Chương 7
Cũng không đòi can thiệp vào công việc.
Anh chỉ xuất hiện.
Đều đặn.
Lặng lẽ.
Giống như đang học một việc mà trước đây chưa từng biết làm.
Cho đến một ngày, mẹ tôi biết chuyện.
Bà vừa kết thúc một đợt điều trị.
Sắc mặt đã tốt hơn nhiều.
Tôi đang gọt táo thì bà hỏi:
“Con với Tống Nghiễn ly hôn rồi phải không?”
Con dao trong tay tôi dừng lại.
“Mẹ biết rồi?”
“Con tưởng mẹ bệnh là mẹ ngốc à?”
Tôi cúi đầu.
“Xin lỗi.”
“Vì mẹ?”
“Không.”
Tôi trả lời ngay.
“Mẹ đừng nghĩ vậy.”
Bà nhìn tôi.
“Còn đứa bé?”
Tôi giật mình.
“Mẹ…”
“Mẹ nhìn bụng con là biết.”
Tôi bất giác cúi xuống.
Gần đây bụng đã bắt đầu nhô lên một chút.
Áo rộng vẫn che được.
Nhưng người làm mẹ sao có thể không nhận ra con gái mình khác trước.
“Là của nó?”
Tôi gật đầu.
Mẹ im lặng rất lâu.
“Con định thế nào?”
“Con sinh.”
“Mẹ hỏi con với Tống Nghiễn.”
“Không thế nào cả.”
Tôi đặt quả táo xuống.
“Ly hôn rồi.”
Bà thở dài.
“Con còn thương nó.”
Tôi cười.
“Sao ai cũng hỏi câu này vậy?”
“Vì nhìn ra được.”
“Thương thì sao?”
Tôi hỏi.
“Thương một người không có nghĩa phải sống cùng người đó.”
Mẹ nhìn tôi.
Một lúc sau, bà gật đầu.
“Con hiểu được vậy thì mẹ yên tâm.”
Tôi ngẩng lên.
Bà nắm tay tôi.
“Đừng vì đứa trẻ mà quay lại một cuộc hôn nhân khiến con đau khổ.”
“Một đứa trẻ cần cha.”
“Nhưng nó càng cần một người mẹ sống tử tế với chính mình.”
Tôi cúi đầu.
Nước mắt rơi xuống mu bàn tay.
“Mẹ…”
“Khóc gì?”
Bà cười.
“Con sắp làm mẹ rồi.”
Tôi ôm bà.
Lần đầu tiên kể từ ngày ly hôn, tôi thật sự cảm thấy mình đã có câu trả lời.
Tôi có thể yêu Tống Nghiễn.
Nhưng tôi sẽ không quay lại chỉ vì yêu.
Nếu anh muốn bước vào cuộc đời tôi lần nữa, anh phải học cách bước vào như một người bình thường.
Không phải Tống tổng.
Không phải người trả tiền.
Không phải người ban cho tôi một cuộc sống tốt hơn.
Mà là Tống Nghiễn.
________________________________________
Có thể bạn thích
Sóng gió thật sự xảy ra vào tháng thứ năm của thai kỳ.
Một buổi sáng, tôi vừa đến công ty đã nhận ra mọi người nhìn mình khác thường.
Hạ Lam gọi tôi vào phòng.
Chị đặt điện thoại trước mặt.
“Xem đi.”
Trên màn hình là một bài đăng đang lan truyền.
Ảnh chụp tôi và Tống Nghiễn tại bệnh viện.
Ảnh anh đi sau tôi.
Ảnh anh đưa tôi lên xe.
Thậm chí có cả ảnh bụng tôi đã hơi nhô lên.
Tiêu đề chỉ có một dòng:
【Vợ cũ Tống thị mang thai sau ly hôn, nghi dùng con ép tái hôn. 】
Tôi đọc hết.
Không tức.
Chỉ lạnh người.
Bài viết kể cuộc hôn nhân của tôi như một vụ giao dịch mà tôi chủ động bám lấy Tống Nghiễn.
Nói tôi xuất thân bình thường.
Mẹ bệnh nặng.
Cần tiền.
Nói tôi dùng hôn nhân đổi lấy khoản tiền lớn, sau khi ly hôn lại phát hiện mang thai nên tìm cách quay lại.
