Chương 80
Vừa là bác sĩ pháp y của Cục cảnh sát, vừa là con gái của một trong những gia đình có điều kiện nhất khu biệt thự. Sau hàng loạt chuyện xảy ra gần đây, chẳng ai dám lơ là chuyện an toàn của cô.
Người bảo vệ nói tiếp:
“Dù sao cũng chỉ một đoạn ngắn. Cô cứ đi đi, hai chúng tôi theo phía sau cho yên tâm.”
Người còn lại cũng gật đầu.
“Đúng đấy. Nhỡ xảy ra chuyện gì thì chúng tôi không gánh nổi trách nhiệm. Cô Ngọc Yến thông cảm, công việc của chúng tôi là vậy.”
Ngọc Yến không còn cách nào khác, đành để hai người đi cùng mình đến tận nhà.
Cổng biệt thự vừa mở, chú Vinh đã bước ra.
Nhìn thấy Ngọc Yến, ông lập tức nở nụ cười.
“Cô Ngọc Yến về rồi đấy à?”
“Vâng ạ. Hôm nay cháu về ăn cơm.”
“Ông chủ, bà chủ với cậu cả đang đợi bên trong. Cô Ngọc Yến mau vào đi.”
Ngọc Yến nghe mà đầu đã bắt đầu đau.
Sinh ra trong một gia đình có điều kiện, nhưng từ nhỏ cô đã chẳng thích nổi những lễ nghi kiểu này.
Người làm gọi bố mẹ cô là ông chủ, bà chủ, gọi Nam Khánh là cậu cả, còn cô dù nhỏ hơn chú Vinh đến mấy chục tuổi cũng bị gọi thành “cô Ngọc Yến”.
Ngọc Yến lập tức kéo tay ông lại.
“Chú Vinh, chú cứ gọi cháu là Ngọc Yến thôi.”
Cô nhăn mặt.
“Đừng gọi theo mấy quy tắc mẹ cháu đặt ra nữa. Cháu thích chú gọi Ngọc Yến như ngày bé.”
Chú Vinh lập tức lộ vẻ khó xử.
“Sao được. Bây giờ cô Ngọc Yến lớn rồi.”
“Cháu lớn thì vẫn nhỏ hơn chú mà.”
Ngọc Yến lập tức phản bác.
“Chú gọi cháu bằng cô nghe già lắm. Cháu không thích già.”
Cô cười tươi.
“Cứ gọi Ngọc Yến thôi.”
Chú Vinh chẳng biết làm sao với cô.
Trong căn nhà này, Ngọc Yến từ nhỏ đã là người ít chịu tuân thủ gia quy nhất, nhưng cũng chính là đứa trẻ ông thương nhất.
Một Ngọc Yến thích tự do.
Một Ngọc Yến phóng khoáng, tùy hứng.
Một Ngọc Yến lúc nào cũng tràn đầy sức sống, xinh đẹp, tốt bụng và đáng yêu.
Trong lòng chú Vinh, một cô gái như vậy đáng lẽ nên được sống bên cạnh người mình yêu, chứ không phải cả đời bị trói buộc bởi những quy tắc và lễ nghĩa nặng nề.
Cuối cùng ông chỉ biết bật cười.
“Được rồi. Ngọc Yến.”
Ông cố tình gọi thêm lần nữa.
“Ngọc Yến.”
Lúc này cô mới hài lòng, cười đến cong cả mắt rồi kéo tay ông.
“Chú Vinh, vào nhà thôi.”
Vừa bước vào nhà, Ngọc Yến đã thấy ba mẹ cùng Nam Khánh ngồi sẵn trong phòng khách.
Nam Khánh vừa nhìn thấy cô đã lên tiếng trước:
“Ngọc Yến, về rồi à?”
“Vâng.”
Ngọc Yến đảo mắt nhìn một vòng. Rất tốt, ai cũng khỏe mạnh, sắc mặt cũng ổn.
“Ba, mẹ, con về rồi.”
Ba cô lập tức hừ một tiếng.
“Con bé này còn biết đường về nhà cơ à? Sao không đi luôn đi, còn quay về làm gì?”
Ngọc Yến chẳng những không sợ mà còn lập tức chạy đến sofa, chen vào giữa ba mẹ rồi ôm lấy cánh tay ba lắc lắc.
“Ba, con gái ba bận thật mà.”
