Chương 4 : 4
Trong căn phòng trang điểm ngập tràn ánh nến đỏ, Lục Ngôn hay lúc này là Phượng Xuyên ôm chặt lấy người trước mặt, nước mắt không kìm được mà trào ra.
Tiêu Sắt giật mình trước phản ứng mãnh liệt của cậu. Hắn vội vàng tách người ra, đôi mày tuấn tú khẽ nhíu lại, những ngón tay thon dài nâng cằm Lục Ngôn lên, lau đi những giọt nước mắt vương trên hàng mi dày. Giọng nói của hắn tràn ngập sự xót xa và khó hiểu:
“Xuyên nhi, em bị làm sao thế? Ai làm gì em à? Sao lại khóc thành ra thế này?”
Lục Ngôn lắc đầu nguầy nguậy, đôi môi mím chặt đến trắng bệch. Cậu không thể nói cho Tiêu Sắt biết rằng bản thân cậu đến từ một thế kỷ sau, cũng không thể nói cho hắn biết đêm nay, ngay tại nhà hát Lệ Viên này, một trận đại hỏa hoạn sẽ thiêu rụi tất cả, biến nơi đây thành địa ngục trần gian.
Nhưng nếu kiếp trước Tiêu Sắt đã vì cậu mà hóa thành ác quỷ cô độc suốt một trăm năm, thì kiếp này, cậu tuyệt đối không để bi cảnh đó lặp lại một lần nào nữa!
“A Sắt… em không đùa đâu.” Lục Ngôn nắm chặt lấy vạt áo cẩm bào của Tiêu Sắt, ánh mắt tràn ngập sự kiên định và hoảng loạn đan xen. “Đừng làm đại hỉ gì cả. Chúng ta rời khỏi trấn Giang Nam này ngay đêm nay, đi đến một nơi thật xa, chịu không?”
Tiêu Sắt ngẩn người ra một lúc, rồi bất giác bật cười trầm thấp. Hắn đưa tay xoa nhẹ mái tóc đã được chải chuốt gọn gàng của Lục Ngôn, ánh mắt phượng chứa đầy vẻ sủng nịch chiều chuộng:
“Em đấy, có phải vì lo lắng quá nên nghĩ ngợi linh tinh rồi không? Đại hỉ sự này chúng ta đã chuẩn bị suốt nửa năm trời, cha mẹ đôi bên cũng đã đồng ý. Đột nhiên bỏ đi như thế, bắt ta phải ăn nói thế nào với người ngoài? Hơn nữa…”
Tiêu Sắt cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán Lục Ngôn, giọng nói trầm ấm hạ thấp bên tai: “Ta đường đường là Tiêu thiếu gia của gánh hát này, sao có thể để em chịu thiệt thòi, cưới xin mà không có một danh phận đàng hoàng được chứ?”
Nghe đến ba chữ “Tiêu thiếu gia”, toàn thân Lục Ngôn bỗng khựng lại.
Mọi thứ trong đầu cậu bỗng chốc sáng tỏ. Hóa ra, Tiêu Sắt chính là vị thiếu gia có gia thế chống lưng cho gánh hát Lệ Viên, cũng là người đồng cam cộng khổ với Phượng Xuyên. Những mảnh ghép ký ức hỗn độn bắt đầu khớp lại với nhau trong đầu Lục Ngôn.
Có thể bạn thích
“Anh… anh là Tiêu thiếu gia?” Lục Ngôn ngẩng phắt đầu lên nhìn hắn, sống lưng bỗng lạnh toát.
“Đúng vậy, sao thế?” Tiêu Sắt có chút khó hiểu trước biểu cảm biến sắc của Lục Ngôn.
Lục Ngôn trợn tròn mắt. Cậu nhớ lại những truyền thuyết ở trấn Giang Nam về vụ hỏa hoạn trăm năm trước: Đêm hôm đó, nhà hát Lệ Viên bốc cháy dữ dội chính là vào đêm đại hỉ của kép chính Phượng Xuyên và Tiêu thiếu gia! Nguyên nhân vụ cháy cho đến nay vẫn là một ẩn số, nhưng hậu quả để lại là toàn bộ người trong nhà hát đều không thể thoát nạn.
Hóa ra, kiếp nạn này không phải ngẫu nhiên. Nó đã được định sẵn từ đúng đêm nay!
“Không được… Chúng ta phải đi ngay!” Lục Ngôn hoảng loạn đứng bật dậy, kéo tay Tiêu Sắt định bước ra ngoài. “Hôm nay không thể cử hành hôn lễ ở đây được! Nơi này rất nguy hiểm, sẽ có hỏa hoạn… chúng ta sẽ chết mất!”
Tiêu Sắt bị cậu kéo lảo đảo vài bước, nhưng sắc mặt hắn bắt đầu trầm xuống. Hắn giữ chặt tay Lục Ngôn lại, giọng nói nghiêm nghị hơn:
“Phượng Xuyên! Em bình tĩnh lại đi! Đêm nay là đại hỉ của chúng ta, khách khứa đã tề tựu đông đủ ở sảnh chính rồi, em lại nói nhảm cái gì thế hả?”
“Em không nói nhảm!” Lục Ngôn thét lên, đôi mắt đỏ hoe vì bất lực và sợ hãi. “Tiêu Sắt! Tin em đi! Nếu chúng ta không rời đi ngay bây giờ, lửa sẽ thiêu rụi nơi này, anh và em… sẽ không ai sống sót nổi đâu!”
Nghe thấy giọng điệu tuyệt vọng và ánh mắt chân thành đến quặn thắt của Lục Ngôn, Tiêu Sắt sững người lại. Hắn nhìn sâu vào mắt cậu, nhận ra người trước mặt không hề đang nói đùa hay phát bệnh, mà thực sự đang sợ hãi một điều gì đó cực kỳ kinh khủng.
Đúng lúc Tiêu Sắt chuẩn bị cất tiếng hỏi cho ra lẽ, từ bên ngoài hành lang bỗng vang lên những tiếng động kỳ lạ.
Rắc… rắc…
Giống như tiếng gỗ mục đang bị thứ gì đó bẻ gãy, kèm theo một mùi khét lẹt nồng nặc lan vào từng khe cửa.
Sắc mặt Tiêu Sắt đại biến. Hắn quay phắt đầu nhìn ra hướng cửa lớn, chỉ thấy một làn khói đen kịt từ đâu cuồn cuộn bò vào trong căn phòng trang điểm.
Hỏa hoạn đã bắt đầu.