Chương 76
“Anh Khiêm, trình độ công nghệ của nhóm này không thể xem thường.”
Phạm Khiêm lập tức hỏi:
“Có cách nào lần theo địa chỉ truy cập của chúng không?”
“Nếu diễn đàn còn hoạt động thì dễ hơn nhiều.”
Minh Khiêm đáp.
“Cho dù chúng che giấu hoặc chuyển hướng IP, vẫn có khả năng lần ngược lại, chỉ là cần thời gian.”
Anh nhìn màn hình.
“Bây giờ hệ thống đã bị xóa gần hết, em phải thử từ những dấu vết còn sót lại.”
“Có thể mất vài ngày.”
Phạm Khiêm không hề do dự.
“Tôi chờ được.”
Minh Khiêm khẽ gật đầu.
“Vâng.”
Đến tận chiều hôm đó, cảnh sát vẫn không thu được bất kỳ tin tức nào về Phạm Quốc Hào.
Lực lượng giao thông đã rà soát toàn bộ các phương tiện rời khỏi đường cao tốc, đồng thời kiểm tra lại hệ thống camera an ninh dọc tuyến, nhưng từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy bóng dáng hắn.
Mọi thứ kỳ lạ đến mức khiến người ta có cảm giác Phạm Quốc Hào thật sự đã mọc cánh rồi biến mất giữa không trung.
May mắn là đúng lúc mọi hướng điều tra gần như rơi vào bế tắc, đến khoảng bảy giờ tối, Vũ Thành và Hải Đăng đồng thời hoàn tất việc sàng lọc những người khả nghi trong danh sách một trăm ba mươi bốn người.
Thừa Khải lúc này cũng vừa cùng đội hai trở về sau khi hỗ trợ một hiện trường khác.
Anh vừa bước vào phòng làm việc thì Thanh Mai đã lập tức đứng dậy.
“Anh về rồi à?”
Cô ta đưa sang một cốc nước mát, ánh mắt dừng trên những giọt mồ hôi lấm tấm nơi trán anh.
“Anh Khiêm nói đã có thêm thông tin về nhóm người kia. Anh ấy dặn khi nào anh về thì sang phòng sinh hoạt chung của đội một họp ngay.”
Thừa Khải khẽ gật đầu, không nhận cốc nước.
“Tôi biết rồi. Cảm ơn.”
Anh vừa định đi, Thanh Mai đã vội gọi:
“Anh Khải.”
Thừa Khải dừng bước, quay đầu nhìn cô.
“Có chuyện gì sao?”
Thanh Mai hơi chần chừ rồi mới nói: “Sau lần anh nói chuyện với Phạm Quốc Hào, hắn chắc chắn sẽ có ác cảm với anh. Bây giờ hắn lại bỏ trốn, đã đến bước đường cùng thì chẳng ai biết hắn còn có thể làm ra chuyện gì.”
Cô ta nhìn anh đầy lo lắng.
“Anh phải cẩn thận.”
“Không sao.”
Thừa Khải quan sát sắc mặt cô ta một thoáng nhưng không nhận thấy điều gì bất thường.
“Tôi sẽ tự bảo vệ mình. Cảm ơn.”
“Vâng.”
Thanh Mai khẽ mỉm cười.
“Anh bình an là được rồi.”
Thừa Khải gật đầu rồi mở cửa đi thẳng ra ngoài.
Lúc ngang qua phòng Ngọc Yến, nhìn thấy bên trong đã tắt đèn, anh mới yên tâm rảo bước về phía phòng sinh hoạt chung của đội một.
Mọi người đều đã có mặt ở đó, kể cả Ngọc Yến.
“Xin lỗi, tôi đến muộn.”
Ánh mắt Thừa Khải lướt một vòng quanh phòng. Khi chạm phải ánh mắt Ngọc Yến, vẻ lạnh nhạt trên gương mặt anh lập tức dịu đi rất khẽ.
Phạm Khiêm vốn đang sốt ruột chờ, vừa thấy anh đã lập tức vẫy tay.
“Vào ngồi đi. Mọi người chờ cậu đấy.”
Anh chỉ lên màn hình.
“Có thông tin mới về đám người kia rồi.”
