“Điều này chứng tỏ ký hiệu ấy có ý nghĩa đặc biệt đối với nhóm người này.”

Anh dừng một nhịp.

“Có thể là biểu tượng.”

“Cũng có thể là một loại tín hiệu nội bộ.”

Ánh mắt Thừa Khải lướt qua từng người.

“Trong năm người, người thứ năm ăn mặc khác biệt nhất.”

“Không giả làm shipper.”

“Không giả làm công nhân.”

“Thậm chí không mang theo bất kỳ dụng cụ nào.”

Thừa Khải chỉ vào hình ảnh.

“Nếu hắn chính là người trực tiếp khắc chữ H, điều đó đồng nghĩa những người khác đã chuẩn bị sẵn mọi thứ.”

“Hắn chỉ cần làm một việc.”

“Khắc ký hiệu ấy lên kính.”

Giọng anh chậm lại.

“Người được giao thực hiện một hành động có ý nghĩa tượng trưng như vậy rất có thể giữ vị trí quan trọng hơn trong nhóm.”

Mọi người trong đội một lúc này đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn đối với tâm lý học tội phạm.

Ai nấy đều chăm chú lắng nghe.

Vũ Thành còn không nhịn được nói:

“Hay đấy. Khải, tiếp tục đi.”

Thừa Khải gật đầu.

“Thứ hai.”

“Hắn là người duy nhất không đeo khẩu trang nhưng vẫn cố tình tránh camera.”

Anh ngẩng mắt nhìn Phạm Khiêm.

“Điều này tạo ra một mâu thuẫn.”

“Nếu hắn thật sự sợ bị cảnh sát xác định danh tính, biện pháp đơn giản nhất chính là đeo khẩu trang như bốn người còn lại.”

“Nhưng hắn không làm vậy.”

Ngọc Yến lập tức gật đầu.

“Đúng.”

“Hôm đó nếu em không quá vội, rất có thể em đã nhìn rõ mặt hắn.”

Thừa Khải nhìn sang cô rồi lại quay về màn hình.

“Cho nên việc xuất hiện giữa nơi đông người mà không che mặt rất có thể không phải sơ suất.”

Anh hơi hạ giọng.

“Mà là một phần của hành vi khiêu khích.”

“Đối phương tự tin rằng dù không đeo khẩu trang, dù xuất hiện ngay trước mắt chúng ta, chúng ta vẫn không thể tìm được hắn.”

Thừa Khải nhìn thẳng vào hình ảnh người đàn ông mặc đồ đen.

“Giống như hắn đang cố tình nói với cảnh sát một câu.”

“Dù tao có đứng ngay trước mặt, chúng mày cũng không bắt được tao.”

Sắc mặt Phạm Khiêm lập tức đen lại, lồng n**c c**g cứng vì tức giận. Anh phải hít sâu mấy lần mới miễn cưỡng ép được cơn giận đang cuồn cuộn trong lòng xuống.

“Rồi cũng có ngày chúng ta xách cổ từng thằng khốn đó về đây. Đến lúc ấy xem chúng còn vênh váo được nữa không.”

Anh thở mạnh ra một hơi rồi quay sang Thừa Khải.

“Những thông tin này rất có giá trị. Khải, còn gì nữa không?”

“Thứ ba.”

Thừa Khải nhìn lên màn hình.

“Theo số liệu chúng ta thu được, riêng tòa nhà này có ít nhất hơn bốn mươi camera. Với mật độ như vậy, một người không thể nhớ chính xác toàn bộ góc quay và điểm mù trong thời gian ngắn.”

Ngòi bút trong tay anh khẽ gõ xuống mặt bàn.

“Nhưng người thứ năm lại có thể tránh được tất cả.”

Mọi người lập tức tập trung hơn.

Thừa Khải chậm rãi nói tiếp:

“Cho nên còn một người thứ sáu.”

Không khí trong phòng lập tức thay đổi.

“Người đó không cần trực tiếp xuất hiện ở tòa nhà. Hắn chỉ cần xâm nhập vào hệ thống camera, theo dõi vị trí của cảnh sát và liên tục chỉ dẫn đường đi cho người thứ năm.”

Thừa Khải dừng một chút.

“Nếu suy luận này đúng, người thứ năm rất có thể chính là kẻ cầm đầu trong nhóm trực tiếp hành động.”

Hai chữ “kẻ thứ sáu” và “cầm đầu” lập tức khiến toàn bộ mọi người trong phòng chú ý.

Chỉ có Thừa Khải vẫn bình tĩnh như không.

Anh chậm rãi quay đầu sang Ngọc Yến.

