Chương 6 : 6
Biển lửa thiêu rụi nhà hát Lệ Viên thành một đống tro tàn đổ nát. Tiêu Sắt đã bị xà nhà đè bẹp và chôn vùi trong ngọn lửa dữ dội để bảo vệ Phượng Xuyên đến phút cuối cùng.
Khi đội cứu hỏa và người nhà họ Tiêu phá được vòng vây lao vào bên trong, họ tìm thấy Phượng Xuyên đang ngất lịm ngay rìa đống đổ nát, được che chắn bởi một góc tường đá ít bị ảnh hưởng. Dù giữ được tính mạng, nhưng cơ thể cậu hoàn toàn tê liệt, còn trái tim thì đã chết từ giây phút nhìn thấy người thương vĩnh viễn vùi mình trong biển lửa.
Vài ngày sau, tang lễ của Tiêu Sắt được tổ chức trong không khí tang thương bao trùm cả trấn Giang Nam.
Đó cũng là ngày Phượng Xuyên câm lặng bước ra khỏi phòng. Không ai ngăn cản được cậu, cũng chẳng ai dám đến gần khi nhìn thấy ánh mắt trống rỗng đến đáng sợ của vị kép chính danh tiếng một thời.
Trong căn phòng trang điểm hoang tàn nửa đổ nửa vỡ, Phượng Xuyên tự tay cầm cọ vẽ. Cậu tô lại lớp phấn son kiều diễm, kẻ lại đường mày sắc sảo y hệt như những đêm diễn thăng hoa nhất. Thế nhưng, hôm nay cậu không mặc bộ mãng bào thêu kim tuyến màu sẫm hay hỷ phục đỏ rực trong ngày cưới hụt nữa, mà khoác lên mình một bộ xiêm y đào kép màu đỏ huyết dụ rực rỡ đến chói mắt chính là bộ trang phục trong vở kịch “Trường Sinh Mộng” mà Tiêu Sắt sinh thời yêu thích nhất.
Cậu bước từng bước chậm rãi ra khoảng sân trống trước linh cữu của Tiêu Sắt. Khách khứa và người nhà họ Tiêu sững sờ nhìn theo bóng dáng mảnh mai ấy, không ai thốt nên lời.
Phượng Xuyên đứng trước quan tài lạnh lẽo, nhắm mắt lại. Khi tiếng trống phách vang lên nhịp đầu tiên, cậu cất giọng hát. Giọng ca trong trẻo, réo rắt nhưng mang theo nỗi đau đớn xé toạc tâm can, vang vọng khắp bầu trời xám xịt của trấn Giang Nam:
Có thể bạn thích
“Hồng trần vô kính, tình thâm bất thọ… Chàng đi trước một bước, giăng mắc nợ kiếp này… Thiếp xin đem thân này chôn cùng tro tàn, nguyện cùng chàng kết tóc dưới suối vàng…”
Tiếng hát vắt qua từng tầng mây, bi thương đến mức những người có mặt đều phải rơi nước mắt.
Đến câu hát cuối cùng, Phượng Xuyên đột ngột dừng lại. Cậu chậm rãi rút từ trong tay áo ra một con dao găm nhỏ sắc lẹm thứ vũ khí đạo cụ sân khấu mà cậu đã giấu kín bấy lâu nay.
“A Sắt… Đừng sợ cô độc, em đến với anh đây.”
Mỉm cười rạng rỡ như nụ cười trong ngày đính ước, Phượng Xuyên dứt khoát kề lưỡi dao sắc lạnh vào cổ, rạch một đường dứt khoát. Máu tươi bắn tung tóe lên bộ xiêm y đỏ rực, hoa văn trên váy áo như bừng sáng lên một màu đỏ thẫm của sự chia ly.
Cơ thể mảnh mai ngã gục xuống bên cạnh linh cữu của Tiêu Sắt, tạo thành một cái ôm vĩnh hằng giữa cõi chết.
Oán khí và tình thâm cuộn trào, linh hồn hai kẻ si tình cuối cùng cũng quyện vào nhau trong biển lửa định mệnh, bắt đầu hành trình chờ đợi qua suốt một thế kỷ.