Cô bắt đầu thao thao bất tuyệt.
“Để con kể ba nghe nhé. Một ngày ở Cục, con phải xuống phòng lab khám nghiệm thi thể, xong rồi còn viết báo cáo, nộp báo cáo xong lại họp. Có hôm họp xong còn phải quay lại hiện trường.”
Ngọc Yến càng nói càng thành thật như thể mình vô cùng oan ức.
“Con cũng muốn về thăm ba lắm chứ. Nhưng hôm nào xong việc cũng muộn, lúc ấy ba ngủ mất rồi. Con sợ về lại đánh thức ba nên mới không dám.”
“Hừ, chỉ được cái lý sự.”
Ba cô vẫn mắng, nhưng giọng điệu rõ ràng đã dịu xuống.
“Ba nói bao nhiêu lần rồi, thiên hạ thiếu gì việc để làm, con lại cứ nhất quyết chạy vào Cục cảnh sát.”
“Để làm bác sĩ pháp y chứ sao.”
Ngọc Yến lập tức ngẩng cằm.
“Làm việc tốt, giúp người.”
Cô nghĩ một chút rồi tự sửa.
“À không, giúp cả người đã chết nữa. Phụng sự chính nghĩa, hỗ trợ cảnh sát phá án.”
Ngọc Yến vỗ ngực.
“Ba à, con là một công dân tốt, hết lòng cống hiến cho đất nước đấy. Ba phải tự hào vì con mới đúng.”
Nam Khánh ngồi ở sofa đối diện, nhìn dáng vẻ nịnh nọt không biết xấu hổ của em gái mà cố nhịn cười.
Có thể bạn thích
Nhưng nhịn được chưa đầy vài giây, anh vẫn bật cười thành tiếng.
Ngọc Yến đang nói hăng lập tức quay sang lườm.
Ba mẹ cô cũng không nhịn được cười theo.
Căn nhà này vốn rộng, người lại ít. Bình thường ai cũng bận rộn, chẳng mấy khi có tiếng cười. Chỉ cần Ngọc Yến trở về, không khí mới lập tức trở nên náo nhiệt.
Ba cô đưa tay chỉ vào trán con gái.
“Cái miệng lúc nào cũng dẻo. Con cứ liệu đấy.”
“Ba, con gái ngoan của ba hôm nay về ăn cơm rồi mà.”
Ngọc Yến nói xong mới quay sang mẹ.
“Mẹ, con muốn ăn canh xương hầm hạt sen.”
Mẹ cô khẽ cong môi.
“Biết rồi.”
Bà đứng dậy.
“Cả nhà vào ăn cơm thôi.”
Bữa cơm hôm ấy vẫn giống những lần trước.
Người nói nhiều nhất là Ngọc Yến.
Người chọc cho cả nhà bật cười cũng vẫn là cô.
Ba Ngọc Yến là người đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm, gương mặt thường mang vẻ nghiêm nghị. Ngay cả với Nam Khánh, ông vẫn luôn yêu cầu rất cao.
Chỉ riêng với Ngọc Yến, sự nghiêm khắc ấy lúc nào cũng dễ dàng mềm xuống.
“Ngọc Yến.”
Ba cô gắp cho cô miếng xương nhiều thịt nhất.
“Con sắp hai mươi chín rồi. Cũng nên tìm hiểu ai đó rồi tính chuyện kết hôn.”
Ông nhìn cô.
“Phụ nữ để quá muộn rồi mới sinh con thì vất vả.”
Ngọc Yến chẳng bận tâm hình tượng, cầm thẳng miếng xương lên cắn.
“Ba, công việc ở Cục bận lắm. Tạm thời con chưa nghĩ đến chuyện kết hôn.”
“Công việc bận thì cũng không thể bỏ mặc chuyện cả đời.”
Ba cô tiếp tục.
“Con trai cô Hà cũng xấp xỉ tuổi con, hai đứa lại biết nhau từ trước. Hay là thử tìm hiểu xem?”
Ngọc Yến lập tức mất hứng.
Cô vốn cực kỳ ghét chuyện mai mối kiểu này, nhưng lâu lắm mới về nhà, cũng không muốn vừa ăn được vài miếng đã làm không khí căng thẳng.
“Ba, chuyện này để sau nói được không?”
Cô cố giữ giọng mềm mỏng.
“Bọn trẻ bây giờ không thích chuyện sắp xếp đâu. Muốn tự tìm hiểu cơ.”
