Chương 1 : 1
Trấn Giang Nam vào những năm Dân Quốc thứ hai mươi hai luôn mang theo một thứ hơi ẩm đặc quánh, bám víu vào những bức tường vôi trắng đã bong tróc từng mảng lớn.
Hơn mười một giờ đêm, màn sương mù dày đặc từ con sông bên cạnh tràn lên, nuốt chửng lấy những con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo. Nằm ở góc khuất cuối trấn là nhà hát Lệ Viên một tòa kiến trúc cổ kỹ mang đậm phong cách pha trộn giữa Trung Hoa cổ điển và kiến trúc Tây phương thời kỳ đầu. Nơi đây từng là chốn phồn hoa, rộn rã tiếng cười nói và tiếng trống phách réo rắt mỗi đêm, nhưng giờ phút này, nó chỉ còn lại một màu xám xịt, lạnh lẽo và đầy rêu phong.
Bên trong căn phòng thay đồ ở hậu đài, ánh đèn vàng vọt từ bóng đèn quả nhót chập chờn hắt lên chiếc gương đồng mờ đục.
Tiêu Sắt đang ngồi trước bàn trang điểm. Hắn mang thân hình nam nhân cao ráo, nhưng lúc này lại tỉ mỉ cầm cọ son, cẩn trọng họa lên gương mặt mình lớp phấn son tinh tế của một đào kép tuồng, mô phỏng lại từng đường nét kiều diễm của người thiếu nữ mà hắn từng sâu sắc yêu thương Phượng Xuyên. Đôi môi đỏ chót, đôi mày kẻ cong vút sắc sảo, thế nhưng dung mạo ấy dưới ánh đèn mờ lại tái nhợt đến dọa người.
Cậu cầm chiếc lược ngà, chậm rãi chải mái tóc dài đen nhánh, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào hình phản chiếu trong gương.
Bên ngoài cửa sổ, tiếng gió thổi rít qua những tán cây cổ thụ tạo thành những âm thanh nghe như tiếng ai oán khóc than. Thế nhưng, Tiêu Sắt không hề sợ hãi. Hắn đã quen với sự cô độc này rồi. Chín mươi năm, hay có lẽ là một trăm năm? Hắn không nhớ rõ thời gian nữa. Chỉ biết rằng kể từ đêm thảm kịch năm ấy, khi biển lửa nuốt chửng lấy nhà hát và chết trong vòng tay của người quan trọng nhất, linh hồn hắn đã bị giam cầm tại đây, hóa thành một bóng ma không chịu siêu sinh.
“Tiêu sắt… đợi ta.”
Câu nói cuối cùng của người ấy trước lúc cách biệt vẫn văng vẳng bên tai, sắc nhọn như dao cứa, nhưng cũng ấm áp tựa ngọn lửa duy nhất giữ cho chấp niệm của hắn không bị tro tàn vùi lấp. Hắn đã thưa hẹn sẽ bảo vệ người ấy, nhưng cuối cùng chính mình lại vùi trong biển lửa, để Phượng Xuyên đau khổ mà tìm cái chết. Cho nên Tiêu Sắt không đi cầu siêu độ, cũng chẳng chịu bước qua cầu Nại Hà. Hắn lấy oán khí làm xiềng xích, dùng máu và nỗi nhớ nhung để bám trụ lại cõi trần gian này, ngày qua ngày chờ đợi một bóng hình trong vô vọng.
Đột nhiên, từ ngoài cửa lớn của nhà hát vang lên tiếng bước chân nặng nề, phá vỡ sự tĩnh mịch ngàn năm.
Tiêu Sắt khựng tay lại. Ánh mắt vốn dĩ đờ đẫn chợt lóe lên một tia dao động mãnh liệt.
Có thể bạn thích
Có người bước vào nhà hát cũ? Hơn nữa, trên người kẻ đó mang theo một thứ ánh sáng ấm áp, thuần khiết đến lạ kỳ, hoàn toàn khác biệt với sự âm u lạnh lẽo của trần thế này.
Tiêu Sắt từ từ đứng dậy, bóng dáng mảnh khảnh trong bộ y phục tuồng cổ lướt qua màn sương đêm, nhẹ nhàng lướt dọc theo hành lang tối tăm, hướng về phía phát ra tiếng động.
Ở tầng trệt của nhà hát, dưới ánh đèn pin yếu ớt, một bóng người trẻ tuổi đang cau mày nhìn xung quanh. Đó là Lục Ngôn một đạo sĩ trẻ tuổi thuộc phái huyền học hiện đại, vừa nhận được lời ủy thác đến trấn Giang Nam để điều tra về những dị tượng kỳ bí thường xuất hiện quanh khu nhà hát cũ kỹ này.
Lục Ngôn mặc áo khoác sẫm màu, tay cầm la bàn. Kim chỉ nam trên tay cậu đang điên cuồng xoay tròn, phát ra tiếng kêu tè tè chói tai, chứng tỏ xung quanh đang có một cỗ oán khí cực kỳ cường đại.
“Lạnh thật…” Lục Ngôn rùng mình, xoa xoa hai bả vai. Cậu ngẩng đầu lên nhìn không gian hoang tàn xung quanh, bỗng dưng cảm thấy tim mình đập lệch đi một nhịp. Một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ dâng lên trong lồng ngực, giống như cậu đã từng đến nơi này từ rất nhiều kiếp trước.
Đúng lúc đó, từ trên lầu cao vọng xuống một tiếng hát trong trẻo, thê lương nhưng đẹp đến nao lòng:
“Hồng trần vô kính, tình thâm bất thọ… Nàng ở phương nào, ta đợi đến bạc đầu…”
Giọng ca vang lên giữa đêm đen, mang theo nỗi đau đớn thấu tận tâm can.
Lục Ngôn sững người, trân trân ngước nhìn lên cầu thang gỗ tối om phía trước. Trong màn sương mờ ảo, một bóng người mặc hoa phục đào kép cổ xưa từ từ hiện ra. Gương mặt tuấn mỹ điểm trang lớp phấn son dưới ánh trăng mờ, nhưng đôi mắt lại đong đầy lệ, nhìn chằm chằm vào cậu bằng một thứ cảm xúc nặng nề tựa ngàn năm biển cạn.
Lục Ngôn chết trân tại chỗ, không thể nhúc nhích nổi. Cậu cảm thấy khóe mắt mình bỗng nhói đau, một giọt nước mắt nóng hổi vô thức lăn dài trên má tự bao giờ.
Bóng ma tuấn mỹ lướt đến trước mặt cậu từ lúc nào. Những ngón tay lạnh giá, mang theo hơi thở của âm ty nhẹ nhàng chạm lên gò má Lục Ngôn, nâng niu như đang chạm vào một báu vật trân quý nhất trên đời.
Hắn mở to đôi mắt đẫm lệ, giọng nói nghẹn ngào, khàn đặc vang lên bên tai cậu, xé toạc lớp sương mù của thời gian:
“Em cuối cùng cũng về rồi… Đã một trăm năm, sao em lại để ta đợi lâu đến thế?”