Chương 89
Thừa Khải khẽ cười.
“Ừ.”
Hải Đăng nghe được đi ăn thì lập tức hào hứng gập sổ lại.
“Anh Khiêm, em biết một quán lẩu ngon lắm.”
“Cách Cục không xa.”
Anh giơ tay đề nghị.
“Em bỏ phiếu đi ăn lẩu.”
Vũ Thành vo một tờ giấy ném sang.
“Trời nóng thế này còn đòi ăn lẩu.”
“Muốn chết vì nóng à?”
“Trong quán có điều hòa mà.”
Hải Đăng phản bác ngay.
“Hôm nay còn là thứ năm.”
“Quán đó đi từ năm người trở lên được giảm năm phần trăm.”
Anh vừa nói vừa đếm.
“Một, hai, ba…”
“Đủ rồi nhé.”
Hải Đăng cười đến híp mắt.
“Không tranh thủ thì phí.”
Nói đến đây, anh còn hạ giọng đầy hào hứng.
“Với cả em trai em mới ăn ở đó về, bảo mấy cô phục vụ xinh lắm.”
“Mắt to như búp bê.”
Minh Khiêm vốn đang cúi đầu nhìn máy tính, nghe vậy lập tức giơ tay.
“Em đồng ý ăn lẩu.”
Cả phòng đồng loạt cười ồ.
Phạm Khiêm cũng bật cười.
“Có người đẹp mắt to thì đi.”
Anh đứng dậy.
“Sáu giờ tập trung tại quán.”
“Đăng gửi địa chỉ cho từng người.”
“Tôi về nhà tắm một cái rồi gặp mọi người ở đó.”
“Vâng.”
Mọi người cũng rục rịch đứng lên.
“Bọn em cũng tranh thủ về thay đồ.”
Có người chợt nhắc:
“Nhớ báo bác sĩ Uyên nữa nhé.”
“Giờ này chắc cô ấy vẫn ở phòng hóa nghiệm.”
Ngọc Yến lập tức giơ tay.
“Để em nói chị ấy.”
Hiếm khi được tan làm sớm, ai nấy đều vui vẻ thấy rõ.
Đúng năm giờ, mọi người lần lượt rời Cục.
Thừa Khải lái xe đưa Ngọc Yến về nhà.
Khi hai người vừa ra tới bãi đỗ xe thì tình cờ gặp Thanh Mai cũng đang chuẩn bị tan làm.
Sau chuyện buổi sáng, cô ta rõ ràng không còn dám nhìn thẳng Ngọc Yến như trước.
Vừa thấy hai người đi cùng nhau, Thanh Mai liền cụp mắt xuống, cố giữ giọng tự nhiên.
“Em chào anh, chào chị.”
“Hai anh chị cũng tan làm rồi ạ?”
“Ừ.”
Thừa Khải đáp rất bình thản.
“Hôm nay đội một được nghỉ sớm.”
“À…”
Thanh Mai ngẩng lên.
“Thế ạ?”
Thật ra trước đó Phạm Khiêm đã nhắc chuyện này qua với cô ta, nhưng cô ta vẫn làm như mới nghe lần đầu.
“Hôm nay đội một có việc gì vui mà được nghỉ sớm thế anh?”
Ngọc Yến đứng bên cạnh không nói gì.
Cô hoàn toàn không có ý định mời Thanh Mai.
May mà Thừa Khải cũng chẳng làm cô thất vọng.
Anh chỉ đáp:
“Liên hoan vì vừa khép lại một vụ án.”
“À…”
Ánh mắt Thanh Mai lập tức lộ ra chút mong chờ.
Nhưng Thừa Khải chỉ nói tiếp:
“Chúng tôi đi trước.”
Nói xong, anh xoay người lên xe.
Ngọc Yến lập tức đi theo.
Xe vừa rời khỏi bãi đỗ, cô cuối cùng cũng không nhịn được nữa, ôm bụng cười đến nghiêng ngả.
“Tiến sĩ Khải.”
Cô quay sang nhìn anh.
“Sao anh không mời người ta một tiếng?”
“Cấp dưới trực tiếp của anh đứng đó mong chờ đến thế cơ mà.”
Thừa Khải không nói thẳng rằng anh biết cô không thích Thanh Mai.
