Chương 90
“Từ ngày Ngọc Yến sang Cục làm việc, gần nửa năm rồi mà cô ấy mới gọi điện cho em được có hai lần.”
Gia Hân ngẩng lên.
“Ngọc Yến làm pháp y chắc vẫn đỡ bận hơn các anh một chút nhỉ?”
“Ừ.”
Phạm Khiêm gật đầu.
“Nhưng cũng chỉ đỡ hơn một chút thôi.”
Anh nhìn dòng xe qua lại trước mặt.
“Đã vào chỗ bọn anh thì ai cũng bận.”
“Hiếm lắm mới có một hôm rảnh như hôm nay.”
Gia Hân nghe vậy, khóe môi lập tức cong lên.
“Thế thì em cũng có duyên với anh thật.”
Phạm Khiêm hơi nghiêng đầu.
Gia Hân cười.
“Đúng hôm anh được rảnh thì em lại gặp móc túi.”
Phạm Khiêm không nghĩ nhiều, chỉ nghiêm túc nhắc nhở:
“Lần sau ra đường, ví tiền với đồ có giá trị nên để trong cốp xe.”
“Đừng tạo cơ hội cho người khác móc túi hoặc cướp giật.”
Bệnh nghề nghiệp khiến anh lập tức trở lại giọng điệu của một cảnh sát.
“Mất tài sản còn là chuyện nhỏ.”
“Nếu trong lúc giằng co xảy ra tai nạn thì mới nguy hiểm.”
Anh nhìn Gia Hân.
“Sau này dù bị cướp hay móc túi, em cũng đừng tự mình đuổi theo như hôm nay.”
Gia Hân thầm nghĩ trong lòng:
Không đuổi thì làm sao gặp được anh.
Tất nhiên cô không nói ra.
Cô chỉ cúi đầu băng lại vết thương cho anh rồi nhẹ giọng đáp:
“Chúng ta đều là người bình thường mà.”
“Bất kể ai đuổi theo tội phạm cũng đều nguy hiểm.”
Gia Hân ngẩng lên nhìn Phạm Khiêm.
“Anh đội phó, sau này anh gặp tội phạm cũng phải cẩn thận.”
“Đừng để mình bị thương như hôm nay nữa.”
Trong khoảnh khắc ấy, lòng Phạm Khiêm bỗng khẽ chấn động.
Anh quay đầu nhìn cô.
Trên chóp mũi Gia Hân còn lấm tấm mồ hôi, ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc.
Phạm Khiêm nhìn một lúc, bỗng nhiên không biết nên đáp lại thế nào.
Từ ngày trở thành cảnh sát hình sự, Phạm Khiêm gần như dồn toàn bộ thời gian và tâm sức cho công việc. Anh luôn cố gắng phá án, cố gắng đứng vững trong Cục, nhiều lúc mệt đến kiệt sức cũng chỉ biết tự mình chịu đựng.
Dường như ai cũng mặc nhiên cho rằng cảnh sát hình sự phải mạnh mẽ, phải bảo vệ được người khác, phải chịu được mọi vất vả. Chưa từng có ai đứng phía sau nhắc anh rằng bản thân cũng cần được bảo vệ.
Gia Hân là người đầu tiên.
Cô bảo anh phải cẩn thận.
Bảo anh đừng để mình bị thương.
Chỉ vài câu rất đơn giản, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến lòng Phạm Khiêm rung lên một nhịp.
“Xong rồi.”
Gia Hân xử lý xong vết thương, hoàn toàn không nhận ra Phạm Khiêm vẫn đang nhìn mình. Cô mỉm cười, vừa thu dọn đồ vừa dặn:
“Em băng lại để tránh bụi với cọ vào quần áo. Nếu ngày mai anh thấy vướng thì có thể tháo ra.”
“À…”
Phạm Khiêm như bừng tỉnh, vội quay mắt đi chỗ khác.
“Ừ, anh biết rồi.”
Anh hơi ngượng ngùng.
“Cảm ơn Hân nhé.”
“Không có gì ạ.”
Gia Hân cười.
“Em mới là người phải xin lỗi vì làm mất thời gian của anh.”
“Có gì đâu.”
“Anh mau đi đi, không lát nữa muộn mất.”
Nói xong, Gia Hân ôm đồ đứng dậy.
Phạm Khiêm cũng đứng lên theo, nhưng lại chần chừ gãi đầu một lúc.
