Sắc đỏ chậm rãi lan từ gò má đến tận mang tai.

Ngọc Yến lập tức cười khúc khích, vui vẻ đến mức gần như không giấu nổi.

Thừa Khải luôn không theo kịp những hành động bất chợt của cô.

Anh cúi đầu nhìn gương mặt đang bừng sáng trước mắt.

Vẫn là nụ cười đầy sức sống của năm nào.

Trong khoảnh khắc ấy, ngay cả anh cũng có cảm giác bản thân vừa được kéo trở lại từ một quãng thời gian quá dài và lạnh lẽo.

Thừa Khải hơi cúi xuống.

Trong đôi mắt anh chỉ còn phản chiếu hình ảnh của Ngọc Yến.

Hai người nhìn nhau rất lâu.

Ngọc Yến chỉ kiên nhẫn được chưa đến nửa phút đã sốt ruột.

Cô vòng tay lên cổ anh.

“Nếu muốn hôn thì cứ hôn đi.”

Nói xong, cô lập tức nhắm mắt.

“Em chuẩn bị xong rồi.”

Đêm tháng năm bên ngoài cửa sổ đầy sao.

Tiếng gió, tiếng xe cộ, tiếng còi nơi đường phố đều bị lớp kính ngăn lại, chỉ còn sự tĩnh lặng mơ hồ trong căn bếp nhỏ.

Thừa Khải cúi xuống.

Một nụ hôn rất nhẹ rơi lên mi mắt Ngọc Yến.

Mùi hương thanh sạch trên người anh hòa vào hơi thở cô.

Nhưng cuối cùng anh chỉ dừng lại ở đó.

Ngọc Yến chờ hơn mười giây vẫn chẳng thấy có động tĩnh tiếp theo, đành mở mắt.

Ngay lập tức cô chạm phải đôi mắt trong veo của anh.

Khoảng cách gần đến mức cô có thể nhìn rõ ánh dịu dàng rất nhạt bên trong.

Thừa Khải khẽ nói:

“Ngọc Yến, anh từng học thôi miên, cũng từng thử tự thôi miên mình.”

“Nhưng có một chuyện cả đời anh sẽ không bao giờ làm.”

Những ngón tay đang vòng sau cổ anh vô thức siết lại.

Ngọc Yến mở to mắt.

“Giống em phải không?”

Thừa Khải khẽ gật đầu.

“Ừ.”

“Không bao giờ quên em.”

Kim đồng hồ trên tường vẫn chậm rãi chuyển động.

Nhịp tim Ngọc Yến lại nhanh dần.

Cô chợt nhớ đến câu hỏi của Vũ Thành mấy hôm trước.

Vì sao một người có điều kiện tốt như Thừa Khải lại lựa chọn quay về?

Khi ấy cô đã mơ hồ đoán được một phần, nhưng không dám chắc.

Đến giờ phút này, cô bỗng cảm thấy câu trả lời đã trở nên rõ ràng.

Anh đã quay về.

Sau bốn năm vòng qua một quãng đường rất dài, cuối cùng vẫn trở về nơi có cô.

Ngọc Yến cảm thấy trái tim mình như bị một chiếc lông vũ nhẹ nhàng chạm vào.

Ấm đến mức khó chịu nổi.

“Em rất nhớ anh.”

Cô dừng một chút rồi lặp lại.

“Rất, rất nhớ.”

Bàn tay Thừa Khải đặt lên eo cô, nhẹ nhàng kéo cô lại gần hơn.

“Anh biết.”

Ngọc Yến không hỏi vì sao đã biết mà đến tận bây giờ mới trở về.

Cô chỉ khẽ lẩm bẩm:

“Về là được rồi.”

“Trở về là tốt rồi.”

“Ngọc Yến.”

Cô ngẩng lên.

Ánh mắt Thừa Khải thẳng và sâu.

“Anh cũng nhớ em.”

Ngọc Yến vừa định mở miệng thì anh đã cúi xuống.

Lần này, khoảng cách giữa hai người thật sự biến mất.

Nụ hôn không còn chỉ là một cái chạm thoáng qua.

Nó mang theo quá nhiều cảm xúc đã bị kìm nén suốt bốn năm, vừa quen thuộc, vừa xa lạ, khiến Ngọc Yến nhất thời không biết nên vui hay nên khóc.

Cô vô thức ôm chặt lấy anh.

Hơi thở hòa vào nhau, cảm giác thân thuộc từng bị thời gian kéo xa dần dần trở lại.

Ngọc Yến nhắm mắt, mặc cho mình chìm vào khoảnh khắc ấy.

