Chương 81
Ông nhìn cô.
“Ban đầu ba mẹ cho con dọn tới đó chỉ để tiện đi làm. Hôm nào tan muộn thì qua ngủ, chứ không phải để con ở lì luôn bên ấy.”
Nam Khánh lập tức đỡ lời:
“Chung cư đó là chung cư cao cấp, con kiểm tra hệ thống an ninh rồi. Không có vấn đề gì đâu.”
Ngọc Yến cũng vội vàng phụ họa:
“Anh hai nói đúng đấy ạ. An ninh bên đó tốt lắm. Con không sao đâu, ba mẹ đừng lo.”
Ngoài miệng nói rất nghiêm túc, nhưng bàn tay giấu phía sau lưng đã lén lút vẫy liên tục về phía Nam Khánh.
Ý tứ vô cùng rõ ràng.
Cứu em.
Mau đưa em đi.
Nam Khánh nhìn thấy động tác ấy, khóe môi khẽ giật.
Cuối cùng anh đành hắng giọng.
“Muộn rồi. Để con đưa Ngọc Yến về.”
“Ba mẹ, lúc nào rảnh con lại về thăm.”
Ngọc Yến lập tức xách túi nhanh như chớp.
“Ba mẹ ngủ ngon nhé.”
Nói xong, cô chẳng cho hai người cơ hội giữ lại, lập tức cùng Nam Khánh rời khỏi nhà.
Vừa bước ra ngoài, cả người Ngọc Yến như sống lại.
Tinh thần căng như dây đàn suốt từ lúc nghe nhắc đến chuyện mai mối cuối cùng cũng thả lỏng.
Cô vừa đi vừa thở phào.
“Anh hai, may mà có anh cứu mạng.”
Nam Khánh hừ một tiếng, đưa tay cốc nhẹ lên trán cô.
“Chỉ giỏi bày trò.”
“Ngủ ở nhà một tối thì có chết ai đâu. Nhất định đòi về bên kia làm gì?”
“Em muốn ngủ nướng thật mà.”
Ngọc Yến lập tức giở lại lý do cũ.
“Ở đó gần Cục, sáng em ngủ thêm được mười phút đấy.”
“Lừa ba mẹ thì được.”
Nam Khánh đút hai tay vào túi quần, thong thả đi bên cạnh cô.
“Lừa anh thì thôi đi.”
Ngọc Yến lập tức chột dạ.
Nam Khánh liếc sang.
“Ai đưa em đến đây?”
“Làm gì có ai.”
Cô nói dối không chớp mắt.
“Thế xe em đâu?”
“Em đi taxi.”
Nam Khánh kéo dài một tiếng:
“Ồ.”
Anh nhìn thẳng về phía cổng khu biệt thự.
“Tài xế taxi này trông cũng được đấy nhỉ?”
Ngọc Yến khựng lại.
Theo ánh mắt anh, cô nhìn về phía trước.
Ngay gần cổng, xe của Thừa Khải đang đỗ gọn bên đường.
Anh đứng cạnh xe, dáng người cao thẳng dưới ánh đèn, lặng lẽ nhìn về phía vườn hoa, để mặc gió đêm từ bên kia thổi qua.
Mới cách nhau chưa được bao lâu mà Ngọc Yến đã thấy nhớ.
Vừa nhìn thấy bóng dáng Thừa Khải ở phía xa, lòng cô lập tức như được rót thêm sinh khí. Cảm giác ngột ngạt lúc nãy cũng tan đi quá nửa.
Ngọc Yến hơi đỏ mặt, vội phẩy tay với Nam Khánh.
“Anh đừng nói với ba mẹ nhé. Mẹ vốn không thích anh ấy, nói ra lại phiền.”
Nam Khánh không trả lời ngay, chỉ khoanh tay nhìn về phía cổng.
“Nghe nói bây giờ cậu ta là tiến sĩ tâm lý học, đang làm việc ở Cục cảnh sát?”
Ngọc Yến lập tức quay phắt sang.
“Anh điều tra em đấy à?”
“Em nghĩ anh mua căn hộ cho em rồi là có thể mặc kệ em sống bên ngoài, muốn làm gì thì làm à?”
Nam Khánh liếc Thừa Khải ở phía xa.
Anh từng gặp người đàn ông này vài lần.