Ánh mắt vốn điềm đạm bất ngờ trở nên sắc lạnh.

“Tao nói có đúng không?”

Ngọc Yến ngẩn ra.

Thừa Khải nhìn thẳng vào cô.

“Kẻ cầm đầu?”

Cô hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đôi mắt mở lớn đầy kinh ngạc.

Những người xung quanh cũng đồng loạt sửng sốt, hết nhìn Ngọc Yến lại quay sang Thừa Khải.

Đúng lúc ấy, bên tai Ngọc Yến đột nhiên vang lên vài tiếng tín hiệu rất nhỏ.

Tích.

Tích.

Sau đó, một giọng nói méo mó đã qua xử lý vang thẳng vào tai cô.

“Ồ, tiến sĩ Khải, nhận ra rồi à?”

Tất cả mọi người lập tức biến sắc.

Giọng nói kia tiếp tục, âm thanh méo mó đến mức khiến người nghe khó chịu.

“Thiết bị này là loại tiên tiến nhất trên thị trường đấy. Nhỏ chỉ bằng hạt đậu mà vẫn bị phát hiện.”

Hắn chậc lưỡi.

“Đáng tiếc thật.”

Ngọc Yến theo phản xạ định đưa tay tháo hoa tai.

Nhưng Thừa Khải lập tức giơ một tay lên rồi chậm rãi hạ xuống.

Ánh mắt anh vẫn nhìn cô.

Bình tĩnh.

Đừng động.

Ngọc Yến lập tức hiểu ý, bàn tay đang đưa lên cũng dừng lại.

Vũ Thành ngồi gần cô nhất nhanh chóng áp sát, cẩn thận kiểm tra chiếc hoa tai.

Chỉ vài giây sau, sắc mặt anh thay đổi.

Anh dùng khẩu hình nói với mọi người:

Có thiết bị nghe lén.

Giọng nói méo mó kia lại vang lên.

“Thú vị thật.”

Hắn bật cười.

“Tiến sĩ Khải, nói tao nghe xem, làm sao mày phát hiện bọn tao gắn thiết bị lên người cô ta?”

Thừa Khải vẫn hoàn toàn bình tĩnh.

“Trang web bị khóa đúng lúc Ngọc Yến vừa xác định được So Sad là Lê Thùy Dung, đồng thời chúng tôi bắt đầu suy luận đến người thứ sáu.”

Giọng anh đều đến mức không nghe ra chút dao động nào.

“Bọn mày đã chuẩn bị xóa máy chủ từ trước, nhưng chỉ đến khi bọn tao truy cập thì mới lập tức đóng hoàn toàn.”

Anh hơi nghiêng đầu.

“Không ai có thể ngồi trước máy tính hai mươi bốn giờ chỉ để chờ một địa chỉ IP xuất hiện.”

“Vậy chỉ còn một khả năng.”

“Bọn mày theo dõi Ngọc Yến.”

Ánh mắt Thừa Khải vẫn khóa chặt trên người cô.

“Ban đầu tao nghĩ bọn mày cài phần mềm vào điện thoại.”

Giọng anh lạnh dần.

“Nhưng hôm nay mới nhận ra, có kẻ đã trực tiếp tiếp xúc với cô ấy.”

Phía bên kia bật cười lớn.

“Hahaha.”

“Phá án bình thường chán lắm đúng không?”

“Ngày nào cũng chỉ quanh quẩn mấy vụ giết người chẳng có gì thú vị.”

Hắn càng nói, giọng càng lộ ra sự kích động.

“Tao có lòng tốt mang đến chút kích thích cho bọn mày đấy.”

“Cảnh sát các người nên mở tiệc ăn mừng mới đúng.”

Hắn cười lớn hơn.

“Biết tại sao không?”

“Vì cuối cùng cũng gặp được đối thủ xứng tầm.”

Vũ Thành lúc này đã gần tháo xong chiếc hoa tai.

Thừa Khải lạnh nhạt đáp:

“Đừng tự nâng mình lên quá cao.”

Giọng anh bình tĩnh đến lạnh lẽo.

“Lợi dụng lúc người khác yếu đuối nhất, khoét sâu oán hận rồi đẩy họ vào con đường phạm tội, đó không phải bản lĩnh.”

“Chúng mày chỉ là một đám cặn bã núp trong bóng tối, lợi dụng những người khác để thỏa mãn sự méo mó của chính mình.”

Thừa Khải hơi hạ giọng.

“Đừng tưởng ngồi sau màn hình thì có thể biết hết mọi hành động của cảnh sát.”

