Từ tháng trước, tôi đã nhận lời mang tới một bức tranh do mình phục chế để trưng bày. Kiều Nhiên khuyên tôi không cần phải xuất hiện. Phó Minh Du cũng nói tôi hoàn toàn có thể nhờ người khác giao tranh thay.

Tôi hiểu họ đang lo điều gì.

Nhưng nếu từ ngày hôm đó, bất cứ nơi nào có người biết đến tin đồn tôi đều lựa chọn né tránh, vậy chẳng bao lâu nữa, thành phố này sẽ không còn nơi nào cho tôi đứng.

Tôi mặc một chiếc váy xanh đơn giản, mái tóc buộc thấp, rồi đường đường chính chính bước vào bằng cửa chính.

Vương Cảnh nhìn thấy tôi từ phía bên kia sảnh.

Anh đang đứng cạnh một người đàn ông tóc đã điểm hoa râm. Tôi nhận ra đó là cha anh, Vương Đình Hồ.

Khí thế của hai cha con có vài phần giống nhau, nhưng ánh mắt họ dành cho người khác lại hoàn toàn khác biệt.

Vương Đình Hồ nhìn tôi như nhìn một sự cố cần được xử lý.

Vương Cảnh thì chỉ đứng yên, giống như đang chờ tôi quyết định liệu mình có muốn anh bước tới hay không.

Tôi khẽ gật đầu.

Anh mới đi về phía tôi.

“Tranh đã được đặt ở khu phía đông. Em có muốn kiểm tra trước không?”

Tôi còn chưa kịp trả lời, giọng Lâm Vy đã vang lên từ phía sau.

“Yên Yên, cuối cùng em cũng chịu gặp chị.”

Tôi quay lại.

Chị mặc một chiếc váy trắng, gương mặt được trang điểm chỉn chu, nhưng đôi mắt lại mang vẻ mệt mỏi vừa đủ khiến người khác dễ dàng mềm lòng.

Ngay lập tức, vài người xung quanh quay sang nhìn.

Lâm Vy bước tới.

“Chị biết em không cố ý. Chuyện của chị và Vương Cảnh, em không cần tự trách nữa.”

Chị đưa tay về phía tôi.

Tôi nhìn bàn tay ấy.

Nếu tôi nắm lấy, câu chuyện trong mắt mọi người sẽ lập tức biến thành một người em gái phạm sai lầm rồi được chị gái rộng lượng tha thứ.

Nếu tôi gạt ra, tôi lại trở thành kẻ làm sai nhưng vẫn ngang ngược.

Tôi không làm cả hai.

Tôi chỉ nhìn chị rồi hỏi: “Chị đang nói chuyện nào?”

Nụ cười trên môi Lâm Vy khựng lại.

Tôi tiếp tục, giọng đủ lớn để những người đứng gần nghe thấy.

“Chuyện có người đưa em đi khi em không còn tỉnh táo, hay chuyện có người dùng ảnh chụp lén để đe dọa em?”

Không khí xung quanh lập tức lặng xuống.

Đúng lúc ấy, Vương Minh Hàn bước tới.

Anh ta cầm một ly rượu trong tay, trên môi vẫn là nụ cười lịch thiệp quen thuộc, giống như chỉ muốn hòa giải một cuộc tranh cãi nhỏ trong gia đình.

“Yên Yên, có gì thì về nhà nói. Đừng để người ngoài hiểu lầm.”

Khi anh ta định đặt tay lên vai tôi, tôi lập tức lùi lại.

Tôi nhìn thẳng vào anh ta.

“Anh gọi tên tôi rất đúng.”

Vương Minh Hàn khẽ nhướng mày.

“Có gì lạ sao?”

“Không. Chỉ là trước đây anh luôn nói mình không phân biệt được hai chị em.”

Nụ cười trên môi anh ta gần như không thay đổi.

Chỉ có ly rượu trong tay khẽ nghiêng đi một chút.

Vương Cảnh vẫn đứng sang một bên, không chen vào, chỉ lặng lẽ chừa cho tôi một lối đi.

