Chương 7
Sau đó, tôi bắt đầu kể những chuyện mà trước đây chưa từng nghĩ mình sẽ nói với anh.
Khi còn nhỏ, có lần tôi được điểm cao nhưng lại giấu bài kiểm tra vì hôm ấy Lâm Vy bị điểm kém.
Sinh nhật năm mười tám tuổi, món quà mẹ đưa cho tôi là một chiếc váy bà mua nhầm theo kích cỡ của chị.
Khi tôi đăng ký học nghề phục chế, cả nhà đều phản đối. Họ nói con gái nhà họ Lâm không cần phải theo một nghề suốt ngày dính hồ và giấy vào tay.
Mỗi chuyện nếu tách riêng đều rất nhỏ.
Nhỏ đến mức bất kỳ người ngoài cuộc nào cũng có thể khuyên tôi đừng để bụng.
Nhưng đến khi đặt tất cả cạnh nhau, tôi mới nhận ra cuộc đời mình đã bị đẩy lùi từng chút một như thế nào.
Vương Cảnh lặng lẽ nghe hết.
Anh không lập tức kể rằng mình từng khổ sở hơn ra sao để biến nỗi đau thành một cuộc so sánh.
Chờ đến khi tôi nói xong, anh mới hỏi: “Em có muốn đi bộ một lát không?”
Chúng tôi đi tới bờ sông.
Trời đã tối, những quầy hàng ven đường lần lượt bật đèn.
Tôi mua một củ khoai nướng, bẻ đôi rồi đưa cho anh phần nhỏ hơn vì anh nói mình không đói.
Đi được một đoạn khá xa, Vương Cảnh mới bắt đầu kể về mẹ mình.
Bà từng tin rằng cha anh sẽ chấm dứt cuộc hôn nhân vốn đã tan vỡ từ lâu trên thực tế.
Cho đến khi sinh ra Vương Cảnh, bà mới hiểu những lời hứa ấy chỉ tồn tại trong những lúc người đàn ông kia cần bà tiếp tục chờ đợi.
“Mẹ tôi mở một hiệu may nhỏ. Sau này khi bà bị bệnh, bà vẫn nghĩ số tiền cha tôi gửi tới chữa bệnh là vì ông ấy còn thương bà.”
Vương Cảnh nhìn xuống mặt sông đang phản chiếu ánh đèn.
“Có lần tôi nghe ông ấy nói với trợ lý, gửi đủ tiền để hai mẹ con họ đừng đến công ty.”
Bước chân tôi chậm lại.
“Anh có hận bà không?”
Vương Cảnh im lặng vài giây.
“Hồi trẻ từng giận. Sau này mới hiểu, tôi không cần phải tha thứ thay bà, cũng không cần lấy sai lầm của bà để kết tội chính mình.”
Một cơn gió từ mặt sông thổi tới làm tóc tôi tung lên.
Một sợi tóc vướng vào khóe môi.
Tôi còn chưa kịp đưa tay gạt đi, Vương Cảnh đã theo bản năng giơ tay lên.
Nhưng bàn tay anh dừng giữa không trung.
“Được không?”
Tôi nhìn bàn tay ấy.
Sau vài giây, tôi khẽ gật đầu.
Vương Cảnh mới đưa tay gỡ sợi tóc khỏi khóe môi tôi.
Đầu ngón tay anh chỉ khẽ chạm qua vành tai rồi lập tức rời đi.
Tim tôi bất giác đập nhanh hơn.
Nhưng lần này, tôi biết mình hoàn toàn tỉnh táo.
Và tôi cũng biết chính mình đã cho phép anh đến gần.
Chúng tôi tiếp tục đi dọc bờ sông.
Không ai nắm tay ai.
Nhưng khoảng cách giữa hai người dường như không còn giống một bức tường như trước nữa.
Khi trở về xưởng, màn hình điện thoại tôi sáng lên.
Là tin nhắn của Lâm Vy.
Chỉ có một câu.
“Ngày mai gặp chị. Đừng nói với Vương Cảnh.”
Bên dưới là ảnh chụp một tờ kết quả kiểm tra mang tên chị.
Tôi nhìn nội dung trên đó, cả người bất giác cứng lại.
Lâm Vy đang mang thai.
Tôi nhìn ngày tháng ghi trên giấy rồi chợt nhớ lại phản ứng vội vàng của chị trong bữa cơm hôm mẹ đề nghị chị chuyển đến sống cùng Vương Cảnh.
Một bí mật khác cuối cùng cũng bắt đầu lộ ra.
Tôi hẹn gặp Lâm Vy tại một nhà hàng có phòng riêng nhưng cửa mở thẳng ra khu vườn, nơi nhân viên phục vụ thường xuyên đi ngang.
Trước khi đến, tôi gửi địa điểm cho Kiều Nhiên.
Với Vương Cảnh, tôi chỉ nói mình có một cuộc gặp với người trong gia đình.
Có thể bạn thích
Tôi không hứa sẽ giữ kín một điều mà bản thân thậm chí còn chưa được nghe.
Lâm Vy đến trước.
Lần này, chị không trang điểm hoàn hảo như mọi khi.
Trên người chỉ là một chiếc áo rộng, hai bàn tay đặt trên bàn, đầu ngón tay liên tục xoay chiếc cốc trước mặt.
Tôi kéo ghế ngồi xuống.
“Đứa bé là của ai?”
Tôi hỏi thẳng.