Có thể bạn thích
Anh chỉ bình thản trêu lại:
“Anh cũng chỉ là người đi ké đội một.”
“Bác sĩ pháp y Ngọc Yến mới thuộc biên chế đội một.”
Anh liếc sang cô.
“Vậy sao em không mời?”
Ngọc Yến lập tức ngẩng cằm.
“Vì em không thích cô ta.”
Thừa Khải bật cười.
“Ừ.”
Giọng anh rất tự nhiên.
“Ngọc Yến không thích cấp dưới trực tiếp của anh.”
“Vậy thì không cần mời người Ngọc Yến không thích.”
Ngọc Yến lập tức vui đến mức nhào sang ôm lấy eo anh.
“Em yêu tiến sĩ Khải quá đi.”
Buổi chiều, Phạm Khiêm tranh thủ về nhà trọ tắm rửa rồi mới dắt xe máy đến quán lẩu mà mọi người đã hẹn.
Đã rất lâu anh mới có cảm giác tan làm sớm như một người làm công việc hành chính bình thường. Cũng lâu lắm rồi mới được thong thả như thế, không phải vừa rời hiện trường này đã lập tức chạy sang một vụ án khác.
Phạm Khiêm cố ý chạy xe thật chậm, vừa đi vừa nhìn dòng người trên phố.
Quả thật, tạm gác những vụ án giết người sang một bên, lòng người cũng nhẹ nhõm hơn hẳn. Khi trở lại với nhịp sống bình thường, anh mới nhận ra sự yên ổn quanh mình lại có thể xa lạ đến thế.
Đáng tiếc, cảm giác bình yên hiếm hoi ấy chẳng kéo dài được bao lâu.
Khi đi ngang qua một con phố, phía trước đột nhiên vang lên tiếng kêu thất thanh:
“Móc túi! Móc túi! Mọi người bắt nó lại!”
Cách đó không xa, một thanh niên nhuộm mái tóc đỏ rực đang điều khiển xe lạng lách trên vỉa hè. Phía sau, một người phụ nữ vừa chạy vừa chỉ tay về phía hắn, miệng không ngừng kêu cứu.
Phạm Khiêm gần như không cần suy nghĩ, lập tức vặn ga đuổi theo.
Đúng giờ tan tầm, đường phố đông nghịt. Xe của tên móc túi rõ ràng đã được độ lại, phóng đi rất nhanh, trong khi chiếc xe cũ kỹ của Phạm Khiêm dù đã kéo hết ga vẫn ì ạch đến mức khiến anh phát bực.
Cuối cùng, nhìn thấy đối phương rẽ vào một con ngõ nhỏ, Phạm Khiêm lập tức dừng xe, vứt xe lại bên đường rồi chạy bộ sang một lối khác.
Tên móc túi ngoái đầu không còn thấy người đuổi theo, lập tức tưởng anh đã bỏ cuộc.
Không ngờ chưa đầy một phút sau, từ đầu con ngõ phía trước đột nhiên có một bóng người lao ra nhanh như chớp.
Một cú đá quét thẳng về phía hắn.
Tên móc túi còn chưa kịp phản ứng đã mất thăng bằng, cả người văng xuống mặt đường.
Phạm Khiêm lập tức xông tới, ghì hắn nằm sấp xuống đất.
“Thằng khốn.”
Anh nghiến răng.
“Thanh niên sức dài vai rộng không chịu làm ăn đàng hoàng, lại đi móc túi người khác?”
Gã thanh niên đau đến mức mặt mũi tái mét, phải mất vài giây mới thở được bình thường.
“Anh ơi, em xin anh.”
Hắn cuống quýt van xin.
“Em sai rồi, em trót dại thôi. Anh tha cho em lần này đi.”
Hắn còn chưa nói hết câu thì một chiếc xe khác đã lao tới.
Vừa dựng chân chống xong, người trên xe đã tháo mũ bảo hiểm rồi chạy thẳng về phía hai người.
Cô gái thở hồng hộc, chỉ tay vào tên móc túi đang nằm dưới đất.
“Thằng nhãi này, hôm nay mày gặp đúng bà đây là coi như xui rồi.”
Gia Hân tức đến đỏ mặt.
“Dám móc túi của bà hả? Bà xử mày luôn.”
Nói xong cô định xông tới thật.
Phạm Khiêm lập tức đưa tay chặn lại.