Mùi hoa nhài nhàn nhạt quen thuộc quanh quẩn bên cô.

Như thể những năm tháng dài đằng đẵng đã bị thu ngắn lại chỉ còn một bước.

Hơi nước trên bếp vẫn bốc lên, chẳng ai còn để ý nồi nước đang cạn dần.

Trong căn bếp nhỏ, cả hai chỉ còn cảm nhận được nhịp thở và hơi ấm của người trước mặt.

Thừa Khải cúi đầu, giữ Ngọc Yến thật gần, bàn tay đặt sau lưng cô như muốn xác nhận rằng người con gái này thật sự đang ở đây.

Toàn thân Ngọc Yến thoáng run lên. Cảm giác tê dại từ nụ hôn kéo dài khiến đầu óc cô gần như trống rỗng, cả người mềm nhũn, chỉ còn biết bám lấy Thừa Khải như nắm lấy một điểm tựa duy nhất giữa cơn choáng váng ngọt ngào ấy.

Mãi đến khi hơi thở của cô trở nên hỗn loạn, Thừa Khải mới chậm rãi buông ra.

Anh cụp mắt nhìn hai gò má đã ửng hồng của Ngọc Yến, mu bàn tay nhẹ nhàng lướt qua làn da nóng bừng bên má cô.

“Ngọc Yến.”

Chỉ hai tiếng rất khẽ, nhưng lại giống như một cái tên đã được anh khắc sâu trong lòng từ rất lâu.

Ngọc Yến bỗng dưng thấy ngượng, lập tức vùi mặt vào ngực anh, hai tay vẫn ôm chặt lấy eo.

“Vâng.”

“Em gầy đi nhiều quá.”

Đến lúc này cô mới hiểu vì sao bàn tay anh lúc trước cứ chậm rãi vuốt dọc sống lưng mình.

Sống mũi Ngọc Yến lập tức cay lên, giọng nói cũng mang theo chút tủi thân.

“Em không gầy. Em chỉ giảm cân thôi.”

Cô ôm anh chặt hơn.

“Em muốn thật xinh đẹp chờ anh trở về.”

“Ngọc Yến.”

Anh lại gọi tên cô một lần nữa.

“Anh thích em vì em là Ngọc Yến.”

Bàn tay Thừa Khải nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

“Ngoại hình thế nào không quan trọng.”

Giọng anh rất dịu.

“Bởi vì Ngọc Yến của anh chỉ có một.”

Nước mắt Ngọc Yến lặng lẽ rơi xuống, thấm vào áo anh.

Đến lúc này cô mới cảm thấy bốn năm thật ra cũng không dài đến mức không thể chịu đựng.

Chỉ cần hai người vẫn còn yêu nhau.

Chỉ cần cuối cùng vẫn có thể trở về bên nhau.

Dù phải đi vòng một quãng đường bao xa, tất cả cũng trở nên đáng giá.

“Thật không?”

Thừa Khải cảm nhận được phần áo trước ngực dần ẩm đi, biết cô đang khóc, giọng bất giác càng mềm hơn.

“Thật.”

Ngọc Yến im lặng một lúc rồi đột nhiên nhớ đến một chuyện.

“Lúc anh mới về nước, em từng nhìn thấy anh đi cùng Mai ở quán bên kia đường.”

Cô ngẩng đầu, chu môi đầy ấm ức.

“Hân cũng nhìn thấy. Bọn em còn tưởng cô ấy là bạn gái anh.”

Thừa Khải hơi nhướng mày.

“Khả năng phán đoán của bác sĩ pháp y Ngọc Yến kém đi từ bao giờ vậy?”

“Hừ.”

Ngọc Yến đưa ngón tay chọc vào ngực anh.

“Ghen thì ai chẳng mù quáng.”

Cô lập tức đổ hết trách nhiệm lên người trước mặt.

“Ai bảo anh lại đi uống cà phê riêng với người khác làm em hiểu lầm. Tất cả là lỗi của anh.”

Thừa Khải bật cười.

“Vậy em muốn anh đền thế nào?”

Tinh thần Ngọc Yến lập tức tốt hẳn.

“Tối nay ngủ chung với em.”

Cô nói rất nhanh, rồi còn cố tình bổ sung:

“Trên giường.”

Động tác vuốt tóc của Thừa Khải lập tức cứng lại.

Mặt anh nhanh chóng nóng lên, vẻ ngượng ngùng gần như không giấu được.

Ngọc Yến cảm nhận rõ sự mất tự nhiên ấy, vừa thương vừa muốn cười, cuối cùng vẫn phải chủ động giải vây.