Ngoài xuất thân mồ côi và hoàn cảnh gia đình không tương xứng với nhà họ Lâm, Nam Khánh thực sự chẳng tìm ra được điểm gì đáng để chê.
“Ngọc Yến, ra ngoài ở riêng không có nghĩa là không ai quan tâm đến em.”
Ngọc Yến biết anh trai chỉ lo cho mình.
Cô cũng không muốn giấu anh thêm nên lập tức thành thật:
“Anh hai đừng lo. Anh ấy rất tốt.”
Cô còn cố ý nhấn mạnh:
“Rất, rất, rất tốt.”
“Lại cực kỳ giỏi nữa. Bây giờ anh ấy là nhân tài quan trọng của Cục đấy.”
Ngọc Yến cười.
“Có anh ấy ở bên cạnh, em không gặp nguy hiểm đâu.”
Nam Khánh lập tức bắt được điểm bất thường.
“Gần đây trong Cục có chuyện gì sao?”
“Không có.”
Ngọc Yến lập tức lắc đầu.
Cô không dám để anh biết chuyện nhóm người liên quan đến ký hiệu H.
“Mọi thứ vẫn bình thường.”
Nam Khánh nhìn cô thêm vài giây.
“Vậy tại sao cậu ta lại đến ở cùng em?”
Ngọc Yến lập tức nghẹn lời.
Quả nhiên chẳng có gì dễ dàng qua mắt được anh trai cô.
Nam Khánh hiểu rất rõ tính Ngọc Yến.
Cô không phải kiểu con gái tùy tiện.
Có thể bạn thích
Thừa Khải lại càng không phải kiểu đàn ông có thể dễ dàng dọn đến sống cùng một người phụ nữ chỉ vì cảm xúc nhất thời.
Hai người vừa gặp lại chưa lâu đã ở chung, chắc chắn phải có nguyên nhân.
Ngọc Yến cười hơi gượng.
“Thật ra cũng chẳng có gì.”
Cô cố nói thật tự nhiên.
“Có một vụ án mà nghi phạm bỏ trốn. Mọi người trong Cục lo thành viên đội em có thể bị trả thù nên anh ấy mới sang bảo vệ em.”
Ngọc Yến nhún vai.
“Dù sao hai người vẫn an toàn hơn một người.”
Nam Khánh lập tức hỏi:
“Phạm Quốc Hào?”
“Vâng.”
Ngọc Yến chớp thời cơ gật đầu ngay.
Nam Khánh biết mình chẳng thể quản nổi cô, cuối cùng chỉ biết thở dài.
“Ngọc Yến, một nam một nữ ở chung với nhau rất dễ xảy ra chuyện.”
Anh nhìn em gái.
“Dù thế nào em cũng là con gái. Nếu có chuyện gì thì người chịu thiệt vẫn là em.”
“Anh hai yên tâm đi.”
Ngọc Yến lập tức ôm lấy cánh tay anh lắc lắc.
“Em biết tự bảo vệ mình mà.”
Cô lại chỉ về phía xa.
“Với cả anh nhìn xem, em rể tương lai của anh trông thế kia, em mà không giữ chặt thì người khác giành mất ngay.”
Nam Khánh bật cười.
Ngọc Yến càng nói càng hăng.
“Anh hai, em gần hai mươi chín rồi. Cơm không biết nấu, việc nhà cũng chẳng giỏi, nghề nghiệp lại là bác sĩ pháp y.”
Cô bày ra vẻ đáng thương.
“Có người chịu ở cạnh em đã là may mắn lắm rồi.”
Ngọc Yến hất cằm.
“Em thấy người chịu thiệt phải là anh ấy mới đúng.”
Nam Khánh sờ cằm, nghiêm túc gật đầu.
“Cũng phải.”
Anh còn bổ sung:
“Số cậu ta chắc khổ lắm mới dính phải em.”
Nam Khánh ngừng một chút.
“Lại còn dính tới hai lần.”
Ngọc Yến lập tức phì cười, đưa tay đẩy anh quay vào trong.
“Được rồi, em phải về với anh người yêu đẹp trai của em đây.”
“Anh vào nhà đi.”
Cô cười.
“Rảnh em gọi cho anh.”
“Về cẩn thận.”
Nam Khánh dặn.
“Đến nơi nhớ nhắn anh.”
“Vâng.”
Ngọc Yến cười tươi rồi chạy đi nhanh như một con thỏ.
