Chương 82
Đến lúc bước ra cổng khu biệt thự, nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, Ngọc Yến hít sâu vài lần.
Cô cố làm cho khuôn mặt mình trông tự nhiên hơn.
Thừa Khải đứng cách đó không xa.
Vừa nhìn thấy cô, anh lập tức giơ tay vẫy.
Không gọi lớn.
Nhưng Ngọc Yến nhìn khẩu hình cũng biết anh đang gọi tên mình.
“Ngọc Yến.”
Cảm xúc vừa cố đè xuống lập tức cuộn lên.
Cô chạy thẳng về phía anh.
Không quan tâm đây vẫn còn là cổng khu biệt thự.
Cũng chẳng quan tâm có ai nhìn thấy.
Ngọc Yến nhào vào lòng Thừa Khải, ôm anh thật chặt.
“Anh đợi em lâu không?”
Cơ thể Thừa Khải thoáng cứng lại.
Anh vốn định lùi ra một chút, sợ người nhà cô nhìn thấy.
Nhưng Ngọc Yến ôm quá chặt.
Đến mức anh gần như không thể nhúc nhích.
“Ngọc Yến.”
Giọng anh thấp xuống.
“Sao thế?”
“Em nhớ anh.”
Ngọc Yến áp mặt vào lồng ngực anh, nghe nhịp tim quen thuộc bên dưới lớp áo.
“Mới cách nhau có mấy tiếng mà em đã nhớ.”
Cô khẽ cười.
“Nhớ đến mức sắp chịu không nổi rồi.”
Thừa Khải lập tức hiểu.
Sau lần chia xa bốn năm trước, trong lòng Ngọc Yến vẫn luôn tồn tại một cảm giác bất an.
Cô sợ chỉ cần quay đi một lúc, anh sẽ lại biến mất.
Giống như ngày ấy.
Lòng Thừa Khải lập tức mềm xuống.
Anh đưa tay vuốt mái tóc hơi ẩm của cô.
“Làm anh tưởng có chuyện gì.”
Giọng anh mang theo ý cười rất nhẹ.
“Anh đã nói sẽ đợi thì nhất định sẽ đợi.”
Ngọc Yến khẽ gật đầu trong lòng anh.
“Vâng.”
Thừa Khải xoa đầu cô.
“Được rồi.”
“Ngoài này lạnh.”
“Chúng ta về thôi.”
Trên đường về, Ngọc Yến vẫn giả vờ như chẳng biết gì, líu ríu hỏi anh tối nay ăn món gì, đồ ăn Trung Hoa có hợp khẩu vị không.
Thừa Khải chỉ trả lời qua loa vài câu rồi hỏi ngược lại:
“Hôm nay về nhà có vui không?”
“Có chứ.”
Ngọc Yến cười tươi.
“Mẹ nấu canh xương hầm hạt sen, em ăn tận hai bát cơm đầy. No căng cả bụng rồi.”
Nói đến đây, cô chợt nhớ ra tối nay Thừa Khải còn chưa ăn gì tử tế, lập tức đổi giọng.
“Nhưng mà chẳng hiểu sao bây giờ em lại đói rồi.”
Cô kéo dài giọng đầy làm nũng.
“Anh người yêu ơi, tự nhiên em thèm cháo gà quá.”
Thừa Khải nhìn cô.
“Vẫn ăn được nữa à?”
“Được chứ.”
Ngọc Yến đưa tay xoa bụng.
“Anh đừng nhìn bụng em nhỏ mà coi thường nhé. Em ăn thêm hai bát cháo gà nữa cũng chẳng vấn đề gì.”
Thừa Khải bật cười.
“Được.”
Anh nghiêng đầu nhìn cô.
“Vậy anh đưa em đi ăn cháo gà. Ăn đến khi nào no thì thôi.”
Ngọc Yến lập tức vui vẻ nghiêng người sang, hôn nhẹ lên má anh.
“Cảm ơn anh người yêu.”
“Không có gì.”
Đêm đã muộn, quán gà tần cũng không còn đông khách như ban ngày.
Hai người chọn một chiếc bàn ở góc gần cửa, gọi hai bát cháo gà nóng hổi.
Thật ra Ngọc Yến đã no lắm rồi, nhưng vừa ngửi thấy mùi thơm quen thuộc vẫn cố tình cảm thán:
“Thơm thật.”