Đến khi Gia Hân chuẩn bị dắt xe xuống lòng đường, anh mới bước nhanh tới.
“Để anh dắt xuống cho.”
“Em tự dắt được mà.”
Gia Hân lập tức ngăn lại.
“Tay anh đang đau, đừng cử động nhiều.”
“Thanh niên sức dài vai rộng, chút trầy xước này nhằm nhò gì.”
Phạm Khiêm vẫn cầm lấy tay lái giúp cô.
Gia Hân nhìn anh, khóe môi không nhịn được cong lên.
Thật ra cô đã muốn xin số điện thoại của Phạm Khiêm từ lâu, nhưng nhớ tới những lời cảnh cáo của Ngọc Yến nên vẫn cố nhịn.
Không ngờ ngay lúc hai người chuẩn bị chia tay, Phạm Khiêm lại chủ động lên tiếng:
“À…”
Anh ngập ngừng vài giây.
“Hân cho anh số điện thoại được không?”
Vừa nói xong, dường như lại sợ cô nghĩ mình quá vồ vập, anh lập tức bổ sung:
“Để sau này nếu bên Cục có việc cần hỗ trợ xét nghiệm thì anh liên lạc cho tiện.”
“À, vâng.”
Trong lòng Gia Hân lập tức vui như mở hội, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ tự nhiên.
“Được chứ ạ.”
Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra.
“Số của em là 09xx.xxx.xxx.”
“Anh gọi thử sang máy em đi.”
“Ừ.”
Phạm Khiêm bấm số rồi gọi.
“Có chưa?”
“Em thấy rồi ạ.”
“Ừ.”
Phạm Khiêm gật đầu.
Có thể bạn thích
“Thế Hân về cẩn thận nhé.”
Anh lại ngập ngừng một chút rồi nói thêm:
“Về đến nhà nếu có chuyện gì cần thì cứ gọi cho anh.”
Nói xong như cảm thấy câu này hơi riêng tư quá, anh vội vàng bổ sung:
“Cảnh sát vì nhân dân phục vụ mà.”
Gia Hân cười đến cong cả mắt.
“Vâng ạ.”
Cô nhìn anh.
“Anh cũng đi cẩn thận nhé.”
Khi Phạm Khiêm tới quán lẩu, mọi người trong đội một gần như đã có mặt đầy đủ.
Vũ Thành vừa nhìn thấy anh đã lập tức vẫy tay.
“Anh Khiêm, bên này.”
Hải Đăng đang nhiệt tình giúp chủ quán bưng một đĩa rau ra bàn, nghe vậy cũng ngẩng đầu.
“Anh làm gì mà muộn thế? Đồ ăn sắp lên hết rồi.”
“Bị ngã xe.”
Phạm Khiêm chỉ nói đơn giản rồi kéo ghế ngồi xuống.
“Mọi người đói chưa? Xin lỗi nhé, để mọi người đợi.”
Ngọc Yến vừa nhìn đã chú ý tới nửa cánh tay quấn băng trắng của anh.
Cô lập tức cau mày.
“Anh Khiêm, ngã thế nào mà tay thành ra vậy?”
“Có nặng không?”
“Trầy chút da thôi.”
Phạm Khiêm xua tay.
“Không sao.”
Anh còn cố ý cầm đũa lên.
“Tay vẫn gắp được cả nồi lẩu đây này.”
Phạm Khiêm vẫy mọi người.
“Ăn đi, ăn đi.”
Bữa liên hoan hôm ấy vô cùng náo nhiệt.
Hiếm khi cả đội được tan làm sớm, lại đúng lúc một vụ án cuối cùng cũng có thể coi là khép lại, nên ai nấy đều thả lỏng hơn bình thường.
Đến khi ăn no căng bụng, Hải Đăng còn hào hứng đề nghị chơi xoay chai bia.
Vòng đầu tiên, chiếc chai quay hai vòng rồi chậm rãi dừng lại.
Miệng chai chỉ thẳng về phía Ngọc Yến.
Cả bàn lập tức náo nhiệt.
“Ngọc Yến.”
“Ngọc Yến trả lời.”
“Không được trốn nhé.”
Ngọc Yến đã uống vài chén, hai má ửng hồng.
Cô chống tay lên bàn, cười đầy khí thế.
“Chơi luôn.”
“Các anh hỏi đi.”
“Nhưng chỉ được hỏi một câu thôi đấy.”
Hải Đăng lập tức giơ tay.