Thừa Khải vừa ngồi xuống, Phạm Khiêm lập tức ra hiệu cho Hải Đăng bật máy chiếu.
Màn hình sáng lên.
Trên đó xuất hiện hàng loạt hình ảnh những người đội mũ, đeo khẩu trang, tất cả đều từng xuất hiện trong tòa nhà đối diện bệnh viện vào ngày đội một bị chiếu tia laser.
Hải Đăng đứng dậy báo cáo:
“Sau khi rà soát toàn bộ một trăm ba mươi bốn người, em lọc được ba mươi mốt người phù hợp với đặc điểm tiến sĩ Khải từng phác họa. Độ tuổi ước tính khoảng hai mươi tám đến ba mươi ba, ăn mặc phổ thông, phần lớn đeo khẩu trang hoặc đội mũ.”
Con trỏ chuột di chuyển tới một góc màn hình.
“Tiếp tục đối chiếu ba mươi mốt người này với danh sách đã được triệu tập, chúng em xác định có năm người không có thông tin cụ thể và cũng không đến làm việc.”
Năm hình ảnh lần lượt được phóng lớn.
Người đầu tiên là một thanh niên có vóc dáng hơi gầy, đeo hai lớp khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, trên người mặc đồng phục của một đơn vị giao hàng.
Hải Đăng chỉ vào hình ảnh.
“Người này rất đáng nghi.”
“Thông thường shipper phải di chuyển ngoài đường nhiều giờ. Dù mặc áo chống nắng thì da tay cũng khó có thể trắng như thế này, đặc biệt các ngón tay rất sạch, không giống người thường xuyên chạy xe giao hàng.”
Anh tiếp tục chuyển ảnh.
“Hơn nữa, một shipper chuyên nghiệp rất hiếm khi bỏ giỏ hàng bên ngoài quá lâu mà không có người trông.”
“Người này vào tòa nhà lúc tám giờ ba mươi, đến chín giờ bốn mươi lăm mới đi ra.”
Có thể bạn thích
Một người lập tức lên tiếng:
“Một đơn hàng không thể kéo dài hơn một tiếng như vậy.”
Người khác tiếp lời:
“Khung thời gian ấy vừa khớp với lúc chúng ta đến bệnh viện rồi bị chiếu laser.”
“Rất đáng nghi.”
“Khả năng cao là một trong số chúng.”
Hải Đăng gật đầu rồi chuyển sang ba hình ảnh khác.
Ba người mặc quần áo công nhân sửa điện, đội mũ, đeo khẩu trang kín mít, mỗi người đều xách theo hộp dụng cụ.
“Em đã hỏi ban quản lý tòa nhà, toàn bộ cửa hàng và văn phòng ở đó. Ngày hôm ấy không có đơn vị nào gọi người đến sửa điện.”
Anh đổi sang trang báo cáo tiếp theo.
“Công ty Điện lực cũng xác nhận không cử nhân viên tới.”
“Ba người này rõ ràng giả mạo công nhân kỹ thuật. Không có thông tin cá nhân, cũng không thể triệu tập.”
Hải Đăng chỉ lên thời gian xuất hiện.
“Bọn họ đi vào chỉ sau người giả làm shipper vài phút.”
“Vì vậy cả ba đều nằm trong diện nghi vấn cao.”
Trong lúc mọi người trao đổi, Thừa Khải liên tục ghi chép vào cuốn sổ nhỏ.
Nét chữ của anh ngay ngắn, rõ ràng đến mức gần như chẳng có một nét thừa.
Ngồi cách đó không xa, Ngọc Yến vừa nhìn màn hình, vừa nghe báo cáo, lại vừa tranh thủ ghi chép. Chữ viết dưới tay cô đã sớm ngoằn ngoèo đến mức chính mình cũng khó đọc nổi.
Đến khi Hải Đăng mở hình người thứ năm, Ngọc Yến bỗng khựng lại.
Hình ảnh được phóng lớn.
Một người đàn ông mặc đồ đen xuất hiện trên màn hình.
Ngọc Yến lập tức mở to mắt.
“Khoan đã.”
Ngòi bút trong tay Thừa Khải dừng lại.
Anh nhíu mày nhìn sang cô.