Cô múc một thìa, vừa ăn vừa nói:
“Mùi này giống quán cháo gà gần cổng trường mình ngày trước ghê.”
“Ừ.”
Thừa Khải khẽ gật đầu.
“Vài tháng trước anh có đi ngang qua. Quán đó bây giờ đổi thành tiệm trà sữa rồi.”
Ngọc Yến lập tức tặc lưỡi.
“Tiếc thật.”
Cô chống cằm.
Có thể bạn thích
“Hồi đó quán đông kinh khủng, lại còn rẻ nữa.”
Nói đến đây, Ngọc Yến chợt bật cười.
“Anh còn nhớ lần hai đứa mình ăn xong mới phát hiện không mang tiền không?”
Thừa Khải cũng cười.
Tất nhiên là nhớ.
Ngày ấy Ngọc Yến vừa bị mẹ đánh, khóc lóc chạy tới quán cà phê tìm anh.
Để dỗ cô, Thừa Khải đã nói sẽ dẫn cô đi ăn gà tần.
Không ngờ đến lúc tính tiền, anh mới phát hiện chiếc ví trong túi đã bị móc mất từ lúc nào.
Thừa Khải lục khắp người vẫn không tìm thấy.
Gương mặt vốn luôn bình tĩnh khi ấy đỏ bừng vì lúng túng.
Cuối cùng anh đành tháo chiếc đồng hồ trên tay, dè dặt nói với chủ quán:
“Em bị mất ví. Anh có thể cho em để lại chiếc đồng hồ này được không? Ngày mai em sẽ mang tiền đến trả.”
Chủ quán đã gặp không ít sinh viên ăn xong rồi tìm lý do bỏ trốn nên thái độ chẳng mấy dễ chịu.
“Không có tiền mà cũng dẫn bạn gái đi ăn?”
Anh ta nhìn chiếc đồng hồ cũ trên tay Thừa Khải.
“Cái này thì đáng bao nhiêu?”
Thừa Khải càng ngượng hơn.
“Chắc khoảng hai trăm nghìn ạ.”
“Cũ thế này mà hai trăm nghìn?”
Chủ quán tỏ vẻ không tin.
“Có cho người ta cũng chưa chắc lấy.”
“Anh thông cảm.”
Thừa Khải thấp giọng.
“Em không còn thứ gì giá trị hơn. Điện thoại cũng không có.”
Anh nhìn chiếc đồng hồ một lúc rồi nói:
“Nhưng chiếc này rất quan trọng với em. Ngày mai em nhất định quay lại chuộc.”
“Anh cầm giúp em được không?”
Chủ quán nhìn anh một hồi, cuối cùng cũng đành nhận lấy.
“Thôi được. Mai nhớ mang tiền quay lại.”
“Vâng.”
Thừa Khải gật đầu.
Sau đó anh quay về bàn, dẫn Ngọc Yến rời đi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Anh không hề nhắc đến chiếc đồng hồ.
Nhưng Ngọc Yến đã nghe thấy tất cả.
Khi ấy trong người cô cũng không có tiền.
Cuối cùng, cô lén đem bán sợi dây chuyền của mình rồi quay lại chuộc chiếc đồng hồ cho anh.
Ngày cô mang đồng hồ trả lại, Thừa Khải nhìn nó rất lâu.
Sau đó gương mặt lập tức đỏ lên.
Ngọc Yến nhìn vẻ ngượng ngùng ấy, trong lòng vừa chua xót vừa thương.
Cô nhào tới ôm lấy anh thật chặt.
“Sau này anh phải kiếm thật nhiều tiền nhé.”
Thừa Khải ngẩn người.
“Để làm gì?”
“Để em được ăn cháo gà thoải mái.”
Ngọc Yến cố tình nói rất nghiêm túc.
“Đến lúc đó em sẽ ăn hai bát thật to.”
Thừa Khải bật cười, nhưng vòng tay ôm cô lại siết chặt hơn.
“Ừ.”
“Anh sẽ kiếm thật nhiều tiền, mua cháo gà thật ngon cho Ngọc Yến.”
“Còn cua sốt tiêu đen nữa nhé.”
“Ừ.”
“Cả cua sốt tiêu đen nữa.”
Chớp mắt đã bao nhiêu năm trôi qua.
Đến tận hôm nay, hai người mới lại có dịp ngồi cùng nhau ăn cháo gà.
Không còn là quán nhỏ năm xưa.
