Không gian xung quanh như đặc quánh lại. Hơi lạnh từ những ngón tay của Tiêu Sắt áp sát vào gò má Lục Ngôn, buốt giá thấu tận xương tủy, nhưng lạ lùng thay, lồng ngực cậu lại dâng lên một luồng nhiệt ấm áp đến kỳ lạ.

Lục Ngôn trân trân nhìn người trước mắt. Dưới lớp phấn son đào kép tuồng và ánh trăng mờ ảo, gương mặt ấy đẹp đến mức bi thương, đôi mắt phượng đong đầy nước mắt đang nhìn cậu bằng một thứ tình cảm nặng trĩu.

Thế nhưng, bản năng của một đạo sĩ trẻ tuổi nhanh chóng đánh thức Lục Ngôn khỏi sự sững sờ. Kim chỉ nam trên tay cậu đang điên cuồng rung lắc, phát ra tiếng kêu đanh thép. Cỗ oán khí ngút ngàn xung quanh không phải là ảo giác đây là một đại ác quỷ có tu vi trăm năm, cực kỳ nguy hiểm!

“Tránh ra!”

Lục Ngôn hoảng hốt lùi lại, dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh người đối diện ra. Cậu rút từ trong túi áo ra một đạo bùa chú màu vàng rực, ngón tay nhanh nhẹn bấm quyết, quát lớn:

“Hàng yêu phục ma, tà ma ngoại đạo mau hiện hình! Lệnh của thiên sư, phá!”

Lá bùa lóe lên một tia sáng chói lọi, lao thẳng về phía Tiêu Sắt.

Tiêu Sắt không hề né tránh. Hắn đứng chết trân tại chỗ, mặc cho luồng áp lực từ đạo bùa ập tới. Đạo bùa chạm vào ngực áo hắn rồi bùng cháy thành một đốm lửa nhỏ, nhưng chưa kịp đả thương đối phương đã tự động tắt ngấm vào hư không.

Ánh mắt Tiêu Sắt lúc này không còn sự bi thương nữa, mà chuyển thành một nỗi thất vọng và đau đớn tột cùng. Hắn nhìn Lục Ngôn bằng ánh mắt đong đầy lệ, giọng nói nghẹn ngào vang lên:

“Em… em muốn thu phục ta? Em mang bùa chú của đạo gia… để đến đây bắt ta sao, Phượng Xuyên?”

Lục Ngôn siết chặt chuôi kiếm gỗ đào trong tay, nhịp tim đập loạn nhịp vì căng thẳng. Cậu nhìn thẳng vào bóng ma tuấn mỹ trước mặt, sống lưng lạnh toát:

“Phượng Xuyên là ai? Linh khí oán hận quanh ngươi nặng như vậy, ngươi đã hại bao nhiêu người rồi? Cúi đầu chịu trói đi, nếu không đừng trách ta ra tay không khách khí!”

Nghe những lời xa cách và đầy tính phòng bị ấy, khóe môi Tiêu Sắt cong lên một nụ cười thê lương, vô cùng đắng ngắt. Hắn lùi lại một bước, bóng dáng cao gầy chìm một nửa vào màn sương tối mịt mùng của nhà hát cũ.

“Hại người? Ta chưa từng hại một ai vô tội… Ta chỉ ở đây, chờ một kẻ ngốc suốt một trăm năm, chờ người từng thề non hẹn biển cùng ta…” Tiêu Sắt thì thầm, giọng nói khàn đặc mang theo nỗi cô độc thấu xương của một thế kỷ. “Hóa ra… người quên sạch thật rồi. Trong mắt em, ta bây giờ chỉ là một ác ma cần phải tiêu diệt, phải không?”

Từng câu nói của Tiêu Sắt như những chiếc kim đâm thẳng vào ngực Lục Ngôn.

Đầu óc cậu bỗng chốc nhói lên từng hồi dữ dội. Trong không gian tĩnh lặng của nhà hát, một âm thanh vang vọng từ cõi xa xăm bỗng ùa về trong đại não: Tiếng kèn trống hỉ sự hỗn độn với tiếng gào thét của biển lửa, chiếc quạt ngọc đẫm máu rơi xuống đất, và hình ảnh một thiếu niên mặc hoa phục hát khúc nhạc hí cuối cùng, khóc nấc lên từng hồi.

“A Sắt…”

Lục Ngôn vô thức thốt lên hai từ đó, tay buông thõng, thanh kiếm gỗ đào rơi xuống sàn gạch phát ra một tiếng lộp cộp khô khốc. Cơn đau đầu bủa vây khiến cậu lảo đảo ngã khuỵu xuống, trước mắt tối sầm lại.

Nhưng trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối, một vòng tay lạnh lẽo nhưng vững chắc đã nhanh chóng ôm trọn lấy cơ thể cậu.

Tiêu Sắt hiện hình ngay trước mặt, kéo Lục Ngôn vào lòng. Dù trong lòng đau đớn khôn cùng, bàn tay hắn vẫn dịu dàng nâng cằm cậu lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi lạnh trên trán, tiếng thở dài bất lực phảng phất bên tai:

“Dù em có quên… ta cũng không nỡ trách em.”

Truyện Mới

Sự Thiên Vị Tàn Nhẫn Nhất

Sự Thiên Vị Tàn Nhẫn Nhất

Thiên Kim Thật Không Cần Nhà Họ Thẩm

Thiên Kim Thật Không Cần Nhà Họ Thẩm

Bảy Năm Mang Điểm Âm

Bảy Năm Mang Điểm Âm

Tôi muốn làm phu nhân của Giám đốc

Tôi muốn làm phu nhân của Giám đốc

Kỷ Vân Từ – Diệp Tri Ý

Kỷ Vân Từ – Diệp Tri Ý

Hí Phường Vọng Nguyệt

Hí Phường Vọng Nguyệt

Bố Chồng Cư- ớp Của Hồi Môn

Bố Chồng Cư- ớp Của Hồi Môn

Biểu Tỷ Mộng Làm Hoàng Hậu

Biểu Tỷ Mộng Làm Hoàng Hậu

Mê luyến

Mê luyến

Gậy dò đường tự bước

Gậy dò đường tự bước

ÂM THAI

ÂM THAI

Một Lần Chuyển Nhà Cứu Mạng

Một Lần Chuyển Nhà Cứu Mạng