Chương 4
Trước buổi tiệc, Lâm Vy từng bảo tôi đổi giày vì đôi chị chọn khiến chân bị đau.
Trong lúc tôi cúi xuống thay giày, chị đã cầm giúp túi xách và điện thoại.
Sau đó, suốt phần cuối buổi tiệc, tôi không tìm thấy điện thoại của mình.
Khi ấy, tôi chỉ nghĩ bản thân bất cẩn, có lẽ đã làm rơi ở đâu đó.
Bây giờ nhớ lại, một cảm giác lạnh lẽo chậm rãi lan khắp người.
Tôi ngẩng lên.
“Tôi muốn có bản sao tất cả những tài liệu liên quan trực tiếp đến mình.”
Vương Cảnh gật đầu.
“Được. Phần nào thuộc dữ liệu của người khác hoặc vẫn đang trong quá trình xử lý, tôi sẽ để người có trách nhiệm hướng dẫn em cách tiếp cận.”
Tôi khép chiếc máy tính lại.
“Còn chuyện đính hôn của anh và chị tôi thì sao?”
Vương Cảnh nhìn tôi.
“Tôi đang chấm dứt nó.”
Kiều Nhiên ngồi bên cạnh lập tức khoanh tay.
“Vì anh nhận nhầm người?”
“Không.”
Vương Cảnh trả lời rất bình tĩnh.
“Vì có quá nhiều chuyện cần được làm rõ để tiếp tục một cuộc hôn nhân. Lâm Yên không có trách nhiệm phải gánh quyết định đó.”
Rời khỏi quán cà phê, tôi lập tức nhận được cuộc gọi của mẹ.
Ngay từ câu đầu tiên, giọng bà đã gay gắt.
“Con đang ở đâu? Vy Vy khóc từ sáng đến giờ. Vương Cảnh đòi hủy hôn, có phải con đã nói gì với nó không?”
Tôi đứng dưới mái hiên, nhìn dòng xe cộ liên tục lướt qua trước mặt.
Hồi nhỏ, tôi rất sợ giọng nói ấy.
Mỗi lần mẹ dùng giọng điệu như vậy, tôi đều biết dù câu chuyện bắt đầu thế nào, người phải xin lỗi cuối cùng vẫn sẽ là tôi.
Nhưng hôm đó, tôi không giải thích.
Tôi chỉ hỏi: “Mẹ có muốn biết tối hôm ấy con đã đi đâu không?”
Đầu dây bên kia lập tức im bặt.
Buổi chiều, tôi trở về nhà cùng Kiều Nhiên.
Cha đang ngồi trong phòng khách.
Mẹ đứng cạnh cửa sổ.
Lâm Vy ngồi trên ghế dài, hai mắt đỏ hoe.
Trên bàn là hộp trang sức nhà họ Vương gửi đến, nắp vẫn còn mở.
Không một ai hỏi tôi đã ăn gì chưa.
Cha nhìn tôi, câu đầu tiên là: “Con và Vương Cảnh có chuyện gì?”
Tôi lấy một tờ giấy đặt xuống bàn.
Đó là bản ghi chép do chính tôi viết, gồm những gì bản thân còn nhớ cùng các mốc thời gian đã được xác minh.
“Trước khi hỏi câu đó, mọi người hãy nghe con nói hết.”
Mẹ lập tức quay sang nhìn Lâm Vy.
Chị cúi đầu.
Tôi bắt đầu kể.
Tôi kể chuyện mình bị đưa vào thang máy trong tình trạng không tỉnh táo.
Kể về những tin nhắn đe dọa.
Kể việc mình đã đến bệnh viện kiểm tra và sau đó trình báo.
Tôi không kể bằng giọng van xin.
Cũng không cố chứng minh bản thân đáng thương.
Tôi không muốn phải xin phép bất kỳ ai để được quyền nghi ngờ những gì đã xảy ra với chính mình.
Cha nhìn bức ảnh, sắc mặt ngày càng khó coi.
“Sao không nói với gia đình trước?”
“Con đã nói với chị.”
Tôi nhìn Lâm Vy.
“Chị bảo con xóa đi.”
Lâm Vy lập tức bật khóc.
“Chị sợ em bị người ta bàn tán. Chị không muốn một bức ảnh không rõ nguồn gốc khiến em hoảng loạn.”
Tôi nhìn thẳng vào chị.
“Tối hôm đó, chị nhắn Vương Cảnh đến phòng nghỉ. Sau đó chị ở đâu?”
Hai bàn tay Lâm Vy lập tức siết chặt.
“Chị ở cùng bạn.”
Có thể bạn thích
“Ai?”
Chị ngẩng phắt lên.
“Em đang thẩm vấn chị à?”
Mẹ lập tức cắt ngang.
“Đủ rồi. Cùng là chuyện mất mặt của gia đình, hai đứa nhất định phải làm ầm lên cho người ngoài xem sao?”
Kiều Nhiên bật dậy.
“Dì, người bị đưa đi trong tình trạng không tỉnh táo là Yên Yên. Chuyện đó không khiến cậu ấy mất mặt.”
Mẹ tôi lạnh giọng.
“Đây là việc nhà chúng tôi.”
Kiều Nhiên không lùi bước.
“Vậy mọi người càng nên để cậu ấy nói hết với tư cách một người trong nhà.”
Tôi khẽ kéo tay Kiều Nhiên.
Sự tức giận của cậu ấy khiến mắt tôi nóng lên.
Nhưng tôi không muốn cậu ấy phải đứng ra chịu thay những lời vốn dĩ nhắm vào tôi.
Tôi hít một hơi rồi nói: “Con sẽ ra ngoài ở một thời gian.”
