Chương 5 : 5
Khói đen cuồn cuộn bò qua khe cửa, tiếng hô hoán và la hét hoảng loạn từ sảnh chính bắt đầu vang lên rần rộ. Nhưng khoảnh khắc ấy, Tiêu Sắt lại siết chặt lấy bàn tay lạnh ngát của Phượng Xuyên, ánh mắt phượng lóe lên một tia kiên định tột cùng.
“Xuyên nhi, đừng sợ. Dù sập trời xuống, ta cũng sẽ đưa em đi.”
Tiêu Sắt vớ lấy chiếc áo choàng dài khoác lên vai Phượng Xuyên, toan cùng cậu phá cửa hậu thoát thân. Thế nhưng, cánh cửa gỗ vừa bật mở thì một bóng người đã chắn ngang lối đi, mang theo một cỗ khí thế áp bức và điên cuồng.
Đứng trước cửa là Cao Thiếu Hạo thiếu gia quyền quý của phủ họ Cao ở trấn bên, kẻ từ lâu đã đem lòng say đắm Phượng Xuyên đến mức điên cuồng. Hắn diện một bộ tây phục sang trọng, nhưng dung mạo lúc này lại vặn vẹo, méo mó vì ghen tuông và thù hận. Phía sau hắn là đám gia nhân cầm gậy gộc và những thùng dầu hỏa nồng nặc mùi xăng.
“Phượng Xuyên!” Cao Thiếu Hạo nghiến răng nghiến lợi thét lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào bộ y phục tân nhân trên người Phượng Xuyên. “Ta thua kém tên Tiêu Sắt này chỗ nào? Ta bỏ ra biết bao nhiêu trân bảo, cầu thân bao nhiêu lần, tại sao em thà chết cũng nhất quyết gả cho hắn? Hắn có cái gì mà xứng với em?!”
Lục Ngôn trong thân xác Phượng Xuyên trừng lớn mắt. Hóa ra thảm kịch hỏa hoạn cách đây một thế kỷ không phải tai nạn ngẫu nhiên, mà do sự ghen tuông đến mức bệnh hoạn của Cao Thiếu Hạo gây ra!
“Cao Thiếu Hạo, anh điên rồi sao? Mau cút đi!” Phượng Xuyên phẫn nộ quát, kéo Tiêu Sắt ra phía sau bảo vệ.
Tiêu Sắt lạnh lùng bước lên một bước, che chắn hoàn toàn trước mặt Phượng Xuyên, khóe môi nhếch lên nụ cười khinh bỉ: “Hóa ra là Cao thiếu gia. Không có được trái tim người ta, liền muốn dùng cách này để hủy diệt sao? Ngươi nghĩ làm vậy Phượng Xuyên sẽ nhìn ngươi bằng con mắt khác chắc?”
“Câm miệng!” Cao Thiếu Hạo thẹn quá hóa giận, thét lên như một kẻ cuồng loạn. “Đúng! Ta không có được em ấy, thì hôm nay ai cũng đừng hòng có được! Ta muốn chôn vùi tất cả các ngươi cùng nhau!”
Có thể bạn thích
Hắn vừa dứt lời liền giật lấy ngọn đuốc từ tay tên gia nhân, quăng thẳng vào đống rèm lụa và thùng dầu được bố trí sẵn ở hành lang.
Bùng!
Ngọn lửa dữ dội lập tức bùng lên, nuốt chửng lấy cấu trúc gỗ mục nát của nhà hát Lệ Viên chỉ trong chớp mắt. Khói lửa mịt mù, nhiệt độ nóng rát phả thẳng vào mặt.
“Xuyên nhi, chạy!” Tiêu Sắt không màng nguy hiểm, kéo tay Phượng Xuyên lao qua biển lửa đang lan rộng. Nhưng Cao Thiếu Hạo như kẻ mất trí, cầm dao lao tới cản đường, quyết định đồng vu quy tận.
Trong lúc hỗn loạn, một thanh xà nhà lớn từ trên cao bị lửa thiêu cháy đột ngột đổ sập xuống, chắn ngay giữa đường đi.
“Cẩn thận!”
Tiêu Sắt hét lên một tiếng, dùng hết sức đẩy mạnh Phượng Xuyên ra xa khỏi vùng nguy hiểm. Nhưng chính bản thân hắn lại bị thanh xà nhà nặng trịch đè lên người, ngọn lửa hung ác lập tức liếm láp lấy y phục và cơ thể.
“A Sắt !” Phượng Xuyên gào thét đến xé lòng, bất chấp biển lửa bò đến bên cạnh, cố gắng đẩy thanh xà ra cứu người thương.
Mặt đất rung chuyển, nhà hát cũ chính thức sụp đổ trong biển lửa ngút ngàn. Cao Thiếu Hạo bị kẹt lại ở góc khuất và bỏ mạng trong đống đổ nát do chính hắn tạo ra. Còn trong vòng tay Phượng Xuyên lúc bấy giờ, Tiêu Sắt thoi thóp trút hơi thở cuối cùng, bàn tay vấy máu vươn lên lau đi giọt nước mắt trên gò má cậu, để lại câu thề khắc cốt ghi tâm trước khi thế giới chìm vào bóng tối hoàn toàn:
“A Lạc… kiếp sau… ta nhất định sẽ tìm lại em…”