“Từ lúc em mới vào, anh quên chưa nhắc chuyện này. Hôm nay mới chợt nhớ ra.”

Cơ thể Thanh Mai thoáng cứng lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ tự nhiên. Cô ta khẽ gật đầu.

“Vâng, em biết rồi ạ. Cảm ơn anh.”

Thừa Khải không nói thêm, mở cửa đi ra ngoài rồi dừng lại ngay trước căn phòng bên cạnh.

Anh giơ tay gõ vài tiếng, không chờ Ngọc Yến trả lời đã đẩy cửa bước vào.

Ngọc Yến đang gục xuống bàn ngủ quên. Nghe thấy tiếng động, cô mơ màng hé mắt, đến khi nhận ra người bước vào là Thừa Khải mới yên tâm nhắm mắt lại, giọng vẫn còn ngái ngủ.

“Anh xong rồi à?”

“Buồn ngủ lắm rồi sao?”

Ngọc Yến chẳng còn tâm trạng giữ hình tượng, cứ thế nằm nguyên trên bàn.

“Em phải tranh thủ chợp mắt một lúc. Lát nữa còn phải dậy viết tiếp báo cáo phân tích.”

“Có tin mới à?”

“Vâng.”

Ngọc Yến vẫn chưa ngẩng đầu.

“Em vừa sang phòng hóa nghiệm lấy kết quả DNA. Anh biết phát hiện gì không?”

Thừa Khải kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, nhìn bộ dạng đầu tóc rối bời, mặt gần như dính lên cánh tay của cô mà khóe môi bất giác cong nhẹ.

“Không biết.”

Lúc này Ngọc Yến mới mở mắt.

“Thai nhi trong bụng Lê Thùy Dung là con của Trần Khải Quang.”

Nói xong, cô ngẩng đầu nhìn anh. Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức chỉ cần nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy thôi, cảm giác mệt mỏi trong lòng cô đã dịu xuống rất nhiều.

“Anh nói xem, cô ta lấy bố của cậu ấy, lại quan hệ với cậu ấy, cuối cùng còn mang thai con của Trần Khải Quang. Quan hệ của gia đình này rốt cuộc là kiểu gì vậy?”

Thừa Khải suy nghĩ một lát rồi nói: “Xét về vật chất, Trần Khải Viên có thể cho Lê Thùy Dung một cuộc sống đầy đủ. Kết hôn với ông ta, cô ta gần như không phải lo lắng về tiền bạc.”

“Đúng vậy.” Ngọc Yến gật đầu. “Đồ cô ta mặc từ đầu đến chân đều là hàng hiệu. Hôm khám nghiệm hiện trường, đồ dùng cá nhân cũng toàn đồ cao cấp, đến mỹ phẩm cũng là loại rất đắt.”

Ánh mắt Thừa Khải vô thức lướt qua khuôn mặt cô.

Ngọc Yến gần như chẳng có thời gian chăm sóc da, cũng hiếm khi trang điểm, vậy mà làn da vẫn trắng mịn, đường nét gương mặt thanh tú đến mức dù vừa ngủ gục trên bàn cũng không thể che được vẻ xinh đẹp.

Anh khẽ cười.

“Đúng vậy.”

“Anh nói tiếp đi.”

Ngọc Yến lúc này đã tỉnh hẳn, lập tức ngồi thẳng dậy, quên luôn cả chuyện mình còn đang đói.

Thừa Khải tiếp tục: “Xét về ngoại hình và thể chất, Trần Khải Viên rõ ràng không thể so với người con trai còn rất trẻ của mình.”

Anh hơi dừng lại.

“Khi lấy lời khai, Lê Thùy Dung từng nói Trần Khải Quang đã nhiều lần có hành vi không đúng mực với cô ta ngay từ sau khi cô ta kết hôn. Nếu lời khai ấy là thật, điều đó chứng tỏ Trần Khải Quang gần như không quan tâm đến luân thường hay cảm xúc của bố mình.”

Anh nhìn Ngọc Yến.

“Một người như thế cho em cảm giác gì?”

Ngọc Yến suy nghĩ vài giây.

“Bất cần, ngỗ ngược, không biết suy nghĩ.”

Cô lại nói thêm:

“Chỉ muốn thỏa mãn bản thân, sẵn sàng đánh đổi tất cả để có thứ mình muốn.”

“Còn gì nữa?”

Ngọc Yến nghiêng đầu.

“Loại người như vậy có lẽ rất thích cảm giác chinh phục. Khi đã có được rồi thì nhanh chóng chán.”

Giọng cô không quá chắc chắn.

“Đúng.”

