Chiếc cốc đôi nằm trên bàn ăn.

Bức ảnh cưới treo giữa phòng khách.

Trong ảnh, tôi cười đến cong cả mắt.

Còn Cố Trầm chỉ khẽ nhếch môi.

Ngày chụp bức ảnh đó, nhiếp ảnh gia từng bảo anh nhìn tôi, tưởng tượng đến người mình yêu nhất.

Lúc ấy tôi cho rằng nụ cười nhạt trên môi anh là dành cho mình.

Bây giờ nghĩ lại, trong khoảnh khắc đó, người anh nhớ đến có lẽ là Kiều Nhược Lam.

Tôi dừng trước bức ảnh vài giây, sau đó xoay người đi thẳng vào phòng ngủ.

Cố Trầm theo sau.

Tôi mở tủ, lấy vali lớn nhất xuống rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Sắc mặt anh lập tức thay đổi.

Anh bước tới giữ tay tôi, liên tục lắc đầu.

Tôi lạnh lùng nhìn anh.

Anh lấy điện thoại ra.

[Em định đi đâu?]

[Tại sao lại thu dọn đồ?]

[Chỉ vì chuyện Tô Mạn Kỳ nói sao?]

Tôi nhìn ba câu hỏi liên tiếp, bỗng thấy thật châm biếm.

Trong mắt anh, nỗi đau của tôi chỉ bắt nguồn từ vài câu chế giễu của người ngoài.

Anh hoàn toàn không biết rằng tôi đã nghe thấy tất cả.

Hoặc có lẽ anh biết mình đã làm gì, nhưng chắc chắn rằng tôi sẽ chẳng bao giờ phát hiện.

Tôi gạt tay anh ra, tiếp tục gấp quần áo.

Cố Trầm lại chặn trước tủ.

Anh cau mày, dùng ký hiệu hỏi tôi rốt cuộc đang giận dỗi chuyện gì.

Động tác của anh rất nhanh.

Vẫn là những ký hiệu quen thuộc tôi đã mất ba năm để học.

Ngày trước, chỉ cần anh chủ động giao tiếp với tôi như vậy, tôi đã vui đến mức mất ngủ cả đêm.

Nhưng bây giờ nhìn đôi tay ấy, tôi chỉ cảm thấy lạnh lẽo.

Tôi cầm điện thoại, gõ từng chữ.

[Không phải giận dỗi.]

[Tôi muốn ly hôn.]

Đồng tử Cố Trầm đột nhiên co lại.

Anh nhìn tôi như thể không hiểu.

Sau vài giây, anh mới giật lấy điện thoại trong tay tôi, xóa dòng chữ ấy rồi gõ lại.

[Đừng đùa.]

Tôi lấy điện thoại về.

[Tôi không đùa.]

Cố Trầm đứng bất động.

Một lúc lâu sau, anh mới dùng ký hiệu.

“Tại sao?”

Tôi không trả lời.

Chẳng lẽ tôi phải nói rằng vì anh có thể nói nhưng cố ý giả câm trước mặt tôi?

Hay nói rằng vì anh trò chuyện dịu dàng với người phụ nữ khác, còn chê tôi quá ồn?

Hoặc nói vì trong lúc sinh tử, người anh gọi tên đầu tiên không phải vợ mình mà là bạn thân của vợ?

Bất kỳ lý do nào cũng đã đủ để kết thúc cuộc hôn nhân này.

Nhưng tôi không muốn chất vấn.

Bởi một người thật sự yêu tôi sẽ không làm ra những chuyện ấy.

Còn một người không yêu tôi, cho dù tôi có hỏi đến khản cổ, cũng chỉ khiến bản thân thêm nhục nhã.

Tôi cúi xuống tiếp tục thu dọn.

Cố Trầm đột ngột giật hết quần áo trong tay tôi ném lại vào tủ.

Động tác của anh quá mạnh, khiến vết thương trên cổ tôi đau nhói.

Tôi đưa tay ôm cổ.

Nhìn thấy sắc mặt tôi trắng bệch, sự tức giận trên mặt anh lập tức tan biến.

Anh vội vàng tiến tới.

Tôi lùi lại.

Cố Trầm cứng đờ.

Từ khi kết hôn đến nay, đây là lần đầu tiên tôi dùng ánh mắt xa lạ như vậy nhìn anh.

Anh dường như thực sự hoảng loạn.

Bàn tay anh lơ lửng giữa không trung, cuối cùng chậm rãi hạ xuống.

Điện thoại trong túi anh rung lên.

Màn hình sáng lên, hiện tên Kiều Nhược Lam.

Cố Trầm lập tức úp điện thoại xuống.

Nhưng tôi đã nhìn thấy.

Anh quan sát sắc mặt tôi, sau đó nhấn từ chối.

Chưa đầy mười giây, Kiều Nhược Lam lại gọi tới.

Lần này Cố Trầm vẫn tắt máy.

Tin nhắn nhanh chóng xuất hiện.

[Cố Trầm, em đau đầu quá.]

[Anh có thể qua đây với em không?]

[Em cứ nhớ lại cảnh chiếc xe cháy, em sợ lắm.]

Cố Trầm đọc xong, vẻ mặt hiện rõ sự lo lắng.

Anh quay sang nhìn tôi.

Một bên là người vợ vừa xuất viện, cổ họng bị thương nặng.

Một bên là người phụ nữ chỉ nhắn rằng mình đau đầu và sợ hãi.

Tôi muốn biết anh sẽ lựa chọn thế nào.

Cố Trầm lấy điện thoại gõ cho tôi.

[Em nghỉ ngơi trước.]

[Nhược Lam bị ám ảnh sau tai nạn, anh sang xem cô ấy một lát.]

[Anh sẽ về sớm.]

Tôi không cảm thấy bất ngờ.

Chỉ lặng lẽ gật đầu.

Phản ứng quá bình thản của tôi khiến Cố Trầm do dự.

Anh đứng đó thêm vài giây, dường như muốn chờ tôi ngăn cản.

Trước đây tôi thật sự từng làm thế.

Mỗi khi Kiều Nhược Lam gọi anh đi giữa đêm, tôi đều hỏi có chuyện gì không, có nhất thiết phải là anh không, liệu ngày mai mới tới có được không.

Khi ấy, Cố Trầm sẽ lạnh mặt.

Anh viết rằng Nhược Lam là bạn thân của tôi, tại sao tôi lại ích kỷ như vậy.

Cuối cùng, người xin lỗi luôn là tôi.

Hôm nay tôi không giữ anh lại.

Không những vậy, tôi còn chủ động mở cửa phòng ngủ, nhường đường.

Cố Trầm mím chặt môi.

Vẻ mặt anh không hề nhẹ nhõm như tôi tưởng.

Anh đưa tay định xoa đầu tôi.

Tôi nghiêng mặt tránh đi.

Bàn tay ấy lại rơi vào khoảng không.

Sau cùng, Cố Trầm vẫn rời khỏi nhà.

Cánh cửa vừa đóng lại, tôi lập tức gọi cho luật sư.

Vết thương khiến tôi không thể nói chuyện, vì vậy tôi dùng phần mềm chuyển văn bản thành giọng nói.

“Luật sư Trần, tôi muốn ly hôn.”

Truyện Mới

Đoàn xe rước dâu liên tỉnh của tôi và Hoắc Diễn Châu

Đoàn xe rước dâu liên tỉnh của tôi và Hoắc Diễn Châu

Thẩm Nghiễn Châu không thích người ngoài bước chân vào nhà

Thẩm Nghiễn Châu không thích người ngoài bước chân vào nhà

Mà là yêu cầu Thẩm Tri Dao ký một giấy ủy quyền

Mà là yêu cầu Thẩm Tri Dao ký một giấy ủy quyền

Bảy năm kết hôn

Bảy năm kết hôn

Bảy năm kết hôn, trong mắt người ngoài

Bảy năm kết hôn, trong mắt người ngoài

Lời cảnh cáo của Phó Cảnh Thâmm

Lời cảnh cáo của Phó Cảnh Thâmm

Bảy năm kết hôn, trong mắt người ngoàiiiii

Bảy năm kết hôn, trong mắt người ngoàiiiii

Sau vụ

Sau vụ

Ngày tôi sống lại, vị hôn phu đã yêu tôi suốt sáu năm

Ngày tôi sống lại, vị hôn phu đã yêu tôi suốt sáu năm

Ngày Phó Cảnh Hoài tuyên bố đính hôn với chị gái tôi

Ngày Phó Cảnh Hoài tuyên bố đính hôn với chị gái tôi

Bữa Tiệc Nghỉ Hưu Và Chiếc Còng Tay Bạc

Bữa Tiệc Nghỉ Hưu Và Chiếc Còng Tay Bạc

Latte Dừa Và Geisha Ba Triệu

Latte Dừa Và Geisha Ba Triệu