một ký hiệu giống nhau có thể tình cờ xuất hiện trên ba người thuộc hai vụ án khác nhau.”
Phạm Khiêm đặt tập tài liệu Thừa Khải mang tới xuống bàn.
“Anh đã giao cho Khải thẩm vấn lại Phạm Quốc Hào. Còn về cái chết của Lê Thùy Dung, nếu giả thuyết của Khải đúng thì hôm đó phải có người ở một vị trí mà cô ta có thể nhìn thấy. Muốn xác định vị trí đó, chúng ta phải quay lại bệnh viện.”
“Em cũng nghĩ vậy.” Ngọc Yến lập tức nói. “Cho em đi cùng.”
Phạm Khiêm vốn định khuyên cô tránh xuất hiện ở nơi đông người trong thời gian này, nhưng chỉ nhìn vẻ kiên quyết trên mặt Ngọc Yến cũng biết nói nhiều vô ích. Cô muốn tự mình đi đến cùng, tìm ra sự thật và trả lại trong sạch cho chính mình.
Cuối cùng, mọi người đành để cô đi theo.
Trong lúc đội một lên đường đến bệnh viện, Thừa Khải cũng đã có mặt tại khu tạm giam, chuẩn bị thẩm vấn Phạm Quốc Hào lần nữa.
Sau hơn một tháng, Phạm Quốc Hào trông đầy đặn hơn trước. Quầng mắt không còn hõm sâu vì thức đêm chơi game, mái tóc dài từng được hắn chăm chút cũng đã bị cắt ngắn sát đầu.
Thấy Thừa Khải ngồi đối diện, hắn chẳng tỏ vẻ bất ngờ, chỉ nhếch môi cười kỳ quái.
“Anh công an, sao hôm nay lại có hứng đến thăm tôi thế?”
Thừa Khải bình thản nhìn hắn.
“Có vài chuyện cần hỏi.”
“Tôi nhớ lần trước các anh hỏi đủ rồi mà.” Phạm Quốc Hào dựa lưng vào ghế. “Không chỉ mình anh, mấy người thay nhau hỏi tôi. Cần khai gì tôi cũng khai hết, tội tôi cũng nhận rồi. Còn gì để hỏi nữa?”
Thừa Khải không vòng vo.
“Cậu tham gia tổ chức H từ bao giờ?”
Nụ cười trên môi Phạm Quốc Hào lập tức biến mất.
Hắn sững người nhìn Thừa Khải. Chỉ một phản ứng rất ngắn ấy đã đủ khiến hắn hiểu mình vừa mắc bẫy.
Phạm Quốc Hào vội hắng giọng, cố lấy lại vẻ bình tĩnh.
“Anh nói gì vậy? Tổ chức H nào?”
“Tổ chức hướng dẫn người khác sát hại mục tiêu.” Thừa Khải vẫn nhìn hắn. “Hoặc một diễn đàn trao đổi cách thức giết người.”
“Tôi không hiểu.” Hắn lập tức phủ nhận. “Tôi chẳng tham gia thứ gì hết.”
Thừa Khải đổi câu hỏi.
“Ngày hai mươi sáu tháng ba, cậu đến hiện trường làm gì?”
“Tôi nói rồi.” Phạm Quốc Hào nhíu mày. “Tôi quay lại xem có ai phát hiện thi thể Hiên chưa. Đến đó thì gặp anh với cô gái kia.”
“Lúc bắt cóc bạn tôi, cô ấy cào vào tay phải hay tay trái của cậu?”
Phạm Quốc Hào lần này không lập tức trả lời. Hắn nhìn Thừa Khải vài giây rồi bật cười.
“Cô ta không cào vào đâu cả. Lúc đó cô ta đã hôn mê rồi.”
Thừa Khải nhìn thẳng vào hắn.
“Cậu không phải người bắt cóc cô ấy.”
Giọng anh không lớn, nhưng rất chắc chắn.