Lâm Vy ngẩng lên.
Hai mắt chị đỏ hoe, nhưng lần này chưa khóc.
“Vương Minh Hàn.”
Tôi đặt túi xách lên chiếc ghế bên cạnh.
“Bao lâu rồi?”
“Chị và anh ấy qua lại từ trước khi đính hôn.”
“Vương Cảnh có biết không?”
“Không.”
Tôi nhìn chị.
Những cử chỉ làm nũng trước đây từng khiến tôi tưởng rằng chị và Vương Cảnh thật sự yêu nhau bỗng hiện lên trong đầu như một vở diễn đã được tập luyện kỹ càng.
“Tại sao chị vẫn đính hôn?”
Lâm Vy cười nhạt.
“Minh Hàn nói cha anh ấy muốn Vương Cảnh kết hôn trước để ổn định bên công ty cha mình. Chuyện đính hôn chỉ là một bước. Sau này anh ấy sẽ giải quyết.”
Tôi nhìn chị.
“Giải quyết bằng cách để em bước vào căn phòng đó sao?”
Hai tay Lâm Vy lập tức siết chặt chiếc cốc.
“Chị không biết chuyện sẽ thành ra như vậy.”
“Vậy chị biết nó sẽ thành thế nào?”
Lâm Vy không trả lời ngay.
Chị quay đầu nhìn ra ngoài cửa.
Một người phục vụ vừa đi ngang qua khu vườn, chiếc bóng đổ dài trên nền gạch rồi nhanh chóng biến mất.
Một lúc sau, chị mới nói: “Anh ấy bảo chỉ cần chụp được vài tấm ảnh. Nếu Vương Cảnh dính điều tiếng thì sẽ không còn cơ hội tranh vị trí phụ trách dự án. Chị cũng có lý do để hủy hôn. Sau đó, cha mình vẫn sẽ nhận được vốn.”
Tôi im lặng.
Thì ra trong kế hoạch ấy, ai cũng có một phần sau đó của riêng mình.
Lâm Vy có thể hủy hôn.
Vương Minh Hàn có thể loại Vương Cảnh khỏi dự án.
Cha vẫn có thể nhận được vốn.
Chỉ riêng tôi, từ đầu đến cuối không một ai hỏi rằng sau những bức ảnh ấy, tôi sẽ phải sống thế nào.
Tôi nhìn chị.
“Chị có biết trong đồ uống của em có thứ gì không?”
Nước mắt Lâm Vy lập tức rơi xuống.
“Chị được nói rằng nó chỉ khiến em buồn ngủ. Chị thật sự không nghĩ…”
Tôi kéo ghế lùi lại.
Tiếng chân ghế ma sát với nền nhà vang lên khô khốc, khiến chị lập tức ngừng nói.
“Chị không cần kể cho em nghe những điều chị muốn tin.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt chị.
“Hãy kể những gì chị đã làm.”
Cuối cùng, Lâm Vy thừa nhận.
Chính chị đưa cho tôi ly đồ uống cuối cùng.
Chính chị cầm điện thoại của tôi.
Chính chị gửi tin nhắn cho Vương Cảnh.
Và cũng chính chị nhờ người đổi thẻ phòng.
Tôi ngồi im nghe từng câu một.
Mỗi lời thừa nhận giống như một mảnh kính vỡ mà tôi phải tự tay nhặt lên từ bên trong cơ thể mình.
Đau đến mức đầu ngón tay cũng lạnh đi, nhưng tôi vẫn buộc mình phải nghe hết.
Một lúc sau, Lâm Vy khẽ hỏi: “Em giúp chị được không?”
Tôi nhìn chị.
“Giúp thế nào?”
“Để chuyện này dừng lại. Chị sẽ rời khỏi thành phố. Sau này chị không tranh với em nữa.”
Tôi đứng dậy.
“Vương Cảnh không phải giải thưởng mà em giành được từ chị.”
Tôi dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Còn sự an toàn của em, từ đầu đến cuối chưa bao giờ là thứ chị có quyền đem ra tranh giành.”
Rời khỏi nhà hàng, tôi không đi tìm Vương Cảnh.
Tôi đến gặp người đang hỗ trợ vụ việc, kể lại toàn bộ cuộc trò chuyện vừa rồi, lưu lại những tin nhắn Lâm Vy đã gửi và đề nghị bổ sung các thông tin mới.
Làm xong tất cả, tôi đi bộ đến công viên gần đó.
Tôi ngồi một mình trên chiếc ghế dưới hàng cây cho đến khi trời dần sẫm lại.
Điện thoại rung lên hết lần này đến lần khác.
Có Kiều Nhiên, có bà ngoại, có cả Vương Cảnh.
Tôi lần lượt nhắn cho từng người rằng mình vẫn an toàn, chỉ là lúc này cần được yên tĩnh một chút.
Chỉ một chút thôi.
Tôi cứ nghĩ ngồi thêm một lát rồi mình sẽ bình tĩnh lại.
Nhưng khi vô tình nhìn thấy một cô chị đang cúi xuống buộc dây giày cho em gái trên bãi cỏ, nước mắt tôi bỗng trào ra, hoàn toàn không thể ngăn lại.
Lâm Vy từng buộc dây giày cho tôi.
Chị từng cõng tôi ra khỏi sân chơi khi tôi bị trẹo chân.
Từng giấu mẹ đưa cho tôi một miếng bánh kem.