Chương 74
“Vậy chỉ còn khả năng vì tiền.”
Ngọc Yến vừa nói vừa tiếp tục gõ tìm kiếm trên điện thoại.
“Tìm được trang web đó có lẽ sẽ có câu trả lời.”
Thừa Khải nhìn những chữ cô đang nhập.
“Nếu chỉ dùng ‘tragedy’ thì quá phổ biến. Với cách hành xử của nhóm này, tên trang web có thể đã được biến đổi.”
Anh suy nghĩ vài giây.
“Thử thêm số mười một xem.”
“Số mười một?”
Ngọc Yến ngẩng lên.
“Tại sao?”
Thừa Khải giải thích: “Trong một số cách diễn giải biểu tượng trên mạng, số mười một thường bị gắn với những sự kiện chết chóc hoặc thảm họa.”
Ngọc Yến lập tức thử ghép số mười một vào sau từ khóa.
Không có kết quả.
Cô lại chuyển nó lên phía trước.
Vẫn không được.
Sắc mặt Ngọc Yến bắt đầu khó coi.
“Nếu bọn chúng đã công khai tuyên chiến với cảnh sát thì chắc không dễ dàng đóng trang web.”
Cô cau mày.
“Tại sao lại không tìm thấy?”
Thừa Khải im lặng suy nghĩ một lúc.
“Đặt số mười một ở giữa thử xem.”
Ngọc Yến lập tức làm theo.
Cách ghép ấy nhìn qua chẳng có ý nghĩa gì.
Nhưng ngay khi cô nhấn xác nhận, màn hình bỗng xuất hiện biểu tượng đang kết nối.
Toàn thân Ngọc Yến lập tức căng lên.
“Có tín hiệu rồi.”
Vừa dứt lời, giao diện điện thoại lập tức chuyển sang màu đen.
Trên màn hình xuất hiện những hình ảnh u ám, lạnh lẽo, cùng hàng chữ đỏ nổi bật:
“Chào mừng đến với thế giới của sự cứu rỗi linh hồn. Cái chết ở đây, ngay bên bạn.”
Chỉ riêng màu sắc và cách bố trí cũng đủ tạo ra một cảm giác ngột ngạt.
Ngay cả Ngọc Yến, người đã quá quen với tử thi và hiện trường án mạng, vẫn cảm thấy trong lòng chợt nặng xuống.
Thừa Khải nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
“Ngọc Yến.”
Cô hít sâu.
“Hiệu ứng hình ảnh này đánh vào tâm lý rất mạnh.”
Ngọc Yến nhìn giao diện trước mặt.
“U ám, nặng nề, áp lực, cố tình khiến người xem khó chịu.”
“Đúng.”
Thừa Khải đáp.
“Nó dễ khuếch đại những suy nghĩ tiêu cực vốn đã tồn tại.”
Ngọc Yến khẽ gật đầu rồi tiếp tục lướt xuống.
Đây là một diễn đàn kín, các thành viên hầu như đều dùng biệt danh, không ai để tên thật.
Ngay đầu trang có một bài viết được quản trị viên ghim lên.
Nội dung đại ý liên tục kích động những người đang bất mãn với cuộc sống, khuyến khích họ tin rằng mình đang bị xã hội đối xử bất công, rằng những người khiến họ đau khổ đều phải trả giá.
Càng đọc, sắc mặt Ngọc Yến càng khó coi.
Bài viết không hề cố giúp người ta thoát khỏi cảm xúc tiêu cực.
Ngược lại, nó cố tình đẩy lòng oán hận lên cao hơn, từng bước biến sự tức giận thành ý nghĩ trả thù và bạo lực.
Ngọc Yến rùng mình.
“Đúng là một đám điên.”
Cô nghiến răng.
“Chúng coi việc kích động người khác phạm tội như trò giải trí.”
Thừa Khải vẫn bình tĩnh.
“Đây là kiểu hành vi mang tính phản xã hội rất rõ. Chúng cố tình nuôi dưỡng phần tiêu cực trong con người.”
Ngọc Yến tiếp tục kéo xuống.
Bên dưới có khoảng gần mười tài khoản thường xuyên đăng bài.
Người thì than phiền bị cấp trên chèn ép.