Bên dưới bình luận rất khó nghe.
Tôi tắt màn hình.
Hạ Lam hỏi:
“Ổn không?”
“Ổn.”
“Muốn nghỉ hôm nay không?”
“Không cần.”
Tôi vừa nói xong, điện thoại đã rung.
Tống Nghiễn.
Tôi nghe.
“Đừng đọc.”
Câu đầu tiên của anh là vậy.
“Muộn rồi.”
Đầu dây bên kia im lặng.
“Tôi xử lý.”
“Tống Nghiễn.”
“Ừ.”
“Đừng dùng tiền bịt miệng.”
Anh khựng lại.
Tôi nói:
“Tôi không muốn bài biến mất rồi ngày mai mọi người càng nghĩ những gì họ viết là thật.”
“Vậy cô muốn thế nào?”
“Tôi tự xử lý phần của tôi.”
“Còn người tung tin?”
“Anh xử lý bằng cách hợp pháp.”
“Được.”
Không hỏi thêm.
Không phản đối.
Anh chỉ nói:
“Đừng ra ngoài một mình.”
“Tôi…”
“Chỉ chuyện này.”
Giọng anh thấp xuống.
“Nghe tôi một lần.”
Tôi im lặng.
“Được.”
Chiều hôm đó, Tống thị đưa ra thông báo.
Rất ngắn.
Không giải thích đời tư.
Không kể chuyện tình cảm.
Chỉ xác nhận tôi và Tống Nghiễn đã hoàn tất ly hôn trong sự tự nguyện của hai bên, mọi thỏa thuận tài chính đã được thực hiện trước khi việc mang thai được biết đến, không tồn tại chuyện tôi dùng thai nhi yêu cầu tài sản hay tái hôn.
Cuối thông báo là một câu:
【Mọi hành vi bịa đặt, xúc phạm và xâm phạm quyền riêng tư của cô Tô Từ sẽ được xử lý theo quy định pháp luật. 】
Tôi đọc đến đó thì dừng.
Không gọi tôi là “vợ cũ của Tống tổng”.
Không gọi “Tống phu nhân”.
Chỉ là cô Tô Từ.
Lần đầu tiên, tôi cảm thấy Tống Nghiễn thật sự hiểu điều tôi muốn.
Nhưng chuyện chưa kết thúc.
Tối đó, một tài khoản khác tung ra một bức ảnh.
Người trong ảnh là Tống Nghiễn.
Và một phụ nữ trẻ.
Hai người đứng trước khách sạn.
Ngày chụp đúng vào tuần trước khi chúng tôi ly hôn.
Bài viết lập tức đổi hướng.
【Nguyên nhân ly hôn thật sự của Tống Nghiễn và Tô Từ: người thứ ba xuất hiện? 】
Tôi nhìn bức ảnh rất lâu.
Người phụ nữ ấy tôi biết.
Kiều An.
Thanh mai trúc mã của Tống Nghiễn.
Cũng là người trở về nước đúng một tuần trước khi anh đưa tôi thỏa thuận ly hôn.
Cuối cùng tôi hiểu vì sao những tháng qua, dù anh làm bao nhiêu chuyện, trong lòng tôi vẫn luôn có một cái gai.
Tôi chưa từng hỏi nguyên nhân ly hôn.
Anh cũng chưa từng giải thích.
Ngày hôm sau, Tống Nghiễn đến tìm tôi.
Tôi đặt điện thoại trước mặt anh.
“Giải thích đi.”
Anh nhìn bức ảnh.
Sắc mặt không thay đổi.
“Không phải như cô nghĩ.”
Tôi bật cười.
“Câu này cũ quá rồi.”
“Tôi và Kiều An không có quan hệ tình cảm.”
“Vậy tại sao anh ly hôn với tôi ngay sau khi cô ấy về?”
Anh im lặng.
Tôi nhìn anh.
“Tống Nghiễn.”
“Nếu anh còn muốn có bất kỳ quan hệ nào với tôi ngoài việc cùng làm cha mẹ của đứa trẻ, hôm nay nói thật.”
“Chỉ một lần.”
“Nếu anh nói dối…”
Tôi đặt tay lên bụng.