Chương 12
Hai đứa trẻ được mặc áo khoác, mang theo cặp sách và những vật dụng cần thiết.
Tôi chuẩn bị riêng cho mỗi đứa một túi nhỏ.
Trong đó có bàn chải đánh răng, khăn mặt, quần áo sạch và một ít bánh quy.
Cháu gái lớn nhìn tôi.
“Mợ ơi, sau này cháu còn được đến chơi không?”
Tôi ngồi xuống.
“Đương nhiên được.”
Con bé chớp mắt.
“Thật ạ?”
“Thật. Nhưng lần sau đến chơi, chúng ta sẽ hỏi ý kiến nhau trước, được không?”
Con bé gật đầu.
Sau đó nó bất ngờ ôm lấy tôi.
“Cháu xin lỗi vì đã làm rách giấy của mợ.”
Tôi hơi ngạc nhiên.
“Cháu biết chuyện đó à?”
Con bé lí nhí:
“Hôm ấy em trai nghịch giấy, cháu không ngăn được.”
Tôi xoa đầu nó.
“Không sao. Lần sau nếu lỡ làm hỏng đồ của người khác, cháu nhớ nói thật và xin lỗi nhé.”
“Vâng ạ.”
Lâm Thiến đứng cách đó không xa, nhìn chúng tôi với vẻ mặt phức tạp.
Tôi không nhìn cô ta.
Bởi tôi đã hiểu một điều.
Trẻ con có thể mắc lỗi vì chưa biết.
Nhưng người lớn không thể mãi lấy sự thiếu hiểu biết của trẻ con làm cái cớ cho hành vi của mình.
Trước khi lên xe, Lâm Thiến quay lại.
Cô ta nhìn căn hộ sáng đèn phía sau tôi.
Ánh mắt vừa căm tức vừa không cam lòng.
“Chị dâu, chị thắng rồi.”
Tôi nhìn cô ta.
“Không.”
Cô ta sững người.
Tôi nói:
“Đây không phải cuộc thi.”
“Chị…”
“Chị không cần thắng em. Chị chỉ muốn lấy lại cuộc sống vốn thuộc về mình.”
Lâm Thiến mím môi.
Cuối cùng không nói gì nữa.
Chu Thành đưa mẹ và ba mẹ con xuống xe.
Anh kiểm tra lại ghế an toàn cho đứa nhỏ, xác nhận tài xế biết địa chỉ rồi mới đóng cửa.
Tôi đứng trên ban công nhìn chiếc xe rời đi.
Có thể bạn thích
Đêm ấy, gió hơi lạnh.
Nhưng lần đầu tiên sau hơn hai mươi ngày, tôi cảm thấy căn nhà của mình yên tĩnh.
Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
Sáng hôm sau, tôi nhận được tin nhắn từ một đồng nghiệp.
Cô ấy gửi cho tôi một đường dẫn.
“Tiểu Ninh, đây có phải em chồng chị không?”
Tôi mở ra.
Đó là một video được cắt từ buổi phát trực tiếp tối hôm trước.
Tiêu đề rất giật gân.
“Chị dâu giàu có đuổi em chồng đơn thân cùng hai con nhỏ ra khỏi nhà.”
Video chỉ dài hơn một phút.
Trong đó, Lâm Thiến khóc lóc kể mình bị đuổi.
Phần tôi giải thích hoàn toàn bị cắt bỏ.
Bên dưới đã có hơn hai nghìn bình luận.
Một số người chửi tôi vô tình.
Một số người còn cố gắng tìm thông tin cá nhân của tôi.
Tôi nhìn màn hình.
Không tức giận.
Chỉ cảm thấy phiền phức.
Tôi lập tức lưu lại đường dẫn, chụp màn hình nội dung và liên hệ nền tảng yêu cầu xử lý những thông tin sai lệch có thể dẫn đến quấy rối.
Sau đó, tôi gọi cho Chu Thành.
Anh nghe máy rất nhanh.
“Tiểu Ninh?”
“Anh xem video em vừa gửi.”
Anh im lặng một lát.
Sau đó nói:
“Anh thấy rồi.”
“Anh định làm gì?”
“Anh sẽ nói chuyện với Thiến Thiến.”
Tôi ngắt lời:
“Không cần nói chuyện riêng nữa.”
Chu Thành khựng lại.
Tôi tiếp tục:
“Lần này, em muốn xử lý bằng văn bản.”
Anh đáp ngay:
“Được.”
Tôi đã nhẫn nhịn hơn hai mươi ngày.
Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ tiếp tục nhẫn nhịn khi danh dự và công việc của mình bị ảnh hưởng.
Buổi trưa, tôi nhờ một người bạn làm luật sư tư vấn.
Sau khi xem các bằng chứng, cô ấy khuyên tôi lưu giữ toàn bộ video, tin nhắn, ảnh chụp và các tài liệu liên quan, đồng thời gửi yêu cầu chính thức để người đăng chấm dứt việc lan truyền thông tin sai lệch.
Tôi làm theo.
Chiều hôm đó, Chu Thành cũng gửi một thông báo vào nhóm họ hàng.
Không dài dòng.
Chỉ có một đoạn giải thích rõ sự việc, kèm theo những hình ảnh đã che thông tin cá nhân.
Anh nói rõ rằng Lâm Thiến được vợ chồng tôi cho ở nhờ, nhưng đã tự ý chiếm phòng ngủ chính, sử dụng tài sản cá nhân không xin phép và nhiều lần từ chối chuyển sang phòng ngủ phụ.
Cuối cùng, anh viết:
“Việc yêu cầu em gái chuyển đi là quyết định của tôi với tư cách một trong hai chủ sở hữu căn nhà. Vợ tôi đã giúp đỡ mẹ con em ấy trong khả năng của mình. Mong mọi người không tiếp tục đổ lỗi hoặc lan truyền thông tin sai lệch về cô ấy.”
Tin nhắn vừa gửi, nhóm họ hàng lập tức yên tĩnh.
Mười phút sau, bác cả trả lời:
“Bác đã hiểu. Vợ chồng con làm vậy là có lý.”
Dì hai cũng nhắn:
“Thiến Thiến cần học cách tự lập. Không thể cứ dựa vào anh chị mãi.”
Một người cô khác nói:
“Con dâu người ta đã nhường phòng ngủ hơn hai mươi ngày, như vậy là quá tốt rồi.”
Tôi đọc những dòng tin nhắn ấy.
Trong lòng không có cảm giác đắc thắng.
Chỉ thấy cuối cùng mình cũng được đối xử công bằng.
Nhưng Lâm Thiến vẫn không chịu nhận sai.