Nam Khánh đứng lại nhìn theo bóng em gái, khóe môi cũng bất giác cong lên.
Đã rất lâu rồi anh không thấy Ngọc Yến thật sự vui vẻ như thế.
Cũng rất lâu rồi ánh mắt em gái anh không sáng lên đầy sức sống như bây giờ.
Ngọc Yến trước mắt mới giống cô gái của những năm tháng trước.
Tự do.
Rạng rỡ.
Đầy sinh khí.
Chứ không phải Ngọc Yến lặng lẽ như một cái bóng trong Viện pháp y suốt bốn năm qua.
Nam Khánh khẽ thở dài.
Thôi thì em gái anh cười được là tốt.
Sinh ra trong gia đình danh giá mà không vui vẻ thì có ý nghĩa gì?
Ngọc Yến chạy một mạch về phía cổng.
Nhưng càng đến gần, bước chân cô lại càng chậm.
Cơn mưa rào lúc cô vừa về nhà đã tạnh từ lâu, mặt đường vẫn còn ẩm.
Ánh đèn hắt xuống, phản chiếu từng vệt nước mỏng trên nền nhựa.
Ngọc Yến nhìn chiếc xe của Thừa Khải.
Rồi chợt khựng lại.
Khoảng đất ngay dưới gầm xe hoàn toàn khô ráo.
Không hề có dấu vết nước mưa.
Tim cô bất giác siết lại.
Điều đó có nghĩa chiếc xe đã đỗ ở đây từ trước khi mưa xuống.
Nói cách khác, Thừa Khải có lẽ chưa từng rời khỏi cổng khu biệt thự kể từ lúc đưa cô vào.
Một cảm giác chua xót chậm rãi lan ra trong lòng.
Ngọc Yến không đi tiếp nữa.
Cô nép sang một bên cổng rồi lấy điện thoại gọi cho anh.
Ở phía xa, Thừa Khải nhìn thấy màn hình sáng lên gần như lập tức bắt máy.
“Alo.”
Ngọc Yến cố giữ giọng bình thường.
“Bạn trai của em đang ở đâu đấy?”
Thừa Khải xoay người, đưa tay che phần micro, tránh để tiếng gió lọt vào điện thoại.
“Anh đang ở quán cà phê.”
Anh hỏi:
“Em xong chưa?”
Tim Ngọc Yến nhói lên.
Anh đang đứng ngay trước mắt cô.
Chỉ cách một đoạn không xa.
Gió từ vườn hoa thổi tới, làm mái tóc ngắn của anh hơi rối.
Sương đêm mang theo hương cây cỏ lướt qua.
Đến lúc này Ngọc Yến mới lần đầu tiên biết, hóa ra Thừa Khải cũng biết nói dối.
Chỉ là lời nói dối ấy không phải để che giấu điều gì xấu.
Anh chỉ không muốn cô áy náy.
Ngọc Yến khịt nhẹ mũi, cố ép nước mắt trở lại.
“Em vừa xong.”
Cô hỏi:
“Anh đang uống cà phê hay trà?”
“Có ngon không?”
Thừa Khải khẽ cười.
“Em đoán xem.”
“Trà hoa nhài.”
Ngọc Yến cố gắng mỉm cười.
“Chắc chắn ngon.”
Cô dừng lại một chút.
“Giống anh vậy.”
Thừa Khải bật cười rất khẽ.
“Ngọc Yến, em cứ từ từ đi ra.”
“Không cần vội.”
Anh nói:
“Bây giờ anh lái xe tới cổng đợi em.”
Ngọc Yến cắn môi, giọng hơi run.
“Vâng.”
“Anh đợi em nhé.”
“Em ra ngay.”
Gió đêm mang theo hơi ẩm sau mưa, dịu dàng lướt qua gương mặt Ngọc Yến.
Cô nép sau bụi cây một lúc, để mặc nước mắt lặng lẽ rơi.
Không biết là tủi thân hay cảm động.
Có lẽ cả hai.
Một lúc sau, Ngọc Yến mới lau sạch nước mắt rồi đứng lên.
Cô cố tình đi thật chậm.
Thật chậm.
Ánh trăng xuyên qua những đám mây còn sót lại sau cơn mưa, trải xuống mái tóc dài mềm mại của cô, kéo theo một chiếc bóng mảnh khảnh trên mặt đường.