Tôi lấy điện thoại ra, mở bản tuyên bố đã chuẩn bị từ trước cùng người hỗ trợ.

Không có suy đoán.

Không công khai dữ liệu riêng của bất kỳ ai.

Chỉ có những việc liên quan trực tiếp đến tôi.

Tôi đã bị đe dọa.

Tôi đã trình báo.

Và tôi không chấp nhận việc người khác dùng tin đồn để biến tôi thành kẻ có lỗi.

Tôi bấm đăng.

Sau đó, giữa đại sảnh sáng rực ánh đèn, tôi nhìn thẳng vào chị gái mình.

“Em tên là Lâm Yên. Từ hôm nay, ai muốn nói về em, xin hãy nói đúng chuyện.”

Tôi bước qua.

Khi đi ngang Vương Minh Hàn, nụ cười trên mặt anh ta đã biến mất.

Anh ta chặn tôi ở lối ra khu trưng bày, giọng nói hạ thấp đến mức gần như bị tiếng nhạc xung quanh nuốt mất.

“Em tưởng vài dòng trên mạng có thể thay đổi được gì?”

Tôi dừng lại, nhưng vẫn giữ một khoảng cách đủ an toàn.

“Ít nhất chúng khiến anh phải hỏi câu này.”

Vương Minh Hàn nhìn tôi từ đầu đến chân.

Ánh mắt ấy hoàn toàn khác với người anh lớn thân thiện từng xuất hiện trước mặt gia đình tôi.

“Đừng học thói mạnh miệng của Vương Cảnh. Nó có thứ để đổi. Còn em có gì?”

Tôi giơ chiếc điện thoại trong tay lên.

“Một cuộc trò chuyện mà tôi có quyền kết thúc.”

Tôi quay người bỏ đi.

Lần này, anh ta không ngăn lại.

Khi đến khu trưng bày, tôi mới phát hiện bên dưới bức tranh của mình có một tấm biển nhỏ ghi tên người phục chế.

Lâm Vy.

Tôi nhìn cái tên ấy, không nhịn được bật ra một tiếng cười khô khốc.

Người phụ trách triển lãm lập tức chạy tới xin lỗi, giải thích rằng danh sách được phía gia đình cung cấp nên cô ấy không kiểm tra lại.

Tôi không tranh cãi.

Chỉ lấy danh thiếp đưa cho cô ấy rồi nói: “Phiền cô sửa lại giúp tôi ngay.”

Vương Cảnh đứng cách đó vài bước.

Anh nhìn tấm biển, rồi nhìn tôi.

“Em thường gặp chuyện này sao?”

Tôi im lặng một lát.

“Không thường đến mức thành tin tức. Chỉ đủ nhiều để người ta cảm thấy chẳng cần kiểm tra.”

Năm mười sáu tuổi, tôi từng vẽ một bức tranh đoạt giải cấp thành phố.

Ngày nhận giải, tôi bị sốt.

Mẹ bảo cứ để Lâm Vy lên nhận thay.

Sau đó, bức ảnh chị đứng trên sân khấu cầm giải thưởng được treo trong phòng khách suốt ba năm.

Không ai còn nhớ người giành giải vốn là tôi.

Tôi chỉ kể ngắn gọn như vậy.

Kể xong mới nhận ra mình đã nói với Vương Cảnh nhiều hơn dự định.

Anh không an ủi tôi bằng những câu kiểu như hai chị em giống nhau nên khó tránh khỏi nhầm lẫn.

Anh chỉ đi tìm người phụ trách.

Đợi đến khi tấm biển mới được thay xong, anh mới quay lại.

Vương Cảnh nhìn dòng chữ trên đó rồi đọc thành tiếng: “Lâm Yên. Đã sửa rồi.”

Chỉ một câu đơn giản như vậy lại khiến tôi phải quay mặt đi.

Buổi tiệc kết thúc, chúng tôi rời khỏi sảnh bằng cửa chính.

Gió bên ngoài lạnh hơn tôi tưởng.