“Này, cô bình tĩnh đã.”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Gia Hân lập tức khựng lại.
“Ơ…”
Cô chớp mắt mấy lần, nhìn kỹ người trước mặt rồi kinh ngạc kêu lên:
“Anh Khiêm?”
Phạm Khiêm cũng ngẩn người.
“Bác sĩ Hân?”
Sau khi giao tên móc túi cho Công an phường xử lý, Phạm Khiêm nhìn đồng hồ mới phát hiện đã hơn sáu giờ.
Anh đang định vội vàng tới quán lẩu thì Gia Hân bỗng dè dặt lên tiếng:
“Anh Khiêm, tay anh bị thương rồi.”
Phạm Khiêm cúi xuống nhìn.
Lúc này anh mới để ý cẳng tay mình đã bị trầy một mảng khá lớn. Có lẽ khi đạp ngã tên móc túi rồi lao tới khống chế, tay anh đã quệt mạnh xuống mặt đường.
Anh cười gượng.
“Không sao. Vết thương nhỏ thôi.”
“Máu chảy thế kia mà còn nhỏ.”
Gia Hân lập tức phản đối.
“Không xử lý dễ nhiễm trùng lắm.”
Cô nhìn cánh tay anh, vẻ mặt đầy áy náy.
“Hôm nay anh giúp em bắt người nên mới bị thương. Để anh đi với cánh tay thế này, em áy náy chết mất.”
Gia Hân chợt nhớ ra điều gì đó.
“Trong cốp xe em có cồn với bông băng.”
Cô lập tức đề nghị:
“Hay anh ngồi lại vài phút, để em sát khuẩn cho anh rồi hãy đi.”
Phạm Khiêm vốn định từ chối.
Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, cuối cùng anh vẫn gật đầu.
“Vậy ngồi ở ghế đá bên kia đi.”
“Vâng.”
Gia Hân lập tức vui vẻ.
“Anh ngồi chờ em một chút, em lấy đồ ngay.”
Nói xong, không đợi anh trả lời, cô đã nhanh chân chạy về phía xe.
Gia Hân luống cuống đến mức gần như lôi sạch đồ trong cốp ra ngoài, lục lọi một hồi mới tìm được túi bông băng cùng chai cồn.
Cô nhìn hạn sử dụng rồi âm thầm thở phào.
May mà hôm nay mình đi xe máy.
Phạm Khiêm ngồi trên ghế đá nhìn dáng vẻ vội vàng của cô, bất giác thấy hơi buồn cười.
Đợi Gia Hân quay lại, anh hỏi:
“Em lúc nào cũng mang theo mấy thứ này à?”
Gia Hân hơi ngượng.
“Bệnh nghề nghiệp thôi.”
Cô nhanh tay mở nắp chai cồn, thấm lên miếng bông.
“Bôi vào sẽ hơi xót một chút.”
Gia Hân ngẩng đầu nhìn anh.
“Anh chịu khó nhé.”
“Không sao.”
Phạm Khiêm đưa tay ra.
“Em cứ làm đi.”
Gia Hân từng sát khuẩn vết thương cho không biết bao nhiêu bệnh nhân, từ trước đến giờ chưa từng thấy có gì đặc biệt.
Nhưng hôm nay không hiểu sao, chỉ xử lý một vết trầy cho Phạm Khiêm mà động tác của cô lại trở nên mất tự nhiên.
Có lẽ do mùi dầu gội trên người anh khá dễ chịu.
Cũng có thể vì cánh tay rắn chắc trước mắt khiến một người mắc chứng mê trai mãn tính như Gia Hân khó mà hoàn toàn bình tĩnh.
Cô cố giữ vẻ chuyên nghiệp, dùng bông lau nhẹ quanh vết thương.
Cồn vừa chạm xuống, Phạm Khiêm gần như chẳng có phản ứng gì.
Gia Hân lập tức cau mày.
“Anh không đau à?”
Thấy dáng vẻ căng thẳng của cô, Phạm Khiêm bật cười.
“Mấy vết này có gì đâu.”
Anh nói rất tự nhiên.
“Bọn anh quen rồi.”
“Vâng.”
Gia Hân cũng cười.
“Cảnh sát hình sự đúng là vất vả thật.”
Cô vừa xử lý vết thương vừa nói: