Chương 18
“Còn về vợ tôi, tôi tin cô ấy không phải vì thiếu bằng chứng để nghi ngờ. Tôi tin vì tôi biết cô ấy là người thế nào.”
Chúng tôi rời khỏi phòng.
Trên hành lang, tôi hỏi: “Anh đến từ lúc nào?”
“Từ câu bà ấy bảo em rút đơn.”
“Vậy sao không vào sớm?”
“Em xử lý rất tốt. Anh vào sớm sẽ khiến bà ấy càng tin em chỉ biết dựa vào chồng.”
Tôi dừng bước, ngẩng nhìn anh.
“Anh luôn nghĩ được nhiều như vậy sao?”
“Không.” Anh thành thật. “Trên đường tới anh đã nghĩ sẽ đập bàn dọa bà ấy. Cán bộ pháp chế ngăn lại.”
Tôi bật cười.
Anh nghiêm túc bổ sung: “Nhưng nếu bà ấy xúc phạm em thêm một câu, anh vẫn sẽ đập.”
“Thủ trưởng Tạ, chú ý hình tượng.”
“Hình tượng không quan trọng bằng vợ.”
…
Vụ việc chưa kịp lan truyền thì chính Tô Nhược chủ động viết bản tường trình công khai trong nội bộ.
Cô ta thừa nhận đã truy cập hồ sơ, phát tán thông tin và nói dối về thời gian yêu đương. Cô ta khẳng định tôi không hề chen vào mối quan hệ của cô ta với Lục Trầm, càng không sử dụng Hoài Châu để trả thù.
Cuối bản tường trình, cô ta viết:
“Tôi từng cho rằng chỉ cần Giang Yên biến mất, Lục Trầm sẽ yêu tôi. Nhưng một người không yêu tôi thì dù không có cô ấy, anh ấy vẫn không yêu. Tôi đã biến sự không cam lòng của mình thành lý do làm tổn thương một người vô tội. Tôi chấp nhận mọi hình thức xử lý.”
Tôi đọc xong, tắt màn hình.
Không cảm động, cũng không hả hê.
Sự tỉnh ngộ của Tô Nhược đến quá muộn để xóa hậu quả, nhưng vẫn chưa muộn để cô ta ngừng làm sai.
Kết quả cuối cùng, cô ta bị thu hồi quyền tiếp cận hồ sơ mật, buộc thôi việc khỏi bệnh viện quân y và chịu xử lý theo quy định về dữ liệu cá nhân. Do chủ động hợp tác và không biết âm mưu gián điệp của Tề Minh, cô ta không bị truy cứu với vai trò đồng phạm trong vụ phá hoại.
Đường Lệ Hoa cũng phải ký cam kết không phát tán hình ảnh và công khai xin lỗi.
Mọi thứ tưởng đã khép lại.
Nhưng một tuần trước hôn lễ, tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ Lục Trầm.
Bà hẹn tôi ở quán trà gần nhà.
Năm năm không gặp, tóc bà đã bạc nhiều. Ngày tôi và Lục Trầm ly hôn, bà từng gọi điện trách tôi ích kỷ, nói người làm vợ lính phải biết chịu đựng và hy sinh.
Tôi đã cắt liên lạc từ đó.
Bà đặt trước mặt tôi một chiếc túi nhung cũ. Bên trong là vòng ngọc gia truyền từng trao cho tôi ngày cưới.
“Con để lại nó khi ly hôn.”
“Vâng.”
“Mẹ… bác vẫn giữ. Vốn định trao cho Tô Nhược, nhưng Lục Trầm không đồng ý.”
Tôi đẩy túi về phía bà. “Đó là đồ nhà họ Lục, bác cứ giữ.”
Bà siết túi, mắt đỏ lên.
“Bác tới không phải để ép con quay lại. Bác biết không thể nữa.”
“Vậy bác tìm cháu có chuyện gì?”
“Lục Trầm xin chuyển khỏi đội tác chiến.”
Tôi hơi bất ngờ.
“Vết thương ảnh hưởng đến vai trái. Bác sĩ nói vẫn có thể hồi phục, nhưng nó tự xin sang học viện làm huấn luyện viên. Nó bảo đã quá quen lao về phía trước, bây giờ muốn học cách dừng lại.”
Bà cúi đầu.
“Mấy ngày trước nó về nhà, lần đầu kể hết chuyện hai đứa. Bác mới biết quả thận năm đó là của con.”
Tôi không nói gì.
“Giang Yên, bác nợ con một lời xin lỗi. Năm đó bác chỉ nhìn thấy con trai mình vất vả, chưa từng hỏi con sống thế nào. Nó đi biên giới, bác bảo con phải bỏ công việc theo nó. Nó ít về nhà, bác bảo con phải thông cảm. Đến khi con ly hôn, bác vẫn cho rằng con không chịu được khổ.”
Nước mắt rơi xuống tay bà.
Có thể bạn thích
“Bác đã dạy nó rằng sự hy sinh của phụ nữ là điều đương nhiên. Nó trở thành người chồng như thế, bác cũng có lỗi.”
Tôi từng tưởng nếu nghe được lời này, tôi sẽ thấy hả hê.
Nhưng trước người mẹ đã già đi vì con trai suýt chết, tôi chỉ thấy mệt mỏi của hai thế hệ phụ nữ từng bị cùng một quan niệm trói buộc.
“Bác gái, chuyện đã qua rồi.”
“Con tha thứ cho bác sao?”
“Cháu không còn oán. Nhưng chúng ta cũng không thể trở lại như trước.”
Bà gật đầu, lau nước mắt.
“Bác hiểu. Nghe nói con sắp tổ chức hôn lễ. Bác chúc con hạnh phúc.”
“Cảm ơn bác.”
Bà đẩy túi ngọc về phía tôi lần nữa.
“Cái này không phải bắt con mang về nhà họ Lục. Ngày trước mẹ bác trao nó cho con, nói là tặng cháu dâu. Nhưng suốt những năm làm dâu, con đã chăm sóc bác thật lòng. Bác muốn tặng nó cho Giang Yên, không phải cho con dâu nhà họ Lục.”
Tôi nhìn chiếc vòng rất lâu.
Cuối cùng tôi vẫn lắc đầu.
“Tấm lòng của bác, cháu nhận. Còn vòng ngọc, bác hãy giữ cho chính mình.”
Tôi mỉm cười.
“Phụ nữ không nhất thiết phải giữ đồ quý chỉ để truyền cho một cô con dâu nào đó. Bác có thể đeo nó vì bác thích.”
Bà sững ra, rồi cũng cười trong nước mắt.
Khi rời quán, tôi thấy Lục Trầm đứng bên kia đường.
Vai anh vẫn chưa cử động linh hoạt, áo khoác trống một bên tay. Có lẽ anh đưa mẹ tới nhưng tôn trọng cuộc gặp riêng nên không vào.
Chúng tôi cách nhau dòng xe đông đúc.
Anh giơ tay phải chào tôi theo nghi thức quân đội.
Tôi khẽ gật đầu.
Đèn xanh bật lên, xe cộ lướt qua che khuất bóng anh.
Không ai bước sang phía bên kia.
Như thế là tốt nhất.
…
Tối đó, tôi kể cuộc gặp cho Hoài Châu.
Anh đang cùng Tiểu Cảnh lắp mô hình máy bay, nghe xong chỉ hỏi: “Em có buồn không?”
“Không. Chỉ hơi cảm khái.”
“Có muốn hoãn hôn lễ không?”
Tôi véo nhẹ tai anh. “Anh mong hoãn lắm à?”
“Không.” Anh lập tức ngồi thẳng. “Anh chỉ sợ em cần thời gian.”
“Em đã có năm năm.”
Tôi nhìn lịch treo tường. Ngày 8 tháng 12 được Tiểu Nghi khoanh bằng bút hồng, vẽ quanh vô số trái tim méo mó.
“Em không cần thêm thời gian để nói lời tạm biệt. Em cần ngày đó tới nhanh hơn.”
Hoài Châu đặt mô hình xuống, ghé sát tai tôi.
“Anh cũng vậy.”
Tiểu Cảnh ngẩng lên: “Bố mẹ nói bí mật gì thế?”
“Bố nói bố yêu mẹ.”
Thằng bé bình thản cúi xuống: “Cái đó cả nhà biết rồi, không phải bí mật.”
Ngày 8 tháng 12, Đế đô đón trận tuyết đầu mùa.
Từ sáng sớm, nhà kính giữa rừng thông đã sáng đèn. Không có sân khấu lộng lẫy, chỉ có những dải lụa trắng, cành thông xanh và hàng nghìn bóng đèn nhỏ như sao.
Khách mời không quá năm mươi người. Ngoài bố mẹ hai bên, phần lớn là đồng đội và bạn bè thân thiết.
Tôi ngồi trong phòng trang điểm, nghe tiếng hai đứa trẻ chạy ngoài hành lang. Tiểu Nghi làm bé rải hoa, đội vòng hoa trắng trên đầu. Tiểu Cảnh nhất quyết đòi cầm nhẫn, mặc bộ vest nhỏ nhưng bên trong giấu chiếc xe bọc thép đồ chơi.
Mẹ tôi đứng sau cài khăn voan, mắt đỏ hoe.
“Ngày con cưới lần đầu, mẹ cứ lo gả con đi xa. Hôm nay mẹ lại thấy như con vẫn ở nhà.”
Tôi nắm tay bà.
“Vì lần này không phải mẹ gả con cho một gia đình khác. Chỉ là gia đình mình có thêm người.”
Bà bật khóc, vội quay đi để khỏi lem phấn.
Cửa phòng mở hé. Bố tôi thò đầu vào, bị chuyên viên trang điểm đuổi ra vì chưa tới giờ.
Ông vẫn cố nói vọng vào: “Thằng Hoài Châu đi qua đi lại ngoài kia sắp mòn sàn rồi. Con ra nhanh chút không nó ngất mất.”
Mọi người cười ồ.
Tôi nhìn mình trong gương.
Chiếc váy không quá cầu kỳ, bó hoa chỉ có linh lan và hồng trắng. Trên cổ tôi là sợi dây chuyền Hoài Châu tặng ngày Tiểu Cảnh, Tiểu Nghi chào đời. Không có thứ gì thuộc về cuộc hôn nhân trước.
Nhưng điều đó không có nghĩa tôi phải xóa quá khứ.
Mỗi vết thương, mỗi lựa chọn đều đã đưa tôi đến người phụ nữ trong gương hôm nay.
Nhạc vang lên.
Cánh cửa nhà kính mở rộng.
Hoài Châu đứng ở cuối lối đi. Anh mặc lễ phục, vai trái đã tháo đai nhưng vẫn hơi cứng. Khi nhìn thấy tôi, người đàn ông từng không đổi sắc trước một đường hầm sập bỗng đỏ mắt.
Tiểu Nghi rải hoa được nửa đường thì quên nhiệm vụ, chạy thẳng về phía bố. Tiểu Cảnh thấy em phá đội hình cũng chạy theo. Hai đứa ôm chân anh, khiến nghi thức trang trọng biến thành một trận cười.
Hoài Châu khom xuống dỗ chúng rồi ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt bất lực mà hạnh phúc.
Bố đưa tôi đi hết lối hoa. Khi trao tay tôi cho anh, ông chỉ nói: “Đừng để nó phải khóc một mình.”
Hoài Châu đáp: “Con hứa.”
Tôi khẽ bổ sung: “Anh ấy khóc thì con cũng phải dỗ chứ, bố.”