Tôi đứng dưới mái hiên chờ xe của Kiều Nhiên.

Vương Cảnh đưa chiếc áo khoác đang cầm sang.

Tôi lắc đầu.

Anh lập tức thu tay lại, không tự ý khoác lên vai tôi bằng một động tác tưởng chừng rất lãng mạn nhưng lại chẳng cho tôi quyền từ chối.

Đúng lúc ấy, điện thoại tôi đổ chuông.

Là bà ngoại.

“Yên Yên, chiều mai con có thể ghé thăm bà không?”

Giọng bà yếu hơn trước, nhưng vẫn rất rõ ràng.

Tôi lập tức đứng thẳng.

“Bà không khỏe ạ?”

“Bà vẫn khỏe. Chỉ là có vài thứ, bà đã để mẹ con giữ quá lâu.”

Tôi nhìn bóng mình phản chiếu trên cửa kính.

Phía sau, Vương Cảnh vẫn đứng dưới hàng đèn, không hỏi cuộc gọi nói gì.

Lần đầu tiên kể từ buổi sáng hôm đó, khi đứng cạnh anh, tôi không còn cảm thấy mình buộc phải diễn cho đúng một vai nào đó.

Bà ngoại sống trong căn nhà cũ ở phía nam thành phố.

Từ năm sáu tuổi đến hết cấp hai, tôi gần như lớn lên ở đó.

Trong khi chị gái học múa, học đàn, theo mẹ tới những buổi gặp mặt, tôi thường ngồi dưới giàn hoa giấy của bà, tập vá những trang sách bị rách.

Bà từng làm việc trong thư viện.

Những cuốn sách bị loại vì hỏng gáy, bà xin mang về, sửa lại rồi tặng cho trẻ con trong khu phố.

Tôi bắt đầu học nghề từ những buổi chiều như thế.

Lần này, trên bàn trà của bà không có bánh đậu xanh như mọi khi.

Chỉ có một chiếc hộp sắt cũ và một người luật sư tóc đã bạc mà tôi từng gặp từ nhiều năm trước.

Bà nhìn vẻ mặt của tôi rồi khẽ cười.

“Đừng sợ. Bà chưa định đi đâu cả.”

Tôi ngồi xuống bên cạnh bà.

Chiếc hộp sắt chứa hồ sơ liên quan đến căn nhà nơi tôi đang mở xưởng, cùng một phần quyền lợi trong công ty giấy do ông ngoại để lại.

Trước đây, tôi chỉ biết bà cho mình thuê tầng dưới với mức giá rất thấp.

Tôi chưa từng biết căn nhà đã được tặng cho mình từ khi tôi đủ tuổi trưởng thành.

Bà khẽ thở dài.

“Cha mẹ con nói cứ để họ lo thủ tục, bà cũng tin. Sau này bà hỏi lại, họ bảo con bận, chưa muốn nhận.”

Người luật sư mở từng tập giấy, giải thích rõ từng phần.

Có những giấy tờ vẫn cần kiểm tra thêm.

Truyện Mới

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Đám Cưới Hóa Hư Không

Đám Cưới Hóa Hư Không

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Khi Lời Nói Thành Sự Thật

Khi Lời Nói Thành Sự Thật

Gói Biểu Cảm Bắt Trà Xanh

Gói Biểu Cảm Bắt Trà Xanh

Mẹ Lười Ôm Tiền Chạy

Mẹ Lười Ôm Tiền Chạy

Mẹ Kế Muốn Chiếm Nhà

Mẹ Kế Muốn Chiếm Nhà

Đừng Đụng Đến Con Gái Tôi

Đừng Đụng Đến Con Gái Tôi

Đừng Kéo Tôi Xuống Bùn

Đừng Kéo Tôi Xuống Bùn

Khi Ân Tình Hóa Xiềng Xích

Khi Ân Tình Hóa Xiềng Xích

Phế Hậu Cả Nhà Bãi Công

Phế Hậu Cả Nhà Bãi Công

Trưởng tỷ xưng bá vương

Trưởng tỷ xưng bá vương