Người oán hận vì bị bạn bè xa lánh.
Có người lại kể rằng cha mẹ cấm cản chuyện tình cảm, khiến người mình yêu rời đi.
Phần bình luận bên dưới càng khiến người ta lạnh sống lưng.
Thay vì khuyên giải, những thành viên khác liên tục đổ thêm dầu vào lửa, khiến người đăng tin rằng mọi bất hạnh đều do người khác gây ra, rằng chỉ cần loại bỏ người cản đường thì cuộc đời sẽ trở nên tốt đẹp.
Ngọc Yến đọc được một bài viết về việc bị mẹ cấm cản chuyện yêu đương.
Sắc mặt cô dần tái đi.
Trong phút chốc, Ngọc Yến như nhìn thấy chính mình của bốn năm trước.
Ngày ấy cô bị mẹ nhốt trong nhà.
Có thể bạn thích
Không điện thoại.
Không internet.
Ngày nào cũng khóc vì nhớ Thừa Khải.
Có lúc cô từng oán trách, từng giận dữ đến mức chỉ muốn chạy trốn bằng mọi giá.
Nhưng khi nhìn những lời kích động cực đoan bên dưới bài viết kia, trong lòng cô chỉ còn cảm giác ghê tởm.
Thừa Khải lập tức nhận ra sự thay đổi trên gương mặt cô.
Anh siết tay cô.
“Đừng để nó ảnh hưởng.”
Ngọc Yến quay sang.
Thừa Khải nhìn thẳng vào cô.
“Đó chính là cách chúng hoạt động.”
“Khi một người đang bất mãn với cuộc sống, họ dễ bị kéo vào những suy nghĩ tiêu cực.”
“Nhóm quản trị này lợi dụng đúng thời điểm ấy, khoét sâu cảm giác bị tổn thương, sau đó từng bước biến oán giận thành ý định phạm tội.”
Giọng anh trầm nhưng rất vững.
“Có đau khổ đến đâu vẫn phải giữ được giới hạn của mình.”
“Những thứ trong diễn đàn này chỉ đang cố biến đau khổ thành lý do để làm điều sai trái.”
Ngọc Yến nhìn đôi mắt bình tĩnh của anh, cảm giác hỗn loạn trong lòng cũng dần lắng xuống.
Phải rồi.
Bốn năm trước cô cũng từng rất đau.
Nhưng cuối cùng cô vẫn đi tiếp.
Vẫn lựa chọn trở thành bác sĩ pháp y.
Vẫn đứng ở đây.
“Em hiểu rồi.”
Ngọc Yến khẽ thở ra, lại tựa đầu lên vai anh.
“Một nơi như thế này nếu không bị phát hiện, không biết còn khiến bao nhiêu người đi sai đường nữa.”
“Ừ.”
Thừa Khải vuốt nhẹ mái tóc cô.
“Phạm Quốc Hào và Lê Thùy Dung rất có khả năng từng hoạt động ở đây.”
Anh nhìn màn hình.
“Thử tìm xem.”
“Vâng.”
Ngọc Yến nhanh chóng rà qua các bài viết.
Số lượng thành viên chưa quá lớn, bài đăng cũng không nhiều.
Chưa đến mười phút sau, cô bất ngờ dừng tay.
Trên màn hình là một bức ảnh.
Ảnh chụp Trần Thị Hiên sau khi bị sát hại.
Người đăng sử dụng biệt danh “Rùa đi bộ”.
Nội dung bài viết khiến sắc mặt Ngọc Yến lập tức lạnh xuống.
Tài khoản này công khai khoe đã giết Trần Thị Hiên vì ghen tuông, đồng thời cảm ơn những người trong diễn đàn đã giúp hắn xây dựng kế hoạch và che giấu dấu vết.
Cuối bài còn nhắc tới ký hiệu chữ H được để lại trên người nạn nhân.
Ngọc Yến nghiến răng.
“Thằng khốn.”
Thừa Khải nhìn bài đăng.
“Hắn đã nhận tội, nhưng vẫn nhất quyết không nói gì về chữ H.”
Anh lạnh giọng.
“Anh đang định ngày mai gặp lại hắn.”