“Càng đừng tưởng chúng mày có thể trốn mãi.”

Anh nhìn thẳng về phía chiếc hoa tai.

“Dù chui vào nơi nào, cảnh sát cũng sẽ kéo từng đứa ra.”

“Đến lúc đó, chúng mày sẽ phải chịu trách nhiệm cho tất cả những gì đã làm.”

Đầu bên kia im lặng khoảng hai giây.

Sau đó lại vang lên tiếng cười.

Vẫn méo mó.

Vẫn quái dị.

Nhưng lần này, Ngọc Yến lại nghe ra một sự thay đổi rất nhỏ.

Giống như đối phương đang cố dùng tiếng cười để che giấu cảm giác bất an.

“Hahaha.”

“Hay lắm.”

“Nhưng trước khi mạnh miệng nói bắt được bọn tao, tốt nhất chúng mày nên tìm thằng Quốc Hào trước đi.”

Hắn bật cười thêm một tiếng.

“Hy vọng tìm được lúc nó vẫn còn sống.”

Giọng nói chậm rãi rơi xuống.

“Cảnh sát hình sự.”

“Cái chết đang ở ngay bên cạnh chúng mày.”

Ngay lúc câu cuối cùng vừa dứt, Vũ Thành cũng tháo được chiếc hoa tai ra.

Anh vừa định hỏi ý Phạm Khiêm thì cánh mũi đột nhiên ngửi thấy một mùi khét quen thuộc.

Ngay sau đó là những tiếng lách tách rất nhỏ.

Sắc mặt Vũ Thành lập tức thay đổi.

Anh không kịp nói một câu, lập tức ném mạnh chiếc hoa tai ra ngoài cửa sổ.

Vừa bay khỏi phòng, thiết bị lập tức phát ra một tiếng nổ nhỏ.

Những mảnh vụn li ti bắn tung tóe trong không khí rồi rơi xuống bên dưới.

Phạm Khiêm tức đến đỏ mắt, đấm mạnh xuống bàn.

“Lũ khốn này.”

Anh nghiến răng.

“Nếu không bắt được chúng, tôi chẳng còn mặt mũi nào làm nghề nữa.”

Vũ Thành và Hải Đăng cũng đã tái mặt.

“Anh Khiêm, chuyện này quá nghiêm trọng rồi.”

Vũ Thành lập tức nói:

“Bọn chúng dám theo dõi cả cảnh sát. Em nghĩ phải báo Cục trưởng ngay.”

“Tôi cũng đồng ý.”

Thừa Khải gật đầu.

“Thứ nhất, cần cấp trên đưa ra phương án xử lý thống nhất.”

“Thứ hai, chúng ta cần thêm nhân lực truy tìm Phạm Quốc Hào và nhóm người này.”

Anh nhìn quanh căn phòng.

“Qua lời kẻ vừa nói, khả năng rất cao Phạm Quốc Hào đang nằm trong tay chúng.”

Giọng anh trầm xuống.

“Nếu không tìm thấy sớm, mạng sống của hắn sẽ gặp nguy hiểm.”

Mọi người đều im lặng.

Thừa Khải tiếp tục:

“Thứ ba.”

Ánh mắt anh chậm rãi lướt qua từng người.

“Đây không còn chỉ là chuyện phá án hay truy bắt tội phạm nữa.”

“Chuyện này liên quan trực tiếp đến chúng ta.”

Phạm Khiêm lập tức hiểu ý.

Ngọc Yến cũng hiểu.

Nội gián.

Nếu thông tin di lý Phạm Quốc Hào vốn chỉ lưu hành trong phạm vi nội bộ mà nhóm kia vẫn có thể ra tay chính xác, khả năng bên trong Cục có người làm rò rỉ thông tin không thể tiếp tục bỏ qua.

Sắc mặt Phạm Khiêm trở nên nghiêm trọng.

Anh khẽ gật đầu.

Truyện Mới

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Đòi Lại Tiền Của Bố

Đòi Lại Tiền Của Bố

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử

Một Cái Tát, Cắt Đứt Mười Sáu Năm Nghĩa Vợ Chồng

Một Cái Tát, Cắt Đứt Mười Sáu Năm Nghĩa Vợ Chồng

Ly Hôn Gã Chồng Hèn

Ly Hôn Gã Chồng Hèn

Ác Mộng Của Hộp Cơm

Ác Mộng Của Hộp Cơm

VALI ĐI CÔNG TÁC

VALI ĐI CÔNG TÁC

Diên Vĩ Nở Hoa

Diên Vĩ Nở Hoa