Thừa Khải kéo hộp cơm về phía mình, vừa mở vừa nói: “Một người có suy nghĩ trưởng thành, cho dù thật sự nảy sinh tình cảm với mẹ kế, phản ứng đầu tiên cũng phải là tự kiềm chế và tránh né.”

“Ban đầu họ sẽ cố gắng giữ khoảng cách, che giấu cảm xúc. Chỉ khi không còn kiểm soát được nữa mới có khả năng dẫn đến những hành vi vượt giới hạn.”

Anh ngẩng đầu nhìn cô.

“Nhưng lời khai của Lê Thùy Dung cho thấy ngay từ khi cô ta vừa kết hôn, Trần Khải Quang đã có những biểu hiện ấy.”

Ngọc Yến lập tức hiểu ra.

“Thời gian quá ngắn.”

Cô gần như reo lên.

“Chưa đủ để phát sinh tình cảm, càng không đủ cho quá trình từ thích, giằng co rồi mất kiểm soát.”

Cô khoanh tay, kết luận rất thẳng thừng:

“Vậy nghĩa là cậu ta đơn thuần chỉ bị ham muốn chi phối, muốn chiếm được người phụ nữ của bố mình, hoàn toàn không quan tâm đến giới hạn.”

Một chi tiết tưởng như rất đơn giản, nhưng khi nhìn dưới góc độ tâm lý lại lập tức trở nên rõ ràng hơn rất nhiều.

Thừa Khải khá hài lòng với suy luận của cô, chỉ có cách diễn đạt quá thẳng thắn vừa rồi khiến vẻ mặt anh thoáng mất tự nhiên.

Ngọc Yến lập tức nhận ra.

Cô cố nén cười.

Rõ ràng hai người đã từng thân mật đến mức chẳng còn gì phải ngại, vậy mà Thừa Khải vẫn có thể đỏ mặt vì vài câu nói như thế.

Ngọc Yến càng thấy buồn cười hơn.

“Anh nói tiếp đi.”

Thừa Khải giả vờ không nhìn thấy ánh mắt trêu chọc của cô.

“Giả sử có một ngày Trần Khải Quang nói với Lê Thùy Dung rằng chỉ cần cô ta đồng ý, cậu ta sẽ giữ kín chuyện này với bố mình.”

Anh chậm rãi phân tích.

“Lê Thùy Dung vẫn còn trẻ. Nếu cuộc sống hôn nhân không thể đáp ứng nhu cầu tình cảm hoặc thể chất, sau nhiều lần bị Trần Khải Quang công khai dụ dỗ, khả năng cô ta dao động không phải là không có.”

Thừa Khải nhìn cô.

“Nếu sau đó hai người phát sinh quan hệ và Lê Thùy Dung mang thai, điều cô ta sợ nhất sẽ là gì?”

Ngọc Yến lập tức im lặng suy nghĩ.

Thừa Khải nói tiếp: “Hiện tại cả cô ta và Trần Khải Quang đều đã chết. Người trực tiếp đối chứng không còn nữa.”

“Cho nên muốn xác minh giả thuyết này, chỉ còn một người có khả năng cung cấp thêm thông tin.”

Ngọc Yến lập tức đáp:

“Trần Khải Viên.”

Thừa Khải khẽ gật đầu.

Anh chia phần cơm trong hộp ra làm hai, cố ý để phần thịt gà ngon hơn về phía Ngọc Yến rồi đẩy sang trước mặt cô.

“Tất cả hiện giờ vẫn chỉ là giả thuyết. Muốn biết rõ hơn phải chờ hỏi lại Trần Khải Viên.”

Anh nhìn gương mặt đã hoàn toàn tỉnh táo của cô, khẽ cười.

“Còn bây giờ, dành chút thời gian cho bản thân trước.”

Thừa Khải đưa đũa cho cô.

“Ăn đi.”

Thừa Khải từng nói cách Cục cảnh sát hơn một trăm mét có một quán cháo quẩy rất ngon. Cháo nấu mềm, sữa đậu nành thanh ngọt vừa phải, chỉ có điều khách quá đông, thường mới hơn bảy giờ sáng đã bán hết.

Vì vậy sáng hôm sau, chưa đến năm giờ rưỡi, Ngọc Yến đã tỉnh dậy.

Cô đi bộ ngược lên phía trên Cục khoảng hơn một trăm mét, quả nhiên thấy một quán nhỏ nằm ngay ven đường. Diện tích chẳng lớn, nhưng người ra vào liên tục.

Ngọc Yến nhìn những túi giấy giản dị của quán một lúc rồi ngoan ngoãn đứng vào hàng.

Đang chờ đến lượt, cô bỗng cảm thấy có người nhìn mình.

Ngọc Yến theo phản xạ quay đầu lại.