“Bảo sao hắn có thể dựng bằng chứng ngoại phạm bài bản như vậy.”
Ngọc Yến hừ lạnh.
“Hóa ra có người ở đây hướng dẫn từ trước.”
Phạm Quốc Hào đúng là thông minh, nhưng để một mình hắn nghĩ ra toàn bộ kế hoạch, che giấu dấu vết và xử lý mọi chi tiết kín kẽ đến vậy quả thật không dễ.
Diễn đàn này rõ ràng chính là nơi nuôi lớn phần đen tối trong những kẻ vốn đã có ý định phạm tội.
Ngọc Yến tiếp tục tìm.
Một lúc sau, cô phát hiện tài khoản có biệt danh “So Sad”.
Những bài viết của tài khoản này than phiền về cuộc hôn nhân giàu có nhưng ngột ngạt, về cảm giác thiếu thốn trong đời sống riêng tư.
Bên dưới một bài đăng có một bình luận khiến Thừa Khải chú ý.
“Tôi biết cô. Tôi có thể giúp cô.”
Ngọc Yến lập tức chỉ vào dòng chữ.
“Anh thấy không?”
Cô cau mày.
“Hầu hết mọi người ở đây đều dùng biệt danh. Vậy tại sao người này lại nói ‘tôi biết cô’?”
Thừa Khải lập tức nói:
“Tìm hoạt động gần nhất của tài khoản đó.”
Ngọc Yến bấm vào tên người bình luận.
Có rất nhiều dấu vết hoạt động trước đó.
Nhưng từ ngày mùng hai tháng năm, tài khoản này đột ngột ngừng xuất hiện.
Ngọc Yến nhìn ngày tháng, ánh mắt lập tức thay đổi.
“Trần Khải Quang.”
Ngày đó chỉ cách thời điểm cậu ta chết vài hôm.
Nếu tài khoản này thật sự là Trần Khải Quang, vậy rất có thể cậu ta đã thông qua diễn đàn để biết chuyện Lê Thùy Dung bất mãn với cuộc hôn nhân, sau đó chủ động tiếp cận cô ta.
“Khả năng rất cao là cậu ta.”
Thừa Khải nói.
“Kiểm tra bài đăng gần nhất của ‘So Sad’.”
Ngọc Yến lập tức gật đầu.
“Để em xem.”
Trong lúc Ngọc Yến còn đang lần theo các bài viết trên diễn đàn, tại một tòa nhà cách đó hơn mười cây số, một người khác cũng đang gõ liên tục trên bàn phím.
Trước mặt hắn là hàng loạt đoạn mã cùng địa chỉ IP của người vừa truy cập vào trang web tragedy11dead.
Người đứng bên cạnh thong thả bật rồi đóng chiếc bật lửa bằng thép trong tay, tiếng lách tách vang lên đều đặn giữa căn phòng tối.
“Tìm được rồi à?”
“Nhanh hơn tao tưởng.”
Người ngồi trước máy tính bật cười quái dị.
“Đúng là hai người phối hợp với nhau cũng không tệ. Con đàn bà đó khá thông minh.”
Kẻ bên cạnh nhếch môi.
“Nếu không có cậu ta thì cũng chẳng dễ tìm ra nhanh thế. Bộ não của tên tiến sĩ đó đúng là đáng giá.”
Trong mắt hắn thoáng hiện lên vẻ hứng thú méo mó.
“Chỉ nghĩ đến ngày kéo được một kẻ sạch sẽ như thế xuống bùn thôi cũng đủ khiến tao thấy thú vị rồi.”
“Rồi sẽ có ngày đó.”
Người cầm bật lửa khép nắp lại.
“Khóa diễn đàn đi. Từ giờ chuyển sang chơi thật.”
“Được.”
Kẻ ngồi trước máy tính lập tức gõ xuống một chuỗi lệnh.
Ở đầu bên kia, Ngọc Yến cũng vừa tìm thấy bài đăng mới nhất của tài khoản So Sad.
Chỉ đọc vài dòng, cô và Thừa Khải đã gần như đồng thời xác định người đứng sau tài khoản này chính là Lê Thùy Dung.
Thời gian đăng bài rơi đúng vào khoảng cô ta được tại ngoại.