Ngọc Yến nhìn cả ba lẫn mẹ.
“Ba mẹ đã cho con tự chọn nghề rồi thì chuyện tình cảm cũng cho con tự do luôn đi.”
“Ba mẹ đã cho con tự do đủ nhiều rồi.”
Ba cô không nhượng bộ.
“Ba không ép con nhất định phải cưới ai. Nhưng gặp con trai cô Hà một lần thì phải nghe lời.”
Ông nhìn thấy Ngọc Yến đang mút đầu ngón tay dính nước canh, chỉ biết thở dài.
“Coi như cho bản thân một cơ hội. Có đi được xa hay không là chuyện của hai đứa.”
“Mấy hôm trước cô Hà còn nhắc với ba. Từ chối thẳng cũng không hay.”
Mẹ cô ngồi bên cạnh lúc này mới lên tiếng:
“Chiều mai có tiệc mừng thọ của chủ tịch tập đoàn Lâm Thanh. Nhà mình có thiệp mời.”
Bà nhìn Ngọc Yến.
“Mai là chủ nhật, con được nghỉ đúng không?”
Ngọc Yến vừa định lắc đầu thì mẹ đã nói tiếp:
“À, dù có đi làm thì giờ ấy chắc cũng xong rồi.”
Bà gần như tự quyết định.
“Năm giờ chiều mẹ bảo chú Thanh tới Cục đón con.”
“Mẹ…”
Ngọc Yến còn chưa kịp phản đối, mẹ cô đã thở dài.
“Lâu rồi con không tham dự tiệc tùng cùng gia đình.”
“Bên ngoài bắt đầu có người xì xào, nói bố mẹ thiên vị, giao hết mọi thứ cho anh trai con, còn con gái thì chẳng quan tâm nên mới không cho xuất hiện trong những dịp như thế.”
Bà hơi nhíu mày.
“Ngọc Yến, mẹ có bao nhiêu miệng cũng không thể đi giải thích từng người.”
“Chỉ là một bữa tiệc thôi.”
“Thứ nhất, con xuất hiện để người ta đừng nói linh tinh nữa.”
“Thứ hai, đi gặp gỡ một chút, quen biết thêm người cũng chẳng có hại.”
“Mẹ, con…”
Ngọc Yến còn chưa nói hết thì ba cô đã tiếp lời:
“Mẹ con nói đúng.”
Ông gật đầu.
“Chỉ là một bữa tiệc. Con cứ đi.”
“Không thích con trai nhà cô Hà thì thôi, coi như đi chơi một chuyến.”
Ngọc Yến thật sự không còn biết nói gì.
Ba mẹ đã nói tới mức này, cô cũng chẳng thể cứng rắn từ chối.
Cuối cùng chỉ đành thở dài.
“Để mai con xem công việc thế nào đã.”
Mẹ cô rút một tờ khăn giấy đưa sang, ra hiệu bảo cô lau tay.
“Quyết định vậy đi.”
Ngọc Yến nhìn tờ giấy trong tay rồi lại nhìn mẹ, cuối cùng đành im lặng nhận lấy.
Ăn xong, cô ngồi lại trò chuyện với gia đình thêm một lúc mới đứng dậy chuẩn bị về.
Không ngờ ba mẹ nhất quyết không đồng ý.
“Đêm nay ngủ ở nhà đi.”
Mẹ cô nói.
“Con bận thế nào thì bận, ở nhà một đêm có sao đâu?”
Ba cô cũng lập tức phụ họa:
“Con gái sống ngoài một mình chẳng an toàn.”
Cuối cùng Nam Khánh phải lên tiếng giải vây.
“Ba, mẹ, sáng mai Ngọc Yến còn phải đi làm.”
Anh bình thản nói.
“Có khi nửa đêm phát sinh việc cũng phải chạy đến Cục.”
Nam Khánh nhìn em gái.
“Với tính nó thích ngủ nướng, ở căn hộ gần Cục ít nhất còn ngủ thêm được vài phút.”
Ngọc Yến lập tức gật đầu như bổ củi.
“Đúng đấy ạ.”
Cô nhanh chóng tiếp lời.
“Con ngủ bên kia quen rồi. Sáng còn được ngủ thêm mười phút.”
Ba cô lập tức cau mày.
“Ở chung cư thì có gì an toàn?”