Một gương mặt hơi quen xuất hiện trong tầm mắt.

Người đàn ông kia thấy cô nhìn sang thì khẽ gật đầu.

“Chào cô.”

Ngọc Yến vốn không giỏi nhớ mặt, mất vài giây mới nhận ra đây là bố của Trần Thị Hiên.

Gần một tháng không gặp, làn da ông đã đen sạm đi vì nắng, khuôn mặt cũng xuất hiện thêm rất nhiều nếp nhăn. Cả người gầy rộc, trông già đi không ít.

Ngọc Yến từng nghe nói suốt thời gian qua, ngày nào ông cũng đi từ Hà Nội xuống Quảng Ninh, tiếp tục lặn ngụp ở khu vực sông Cấm, nơi Phạm Quốc Hào khai đã ném chiếc ba lô chứa phần thi thể còn lại của con gái.

Tối đến ông lại bắt xe quay về Hà Nội.

Ngày nào cũng như vậy.

Không ai khuyên được.

Ngọc Yến lập tức cúi đầu chào.

“Cháu chào chú. Chú cũng ra đây mua đồ ăn sáng ạ?”

“Tôi đến chờ lấy kết quả xét nghiệm DNA.” Ông cười, những nếp nhăn trên mặt xô lại với nhau. “Nhưng đến sớm quá, Cục còn chưa làm việc nên ra đây ngồi chờ.”

Ông nhìn túi đồ trên tay cô.

“Bác sĩ cũng ra mua đồ ăn sáng sao?”

“Vâng.”

Ngọc Yến khẽ gật đầu.

“Dạo này chú có khỏe không?”

“Tôi khỏe.”

Người đàn ông cười rất nhẹ.

“Không khỏe cũng phải cố khỏe thôi. Tôi mà đổ bệnh thì chẳng còn ai chăm sóc mẹ nó, cũng chẳng còn ai đi tìm nó nữa.”

Đôi mắt ông đỏ ngầu vì thiếu ngủ và mệt mỏi, nhưng bên dưới sự kiệt quệ ấy vẫn còn một thứ ý chí rất mạnh của một người cha chưa chịu buông con.

“Mấy hôm trước tôi tìm được một nhúm tóc mắc trong bụi sậy gần cửa sông. Tôi đã mang đến nhờ bác sĩ Uyên kiểm tra.”

Nhìn ánh mắt đầy mong đợi ấy, Ngọc Yến cuối cùng cũng hiểu cảm giác Phan Uyên từng nói.

Cô ấy không ngại phải xét nghiệm nhiều lần.

Thứ khiến cô ấy sợ nhất chính là khoảnh khắc phải nói với người nhà nạn nhân rằng kết quả vẫn không phải.

Không ai muốn tự tay dập tắt hy vọng của một người cha như thế.

Ngọc Yến không dám nhắc đến kết quả.

Cô chỉ nói: “Khoảng bảy giờ rưỡi mọi người mới bắt đầu làm việc. Hôm qua cháu ngủ lại Cục nên sáng nay mới dậy sớm ra đây mua đồ ăn.”

“Bác sĩ Ngọc Yến.”

Người đàn ông đột nhiên gọi cô.

“Từ hôm cô ở Quảng Ninh trở về, gia đình tôi vẫn chưa có dịp gặp để cảm ơn.”

Truyện Mới

Ép Chồng Cũ Trắng Tay

Ép Chồng Cũ Trắng Tay

Giọt Nước Mắt Của Ngoại

Giọt Nước Mắt Của Ngoại

Chấp Niệm Trọng Nam Khinh Nữ

Chấp Niệm Trọng Nam Khinh Nữ

Anh ấy sợ tôi đến phá lễ đính hôn

Anh ấy sợ tôi đến phá lễ đính hôn

Cú Trượt Tay Có Chủ Đích

Cú Trượt Tay Có Chủ Đích

Dấu Vân Tay Cuối Cùng

Dấu Vân Tay Cuối Cùng

Ba Năm Ăn Lòng Mề Gà

Ba Năm Ăn Lòng Mề Gà

Tôi Từ Chối Phê Duyệt Con Gái Ông

Tôi Từ Chối Phê Duyệt Con Gái Ông

Tiểu Công Chúa Của Ông Trùm

Tiểu Công Chúa Của Ông Trùm

Kim Chủ Của Tôi Phá Sản Rồi

Kim Chủ Của Tôi Phá Sản Rồi

Ngày Tôi Bỏ Con, Chồng Đang Chăm Sóc Tình Đầu Mang Thai

Ngày Tôi Bỏ Con, Chồng Đang Chăm Sóc Tình Đầu Mang Thai

Tôn nghiêm của người thầy

Tôn nghiêm của người thầy