Cha đập mạnh tờ giấy xuống bàn.
“Con nghĩ cái xưởng tranh nhỏ ấy đủ nuôi con sao?”
Tôi nhìn ông.
Xưởng phục chế giấy của tôi đã hoạt động gần hai năm.
Tiền thuê là do tôi tự kiếm.
Tôi từng thức trắng để hoàn thành đơn hàng, từng tự mình bê từng hộp tranh đi giao, từng tính toán từng khoản tiền để duy trì nó.
Nhưng trong mắt cha, tất cả vẫn chỉ là một trò tiêu khiển.
Tôi đáp rất bình tĩnh: “Đủ.”
Tôi lên phòng thu dọn quần áo.
Lâm Vy đi theo, đứng chắn ngay trước cửa.
“Yên Yên, em nhất định phải đẩy chị vào đường cùng sao?”
Tôi không nhìn chị.
Chỉ cúi xuống kéo khóa chiếc vali cũ.
Sau khi kéo xong, tôi mới ngẩng đầu.
“Chị nói thật đi. Đêm hôm đó, chị nghĩ em sẽ tỉnh dậy bên cạnh ai?”
Gương mặt Lâm Vy lập tức trắng bệch.
Tôi nhìn chị.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy chị không tìm được nước mắt để trả lời.
Tôi chuyển đến căn gác phía trên xưởng tranh.
Kiều Nhiên giúp tôi trải chiếc đệm mới, vừa phủ ga vừa than phiền cầu thang quá hẹp, mỗi lần bê đồ lên đều phải nghiêng người.
Xưởng nằm trong một con phố cũ.
Tầng dưới chất đầy giấy dó, bàn ép cùng những khung tranh đang chờ sửa.
Buổi tối, sau khi cửa xưởng đóng lại, mùi hồ giấy vẫn nhè nhẹ vương trong không khí.
Trước đây, tôi luôn nghĩ nơi này chỉ đơn thuần là chỗ làm việc.
Nhưng đêm đầu tiên ngủ lại, tôi mới hiểu một căn phòng dù nhỏ đến đâu cũng có thể khiến người ta cảm thấy an toàn, chỉ cần chiếc khóa trên cửa thuộc về chính mình.
Tám giờ tối, Vương Cảnh gửi tin nhắn.
“Tôi đã gửi những thông tin có thể cung cấp. Nếu em cần trao đổi, có thể thông qua Trình Dịch hoặc người đang hỗ trợ em.”
Không hỏi tôi đang ở đâu.
Cũng không hỏi vì sao tôi rời khỏi nhà.
Tôi chỉ trả lời: “Đã nhận.”
Mười phút sau, anh gửi thêm một tin.
“Tối nay tôi sẽ công bố việc chấm dứt hôn ước. Không nhắc tên em.”
Tôi nhìn dòng chữ ấy rất lâu rồi mới gõ từng chữ.
“Đừng thay tôi kể câu chuyện của tôi.”
Tin nhắn trả lời đến gần như ngay lập tức.
“Tôi hiểu.”
Thông báo của Vương Cảnh ngắn hơn tôi tưởng.
Hai bên sẽ không tiếp tục kế hoạch kết hôn.
Những vấn đề tài chính có liên quan sẽ được giải quyết riêng.
Không nhắc đến tôi.
Không nhắc đến chuyện ở khách sạn.
Nhưng sáng hôm sau, một bài đăng nặc danh đã xuất hiện.
“Em gái sinh đôi chen vào hôn nhân của chị, nhà họ Lâm náo loạn.”
Bên dưới là một bức ảnh.
Tôi đứng trước biệt thự của Vương Cảnh vào sáng hôm đó, được chụp từ phía bên kia đường.
Không có bức ảnh tôi mất ý thức.
Không có người phục vụ.
Không có hành lang khách sạn.
Chỉ có hình ảnh một cô gái trẻ bước ra khỏi nhà vị hôn phu của chị gái mình.
Bức ảnh được lựa chọn quá khéo.
Đến trưa, vài khách hàng lần lượt nhắn tin xin tạm hoãn hợp đồng. Có người còn để lại bình luận ngay dưới trang của xưởng, mỉa mai rằng một đôi tay thích lấy đồ của chị gái liệu có đáng để họ giao những bức tranh quý hay không.
Tôi ngồi trước màn hình, đầu ngón tay lạnh ngắt.
Kiều Nhiên định giật điện thoại khỏi tay tôi, nhưng tôi giữ lại.
“Cho tớ mười phút.”
Tôi chụp lại toàn bộ bằng chứng, lưu đường dẫn, ghi rõ thời điểm từng nội dung xuất hiện. Sau đó, tôi gọi cho Phó Minh Du, người bạn học cũ hiện đang làm việc tại một văn phòng luật.
Tôi hỏi cậu ấy cách tìm người phù hợp để hỗ trợ mình, rồi gửi toàn bộ những gì đã thu thập được.
Làm xong tất cả, tôi mới xuống bếp nấu một bát mì.
Tôi vừa ăn được hai miếng thì điện thoại đổ chuông.
Là mẹ.
“Con về xin lỗi chị đi. Chị con nói sẽ giải thích giúp con.”
Tôi đặt đũa xuống.
“Giải thích điều gì?”
“Nói là con còn nhỏ, nhất thời hồ đồ…”
“Mẹ.”
Tôi chưa từng ngắt lời bà bằng giọng bình tĩnh như vậy.
“Con sẽ không xin lỗi vì một chuyện người khác đã làm với mình.”
Ba ngày sau, buổi tiệc gây quỹ của nhà họ Vương được tổ chức.