Mọi ánh mắt trong phòng cũng đồng loạt chuyển hướng.
Phạm Khiêm hỏi:
“Ngọc Yến, em nhận ra người này?”
“Đúng.”
Cô gật đầu chắc chắn.
“Hôm đó lúc em từ bệnh viện chạy sang tòa nhà này, em đã va phải anh ta.”
Ngọc Yến cố nhớ lại.
“Lúc ấy em quá vội nên không nhìn rõ mặt, nhưng ấn tượng vẫn khá sâu.”
“Hắn mặc toàn đồ đen.”
Cô chậm rãi nói.
“Giọng nói cũng rất dễ nghe.”
Phạm Khiêm lập tức hỏi:
“Còn đặc điểm nào khác không?”
Ngọc Yến suy nghĩ rất lâu rồi cuối cùng vẫn lắc đầu.
“Em không nhớ.”
“Hai người nói gì?”
“Em va vào anh ta nên xin lỗi.”
Ngọc Yến đáp.
“Anh ta nói không sao, sau đó em đi luôn.”
“Chỉ vậy?”
“Vâng.”
Phạm Khiêm khẽ gật đầu.
“Được rồi. Đăng, tiếp tục.”
Hải Đăng lập tức chỉ vào người đàn ông trên màn hình.
“Hắn đội mũ lưỡi trai nhưng không đeo khẩu trang. Chiều cao khoảng một mét bảy mươi lăm, phù hợp với khoảng chiều cao mà chúng ta ước tính đối với người đã khắc chữ H trên kính.”
Anh chuyển qua vài khung hình khác.
“Mặc dù tòa nhà có rất nhiều camera, không một camera nào ghi được chính diện khuôn mặt hắn.”
“Không có danh tính cụ thể.”
“Không thể triệu tập.”
Hải Đăng dừng một chút rồi mở thêm một đoạn camera khác.
“Còn đây là dữ liệu vào ngày Lê Thùy Dung chết.”
Trên màn hình lại xuất hiện năm người.
Quần áo hoàn toàn khác, nhưng vóc dáng và cách di chuyển có nhiều điểm tương đồng.
“Em đã nhờ đội kỹ thuật dùng phần mềm nhận diện dáng người để đối chiếu.”
Hải Đăng nhìn mọi người.
“Độ tương đồng đạt chín mươi tám phần trăm.”
Không khí trong phòng lập tức thay đổi.
“Có thể sơ bộ xác định năm người này chính là năm người đã xuất hiện ở tòa nhà vào ngày Lê Thùy Dung chết.”
Anh kết luận:
“Khả năng rất cao, đây chính là nhóm người chúng ta đang tìm.”
Lớp sương mù bao phủ quanh ký hiệu H dường như cuối cùng cũng được vén lên một phần.
Mọi đặc điểm gần như trùng khớp với phác họa trước đó của Thừa Khải.
Một nhóm người còn khá trẻ.
Ăn mặc bình thường.
Cố tình che giấu diện mạo.
Không để lại thông tin có thể truy ra.
Tâm lý học tội phạm lần này đã giúp đội một thu hẹp phạm vi điều tra với tốc độ chưa từng có.
Phạm Khiêm rõ ràng rất hài lòng.
Anh quay sang Thừa Khải, giọng mang theo sự tôn trọng rõ rệt.
“Khải, cậu thấy thế nào?”
Thừa Khải đặt bút xuống, ngồi thẳng người.
“Tôi không có ý kiến với bốn người đầu tiên.”
Anh nhìn lên hình ảnh người đàn ông mặc đồ đen.
“Nhưng người thứ năm có vài điểm khác biệt.”
Mọi người lập tức tập trung.
“Hắn là người duy nhất có chiều cao phù hợp với kẻ đã khắc chữ H trên kính.”
Thừa Khải tiếp tục:
“Cũng là người duy nhất trong năm người không đeo khẩu trang.”
Phạm Khiêm gật đầu.
“Đúng.”
“Thứ nhất.”
Thừa Khải nhìn hình ảnh trên màn chiếu.
“Trên thi thể các nạn nhân đều xuất hiện ký hiệu H. Trước khi rời khỏi tòa nhà, bọn chúng còn dành thời gian khắc chữ H lên mặt kính.”