Nhưng người ngồi đối diện vẫn là người ấy.
Cho nên trong miệng Ngọc Yến, hương vị dường như cũng chẳng thay đổi.
Thừa Khải rút một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng lau hạt cháo dính bên khóe môi cô.
“Hôm đó nếu ví không bị mất, chắc anh cũng đủ tiền mua cho em hai bát.”
“Không đâu.”
Ngọc Yến cười tủm tỉm.
“Hồi đó em thương anh, sao nỡ ăn tới hai bát.”
Cô nghiêng đầu nhìn anh.
“Bây giờ tiến sĩ Khải có tiền rồi, em mới dám ăn nhiều.”
Thừa Khải cũng cười.
“Được.”
“Sau này kiếm thật nhiều tiền mua gà tần với cua sốt tiêu đen cho em.”
“Cảm ơn tiến sĩ Khải.”
Tối hôm ấy về nhà, Ngọc Yến nằm trong lòng anh, hết hỏi chuyện này lại sang chuyện khác.
Đến khi nhắc tới chiếc đồng hồ năm xưa, Thừa Khải mới khẽ nói:
“Đó là đồng hồ của bố anh.”
Ngọc Yến lập tức ngẩng lên.
“Thật à?”
“Ừ.”
Anh nhìn trần nhà.
“Cũ lắm rồi.”
“Sau lần đó cũng không dùng được nữa.”
Ngọc Yến im lặng một lúc rồi xoay người ôm lấy anh.
“Sau này nếu chúng ta có con, anh mua một chiếc đồng hồ thật bền nhé.”
Thừa Khải cúi xuống nhìn cô.
“Để làm gì?”
Ngọc Yến nghiêm túc đáp:
“Để lỡ sau này chúng ta đuổi nó ra khỏi nhà, nó còn có thứ đem cầm nếu muốn dẫn bạn gái đi ăn.”
Cô tưởng tượng rồi tự bật cười.
“Phải mua loại thật tốt, để chủ quán nhìn thấy còn biết con nhà mình không phải lừa đảo.”
Ánh mắt Thừa Khải lập tức sâu xuống.
Anh nhìn cô rất lâu.
Rồi không báo trước, anh cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô.
“Ngọc Yến.”
Giọng anh rất thấp.
“Sau này sẽ không ai coi thường chúng ta nữa.”
Ngọc Yến nhìn anh, trong lòng bất giác nhói lên.
Cô hiểu rất rõ để có được Thừa Khải của ngày hôm nay, không phải chỉ vì anh trời sinh đã xuất sắc.
Mà bởi vì anh đã dùng nhiều hơn người khác gấp bội sức lực, từng bước tự mình đi đến đây.
Ngọc Yến đưa hai tay ôm lấy gương mặt anh, khẽ nói:
“Đúng.”
“Sau này sẽ không còn ai coi thường chúng ta nữa.”
Kể cả mẹ cô.
Mấy ngày tiếp theo, tung tích của Phạm Quốc Hào vẫn bặt vô âm tín.
Nghe nói lực lượng truy bắt đã được huy động ở nhiều nơi, lệnh truy nã cũng phát đi rộng rãi, nhưng hắn giống như đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này. Không camera nào ghi được bóng dáng, không ai nhìn thấy, cũng không có bất kỳ manh mối nào cho thấy hắn đã đi đâu.
Phía đội một cũng không hề nhàn rỗi. Đến ngày thứ hai, Minh Khiêm cuối cùng cũng lần được địa chỉ IP của tài khoản quản trị diễn đàn.
Vừa có kết quả, đội lập tức triển khai truy bắt.
Nhưng khi đến nơi được định vị, tất cả chỉ nhìn thấy một căn nhà bỏ hoang nằm sâu trong khu ổ chuột ven thành phố.
Phạm Khiêm đi qua đi lại trong căn phòng được xem là sạch sẽ nhất của ngôi nhà, ánh mắt dừng trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ cạnh cửa sổ.
“Bọn chúng chắc chắn đã tính trước việc chúng ta sẽ lần tới đây nên mới chọn chỗ này.”
Hải Đăng cũng đồng tình.
“Xóm này không có camera, an ninh lại phức tạp, người ra vào đủ loại. Muốn tra một người lạ từng xuất hiện ở đây còn khó hơn mò kim đáy bể.”
Phạm Khiêm quay sang Thừa Khải.