Khi ý thức của Lục Ngôn từ từ quay trở lại, mùi hương nồng đượm của phấn son cổ truyền và mùi gỗ đàn hương cũ kỹ xộc thẳng vào khứu giác.

Cậu khẽ động mi mắt, chậm rãi tỉnh dậy. Đập vào mắt cậu không phải là trần nhà trọ trắng toát hay ánh đèn điện mờ ảo của thời hiện đại, mà là những bức rèm lụa thêu hoa văn phức tạp, cùng những chiếc đèn lồng đỏ treo lủng lẳng dưới mái hiên cong vút mang đậm phong cách kiến trúc thời Dân Quốc.

Lục Ngôn hoảng hốt bật dậy, đưa tay ôm lấy đầu. Cơn đau nhức từ đại não đã dịu đi, nhưng thay vào đó là một cảm giác choáng ngợp đến tột cùng. Cậu đang ở đâu thế này?

“Át chủ bài của chúng ta tỉnh rồi sao? Mau, mau mang nước tới đây cho Phượng Xuyên tiên sinh!”

Một giọng nói the thé, mang âm điệu của người quản sự thời xưa vang lên từ ngoài cửa. Ngay lập tức, hai tiểu đồng mặc áo dài xám vội vã bưng chậu nước ấm và khăn mặt bước vào, cúi đầu khép nép phục vụ cậu.

Lục Ngôn ngẩn ngơ nhìn đôi bàn tay mình, rồi lại nhìn xung quanh. Cậu nhớ rõ ràng chỉ vài phút trước, mình đang ở trong tòa nhà hát bỏ hoang của thời hiện đại, cầm kiếm gỗ đào đối đầu với ác quỷ Tiêu Sắt. Tại sao chớp mắt một cái, mọi thứ lại biến đổi hoàn toàn thế này?

“Cậu… các cậu gọi ai là Phượng Xuyên?” Lục Ngôn lắp bắp hỏi, giọng nói run rẩy.

Vị quản sự trung niên nghe vậy thì bật cười khà khà, vỗ đùi một cái: “Ôi dào, Phượng Xuyên tiên sinh hôm nay lại hồ đồ rồi hay sao? Đêm nay chính là đại hỉ của ngài và thiếu gia nhà họ Tiêu đấy! Cả cái trấn Giang Nam này, ai mà chẳng biết cái tên Phượng Xuyên át chủ bài gánh hát Lệ Viên chúng ta, thanh danh lừng lẫy, tiếng ca vang động bốn phương?”

Phượng Xuyên…

Cái tên ấy vừa vang lên, một luồng ký ức xa lạ nhưng vô cùng quen thuộc đột ngột tràn ngập trong đầu Lục Ngôn. Đó không phải ký ức của riêng cậu, mà là của một người mang gương mặt y hệt cậu, sống ở một thời đại cách đây gần một thế kỷ. Những tràng pháo tay vang dội của khán giả dưới đài, và cả bóng dáng một người đàn ông tuấn tú thường đứng ở góc khuất mỉm cười nhìn cậu…

Tất cả hòa quyện vào nhau, khiến Lục Ngôn bàng hoàng nhận ra: Cậu không chỉ nhớ lại tiền kiếp, mà lúc này, một phần linh thức của cậu đã thực sự quay ngược thời gian, bước chân vào quá khứ của một trăm năm trước thời điểm trước đêm đại họa xảy ra.

“Đêm đại hỉ…?” Lục Ngôn lẩm bẩm, lồng ngực bỗng thắt lại. Cậu nhớ rõ kết cục của kiếp này: biển lửa, máu tươi, và sự chờ đợi đằng đẵng ròng rã một thế kỷ của Tiêu Sắt.

“Đúng vậy chứ sao! Tiêu thiếu gia chiều ngài chu đáo như thế, chuẩn bị biết bao nhiêu sính lễ rình rang, mau sửa soạn đi thôi, đừng để Tiêu thiếu gia phải đợi lâu.” Vị quản sự cười tươi rói thúc giục, rồi vẫy tay ra hiệu cho đám người lui ra ngoài, khép cửa lại.

Trong căn phòng trang điểm tĩnh lặng, Lục Ngôn ngồi trước gương đồng. Ánh nến bập bùng hắt lên gương mặt kiều diễm được điểm tô son phấn sẵn từ trước.

Đúng lúc đó, từ bên ngoài cửa sổ, một cơn gió đêm thổi lất phất mang theo hương hoa lê thanh thiết. Bóng dáng một người mặc cẩm bào tối màu từ từ hiện hình trong làn sương mỏng.

Tiêu Sắt bước vào phòng, dung mạo tuấn mỹ khi ấy chưa từng vướng chút tro tàn oán hận của sau này. Đôi mắt phượng của hắn nhìn Lục Ngôn đầy vẻ sủng nịch và dịu dàng. Hắn tiến lại gần, cúi người ôm lấy bờ vai cậu từ phía sau, cằm tựa lên hõm cổ Lục Ngôn, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai:

“Sao thế? Sắp được làm tân nương của ta rồi mà còn ngẩn ngơ gì nữa?”

Lục Ngôn chậm rãi quay đầu lại, nhìn người đàn ông đang sống sờ sờ, ấm áp trước mặt mình. Hốc mắt cậu bỗng cay xè. Cậu đưa tay ôm chặt lấy cổ Tiêu Sắt, vùi mặt vào ngực hắn, nghẹn ngào thốt lên những từ mà người kia còn chưa hiểu chuyện gì:

“A Sắt… Em không muốn làm tân nương gì cả. Chúng ta… chúng ta rời khỏi đây ngay bây giờ, được không?”

Truyện Mới

Sự Thiên Vị Tàn Nhẫn Nhất

Sự Thiên Vị Tàn Nhẫn Nhất

Thiên Kim Thật Không Cần Nhà Họ Thẩm

Thiên Kim Thật Không Cần Nhà Họ Thẩm

Bảy Năm Mang Điểm Âm

Bảy Năm Mang Điểm Âm

Tôi muốn làm phu nhân của Giám đốc

Tôi muốn làm phu nhân của Giám đốc

Kỷ Vân Từ – Diệp Tri Ý

Kỷ Vân Từ – Diệp Tri Ý

Hí Phường Vọng Nguyệt

Hí Phường Vọng Nguyệt

Bố Chồng Cư- ớp Của Hồi Môn

Bố Chồng Cư- ớp Của Hồi Môn

Biểu Tỷ Mộng Làm Hoàng Hậu

Biểu Tỷ Mộng Làm Hoàng Hậu

Mê luyến

Mê luyến

Gậy dò đường tự bước

Gậy dò đường tự bước

ÂM THAI

ÂM THAI

Một Lần Chuyển Nhà Cứu Mạng

Một Lần Chuyển Nhà Cứu Mạng