“Không phải ý đó.”

Cô cố nén cười.

“Em chỉ muốn tranh thủ bàn thêm về chuyên án. Anh ngủ cùng thì nói chuyện tiện hơn.”

Thừa Khải hắng giọng, cuối cùng chỉ nói:

“Ngọc Yến, nước sôi rồi.”

Ngọc Yến liếc vẻ mặt anh, lập tức bật cười.

“Ừ, nước sôi rồi. Em cũng đói.”

Cô ngoan ngoãn lùi lại.

“Tiến sĩ Khải, anh nấu mì cho em đi.”

Thừa Khải giơ tay véo nhẹ mũi cô.

“Lùi xa thêm chút. Nước nóng.”

“Tuân lệnh bếp trưởng nhà tôi.”

Ăn xong hai bát mì đã gần mười một giờ đêm.

Ngọc Yến vô cùng háo hức vào phòng ngủ, sửa lại chăn gối rồi nằm gọn sang một bên, cố tình chừa khoảng trống còn lại rộng đến mức chẳng thể rõ ràng hơn.

Gần mười hai giờ Thừa Khải mới tắm xong.

Không hiểu sao anh vẫn loanh quanh ngoài phòng khách khá lâu mới chịu bước vào.

Ngọc Yến vừa nhìn thấy bóng anh ngoài cửa đã lập tức cười tươi.

“Em đang thử tra mấy trang web có tên gần giống ‘tragygy’.”

“Có phát hiện gì không?”

Thừa Khải bước lại gần, ánh mắt vô thức lướt qua bộ đồ cô đang mặc rồi âm thầm thở phào.

May mà hôm nay Ngọc Yến chỉ mặc quần áo ở nhà bình thường.

“Tạm thời chưa.”

Cô cau mày nhìn điện thoại.

“‘Tragedy’ thì có nghĩa. Nhưng em thử cả ‘tragedydead’ rồi, vẫn không phải.”

Ngọc Yến tựa đầu lên vai anh.

“Khải, anh nghĩ có khả năng Trần Khải Viên cố tình đưa thông tin sai để làm lệch hướng điều tra không?”

Thừa Khải ngồi xuống mép giường, nhìn trang báo lỗi trên màn hình rồi lắc đầu.

“Anh đã quan sát rất kỹ phản ứng của ông ta.”

“Xét nét mặt và ngôn ngữ cơ thể, khả năng cao ông ta không nói dối.”

Anh hơi nghiêng vai xuống để Ngọc Yến tựa thoải mái hơn.

“Hơn nữa, hiện tại ngoài chúng ta, Trần Khải Viên có lẽ là người muốn biết rõ nhất vì sao Lê Thùy Dung lại làm những chuyện đó với gia đình mình.”

Ngọc Yến khẽ gật đầu.

“Anh nghĩ động cơ của cô ta là gì? Có thù từ trước hay vì tiền?”

“Đội một đã kiểm tra quá khứ của Lê Thùy Dung rồi.”

Thừa Khải nói.

“Trước khi kết hôn, cô ta không có mối liên hệ đáng kể nào với gia đình Trần Khải Viên, có thể tạm loại trừ thù oán từ trước.”

“Sau khi kết hôn, Trần Khải Viên cũng rất chiều chuộng cô ta, gần như không để cô ta thiếu thốn thứ gì.”

Nói tới đây, Thừa Khải chợt hơi khựng lại.

Ngọc Yến lập tức nhìn anh đầy chờ đợi.

Anh đành hắng giọng.

“Trừ một số vấn đề trong đời sống vợ chồng.”

Khóe môi Ngọc Yến lập tức cong lên nhưng cô cố nhịn.

Thừa Khải tiếp tục: “Cho nên khả năng hình thành thù hận nghiêm trọng trong quá trình chung sống cũng không cao.”

Truyện Mới

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Đòi Lại Tiền Của Bố

Đòi Lại Tiền Của Bố

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử

Một Cái Tát, Cắt Đứt Mười Sáu Năm Nghĩa Vợ Chồng

Một Cái Tát, Cắt Đứt Mười Sáu Năm Nghĩa Vợ Chồng

Ly Hôn Gã Chồng Hèn

Ly Hôn Gã Chồng Hèn

Ác Mộng Của Hộp Cơm

Ác Mộng Của Hộp Cơm

VALI ĐI CÔNG TÁC

VALI ĐI CÔNG TÁC

Diên Vĩ Nở Hoa

Diên Vĩ Nở Hoa