“Anh hỏi.”
Cậu ta cười đầy tò mò.
“Lần đầu tiên khám nghiệm thi thể, em cảm thấy thế nào?”
“Có sợ không?”
“Nhớ nói thật nhé.”
“Sợ.”
Ngọc Yến đáp không cần suy nghĩ.
“Lúc ấy em vừa vào Viện pháp y chưa lâu, thầy hướng dẫn dẫn em xuống phòng lab.”
Cô bắt đầu kể.
“Ban đầu em thấy mấy cái tủ inox còn tưởng là tủ đựng dụng cụ.”
“Sau đó thầy ấn nút mở ra, em mới biết bên trong là bể phoóc môn.”
Hải Đăng lập tức cười.
“Haha, trong đó ngâm thi thể người đúng không?”
“Anh không học pháp y nhưng anh cũng biết nhé.”
“Không.”
Ngọc Yến rất bình tĩnh lắc đầu.
“Thầy bảo ngày đầu tiên không cần học cả thi thể.”
Cô giơ một ngón tay lên.
“Học một phần trước.”
Hải Đăng lập tức tò mò.
“Phần nào?”
“Một cánh tay.”
“Ọe.”
Hải Đăng theo phản xạ che miệng.
“Thôi, thôi.”
Cậu ta vội xua tay.
“Chuyển chủ đề.”
“Ngọc Yến, em đúng là quái vật.”
Ngọc Yến lập tức ôm bụng cười.
“Em thắng rồi.”
Cô kéo chiếc chai về phía mình.
“Đến lượt em xoay.”
“Xoay đi.”
Mọi người lập tức reo lên.
Chiếc chai dưới tay Ngọc Yến quay hai vòng rồi chậm rãi dừng lại trước mặt Vũ Thành.
Cô nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi mới hỏi:
“Anh Thành.”
“Ước mơ lớn nhất của anh là gì?”
Vũ Thành cầm ly bia lên uống một ngụm.
Anh im lặng vài giây rồi mới nói:
“Trở thành một cảnh sát hình sự thật tốt.”
Ngọc Yến lập tức cười.
“Bây giờ anh đã rất giỏi rồi mà.”
Cô nâng ly lên cụng với anh.
“Chúc anh sớm đạt được ước mơ nhé.”
Thừa Khải ngồi bên cạnh cũng nâng ly.
“Chúc cậu sớm thực hiện được mong muốn.”
Phạm Khiêm cùng những người khác lập tức kéo tới khoác vai Vũ Thành, người này vỗ một cái, người kia đập một cái.
“Chúng ta ai chẳng muốn trở thành cảnh sát hình sự giỏi.”
Phạm Khiêm cười.
“Có vất vả đến đâu cũng phải yêu nghề.”
“Cố lên.”
“Cố lên.”
Mọi người cùng nâng ly.
Mấy cốc bia liên tiếp chạm vào nhau giữa tiếng cười náo nhiệt.
Sau đó tới lượt Vũ Thành xoay chai.
Lần này, miệng chai dừng trước mặt Minh Khiêm.
Minh Khiêm vốn ít nói, lại mới được phân tới đội một chưa lâu, lập tức có chút ngượng ngùng.
“Ơ…”
Cậu đẩy kính.
“Đến lượt em à?”
Vũ Thành cười đầy vẻ xấu xa.
“Bí mật lớn nhất của cậu là gì?”
Minh Khiêm đẩy gọng kính dày lên sống mũi, nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu rồi dè dặt hỏi:
“Câu này có thể không trả lời không ạ?”
Phạm Khiêm lập tức đặt một chai bia đầy xuống trước mặt cậu.
“Được.”
Anh cười.
“Không trả lời thì uống hết chai này.”
Sắc mặt Minh Khiêm lập tức méo xệch.
“Anh Khiêm, em không biết uống bia thật mà.”
Cậu nói rất thành thật.
“Em không nói dối đâu.”
Nhìn bộ dạng khổ sở của Minh Khiêm, cả bàn lập tức cười phá lên.
“Thành, cậu chơi ác vừa thôi.”
Vũ Thành cũng cười đến nghiêng ngả.
“Em cứ tưởng mấy con mọt IT như cậu ấy thì bí mật lớn nhất cũng chỉ là lén xem mấy trang web người lớn thôi chứ.”
Sắc mặt Minh Khiêm bỗng đỏ bừng.
“Em không xem mấy trang web người lớn đâu.”